1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Vẫn biết chú Phúc của chị hay ăn nói văng mạng, nên chị đã chuẩn bị sẵn băng vệ sinh loại có cánh siêu thấm do Trung Nam Hải xuất bản chuyên dùng cho tự vệ phản kích để dán vào mồm chú rồi:)

    Biết điều thì xin lỗi mấy vị trí thức cách mệnh mà chú mạ lị trên kia đi rồi chị thương;)
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Cái con lìn to chồng bỏ này, thế thì dịch đoạn nàu tầu khựa nó nói Việt nam đanh sang Tầu ddi, làm bằng chứng mà mút dái mấy con chó già.
    LarvaNH thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Bên post trước, mình đã nói dòng này
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-188#post-20739118
    "Cũng như Pháp, Ý, Hy Lạp.... sự kết thúc của các lùm xùm ở Ucraina không có j là khó xem. EU đang khủng hoảng, không sức đâu mà cõng thêm một anh vỡ nợ. Vậy nên "chính phủ tạm quyền" không có tương lai. Mătj khác, "chính phủ tạm quyền" ấy là phi pháp, trừ imf thì khó có nhà nước châu ÂU nào dám công nhận ngay.
    Như vậy, tương lai và hiện tại... phái đảo chính ở Ucraina đều không có sức sống. Trước mắt, rất có thể các thành phố quan trọng nhất là Crưn (Crimean) và Kharcov sẽ tách ra khỏi chính quyền Kiev, hướng về Nga, tạo ra sức kháng cự cho đến khi có bầu cử hợp hiến
    ."

    Còn bên này mọi người đề cập nhiều hơn.
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh-ukraine-va-bong-ma-cua-noi-chien.891110/page-54


    Ở đây, mình xin dẫn lời một bạn chưa học hết phổ thông, để đám báo chí chó dại nhà ta tham khảo. Một em bé Việt nam cũng biết thế nào là đúng sai, thế nào là hợp hiến. Các nước liếm đít Mỹ đang hứa hẹn những hiệp định bán nước cho Đức. Một số chính trị gia (phó TTg) Đức cũng thèm giun sán giòi bọ đó.

    Đây là bạn Minh Tròn.
    https://www.facebook.com/photo.php?...42451835039.1073741842.100002778601767&type=1
    Haizzz ...
    Vào thời điểm này, thì mình luôn dành 15min mỗi ngày theo dõi Ukraine - đất nước xinh đẹp nơi có Kiev, Lvov, có Kharkov ... Có Pavel Korchagin nữa.
    Đây gọi là "bầu cử" kiểu dân chủ tự do đây. Bọn phát xít mới chặn đường không cho các nghị sĩ đảng cầm quyền, các nghị sĩ cộng sản vào phòng họp. Ở trong, những thằng già đổ đốn của đảng đối lập một tay nhấn hai ba nút bỏ phiếu ... Tổng thống bị lật đổ là điều dễ hiểu. Cảnh sát không được sử dụng vũ khí nóng, trong khi đối phương có đủ cả bom xăng, súng săn ...
    Trên các thành phố miền Đông, nhân dân đang nổi dậy, quyết tâm bảo vệ các tượng đài Lenin, tượng Kutuzov, tượng các chiến sĩ Hồng quân anh dũng ... Nhưng rõ ràng cuộc chiến với bọn phát xít mới được hậu thuẫn bởi thực dân phương Tây không hề cân sức chút nào!
    Mong sao nhân dân Ukraina sẽ tỉnh táo trong những giờ phút sinh tử này
    .
    [​IMG]


    Còn đây là Video ngoài đường phố, nhân dân đương đầu với "biểu tình" cầm ... AK
    Lutzk, Ukraine, last night: Peoples of Lutzk tried to chase away the Maidan fascists, but they were stopped with AKs. How should the people fight against somebody with an AK?




    Thêm một chút.

    Sevastopol , thủ phủ cũ của C-rưn (Crimean), đã bầu thị trưởng, tất nhiên là ngườiNga. Từ năm 1992, Sevastopol không có quyền dân chủ, vì thị trưởng là chính phủ Ucraina chỉ định.

    Alexei Chaliy, một doanh nhân địa phương đã được bầu. Thị trưởng cũ đã khóc và từ chức.

    Như vậy, thành phố đầu tiên chưa tuyên bố độc lập, nhưng đã thật sự bãi bỏ chính quyền trực thuộc Kiev. Toàn bộ miền Đông Nam Âu với các tốc độ khác nhau đã đua nhau thực hiện quá trình này. Nhắc lại là, miền Đông và Nam U là miền công nghiệp, còn bên tây chỉ sống bằng buôn lậu.

    Các thành phố độc lập là một quá trình truyền thống của châu Âu, Campuchia đã từng thực hiện bởi Hunxen, đó là một giai đoạn và chiêu thức cách mạng công nghiệp truyền thống từ hàng trăm năm.

    Putin và Merken đều đang đi chơi đek có ý cò j.

    Mình nói thêm về cái chiêu độc lập .

    Cách mạng công nghiệp có giai đoạn giữa quan trọng nhất được bắt đầu ở miền Đông Âu, với nòng cốt là Hung-Áo-Nga-Đức, đều dự trên sự phân tán hóa. Bạn Dân Ngốc đã có lần thắc mắc với mình, các nước này nổi danh tập quyền, sao lại phân quyền.

    Sự thật là tập quyền và phân quyền chỉ là hình thức đấu tranh hoàn thiện nhà nước.

    Bên Đức, các rợ Gốt bị kinh miệt cai trị ngàn năm. Họ đã dần có những tổ thợ, mua từng cửa hàng, từng dãy phố như Lò Rèn nhà ta , rồi các thành phố tự do, các nước cộng hòa, liên bang Đức, và nay là châu Âu.

    Bên Nga, từ trước Piotr, Nga đã nối tiếp Mông Cổ sử dụng ưu thế hoang vu thưa dân. Họ tập trung những tinh hoa công nghiệp, thành các liên hợp nhà máy-thành phố, như Tula, như Kovrov, như Izmash, như Yakut, như Komsomolsk na Amur.... Những thành phố-nhà máy-công ty này chung nhau một nghề, một cơ sở làm ăn, một phiếu bầu chính trị, là thành trì của khoa học và công nhiệp đi qua những 1917 hay 1991. Kharcov đã từng là một thành phố hàng đầu như thế.

    Những thành phố phân tán sẽ xây nên các nhà nước tập quyền, vẫn tập quyền, nhưng là nhà nước mới thay thế các nhà nước thối nát.
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2014
    TNT_NTN, DrGoat, tuananhkttt3 người khác thích bài này.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đế quốc , thực dân, và mại bản bán nước ở đâu xa ?

    Dương Trung Quốc bị anh em ta lột quần áo cắt cu , nay lại có gã đầu bạc mới đang được BBC và tập đoàn baó chí chó đẻ sơn phết.

    Nhà nước ta lãnh đạo bằng kiến thức học từ phim hoạt hình Walt Disney.
    Chuyên gia đầu ngành của nước ta tính kết cấu bằng phong thủy.

