1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tàu Philippines chọc thủng sự phong tỏa của Trung Quốc
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Tàu Philippines ở Second Thomas Shoal
    Các binh sĩ Philippines trên một chiếc tàu đánh cá ngày 29/3 đã có một cuộc đụng đầu với các tàu tuần duyên của Trung Quốc gần một rặng san hô ở Biển Đông mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.
    Phóng viên AFP chứng kiến sự kiện này cho biết chiếc tàu của Philippines rốt cục đã vượt qua được sự phong tỏa của Trung Quốc để tới Second Thomas Shoal, nơi một nhóm lính thủy đánh bộ Philippines vẫn trấn giữ trên một tàu chiến của Hải quân bị mắc cạn từ năm 1999 nhằm khẳng định chủ quyền của nước này.
    Quân đội Philippines tuyên bố chiếc tàu - vốn là tàu đánh cá với các binh sĩ hiện diện trên đó - đã hoàn tất sứ mạng chuyển hàng cung cấp cho chiếc tàu hải quân và thay phiên binh sĩ.
    "Họ đã có thể vượt qua tàu tuần duyên của Trung Quốc và sứ mạng đã thành công," Cherryl Tindog, nữ phát ngôn của bộ tư lệnh miền tây nói với AFP.
    "Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp nhu yếu phẩm và thay phiên binh sĩ."
    Một phóng viên tin và phóng viên ảnh của AFP có mặt trên chiếc máy bay của quân đội Philippines bay vòng quanh khu vực này trong khi xảy ra cuộc đụng độ mà họ cho biết kéo dài khoảng 2 giờ.
    Theo phóng viên AFP, bốn chiếc tàu của Trung Quốc đã vây Second Thomas Shoal khi tàu của Philippines tiến đến.
    Hai tàu trong số này tiếp đó đuổi theo tàu của Philippines và cố ngăn cản tàu tiến tới rặng san hô, thậm chí có lúc chỉ cách nhau vài trăm mét.
    http://www.vietnamplus.vn/tau-philippines-choc-thung-su-phong-toa-cua-trung-quoc/251502.vnp
    Premium..., karate_hnyetkieu thích bài này.
  2. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    yetkieu thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Lịt cụ, nhìn như 2 con linh cẩu đang săn con chuột nhỉ :D:D:D Thế mà mấy con Nhợn trên một số diễn đàn nó vẫn khen thằng Phi nhợn này, bọn nó nghĩ đây là hàng động anh hùng của Phi mà VN không dám làm :eek: :D:D:D:D:D Bố Mỹ của chúng nó đâu mà phải mang tàu cá đi cứu bọn lính khốn khổ đang chui rúc trong cái xác tàu cũ :D:D:D
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn, yetkieu, usadok1 người khác thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Thái dám không thích điều này
    [​IMG]
    HaNoiOld, Javelin, nguhayuo3 người khác thích bài này.
  5. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    "Trung Quốc nhân nghĩa có giới hạn, nước nhỏ chớ đắc ý mất khôn"
    Hồng Thủy 0 thảo luận 31/03/14 10:26
    (GDVN) - Nhân Dân nhật báo tuyên bố hùng hồn: Nước lớn dù nhân đạo cũng có giới hạn, nước nhỏ chớ đắc ý mà mất khôn?!


    [​IMG]
    Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc vây hãm tàu Philippines ngoài bãi Cỏ Mây chiều 29/3 nhưng bất thành.

    Nhân Dân nhật báo, cơ qua ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 31/3 bình luận, vì tàu Philippines đưa theo phóng viên ra bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cả Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều yêu sách "chủ quyền") nên nếu Trung Quốc ngăn chặn sẽ nguy hiểm nên Bắc Kinh buộc phải kiềm chế.

    Hôm 9/3 Philippines cũng phái tàu cung cấp ra bãi cỏ mây nhưng bị Trung Quốc ngăn cản và xua đuổi. Lần này Philippines thành công chọc thủng vòng vây của Trung Quốc khiến Manila vô cùng đắc ý vì một mặt vạch trần bộ mặt ỷ lớn hiếp nhỏ của Trung Quốc, mặt khác tạo ra những dư luận bất lợi cho Bắc Kinh để phối hợp thúc đẩy vụ kiện đường lưỡi bò ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển, tờ báo bình luận với nội dung để trong dấu ngoặc kép.

