1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Ngày xưa thấy có trên này rồi mà bác, giờ lại đi mò thì lười lắm =))
  2. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Thử nghiệm giáp T-80U và T-90 năm 1999: http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/TRIALS/19991020.html

    Dùng các loại vũ khí như RPG-7, RPG-26, RPG-29, AT-3, AT-4, AT-5, AT-14 và đạn 125mm APFSDS, mỗi loại bắn 5 phát vào xe tank có và không có ERA.

    T-90 bị RPG-29 xuyên thủng 3 lần(không rõ là có mang ERA hay không)
    T-80U bị RPG-29 xuyên 3 lần khi có ERA, 5 lần khi không có ERA
    T-90 bị AT-14 xuyên thủng 1 lần khi không có ERA.
    T-80 bị AT-14 xuyên 2 lần khi mang ERA và 5 lần khi không mang ERA.
    onelove114, kuyomuko, bunny1213 người khác thích bài này.
  3. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Đọc cái trang đó thì tư duy dùng tăng để đấu tăng nhưng thiếu khả năng phòng vệ với RPG và ATGM thể hiện rõ ràng thật.
    Ko có viên APFSDS nào xuyên được giáp của T90, T80 cả.
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    5.399
    eo ! tấm chắn của М1А1 Abrams[​IMG]
    vâng T-90 không có gì tiêu diệt được hả :D
    Т-90 chắc chắn quá già lão so với Leclerc. Còn Т-90А thì đã không thể đọ nổi trình độ của Abrams М1А2 SEP và Leopard 2А6. nói thật cái xu hướng của xe tăng giờ là giảm xác suất phát hiện xe tăng, giảm xác suất xe tăng bị bắn trúng và nâng cao độ vững chắc của nó trước tác động của đạn pháo và các vũ khí khác bắn vào.trên các xe tăng Nga (T-72B, Т-90А, T-80U) và Ukraine (T-80UD, Т-84), độ dày vỏ giáp tháp xe là 65 mm, lắp thêm các phần tử giáp phản ứng nổ nhưng chưa thấy công bố về việc có chịu được đầu đạn lõi xuyên tạo hình hay không , ( chỉ chém gió) , lại chém tiếp Т-90, Т-90А, Т-84, T-80UК được trang bị hệ thống chế áp quang-điện tử Shtora-1 để đối phó tích cực với các vũ khí chống tăng ,bảo vệ xe tăng khỏi bị tiêu diệt bởi tên lửa chống tăng có điều khiển và gây nhiễu đối với các vũ khí chống tăng có trang bị máy đo xa laser và hệ dẫn đạn bằng laser.
    .:D ( cái này giống y như máy bay T-50 tàng hình bằng plassma :D , 1 sản phẩm của phim '' kinh dị '' nga )
    [​IMG]
    hàng mỹ dùng pháo 120mm bắn đạn tên lửa 9М119F1 ở cự ly đến 2,5 km, tên lửa này ngay từ phát đạn đầu bắn trúng vào lỗ châu mai như phim hoạt hình .
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Đạn pháo có điều khiển, không phải tên lửa, thôi troll làm gì, kia là con hàng 125mm của Nga =))
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2014
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Rack đạn HEAT 105mm bố trí sẵn sàng của K1
    hiraly thích bài này.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em Oành bi bô gì chuyện tank pháo thế, Nga chém gió gì thế ?
    Em chứng minh dùm cái đoạn trong chữ ký của anh đi, trơn quá đấy :-j
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Ấn Độ cấp tốc mua đạn xuyên giáp cho T-90S
    8:24 PM, 25/03/2014, Views: 0 | By VNH
    VietnamDefence - Dự kiến, sắp tới, Ấn Độ sẽ ký với Nga hợp đồng mua 66.000 quả đạn xuyên giáp dưới cỡ Mango 125 mm cho xe tăng chủ lực Т-90S để cấp tốc bổ sung dự trữ loại đạn này.

    [​IMG]
    Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu mới đây đã phê chuẩn đề xuất mua sắm. Dự kiến, hợp đồng sẽ được ký trong mấy ngày tới.

    Theo điều kiện của hợp đồng dự kiến, phía Nga sẽ bảo đảm chuyển giao công nghệ sản xuất đạn cho Cục Quản lý các nhà máy vũ khí (OFB - Ordnance Factory Board).

    Theo chương trình này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Nga tương tự như khi sản xuất đạn rocket cho hệ thống rocket phóng loạt 300 mm BM-30 Smerch.

    Thông tin về việc Ấn Độ thiếu nghiêm trọng đạn pháo tăng được nêu trong bức thư mật do cựu Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng V.K Singh gửi Thủ tướng Manmohan Singh vào đầu tháng 3/2014, sau đó lá thư bị tiết lộ với báo chí. Trong thư, Tướng V.K Singh đã nêu rõ là hiện tại, đạn pháo tăng chỉ đủ cho 3-4 ngày chiến đấu cường độ cao.


    Nguồn: Press trust of India Armstrade, 25.3.2014.
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Cái thằng ấn mình cũng chả hiểu nổi, bỏ lắm tiền đầu tư đồ chơi mới thế mà chả bao giờ chịu đồng bộ, nhớ cái vụ khủng bố, mỗi ông cầm 1 kiểu súng là thấy nó lố rồi, giờ lại xe tăng không mua điều hòa, thiếu đạn dược =))
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Ấn Độ cấp tốc mua đạn xuyên giáp cho T-90S
    8:24 PM, 25/03/2014, Views: 0 | By VNH
    VietnamDefence - Dự kiến, sắp tới, Ấn Độ sẽ ký với Nga hợp đồng mua 66.000 quả đạn xuyên giáp dưới cỡ Mango 125 mm cho xe tăng chủ lực Т-90S để cấp tốc bổ sung dự trữ loại đạn này.

    [​IMG]
    Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu mới đây đã phê chuẩn đề xuất mua sắm. Dự kiến, hợp đồng sẽ được ký trong mấy ngày tới.

    Theo điều kiện của hợp đồng dự kiến, phía Nga sẽ bảo đảm chuyển giao công nghệ sản xuất đạn cho Cục Quản lý các nhà máy vũ khí (OFB - Ordnance Factory Board).

    Theo chương trình này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Nga tương tự như khi sản xuất đạn rocket cho hệ thống rocket phóng loạt 300 mm BM-30 Smerch.

    Thông tin về việc Ấn Độ thiếu nghiêm trọng đạn pháo tăng được nêu trong bức thư mật do cựu Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng V.K Singh gửi Thủ tướng Manmohan Singh vào đầu tháng 3/2014, sau đó lá thư bị tiết lộ với báo chí. Trong thư, Tướng V.K Singh đã nêu rõ là hiện tại, đạn pháo tăng chỉ đủ cho 3-4 ngày chiến đấu cường độ cao.


    Nguồn: Press trust of India Armstrade, 25.3.2014.
    Russianfan thích bài này.

Chia sẻ trang này