    Phó thủ tướng nói về cầu treo dân sinh gẫy: do cộng hưởng.
    Chuyên gia đầu ngành nói về con số trọng tải cầu treo dân sinh 1,5 tấn: "đây là tải trọng cho gián hoặc cùng lắm là chuột đi qua cầu" và hết sức đặc sắc "nên đã dùng que hàn để thổi tạo lỗ. Quá trình hàn đã biến thép thành gang nên khả năng chịu kéo rất thấp"

    Mình nhắc lại là, nguyễn xuân phúc mút *** liếm lìn đứa nào ngoi lên không cần biết. Nhưng, Nguyễn Đình Cống là một ông nghè, một giáo sư, một tiến sỹ. Vậy thì, những con chó đẻ nào đã trang bị cho nó những binh khí làm chó, là các tước giáo sư và tiến sỹ đó.


    Đây là những video và ảnh . 8g30 ngày 24-2, tại xã vùng cao Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đứt cầu treo khi một đám ma đi qua, làm nhiều người chết và bị thương




    [​IMG]

    Chân dung của chuột cống Nguyễn Đình Cống, con chó đẻ sủa thuê mới. Giáo sư tiến sỹ hẳn hoi nhé.
    https://www.facebook.com/ngdinhcong?fref=ts
    http://sukien.net/khoa-hoc/kien-thuc-phong-thuy-co-ban-gs-ts-nguyen-dinh-cong-2573.html
    http://cpd.vn/news/printpreview/tabid/84/newsid/1796/Default.aspx
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]










    Giun sán giòi bọ sủa
    Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại một cuộc họp ở Hà Nội rằng "nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định cầu treo bị sập là do quá tải và cộng hưởng khi đoàn người đi bộ qua cầu".
    Toàn bộ cái chính phủ của chúng ta là đàn giun sán giòi bọ, được cái lãnh đạo của chúng ta là đảng bán đấu giácái ghế, nhiệm vụ của mỗi ông thắng thầu ghế chỉ có mỗi việc là kiếm tiền nuôi cái đảng đó. Các ông ấy không có việc gì ngoài hút máu, và hút máu đương nhiên là phải bán chúng ta cho thực dân ăn thịt, để đế quốc bảo hộ các ông ấy.

    Các ông ấy phán như phim hoạt hình Walt Disney. Vâng, chính phủ của nước ta lãnh đạo khoa học bằng phim hoạt hình Walt Disney

    Dạ thưa chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thưa con chó sủa thuê nguyễn xuân phúc. Người miền núi không bao giờ có thói quen đi đều bước như con kiến của Walt Disney mà các ông xem. Tại sao dân miền núi lại thế, vì đất miền núi có bằng phẳng như sân duyệt binh đâu hả các con lợn.





    ======================================

    Con chó đẻ sủa thuê nguyễn đình cống bị ném đá đã xóa fb đi và thanh minh như thế này
    "NGUYÊN NHÂN SẬP CẦU. Về việc này tôi đã viết 2 bài nhưng thấy có chỗ chưa rõ ràng, gây ra nhầm lẫn nên xóa đi và viết lại như sau : Tôi không được xem trực tiếp mà chỉ nhận thông tin qua báo chí nên có chỗ chưa rõ. Theo tin ban đầu thì " bị đứt cáp", sau mới thấy ảnh " đứt móc của tăng đơ", Có người dựa vào tải trọng thiết kế 1,5 tấn và nhận xét là cầu bị sập do tải trọng đám tang quá lớn. Ý kiến của tôi là " tôi không tin là tải trọng quá lớn vì tuy người đưa tang trên cầu có đông hơn bình thường nhưng chưa thể vượt quá tải trọng thiết kế và khả năng xẩy ra cộng hưởng là không có. Nguyên nhân trước mắt do đứt móc là rõ ràng. Tôi muốn tìm nguyên nhân sâu xa và cho rằng việc phải đút lót, hối lộ cho những người có quyền cọng với sự thiếu trách nhiệm ( của thiết kế ,của thi công hoặc của giám sát ) đã dẫn tới chất lượng kết cấu không bảo đảm ( nên mới bị đứt khi chịu lực chưa lớn lắm ). Riêng con số 1,5 tấn thì có lẽ là con số được viết vào biển báo đầu cầu ( trong vòng tròn đỏ ) chứ không phải là tải trọng phân bố trên mét dài, càng không phải là tải trọng toàn bộ cầu. Tải trọng này là khá lớn so với tải trọng của đám tang. Trong khi viết ý kiến nhận xét một số bạn nhầm lẫn giữa 2 khái niệm : A là tải trọng cầu phải chịu ; và B là khả năng chịu tải của cầu. Điều kiện là kA < B ( k là hệ số an toàn ). Vì nhầm lẫn khái niệm nên một số bạn đã có những suy luận không chặt chẽ, qui kết vội vàng. Riêng tôi cũng có hơi vội vàng vì chưa nắm thật đầy đủ số liệu và hiện tượng ( tưởng là đứt cáp, té ra là đứt móc ) mà đã viết, gây ra hiểu nhầm cho một số bạn ."

    Mình nhường lời cho chuyên gia Jenna của chúng ta
    "Cầu dây văng kiểu này và cầu nói chung, khi thiết kế người ta không tính tải trọng = đứt cáp rồi nhân hệ số an toàn 8-10, mà tính tải trọng theo độ biến dạng, hay độ võng cho phép. Rất nhiều bài toán kết cấu đều tính toán theo biến dạng, chứ không tính theo phá hủy. Một loạt các ráo sư với tướng sai đến cả khái niệm cơ bản. Thảo nào cứ nghe là thấy gâu gâu."



    Cái ảnh dưới này thì hết sức đặc sắc. Không thể hiểu được, quân đoàn chó lợn nào đã trao bằng giáo sư, tiến sỹ, cho một con lợn đến mức này. Bài phát biểu thực hiện trên kênh chó đẻ vtc mình đưa link trên, và được type trên face book của nó.

    Chó già bị đá ra sa mạc lăng xê con chó đẻ sủa thuê mới
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140225_laichau_bridge_collapse.shtml
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140226_laichau_bridge_pm.shtml
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=821889#ixzz2uUm9kOw5


    hình như con chuột nguyễn đình cỗng rãnh nó xóa đi rồi. Nhưng không thiếu trên gúc. Thời buổi này, làm chó thì dễ lắm cho chó sủa thuê nguyễn đình cống ạ. Con chó đẻ nào mà chẳng vừa thủ dâm vừa cắn.
    Hỏi Gúc có hàng ty tỷ.
    http://kenh13.info/sap-cau-treo-o-lai-chau-do-mot-con-oc.html
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=821889
    Cầu treo bị sập ở Lai Châu là làm cho gián với chuột đi thôi http://danviet.vn/thoi-su/nguyen-nhan-tham-hoa-cau-treo-tai-lai-chau-do-mot-con-oc/2014022504513556p1c24.htm.
    Nguyên nhân thảm họa cầu treo tại Lai Châu: Do một con ốc? http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat...-cau-treo-tai-lai-chau-do-mot-con-oc-2310083/.
    http://danviet.vn/thoi-su/nguyen-nh...-chau-do-mot-con-oc/2014022504513556p1c24.htm
    Cầu treo bị sập ở Lai Châu là làm cho gián với chuột đi thôi http://vitalk.vn/threads/cau-treo-bi-sap-o-lai-chau-la-lam-cho-gian-voi-chuot-di-thoi.267552/#.Uw7qoOOSx4A.
    https://www.facebook.com/thu2toite/posts/639901819416382?stream_ref=10
    bài báo này đã được sửa nội dung nhưng cmt còn đầy, chúng ta lạ j báo thanh niên online http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...eo-khien-8-nguoi-chet-36-nguoi-bi-thuong.aspx
    http://news.go.vn/chuyen-dong/tin-1678185/sap-cau-treo-o-lai-chau-do-mot-con-oc.htm