    Mục đích lớn hơn của Philippines, theo Nhân Dân nhật báo là tác động để Mỹ ra sức hỗ trợ cho Philippines ở Biển Đông. Lần trước bị tàu Trung Quốc xua đuôi không tiếp cận được bãi Cỏ Mây, Mỹ đã chỉ trích hành động của Trung Quốc là khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng.

    Hành động này của Washington bị Bắc Kinh cáo buộc là "trắng đen lẫn lộn" khi thừa nhận chiến hạm Philippines đánh chìm ở bãi Cỏ Mây năm 1999 (để chặn Trung Quốc bành trướng sang phía Đông Trường Sa) là "hiện trạng" cần được giữ nguyên.

    Lần này ra bãi Cỏ Mây có cả phóng viên hãng thông tấn AP của Mỹ. Các phóng viên quốc tế phát hiện máy bay hải quân Mỹ bay trên đầu chiếc tàu Philippines trên đường ra bãi Cỏ Mây hôm Thứ Bảy vừa rồi.

    [​IMG]
    Lính Philippines ngoài bãi Cỏ Mây chào đón tàu cung cấp sau khi vượt qua vòng vây của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc. Nhân Dân nhật báo nhắc nhở Manila, đừng tự đắc quá sớm.

    Tuy nhiên tờ Nhân Dân nhật báo cho rằng người Philipines đang "tự đắc quá sớm". Trung Quốc hoàn toàn có khả năng ngăn chặn tàu Philippines bởi tàu Trung Quốc lớn hơn nhiều. Nhưng lần này Philippines lại chở theo nhiều phóng viên quốc tế, nếu ngăn chặn quyết liệt sẽ phát sinh nguy hiểm dễ dẫn đến thương vong, bất lợi cho Bắc Kinh.

    Nhân Dân nhật báo lưu ý, trong cùng ngày xảy ra sự kiện Philippines chọc thủng vòng vây Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây, từ Berlin ông Tập Cận Bình cao giọng tuyên bố, về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc "không gây sự", nhưng không ngại va chạm, kiên quyết bảo vệ (cái gọi là) quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh.

    Tờ báo lên giọng nhắc nhở Mỹ và một số quốc gia cần tỉnh táo, "Mỹ có thể tiêm cho Philippines liều kích thích, nhưng không thể giúp Philippines chiếm lãnh thổ Trung Quốc"?! Kết luận vấn đề, Nhân Dân nhật báo tuyên bố hùng hồn: Nước lớn dù nhân đạo cũng có giới hạn, nước nhỏ chớ đắc ý mà mất khôn?!

    Cay cú hơn, tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 31/3 giật tít: "Philippines sao dám cả gan? Chọc giận Trung Quốc chỉ càng phải trả giá đắt hơn mà thôi" khi tổng hợp bình luận của truyền thông quốc tế về sự kiện chạm trán ngoài bãi Cỏ Mây hôm 29/3.

    Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc một số hãng truyền thông phương Tây cổ vũ Philippines chống Trung Quốc. Các quan chức Philippines cho rằng từ năm 2009 trở lại đây Trung Quốc liên tục đẩy mạnh chiến dịch tằm ăn dâu nhằm thôn tính Biển Đông.

    [​IMG]
    Rất nhiều phóng viên quốc tế đi theo tàu Philippines ra dấu hòa bình trước sự ngăn chặn hùng hổ của tàu Trung Quốc ngoài bãi Cỏ Mây. Bắc Kinh đã không làm gì được họ.

    Mặc dù không kịch tính như Crimea, nhưng Bắc Kinh vẫn đang âm thầm đẩy mạnh củng cố yêu sách đường lưỡi bò. Nếu châu Á muốn ngăn chặn một sự cố tương tự Crimea ở Biển Đông thì phải chớp thời cơ phá tan im lặng, ủng hộ phiên tòa Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc.

