1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nga chấm dứt trợ giá khí đốt cho Ukraine
    Mối quan hệ ngoại giao giữa Matxcova và Kiev ngày càng trở nên căng thẳng khi Nga tuyên bố tăng giá bán khí đốt cho Ukrine lên 500 USD/1.000 m3.
    Trả lời tờ Izvestia, Chủ tịch Hiệp hội Khí đốt Nga, ông Pavel Zavalny cho biết từ ngày 1/4, Ukraine sẽ phải mua khí đốt của Nga với mức giá từ 360 – 370 USD/1.000 m3.

    Tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ Tập đoàn khí đốt Gazprom cho hay trước đây, Nga từng chiết khấu 100 USD giá bán khí đốt cho Ukraine để duy trì hoạt động của Hạm đội Biển Đen tại Cộng hòa tự trị Crimea.



    [​IMG]
    Ukraine sẽ không còn được mua khí đốt của Nga với giá ưu đãi
    "Trước đây, việc chiết khấu 100 USD liên quan tới hoạt động của Hạm đội Biển Đen của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Hiện nay, tình hình đã thay đổi. Đây là câu hỏi lớn liệu chúng ta có thể duy trì chính sách này trong tương lai", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan nói.

    Tuy nhiên, cho tới ngày 10/4, Gazprom mới đưa ra thông báo về mức giá mới bán khí đốt cho Ukraine.



    Hồi đầu tháng này, Tổng giám đốc điều hành Gazprom, ông Aleksey Miller khẳng định ông không muốn tạo ra một cuộc chiến khí đốt với Ukraine mà chỉ hy vọng công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz của Ukraine thực hiện những điều khoản trong hợp đồng và trả khoản nợ 1,8 tỷ USD.
    MINH THU (lược dịch) http://infonet.vn/nga-cham-dut-tro-gia-khi-dot-cho-ukraine-post123505.info
    bunny121 thích bài này.
  2. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Crimea – Hình mẫu để Trung Quốc ‘sáp nhập’ Triều Tiên?
    Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng khả năng Trung Quốc có thể sáp nhập Triều Tiên thông qua việc lật đổ nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un như cách Nga đang can thiệp tại Crimea.
    Lâu nay, Mỹ và Nga đều là những đối tác quan trọng của Hàn Quốc. Do đó, Seoul đang bị đặt vào tình huống khó xử nếu như mối quan hệ ngoại giao giữa Washington và Matxcova ngày càng căng thẳng xung quanh những bất đồng quan điểm về cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine và sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea vào Liên bang Nga.

    Trả lời hãng tin Yonhap, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Song Min-soon cho rằng Nga sẽ không bao giờ có thể xâm chiếm Crimea nếu như Ukraine không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân sau thời kỳ Liên Xô cũ tan rã vào năm 1991.



    [​IMG]
    Nhóm binh sĩ đi tuần bên ngoài căn cứ quân sự Ukraine cách thành phố Simferopol của Crimea 25 km hôm 18/3
    Theo ông Song, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vốn vận dụng kinh nghiệm của Ukraine trong giai đoạn đầu thập niên 90 để làm mô hình phát triển.

    Theo Yonhap, động thái can thiệp vào tình hình chính trị tại Crimea đã gửi đi bức thông điệp sai cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Do đó, chính phủ Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng duy trì phát triển vũ khí hạt nhân như một cách hữu hiệu để bảo vệ đất nước.

    Tuy nhiên, ông Song lại cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở thành một hình mẫu để Trung Quốc ‘học tập xâm chiếm' Triều Tiên trong tương lai.

    Nếu chính quyền của ông Kim bị sụp đổ, Bắc Kinh có thể tổ chức một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên với danh nghĩa bảo vệ công dân Trung Quốc sinh sống tại quốc gia cô lập. Hành động này sẽ ngăn cản chính phủ Hàn Quốc tiến hành thống nhất bán đảo Triều Tiên.