    Tác phẩm nổi tiếng của chó dại tập sủa thuê, kiếm ăn bằng lưỡi http://dantri.com.vn/dien-dan/goc-nhin-nguoi-dan-ve-vu-sap-cau-treo-va-cach-ung-cuu-842609.htm
    ô tô phun http://www.otofun.net/threads/640659-sap-cau-lai-chau-ban-tan?p=17005419#post17005419.

    Đây là báo ngành. Vì là báo ngành nên mình copy lại nguyên văn.
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/v...-hoa-cau-treo-tai-lai-chau-do-mot-con-oc.html
    © Báo điện tử Xây dựng: baoxaydung.com.vn - Email: baoxaydung@baoxaydung.com.vn
    Cơ quan chủ quản: Báo điện tử Xây dựng - Bộ Xây dựng; Giấy phép số: 2033/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông
    Cấp ngày: 30/11/2011.Tòa soạn: 37 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội, điện thoại: 04.39780862 Fax: 04.38216555
    Tổng biên tập: NGUYỄN ANH DŨNG - Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THÁI BÌNH, TÀO KHÁNH HƯNG, TRẦN THỊ THU HÀ
    Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Điện tử: VŨ VĂN TIẾN
    Cơ quan đại diện báo Xây dựng tại TP.HCM: Số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.Hồ Chí Minh; ĐT: 0839312246 – Fax: 08.39312245; Email: cqtphcm@baoxaydung.com.vn
    ® Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được Báo điện tử Xây dựng chấp thuận bằng văn bản
    .
    19:54 | 25/02/2014 Nguyên nhân thảm họa cầu treo tại Lai Châu: Do một con ốc?
    Theo Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, kết cấu neo này đáng ra phải sử dụng bu lông cường độ cao mới đảm bảo chất lượng. Nên ở đây, tai nạn đã xảy ra do đứt ốc neo.
    Có rất nhiều ý kiến trên mạng cho rằng do đoàn người đông đi qua khiến cầu bị đứt cáp trong khi tải trọng cho phép của cầu chỉ là 1,5 tấn. Nhưng theo những người am hiểu về kết cấu cầu, tải trọng 1,5 tấn của cầu là tải trọng tính trên mỗi mét dài của cầu. Và nếu cầu dài 54m thì tải trọng cho phép của cầu phải là 81 tấn.
    Ốc neo bị đứt do vượt quá tải trọng của cầu.
    Trên mạng xã hội Facebook, một trang Facebook được cho là của GS.TS Nguyễn Đình Cống, GS hàng đầu về chuyên ngành kết cấu xây dựng của Đại học Xây dựng phân tích như sau:
    “Cầu treo dài 54m bị sập khi có đám tang đi qua (nguyên nhân trực tiếp, rõ ràng là đứt dây cáp. Cái gì gây ra đứt dây, người ta tạm cho là sự quá tải... vì tải trọng thiết kế của cầu chỉ là 1,5 tấn).
    Tôi không thể nào tin được. Hỏi 1,5 tấn là tải trọng toàn bộ hay trên mỗi mét dài. Nếu là tải toàn bộ thì trên mỗi mét chỉ là 1,5/54 = 0,028 T/m = 28 kG/m (đây là tải trọng cho gián hoặc cùng lắm là chuột đi qua cầu). Cần hiểu tải trọng thiết kế 1,5 tấn trên mỗi mét dài, vậy tổng tải trọng sẽ là 1,5x54=81 tấn. Tải trọng của đám tang còn xa mới đạt con số ấy.
    Ngay cả khi tải trọng vượt tải thiết kế thì dây vẫn chưa thể đứt (nếu được thiết kế và thi công với chất lượng bảo đảm) vì hệ số an toàn của dây cáp được quy định rất cao (từ 4 trở lên)”.
    Đã có hàng trăm ý kiến bình luận về phân tích này, trong đó đa phần là ủng hộ, song cũng có một số ý kiến phản đối. Ngoài ra, có ý kiến đã chỉ rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm này, nói chính xác ra thì không phải do đứt cáp như GS Cống phân tích, mà là do đứt ốc neo tăng đơ.
    Ý kiến này còn phân tích sâu thêm: “Không phải đứt dây cáp mà đứt tăng đơ. Do nhà thầu không hiểu bản chất của tăng đơ là chịu kéo nên đã dùng que hàn để thổi tạo lỗ. Quá trình hàn đã biến thép thành gang nên khả năng chịu kéo rất thấp”.
    Và những nhận định, phân tích này có vẻ có cơ sở bởi nó hoàn toàn trùng khớp với những phân tích tại hiện trường của cơ quan chức năng.
    Theo tường thuật trên báo chí, tại hiện trường vụ tai nạn, ông Trần Xuân Sanh - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết: “Kiểm tra thực tế cho thấy cáp cầu treo là loại chịu được trọng tải tới 79 tấn, tự trọng của cầu cũng có tải trọng lớn nhưng kết cấu neo lại không đồng bộ với cáp”.
    Cũng theo ông Sanh, kết cấu neo này đáng ra phải sử dụng bu lông cường độ cao mới đảm bảo chất lượng. Nên ở đây, tai nạn đã xảy ra do đứt ốc neo - chính là vị trí chịu tải yếu nhất. Ông Sanh đề xuất: Cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình vận hành và sử dụng đồng thời nên áp dụng công nghệ cảnh báo khi có quá tải và phải kiểm tra toàn bộ ốc neo với cầu treo dân sinh.
    Ông Trần Quốc Toản - Vụ phó Vụ Kết cấu hạ tầng – cũng đồng tình khi cho rằng, nguyên nhân đứt ốc neo là do tăng đơ và cáp không đồng bộ. Qua khảo sát tại hiện trường không có bảo vệ tăng đơ nên bộ phận này rất dễ bị gỉ sét, qua thời gian rất dễ bị bào mòn, ảnh hưởng đến chất lượng.

    .

    các bạn copy thay cho bình luận. Có một số bình luận thì dạng như: "không phải thầy Cống nói đâu", video đây.
    [​IMG]

    Không phải ngài phát biểu trên blog hay là phây búc. Mà ngài đăng đàn sủa trên TV, tất nhiên là cái kênh chó sủa VTC quen thuộc của chúng ta.