    Trần Khánh Hồng, một chuyên gia về vấn đề Philippines thuộc viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu, Philippines "làm lớn chuyện" ở bãi Cỏ Mây để hỗ trợ cho vụ kiện đường lưỡi bò là vì đang "ảo tưởng" vào sự chi viện của Mỹ - Nhật.

    Trang Quốc Thổ, Viện trưởng viện Nghiên cứu biển đại học Hạ Môn nói với Hoàn Cầu, Philippines liên tục "khiêu khích", dám kiện Trung Quốc ra tòa chỉ làm phức tạp thêm tranh chấp (?!).

    Trung Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi hiện trạng các vùng biển, đảo Philippines đang chốt giữ ở Biển Đông?! Ông Thổ đe dọa, một khi Bắc Kinh thấy Manila làm quá, Trung Quốc sẽ bắt Philippines phải trả giá đắt.
  6. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Bạn có ủng hộ Tôn Ngộ Không trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam?
    Thăm dò ý kiến
    Bạn có ủng hộ Tôn Ngộ Không trở thành đại sứ du lịch VN?
    Không

    Ủng hộ

    Sao cũng được

    Ý kiến khác: Bình luận dưới bài viết

    (iHay) Không chỉ sang Việt Nam giao lưu ký tặng sách, nghệ sĩ Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng còn đề nghị được làm ứng viên Đại sứ thiện chí về văn hóa, du lịch và thể thao Việt Nam.
    >> Tôn Ngộ Không thông báo tang lễ cha

    Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 (từ ngày 5 - 8.4.2014), bên cạnh việc giao lưu ký tặng sách cho độc giả, ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không phim truyền hình dài tập Tây du ký của Trung Quốc, bản năm 1986) còn tham gia buổi giao lưu Gặp gỡ các ứng cử viên Đại sứ du lịch và khách mời từ 13 - 16 giờ ngày 6.4 tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (VITM Hanoi 2014), tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, đại diện Công ty Chibooks cho biết. Đây là chương trình do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch VN tổ chức.

    Lục Tiểu Linh Đồng là một trong 4 ứng viên Đại sứ du lịch VN, bên cạnh 3 ứng viên người Việt là diễn viên điện ảnh Lan Phương, giáo viên Anh ngữ - người hoạt động xã hội Đỗ Hồng Thuận, Hoa hậu ASEAN Lê Diệu Hân. Như vậy ông sẽ là người nước ngoài đầu tiên đề nghị được trở thành ứng viên Đại sứ du lịch Việt Nam.



    [​IMG]
    Lục Tiểu Linh Đồng tại vịnh Hạ Long tháng 12.2010 - Ảnh: Ngọc Bi

    Trao đổi từ Bắc Kinh với PV Báo Thanh Niên qua điện thoại, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho biết rất háo hức quay trở lại Việt Nam. “Tôi đã có dịp sang Việt Nam để ký tặng sách, giao lưu cùng độc giả, sinh viên, học sinh Việt Nam, đi bình chọn vịnh Hạ Long, tới thăm Lăng Bác Hồ, thăm làng SOS… Đọng lại trong tôi sau chuyến thăm ấy là những kỷ niệm rất sâu sắc, ấn tượng về con người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, hiếu học, thông minh và lương thiện. Vì vậy, tôi luôn mong có ngày sớm được quay lại thăm đất nước các bạn”, ông nói.



    [​IMG] Tây du ký đã được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến, yêu thích, mong hình ảnh nghệ thuật Tôn Ngộ Không có thể trở thành nhịp cầu cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung - Việt. [​IMG]
    Lục Tiểu Linh Đồng

    Giải thích về nguyện vọng trở thành ứng viên Đại sứ thiện chí về văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, “Tôn Ngộ Không” cho biết: “Tây du ký đã được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến, yêu thích, mong hình ảnh nghệ thuật Tôn Ngộ Không có thể trở thành nhịp cầu cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung - Việt. Cách đây không lâu, tôi đã đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chí văn hóa thanh thiếu niên 10 nước ASEAN. Và tôi luôn cảm thấy có mối duyên nợ đặc biệt với đất nước, người dân Việt Nam. Tôi mong nhân dân hai nước Trung - Việt, đặc biệt là thanh thiếu niên hai nước giao lưu, trao đổi nhiều hơn, hiểu biết và học hỏi lẫn nhau”.