    Ông Song nhận định đây cũng chính là lý do khiến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young tuyên bố Seoul sẽ không công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga.
    MINH THU (lược dịch) http://infonet.vn/crimea-hinh-mau-de-trung-quoc-sap-nhap-trieu-tien-post123495.info
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Những hợp đồng hay đề xuất mua hàng đó là xuất phát theo nhu cầu thực tế là Nga không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về các chủng loại khí tài này. Những hợp đồng quốc phòng lớn nhất của VN đến giờ này vẫn thuộc về Nga.
    suhomang, usadok, giamadai1 người khác thích bài này.
  4. leomc

    leomc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    29
    Một ý kiến hay của Hàn Quốc để tránh phải theo Mẽo trừng phạt kinh tế Nga :).
  5. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Hai mụ cũng chịu thiếu câu nào đâu, cũng thua đủ luôn mà.
  6. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Mình nghĩ các bác nhà mình cũng nên xài đồ "lạ" đi chứ đồ Nga thì hàng xóm nó có còn "xịn" hơn mình thì chơi nỗi gì !
  7. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Chủ tịch Nghị viện châu Âu: Crưm nhập vào Nga là việc đã rồi và EU chưa vội kết nạp Ukraina
    [​IMG]
    Photo: EPA

    Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz nhận định rằng đã hoàn tất sự kiện Crưm nhập vào LB Nga.

    Đồng thời, ông không thấy cơ hội để Ukraina nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu, bởi thứ mà đất nước này đang cần thiết cấp bách là sự hỗ trợ chứ không phải là tư cách thành viên EU.

    “Tôi không nghĩ rằng Ukraina có thể sớm gia nhập Liên minh châu Âu và chúng ta cần hứa hẹn như vậy. Chúng ta đang nói về điều này như là triển vọng dài hạn. Tôi không nghĩ đó là thứ mà Ukraina cần vào thời điểm này. Đất nước cần đến sự giúp đỡ sớm nhất”, - ông Schultz tuyên bố với các phóng viên sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo EU.

    Đ-éo còn Crimea thì chú đừng ngồi mâm bọn anh nữa nhé, thông cảm đi.
    tekute1976, suhomangnobita1102 thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    xúi U ăn *** gà rùi giờ bỏ rơi luôn nhỉ, đúng là bọn cờ hó :D
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    lãnh đạo maidan nên kiện Obama ra tòa vì không bảo kê ...
    và báo giới Nga nên ali ba ba:
    1-Mỹ và Eu 'xạo cái mồm' hứa cuội
    2-Hô hào dân UK nổi dậy lật maidan và dân UK a lát xô
    3-dân UK kêu gọi Nga nhảy vào Ki ép và tiến vào miền Đông ... hoan hô nhiệt liệt
    4-tụi maidan tràn qua balan tỵ nạn ... quậy balan theo đơn đặt hàng của Nga
    5-sau khi lập công chuộc tội, maidan được phép hồi hương
    6-nước non cũ muôn thu !!!!
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Cái chú Bòy líu gian toàn kiểu lươn lẹo âm thầm, tức ứa gan mà cũng chỉ đội nick chưởi ma chứ có dám thể hiện tư duy của bản thân ở cái chỗ mô?
    Vũ khí Nga về mặt tư tưởng thiết kế là nhất quán theo tư tưởng Soviet: những con người đã từng nói những câu như" Nước Nga rộng lớn, nhưng sau lưng là Mát xcơ va" chứ không phải gặp khó là khóc gọi EU như Gru, Ukraina hay chưởi cả thầy Mẽo như bọn Thiệu-Kỳ.
    Vũ khí là công cụ, nhưng công cụ của những người hướng đến tự chủ khác công cụ của bọn nhố nhăng củ chuối thằng này này đút thằng kia vật tỉn cho sướng như bọn A lú-Vật Tỉn.
    Hí hí, mềnh gọi ma cái là bọn alsou-VTNVTA lại sắp lên cơn rú rít thống mạ như hcó dại phải trăng đây mà, tốt cho cái diễn đàn của database, há há:D:D
    suhomang, T_80_Uhalosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này