    (một đoạn lời thoại
    Published on 26 Feb 2014
    Nguồn: tv.vtc.vn/truyen-hinh...
    Đi tìm nguyên nhân sập cầu treo ở Lai Châu
    "Cầu treo dài 54m bị sập khi có đám tang đi qua (nguyên nhân trực tiếp, rõ ràng là đứt dây cáp. Cái gì gây ra đứt dây, người ta tạm cho là sự quá tải... vì tải trọng thiết kế của cầu chỉ là 1,5 tấn).
    Tôi không thể nào tin được. Hỏi 1,5 tấn là tải trọng toàn bộ hay trên mỗi mét dài. Nếu là tải toàn bộ thì trên mỗi mét chỉ là 1,5/54 = 0,028 T/m = 28 kG/m (đây là tải trọng cho gián hoặc cùng lắm là chuột đi qua cầu). Cần hiểu tải trọng thiết kế 1,5 tấn trên mỗi mét dài, vậy tổng tải trọng sẽ là 1,5x54=81 tấn. Tải trọng của đám tang còn xa mới đạt con số ấy.
    Ngay cả khi tải trọng vượt tải thiết kế thì dây vẫn chưa thể đứt (nếu được thiết kế và thi công với chất lượng bảo đảm) vì hệ số an toàn của dây cáp được quy định rất cao (từ 4 trở lên)".
    Ý kiến này còn phân tích sâu thêm: "Không phải đứt dây cáp mà đứt tăng đơ. Do nhà thầu không hiểu bản chất của tăng đơ là chịu kéo nên đã dùng que hàn để thổi tạo lỗ. Quá trình hàn đã biến thép thành gang nên khả năng chịu kéo rất thấp".
    )




    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]




    ================


    chuột chó suả thuê Nguyễn đình cống rãnh là người thế nào thì tạm xem
    http://www.swayvietnam.com/
    GS TS Nguyễn Đình Cống: Ứng dụng Phong Thủy trong kiến trúc, xây dựng.
    "
    Published on 13 Nov 2013
    GS TS Nguyễn Đình Cống -- Vị giáo sư đích thực của sinh viên.

    Nhà giáo ưu tú, trọng tài viên Hội đồng trọng tài quốc tế, nguyên chủ nhiệm khoa Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
    Với đức độ, tài năng và tâm huyết, Giáo sư Nguyễn Đình Cống là người thầy được bao thế hệ sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc,...khắp cả nước ngưỡng mộ. Ngoại hình đạo mạo, phong thái đĩnh đạc, tinh thần lạc quan cùng với kiến thức uyên bác của thầy luôn đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho người học.
    Thầy không chỉ là giáo sư đầu ngành về lĩnh vực Xây dựng, mà còn nghiên cứu uyên thâm về các lĩnh vực phong thủy, phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tư duy tích cực, học tập sáng tạo, và cả tâm linh,...Thầy tự nhận mình đang đi song song cả hai con đường: Khoa học và Tâm linh.
    Hiện thầy đang là chuyên gia cố vấn chiến lược, giảng viên cao cấp tại Công ty cổ phần S-WAY VIỆT NAM. Với các khóa học thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm, tham dự như: Kiến thức phong thủy căn bản, Phương pháp tư duy tích cực, Phương pháp học tập hiệu quả, Bí quyết thành công ở trường đại học, Nghệ thuật thuyết trình và hùng biện, Bản chất của hôn nhân và hạnh phúc, Các kỹ xảo trong đàm phán và thương lượng,...
    Những bài giảng của thầy luôn đầy ắp sự thú vị, tinh thần sáng tạo và tình yêu thương dành cho các học trò.
    Thầy được các họ trò trìu mền gọi là Vị giáo sư đích thực của sinh viên!

    KHOÁ HỌC: KIẾN THỨC PHONG THUỶ CƠ BẢN

    · Bạn muốn tìm hiểu về phong thuỷ?
    · Bạn muốn biết phong thuỷ tác động đến con người như thế nào?
    · Bạn muốn biết cách chọn được đất tốt, hướng tốt để xây nhà, xây văn phòng?
    · Bạn muốn biết cách bố trí các đồ vật trong gia đình để hoà thuận, phát triển
    · Bạn muốn biết các bố trí phòng làm việc để cho công việc thuận lợi?
    · Bạn muốn biết cách chọn ngày giờ tốt để công việc hanh thông?
    · Bạn muốn hoá giải những bất lợi?

    Khoá học sẽ:
    - Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về phong thủy
    - Hướng dẫn thực hành phong thuỷ cơ bản
    - Tạo cơ sở để tự học hoặc học sâu hơn các chuyên đề phong thủy
    1. Đại cương về phong thủy
    - Khái niệm và vai trò của phong thuỷ
    - Cơ chế của tác động (khí, trường khí, sóng, năng lượng )
    - Dương trạch và âm trạch
    - Các trường phái phong thuỷ
    - Các cấp độ nhận thức và thực hành phong thuỷ
    2. Trường phái hình thể
    - Long mạch, huyệt
    - Sơn pháp
    - Thủy pháp
    - Hình pháp
    - Khí đất, tia đất

    3. Phong thủy lý số
    - Nội dung, đối tượng, đặc điểm
    - Các cơ sở: Âm dương, ngũ hành, can chi, bát quái
    - Các môn phái phong thuỷ:
    + Môn phái Bát trạch
    + Môn phái Nhị thập tứ sơn
    + Môn phái Dương trạch tam yếu

    4. Phong thủy trạch vận
    - Đại cương về trạch vận (phi tinh, thông thiên học, huyền không học )
    - Tam nguyên cửu vận
    - Vận bàn
    - Cửu tinh
    - Đồ hình, Lường thiên xích (thuận nghịch)
    - Tinh bàn
    - Vận chuyển của sinh khí, tử khí theo thời gian
    5. Chế hóa trong phong thủy
    Thời gian học: 05 buổi, từ 18h30 -- 21h các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
    (hoặc 4 buổi,Chủ nhật 8h30-11h30 & 14h30-17h30)
    Địa điểm: tầng 4 toà nhà 56 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
    Học phí: 1.200.000 VND/HV
    ƯU ĐÃI: S-WAY VÀ GS TS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG HỖ TRỢ 50% HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN
    Liên hệ: Ms Uyên: 0972 944 910-04 6880 9281
    "











    Ở đây, trước mắt mình nói về vụ 10 năm án oan ở Bắc Giang, Vụ án Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm. Việc ông bị đánh đập ép cung là hết sức rõ ràng, những công an và điều tra viên, quan tòa luật sư bào chữa.... là hết sức rõ ràng. Nhưng không ai bị làm sao cả, tất cả vẫn lên chức to. Để có điều đó, bên ngoài là cả một chiến dịch báo chí.