    Vào tháng 6.2013, khi được mời làm Đại sứ hình ảnh (duy nhất) của Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng bày tỏ mong muốn trở thành Đại sứ hình ảnh cho Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã Việt Nam. “Nếu Việt Nam mời tôi làm Đại sứ hình ảnh Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã, tôi sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình thực tế và tương lai của động vật hoang dã ở Việt Nam, sẽ viết một số đề xuất có liên quan gửi cho cấp lãnh đạo”, ông hào hứng nói.

    Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng từng hai lần thăm Việt Nam vào các năm 1998, 2010 và đều dấy lên cơn sốt "Tôn Ngộ Không" trong lòng người hâm mộ. Trong ngày 7.4 tới, ông dự kiến sẽ ký tặng sách tại Nhà sách Fahasa Xã Đàn (8 giờ 30 - 11 giờ 30, ở số 338 Xã Đàn, Kim Liên, Hà Nội), giao lưu trực tuyến độc quyền với Báo Thanh Niên (14 - 17 giờ).

    Thầy Ủng Hộ :D

    Thầy Un
  7. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Trí khôn dồn xuống háng.
    HaNoiOld thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hy vọng bác Đam vận động bỏ cái của nợ Asiad này thành công, hôm trc có xem lão Hoàng Tuấn bộ trưởng ttvh trả lời phỏng vấn thì thấy lão này cực kì duy ý chí và hình như luôn ở trên mây :D
    Malogs, giamadai, HaNoiOld2 người khác thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Nói về việc tổ chức Asiad, ông Vinh chốt hai vấn đề. Thứ nhất, việc Bộ KH-ĐT có văn bản cho rằng 150 triệu USD không thể đủ làm Asiad, ông Vinh cho biết việc này ông đã giao cho Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương và đề nghị phóng viên có thể liên hệ ngay với ông Phương.

    Ông Vinh khẳng định: “Nói chung là Bộ KH-ĐT không ủng hộ làm việc này”. Thứ hai, với câu hỏi quan điểm chính thức của ông về việc tổ chức Asiad, ông Vinh nói “quan điểm chính thức là nên dừng lại”.


    Trả lời Tuổi Trẻ với câu hỏi tính toán của Bộ KH-ĐT về tổ chức Asiad thế nào, ông Nguyễn Thế Phương, thứ trưởng Bộ KH-ĐT, cho biết ngay tại cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch giải trình, ông đã phát biểu 150 triệu USD không thể đủ.

    Sáng 31-3, ông Phương xác nhận Bộ KH-ĐT đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tính toán sơ bộ việc tổ chức Asiad hết bao nhiêu. Không nêu con số cụ thể vì đây là văn bản báo cáo riêng của bộ, ông Nguyễn Thế Phương chỉ tiết lộ “hơn gấp đôi cũng không đủ”.

    Theo ông Phương, đó cũng mới là Bộ KH-ĐT tính toán trên cơ sở chưa đầy đủ. Bởi muốn chính xác cần phải lập dự án đầu tư, xem phải cải tạo cái gì, mức độ cải tạo ra sao.

    Việc dự tính xã hội hóa sẽ gánh bớt một phần, theo ông Phương, không loại trừ khả năng đến khi doanh nghiệp không làm được, trả lại thì lúc đó ngân sách sẽ lại buộc phải chi tiền, VN sẽ vào thế “đâm lao phải theo lao”, mà lúc đó trách nhiệm cũng không rõ. Dù không khẳng định trước điều gì nhưng ông Phương cho rằng “không nước nào tổ chức Asiad chỉ với 150 triệu USD cả”.
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này