1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀU NGẦM MINI... LỰC LƯỢNG "ĐẶC CÔNG" NGẦM CỦA VIỆT NAM TẠI SAO KHÔNG???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi yetkieu, 11/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Bạn nhầm rồi AIP của.... bình dưỡng khí bạn à
  2. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Lại còn thế, Bình dưỡng khí thì AIP nó ở mô hả bạn?

    Chắc bạn tưởng AIP là thiết bị sinh dưỡng khí phải không.
    Hờ hờ, để mềnh lập cái topic bên KTQSNN rồi làm rõ vụ nầy chứ lều bếu phán kỹ thuật kiểu dòng điện 500 kV thế này thì méo tiếng lắm
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ồ không phải kụ so sánh cái boeing nằm dưới bùn nơi đáy biển với tầu ngầm hoạt động dưới đáy biển à. Tớ vào đây chả để nói chuyện tàu ngầm nhưng vì kụ chưởi máy bay dò tàu ngầm không dò ra cái boeing.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đọc lại bài tôi viết đi. Vỏ titan giúp giảm từ trường. Giảm khả năng bị phát hiện bởi thiết bị dò từ trường.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.363
    Đã được thích:
    26.707
    "sonar tầu ngầm cũng giống như radar tầu bay". "tầu ngầm rất giống tầu bay". Tớ có biết đâu! Tớ nghe phắc cốp nói thế. Còn hồi xưa bên đại tây dương có cái A-330 nó rơi. Dù đã xác định được điểm rơi thì chúng nó muốn định vị chính xác nơi cái xác máy bay nằm buộc phải dùng tầu ngầm hột nhưn của mụ phú đĩ. Tàu bay P-3 có hàng trăm chiếc cũng potay hết. Nói thế cho cụ khỏi tủi. Cụ nghe chê Mỹ của cụ là cụ ***g lộn lên ngay rất mắc cười.

    Thằng ku cầy đưa P-3 xuống Nam Thổ Chu chả có tìm tàu bay dưới biển đâu cụ. Tìm sao ra mà tìm. Nó dư biết mà. Còn để tìm các thứ nổi trên mặt biển ban ngày (ban đêm P-3 không bay, thực tế bay rất ít chuyến) thì nó chỉ cần 1 chiếc C-130. Chả biết nó có tin tình báo gì đó mà lại hành động rất lặng lẻ và khi tàu TQ xuống thì nó điều thêm lực lượng.
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chả ai hơi đâu ***g lộn với kụ nhưng kụ so sánh phi lý rồi chưởi loạn tớ mới lộn ruột. Tôi là tôi , Phúc là Phúc Kụ nói với tôi mà lôi HP làm gì . Bao nhiêu năm tôi đã bao giờ đồng ý với anh ta chưa? Tóm lại hàng gì việc ấy dò tầu ngầm và dò máy bay khác nhau xa lắc. Dò vật động và dò vật chết khác nhau rất xa. Chả phải tự dưng thằng USN phải đóng cái LCS và chế ra bộ không người lái lặn xuống nước đi soi từng tí và báo về LCS. Oạch thứ ấy may ra dò vật chết từ tính nhỏ nằm bẹp dí trong bùn mới được. Nhưng thằng quản lý chương trình LCS bảo nó còn chưa hoàn tất đợi thêm vào năm đi. Tôi không tin P-3 có thể dò vật chết phi từ tính chỉ bằng cách bay khơi khơi qua bầu trời.
    Có nhiều kụ còn bảo tắt máy tầu ngầm nằm bẹp dí xuống đáy biển trốn máy bay. híc híc...làm được an toàn à? Và khử hết từ được à?
    ............
    Thêm tí...VN đóng tầu ngầm là chuyện không khả thi. Làm chơi thì được làm xài thì không . Muốn làm thứ đi khá bí mật sao không bắt chước bọn buôn lậu ma túy Nam Mỹ. Chả cần kỹ thuật cao cũng có thể đóng tầu bán ngầm bơi cả nghìn km. Dò tầu bán ngầm cũng chả dể dàng đâu. Hơn nữa bán ngầm quân sự có thể gắn phòng không.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    13.480
    Máy bay săn ngầm cũng bó tay!
    Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn – Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam - thất vọng cho biết, kết quả tìm kiếm vẫn là con số 0, không có bất kỳ một dấu hiệu hoặc bất kỳ thông tin nào có liên quan đến chiếc máy bay này.
    Về đốm trắng do máy bay CASA 801 chụp được lúc 10h53 phút ở tọa độ 7 độ 56'02'' N - 103 độ 45' 11" E - cách đảo Thổ Chu 80 hải lý về phía đông nam, Thiếu tướng Tuấn khẳng định, đốm trắng này cũng không liên quan gì đến chiếc máy bay. Trước câu hỏi có đưa máy bay săn ngầm vào phục vụ tìm kiếm hay không, Thiếu tướng Tuấn nói, trong trường hợp này máy bay săn ngầm cũng không thể tìm ra, bởi phương tiện này chỉ có thể phát hiện được các vật thể di chuyển dưới mặt nước, còn chiếc máy bay bị rơi thì đã ngừng hoạt động.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    @kuyomuko : cụ trang bị cho ngư dân rada tầm ngư, 1 chiếc mỗi cái, chạy từ VN sang Mã cách nhau 1km như lùa Vịt vậy-thế nào cũng ra chưa kể còn thấy nh món khác nửa ấy chứ
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.363
    Đã được thích:
    26.707
    À...bẩm cụ @congtubl, hôm trước Thales có chương trình khuyến mãi mua radar tầm ngư trúng nước mắm Phú Quốc rất hay. Lại còn được bốc thăm trúng thưởng giải nhất 1 chiếc tầu ngầm hôm mếch, giải nhì 1 bộ AIP dành cho người nhái, giải 3 là 1 em mỹ nhân ngư bá cháy.

    Cớ sự là tại cụ @AndrewTran tiết lộ cho ngư dân 1 sự thật động trời rằng dưới nước không dùng radar được, bọn thales lừa tềnh nhân dân tín pộ. Thế là dù khuyến mãi hấp dẫn thậm chí cho không ngư dân cũng ứ thèm.

    Hậu quả là thay vì vớ được món hời thì cớ sự ngày nay ta không thể huy động ngư dân tìm tàu bay đáy biển. Cần nọc tay ăn diu chần ấy ra nện cho 1 trận. Thuở bé học không lo học cứ trốn học đi xem tàu bay để nay sự dốt nát đã ảnh hưởng mang tính quốc tế. :D
    halosun thích bài này.
  10. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này