    Thậm chí thế này, ông Chấn được minh oan là nhờ vợ ông và luật sư, ở đây chủ yếu là mưu của luật sư, đã công bố các bằng chứng bằng một cách và ở một thời điểm chính xác, nhờ vậy, công quyền của chúng ta hết đường chối cãi. Thế nhưng mấy ngày đầu báo chí tuyên truyền là công an và điều tra đã phanh phui thủ phạm minh oan cho ông... Chấn. Mục tiêu cuối cùng của luật sư và gia đình là ông Chấn ra tù, nên họ không quan tâm nhiều đến các chi tiết không làm lợi cho họ. Những điều trên trở nên quá thối, báo chí phải tìm đường khác để sủa.

    Vào những lúc như thế, hệ thống báo chí chó dại của chúng ta mới thể hiện hết độ chó má.

    Nhưng bây gờ, thì đám báo chí của chúng ta không chỉ dừng ở mức chó má, chúng thật sự là lũ thú ăn xác thối đồng bào.


    Ở đây, chúng ta nói đến một lô báo chí, nhân sự kiện này, chúng tranh thủ chê taọ một con chó đẻ sủa thuê cho ngoại bang, một cái ****** thủ dâm điển hình. Giáo sư, tiến sỹ, nhà tâm linh phong thủy, nguyễn đình cống, bậc thầy về thuyết trình và phong thủy. Có lẽ chúng ta đã quá nhiều nhà tâm linh lấy hài cốt lợn làm hài cốt liệt sỹ.

    Bao giờ cũng thế, thực dân nó chọn ra những con chó có khuôn mặt khả ái, giọng nói biểu cảm, và nếu chưa liệt hoàn toàn não thì thực dân nó làm liệt sạch sành sanh để 10 đời sau không mọc nổi não. Những cái hạt giống đó được chế tạo thành những con rối, lèn đầy giun sán giòi bọ, như bảo đại trở xuống.


    Cầu treo dài 54m bị sập khi có đám tang đi qua (nguyên nhân trực tiếp, rõ ràng là đứt dây cáp. Cái gì gây ra đứt dây, người ta tạm cho là sự quá tải... vì tải trọng thiết kế của cầu chỉ là 1,5 tấn).

    Tôi không thể nào tin được. Hỏi 1,5 tấn là tải trọng toàn bộ hay trên mỗi mét dài. Nếu là tải toàn bộ thì trên mỗi mét chỉ là 1,5/54 = 0,028 T/m = 28 kG/m (đây là tải trọng cho gián hoặc cùng lắm là chuột đi qua cầu). Cần hiểu tải trọng thiết kế 1,5 tấn trên mỗi mét dài, vậy tổng tải trọng sẽ là 1,5x54=81 tấn. Tải trọng của đám tang còn xa mới đạt con số ấy. Ngay cả khi tải trọng vượt tải thiết kế thì dây vẫn chưa thể đứt (nếu được thiết kế và thi công với chất lượng bảo đảm) vì hệ số an toàn của dây cáp được quy định rất cao (từ 4 trở lên)”
    .

    Đó là những gì mà BBC nó tuyên là của giáo sư đầu ngành. Các chó sủa theo.
    "Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu về xây dựng ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đình Cống, nói với BBC rằng cần phải nhìn sâu đằng sau giải thích nguyên nhân."

    Cầu treo bị sập ở Lai Châu là làm cho gián với chuột đi thôi
    Sập cầu treo ở Lai Châu do một con ốc?
    Nguyên nhân sập cầu: Vì người Mông khiêng quan tài đi rất nhanh





    Mình buồn cười vãi đãi con chó sủa thuê phong thủy tâm linh. Đó, các bạn nhìn đó, ngoại bang đang sơn phết một con rối chó đẻ thành "chuyên gia hàng đầu Việt Nam" về xây dựng đó. Một con chó đẻ sủa thuê đang xuất hiện đó. Một thằng Dương Trung Quốc đó.
    Ban đầu, hắn ta nói, cái cầu treo đó có tải trọng 1,5 tấn / , "một chuyên gia hàng đầu về xây dựng ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đình Cống", tuy thiếú tiến sỹ nhưng cũng đủ.

    Ví dụ thông tin xe tải ở http://thegioixetai.vn/

    Thế này nhé, con xe 1,4 tấn Kia dài 5,3 mét sẽ được nặng 5,3 x 1,5 = 8 tấn, đây là nói chúng xếp sít nhau trên cái cầu treo miền núi đó.
    Mỗi con xe này không xếp sít nhau trên cầu, nếu chúng cách nhau 10,6 mét (đuôi anh này cách đầu anh kia), cáp cầu sẽ chịu được mỗi con xe ấy nặng 1,5 x 24 tấn.

    Mỗi cái xe tải lớn dài 12 mét. Nếu các xe ấy cách nhau 12 mét (đuôi xe này cách đầu xe kia 12 mét, đầu xe này cách đầu xe kia 24 mét), thì các xe ấy được nặng 1,5 x 24 = 36 tấn.

    Con chó đẻ nguyễn đình cống ơi, mày la liếm phong thủy kiếm ăn, lấy tiền mua lấy cái chức giáo sư tiến sỹ, làm hại đời biết bao nhiêu sinh viên rồi. Cái xe tải được có tổng trọng tải 36 tấn thì như cái cầu Thăng Long rồi con chó đẻ nguyễn đình cống ơi.

    Cái đời sủa thuê liếm đít mút dái hốc *** Mỹ của con chó đẻ nguyễn đình cống đã bắt đầu như thế. Về sau này, mỗi lần con chó để nguyễn đình cống được hốc *** Myx con, mút dái Mỹ đực, liếm *** Mỹ cái.... thì mày nhớ đến anh Huy Phúc dạy khôn mày nhé.

    Thật ra, Cái cầu Vĩnh Tuy dài 4000 mét, tải 30 tấn, chia ra là có 7 kg mỗi mét .

    Cái Nguyễn Đình Cống bố láo oử đây là. Những cầu treo dân sinh có biển ghi trọng tải đầu cầu là trọng tải toàn cầu. Nếu là xe 1,5 tấn, thì các xe khác phải dừng lại cho mình nó đi. Cái số ghi đó khác với biển trọng tải đầu cầu lớn. Biển tải đầu cầu lớn là giới hạn khối lượng xe, các xe đi theo khoảng cách luật giao thông hay biển riêng ở đầu cầu. Không có con chó đẻ nào dám tuyên 30 tấn cầu Vĩnh Tuy là mỗi mét 30 tấn.

    =====








    ======

    Chúng mình dừng câu chuyện về con chuột cống định thay thế cho dương trung quốc. Xem lại ảnh này, quá dễ để thấy tại sao cầu sập chết người: cái neo cáp được độ bằng kỹ thuật đồng nát.
    [​IMG]




    Chỉ cần một ảnh trên cũng đã đủ phân tích nguyên nhân tai nạn đau lòng này, đó là hệ thống xây dựng tham nhũng, không có các pháp quy về đấu thầu, tư vấn, giám sát, thi công.... được sử dụng cho cây cầu này.

    Cái bộ phân trên là cái neo cáp. Nó gồm cái móc neo bên dưới, sẽ đấu vào mố. Còn cái xoắn ốc trên là phần tăng-đơ, dùng để căng cáp.

    Chỉ cần nhìn cái ảnh trên là biết hai điều.
    Một là, nó đục lỗ bằng xì khí.
    Hai là, nó được rèn từ thép tạp. Thép tạp làm vết nứt có màu xám của gang xám.

    Đây là cách gia công không thể chấp nhận. Người ta phải đục lỗ bằng cắt gọt. Rèn rồi xì khí sẽ làm nóng không đều, khi nguội xuất hiện ứng suất (tôi), làm thép ròn và có vết nứt tế vi.

    Cầu có bị quá tải lúc sập không. Xem video thì đảm bảo là có. Nhưng bình thường thì hệ số an toàn lớn, và cái dây cáp được tính sẽ võng, biến dạng, và đứt trước khi cái neo biến dạng. Cái dây phải dãn gấp 10 lần thế kia thì nó mới đứt từng phần . Còn đây, cái neo lởm làm chết người. Như vậy, nguyên nhân trực tiếp kỹ thuật là: vì cái neo lởm, nên khi quá tải chút, cầu sập.


    Cái neo kia nó có hai tật.

    Một là, gia công bằng rèn và xì. Cách gia công này chỉ dùng cho thép xây dựng mềm, trong nhà máy có kiểm soát chất lượng tốt-tức là dây chuyền làm hàng loạt-chứ không phải đơn chiếc. Đó là vì, nếu không đảm bảo nhiệt độ khi rèn và xì, tốc độ làm nguội (ủ ram), thì sẽ có ứng suất và nứt.

    Cách này chỉ dùng cho những chi tiết sản xuất hàng loạt, như chi tiết xe cộ maý móc (đùi xe đạp, đầu nhún xe máy, phôi chi tiết máy... ), việc làm hàng loạt trong nhà máy có thợ và máy tự động đảm bảo chất lượng. Cũng như, nếu phải làm ngoài hiện trường, thì chỉ dùng cho vật liệu là thép xây dựng mềm, ít ăn tôi, ít hóa ròn, và ở những vị trí yêu cầu không cao.

    Người ta chỉ làm cái neo cầu trên của chúng ta bằng rèn và xì cho tiết kiệm ở điều kiện dã chiến ngoài hiện trường, nếu có xưởng, đã cắt gọt cái lỗ đó, nên không thể có kiểm soát nhiệt.

    Điều đặc biệt là, càng thép hợp kim, théo giầu carbon hay gang cứng bền, thì hàn xì và rèn càng hại thép.

    Hai là. Cái xì nhăn nheo trong lỗ đó tạo ra chịu lực không đều. Chỗ nào lồi lên có lực, chỗ lõm không. Điều này àm có đoạn chịu quá mạnh.

    Vấn đề là, ai thiết kế cái neo cầu cũng biết, kỹ thuật làm kia là kỹ thuật của các bà đồng nát. Đó là cái nguyên nhân gây sập cầu.

    Các neo cáp này không phaỉ là khó tìm hàng đảm bảo trên thị trường-ở các thành phố luôn có các công ty sẵn hàng, chứ không phải thuê mấy bà đồng nát dùng mỏ hàn xì "độ" từ thép tạp.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ơn đảng và nhà nước.
    196x. Mỹ đánh Việt Nam, mỗi năm chết hơn 6 ngàn. 8 năm chết hơn 50 ngàn. Mỏi. Thua.
    200x Mỹ đánh Iraq. 9 năm chết cả liên quân 24 ngàn. Mỏi. Về.

    Dân số Mỹ 300, dân số Việt Nam 90.

    Ơn đảng và nhà nước, mỗi năm Việt Nam chết 10 ngàn vì chiến tranh đường lối. Chưa mỏi. Không có chỗ về.


    Face của chuột cống nguyễn đình cống, con chó đẻ sủa thuê mới: https://www.facebook.com/ngdinhcong?fref=ts
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2014
    DrGoat, LarvaNH, tuananhkttt3 người khác thích bài này.
  5. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    em định bênh ông này mấy câu nhưng nghe bác phân tích vậy ứ thèm bênh nữa.cái tội sủa cho phong thủy,thứ mà em ghét nhất trên đời.
    em có thằng bạn học kỹ thuật nhưng ko phải về cầu đường nên xem video cầu sập chỉ đoán là do cộng hưởng,em bảo cộng hưởng thì nó phải gãy giữa cầu chứ làm gì vậy.nhờ bác mà em biết thêm về công nghệ thép.đúng như mấy ông giáo trường em nói,chắc chắn chỉ bị ở neo mới vậy.
    ông Cống em có nghe tiếng rồi,ko ngờ giờ lại rẻ mạt vậy.mấy hôm trước,em thấy đám face phò đưa tin em còn bảo:chắc chắn ông Cống ko rảnh lên face.ai ngờ,mất cả hình tượng :D:D:D
    LarvaNHHuyphuc1981nb thích bài này.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cái cầu treo ấy là cầu đểu rồi ! xem clip bác Phúc đưa , lúc đi qua đó có mấy người làm sao có thể quá tải được ?
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Kinh tế chết. Cuộc khủng hoảng vừa qua là cuộc bứt phá ngoạn mục của cả thế giới so với Anh-Pháp-Mỹ-Nhật-Hàn. Đặc sắc nhất là các nước BRICS. Kinh tế của nước nào cũng khó khăn trong khủng hoảng. Nhưng cacs nước BRICS vẫn có tốc độ phát triển ngoạn mục, và tôcs độ phát triển vì thế thì càng chóng mặt khi tốc độ taưng trưởng ngoạn mục đó so sánh với Anh-Pháp-Mỹ-Nhật-Hàn chết sặc tiết.

    Ngày nay, kinh tế thế giới đã dễ thở. Tất nhiên, cái dễ thở đó chỉ là tạm thời 1933-1936, nhưng là dễ thở. Châu Âu đã "thắt lưng buộc bụng" để né cái 1936-1939.

    Nhưng kinh tế chúng ta vẫn chết.

    từ năm 2008, kinh tế nước ta khủng hoảng. Đến năm 2012, thì toàn bộ khối sản xuất chết sặc tiết. Năm 2013 kém hơn 2012. Nay khi thế giới hồi, thì chúng ta vẫn đi xuống.

    Chúng ta làm sao phát triển nổi, khi, trong dòng thác Tầu-Mỹ bán và in ra tiền đô, Tầu bán ra ít nhất 700 tỷ đô, thì chúng ta bán sạch vàng mua 20 tỷ đô, hy sinh thân mình cứu chủ Mỹ, chỉ sau một năm một nửa giá trị thật đó bay từ khoa vàng Việt Nam sang máy in tiền FED bên Mỹ. Chúng ta làm sao phát triển được khi cũng năm đó, giá lúa thế giới lên kỷ lục, Miền Nam được mùa to, đảng và nhà nước ăn đút lót của lái gạo Thái Lan tay sai Mỹ, cấm nông dân xuất khẩu gạo, thóc ứ mục trong kho. Chúng ta làm sao sống nổi, vì khi thóc ứ trong sân nông dân Miền Nam, thì đảng và nhà nước lũng đoạn các nhà máy xay, giá gạo ăn tăng kỷ lục, bóp hầu bóp cổ đến cả thằng ăn xin chỉ kiếm đủ tiền mua gaọ .


    Năm 2014. Cái sự thật đến nông dân cũng đã phải hiểu. Đảng và nhà nước ta đã cùng đường về chính trị, và vif thế đảng và nhà nước ta bán đứng chúng ta cho thực dân ăn thịt, để đảng và nhà nước được đế quốc bảot hộ

    Đảng và nhà nước bí nước, đảng và nhà nước câu view




    Kinh tế đang chết, đảng và nhà nươcs sai tay chân tung tin gói cứu trợ khủng trăm ngàn tỷ
    http://ttvnol.com.vn/2014/02/lap-goi-tin-dung-toi-100000-ty-cho-bat-dong-san-763-333384.htm
    http://cafebiz.vn/thi-truong/1-than...oi-100000-ti-dong-201402261501496272ca101.chn


    Tât nhiên, in số tền đó ra cứu bong bóng, thì lập tức nhân dân sẽ xé xác đảng và nhà nước, chỉ để kiếm miếng ăn qua ngày nghĩa đen. Nhưng đây là để đảng à nhà nươớc câu view. Đảng và nhà nước diễn kịch chó sủa thuê.

    Xem đảng và nhà nước câu view diễn kịch chó sủa

    -===
    ian giảm mạnh, cho thấy tín hiệu thị trường đang ấm lên.

    Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Giá BĐS vẫn quá cao, và chẳng nên giải cứu khi bản thân các chủ đầu tư chỉ chờ được hỗ trợ”

    BĐS toàn lãi khủng, “giá 10 toàn bán 20"

    Bộ trưởng Đinh La Thăng hiến kế: Phải thuê tư vấn độc lập, đưa kiểm toán vào xác định giá từng căn hộ một cách hợp lý và yêu cầu họ phải bán giá này để trả nợ ngân hàng. Như vậy, người dân mua được nhà với giá tốt, ngân hàng thu được nợ. “Chính phủ có thể giải cứu nông dân không bán được lương thực, không bán được nông sản giá thấp, chứ việc gì phải giải cứu mấy ông chủ bất động sản vốn toàn ''đại gia'', đi xe xịn Phantom hay toàn siêu xe khác” – Bộ trưởng Đinh La Thăng chất vấn.

    Theo Bộ trưởng GTVT, giá căn hộ, giá nhà hiện nay toàn tính gấp đôi so với những gì bỏ ra. Ông yêu cầu phải làm quyết liệt, chứ không thể để BĐS vẫn “toàn lãi khủng”. “Phải giảm giá gấp, chứ không thể để những căn nhà lẽ ra giá có 10 triệu, mà toàn bán 20 triệu. Một số DN trông chờ ngân hàng cho vay nợ, chứ trên thực tế có giảm gì đâu. Còn ngân hàng cứ nói cơ cấu nợ mà chuyển từ “nợ quá xấu” thành “xấu vừa” thì để làm gì?” – ông Đinh La Thăng đặt câu hỏi.

    Bộ trưởng Xây dựng: Giao dịch tiếp tục tăng

    Trong khi đó, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tỏ ra điềm đạm trước chất vấn “quyết liệt” của người đồng nhiệm. Theo ông, các chính sách về bất động sản cần có ý kiến của chuyên gia trong nước, ngoài nước và qua đó cho thấy các nghị quyết của Chính phủ là đúng hướng. Ông khẳng định, tháo gỡ khó khăn của BĐS là hướng đến với người dân, đến những người có nhu cầu thực, chứ không phải để đầu cơ hay chuyển đổi cho nhiều đối tượng khác nhau, khiến người cần mua nhà không được.

    Bộ trưởng Xây dựng cũng nhận định, giá cả BĐS hiện nay đã tăng nhẹ sau một thời gian giảm mạnh, cho thấy tín hiệu thị trường đang ấm lên. “Giao dịch BĐS tiếp tục tăng. Thành công nhất là phân khúc nhà ở trung bình và thấp, tiêu thụ rất tốt, ra đâu hết đấy hay không còn” – ông Trịnh Đình Dũng nêu. Theo ông, cung nhà xã hội đang tăng mạnh.

    Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng cho hay, gói nhà ở xã hội 30.000 tỉ vẫn tiếp tục được giải ngân, dù chậm, vì quan điểm của bộ là để hỗ trợ người nghèo, chứ không phải cứu BĐS. Về lâu dài, ông cho biết, Nghị định 188 yêu cầu các NH thương mại để ra dư nợ tín dụng 3% cho các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở vay. Vì vậy, không phải gói 30.000 tỉ là không còn gì nữa. Theo ông, VN vẫn còn cần nhiều nhà xã hội, nhiều nhà giá rẻ dưới 15 triệu đồng/m2.

    ==



    Mình luận của mình.


    Anh Thăng lên Lai Châu phán xem con mẹ đồng nát nào hàn xì cái mỏ neo chết người đã, rồi sủa gì hãy sủa. Đường cao tốc của anh mùa hè xe đứng đợi đèn đỏ lún bánh *** lên được. Cầu miền núi của anh nhà thầu là mẹ đồng nát thuê hàn xì sập chết xâu người. Anh còn tư cách cái con lợn mà anh sủa như chó.
    https://sites.google.com/site/ttvno...-duoc-bbc-va-tap-doan-bao-chi-cho-de-son-phet

    Ừ, bất động sản là tay chân của đế quốc, là công cụ của thực dân, là kẻ thù của kinh tế. Nhưng bất động sản giết chết kinh tế đã mấy năm rồi. Kinh tế chết rồi, anh còn sủa làm j. Các anh làm bộ trưởng thứ trưởng vụ trưởng, anh nào chẳng có ít nhất-nếu như chỉ ngồi xóc lọ cho đảng-là mấy chục tỷ các căn hộ khu đất được chia, còn nếu hoạt động tích cự là hàng vạn tỷ vnđ. Trước khi sủa, các anh kê khai ra đi xem nào.

    Đầu năm 2012, thì người ta nói, đảng và nhà nước chết hay kinh tế chết.

    Đầu năm 2013, thì đảng và nhà nước chết, hay Tổ Quốc chết.

    Còn đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã phải lập ra cái đảng chính trị riêng, dù còn bí mật. Vì đảng và nhà nước đưa họ vào TPP là toàn bộ ngành dệt may sẽ chết tức khắc. Xã hội chỉ còn giun sán giòi bọ.

    Các anh từ lâu đã là kẻ thù của nhân dân, các anh la liếm quá muộn rồi.


    ============================








    =========================


    Tương lai liếm đít Mỹ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam có 3 mức.

    Một là. Ôm chặt chân chủ Mỹ như trong hình, mút dái liếm đít hốc *** tuyệt đối trung thành, bất kể là phản lại hàng xóm mút dái bọn ăn thịt người tươi. Há miệng nhìn 600 ngàn căn hộ bán ế chỉ riêng thủ đô Ankara, ngày đêm cầu thánh Ala xui khiến chủ xiêu lòng "giải cứu bất động sản" . (còn chủ đút tiền bong bóng vào túi giơ chym ra cho các chó dại thổi kèn).

    Mức này hiện đã và đang , sắp tới phát triển mạnh với một chế độ độc tài. Độc tài bóp chết kinh tế để bảo vệ giá đất và quyền cướp đất. Độc tài từ kinh tế chuyển sang độc tài an ninh, tức là đàn áp xã hội nghĩa đen.

    Tiếp theo, mức 2 là. Đảng và nhà nước xếp hàng quỳ gối ở Thiên An Môn thân yêu. Thân vì Thiên An Môn do Kiến Trúc Sư Nguyễn An thiết kế và chỉ huy thi công, Rồng Tiên nhà ta cả. Xếp hàng ở đó đội sổ đỏ Hà Nội Sài Gòn, ngày đêm cầu Tầu Khựa cầm cố cho, lấy tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ. Như là Pakistan.

    Mức thứ 3 và là mức cuối cùng. Đảng và nhà nước có điện-đường sá-thông tin-đất đai-y tế-giáo dục kiểu Mỹ... tạo thành bộ thiên la địa võng hút máu xã hội lâu dài. 1/3 dân số sẽ phải chui qua những cuộc thi cực kỳ khắc nghiệt của Nga và EU, di cư, để lại đám bố điếc mẹ lẫn, vợ chửa con dại... và đám cặn bã đào thải.... cho đảng và nhà nước cùng với chủ Mỹ. Như Gruzia và Rumania hôm nay.

    Dạ thưa, những Thái Bình, Quảng Bình.... hiện nay đã xác xơ như mức ba rồi, tiến lên cả nước không còn bao xa. Hiện tại cũng đã 6-7 triệu người và có thể hàng chục triệu đã ra đi.






    ===================


    Ơn đảng và nhà nước.
    196x. Mỹ đánh Việt Nam, mỗi năm chết hơn 6 ngàn. 8 năm chết hơn 50 ngàn. Mỏi. Thua.
    200x Mỹ đánh Iraq. 9 năm chết cả liên quân 24 ngàn. Mỏi. Về.

    Dân số Mỹ 300, dân số Việt Nam 90.

    Ơn đảng và nhà nước, mỗi năm Việt Nam chết 10 ngàn vì chiến tranh đường lối. Chưa mỏi. Không thua. Không có chỗ về.

    Việt Nam Vô Địch
    DrGoatsuhomang thích bài này.
  8. LarvaNH

    LarvaNH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    19
    Thầy nào trg mềnh hả e. Đậu má, các Thầy tử tế như thế sắp bị thay máu hết rầu.
  9. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    mấy thầy trẻ trường mình,khoa C vs bộ môn nền móng cũng khá lắm anh ạ.
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2014
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    https://sites.google.com/site/ttvno...h-t.-Gi-o-S-Ti-n-S-li-t-n-o-ch-d-i-n-x-c-ch-t.

    Một tai nạn, mà bao nhiêu kẻ ăn xác

    người người sủa thuê, nhà nhà sủa thuê.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/oc-han-noi-khien-cau-treo-chu-va-bi-dut-2957336.html

    "Ông Đinh La Thăng cho biết, Bộ đã cử đoàn chuyên gia độc lập đi kiểm tra sự cố cầu treo Chu Va. "Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ốc neo cáp của cầu làm ẩu. Thay vì phải đúc nguyên khối thì con ốc này lại hàn nối nên khả năng chịu lực kém. Nếu là vật liệu đúc nguyên khối theo thiết kế thì có thể chịu tải trọng cả trăm người đi qua”, ông Thăng nói.
    Ông Thăng cho biết thêm, dự án cầu treo Chu Va do huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng nằm trên địa bàn này.
    Trước câu hỏi của Thủ tướng về cơ quan nào thẩm định công trình, Bộ trưởng Thăng cho biết, công tác thẩm định thiết kế không có vấn đề mà nguyên nhân là do chế tạo thiết bị không theo thiết kế.
    "

    [​IMG]










    ===============================================

    TS Nguyễn Quang Toản - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Đường bộ, trường Đại học GTVT Hà Nội, đăng đàn sủa trên kênh chó: cầu 35 tấn.
    Nguyên văn là: "phân tích của PGS. TS Nguyễn Quang Toản - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Đường bộ, trường Đại học GTVT Hà Nội, cho rằng: "Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn của cầu đi bộ cho người và xe thô sơ, nếu xây đúng quy trình theo Bộ xây dựng thì trọng tải được tính là 500kg/1m2, chiều rộng là 1,4m thì trọng tải của nó gấp 1,4 lần, có nghĩa là được 700kg/1m dài cầu. Cây cầu dài 54m thì sẽ có lực dải đều là hơn 35 tấn"."
    Cái này mình đã phân tích trong đoạn Nguyễn Đình Cống (cùng trong site này) Ở đây, chó toản lấy cách hiểu đường bộ làm cách hiểu cầu treo dân sinh. Một sợi cáp có độ cứng 100 kg / mm2, 10 tấn trên cm2, nếu sợi cáp ấy có tiết diện 1cm2 (tiết diện hình vuông 1 x 1 cm), và dài 100m thì nó sẽ treo được 10 tấn x (100m / 1cm= 1 vạn) = 10 vạn tấn ^.^ Nếu như sợi cáp ấy dài 1 km thì tải được 1 triệu tấn. Cán mỏng sợi cáp ấy ra 10cm x 1mm thì chiều dài 1km treo được 10 triệu tấn.

    Lý thuyết Nguyễn Quang Toản: càng cán mỏng và càng dài càng treo khỏe. Sức treo của cáp bằng diện tích bề mặt cáp nhân với độ cứng mặt cáp.
    Con chó đẻ Nguyễn Quang Toản lấy độ cứng mặt cầu nhân với diện tích mặt cầu để ra tải trọng cầu !!! và đây là cầu treo dân sinh.
    Cái quan trọng ở đây là, ai cho con chó đẻ Nguyễn Quang Toản, cũng như Nguyễn Đình Cống, các chức Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ, Chủ Nhiệm Bộ Môn, và con chó đẻ này đã tẩy não bao nhiêu lớp thanh niên ưu tú của chúng ta.

    Hay một câu hỏi khác là, các kênh chó dại của ngoại bang mua những câu sủa của loại chó sủa thuê này bao nhiêu tiền.

    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...-chau-ai-chiu-trach-nhiem-cai-oc-neo-3002328/
    [​IMG]





    Giáo Sư-Tiến Sỹ-Nguyễn Đình Cống.
    [​IMG]


    Giáo Sư, Tiến Sỹ Nguyễn Đình Cống đã nghiên cứu chỉ ra rằng, cầu hỏng do đứt neo (ban đầu ông Cống phán do đứt cáp), và ông cử quân đoàn chó dại của ông biểu tình trên mạng tung hô điều đó.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2014
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này