1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Nếu diễn đàn này tổ chức tại Crimea thật thì khác nào diễu EU và Mỹ?
    Diễn đàn các nước BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ bảy có thể được tổ chức tại thành phố Yalta ở Crưm, trên lãnh thổ Liên bang Nga.
    Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về giáo dục, trưởng phái đoàn Nga tại diễn đàn Vyacheslav Nikonov tuyên bố hôm thứ Ba. Ông cho biết đã đưa đề xuất này trong cuộc họp vào tuần trước ở Brazil, nơi đăng cai tổ chức Diễn đàn BRICS lần thứ sáu. Theo ông Nikonov, đề nghị này được tiếp nhận một cách tích cực, và rất có thể là diễn đàn tiếp theo sẽ diễn ra ở Yalta.
    Nghị sĩ nói rằng Nga không bị cô lập vì các sự kiện ở Ukraina và việc sáp nhập Crưm. Đồng minh của Nga hóa ra là đông hơn rất nhiều so với mong muốn của một ai đó.

    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_01/270519625/
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Chúng nó căn lẫn nhau tiếp.

    Nổ súng giữa cánh hữu và lực lượng tự vệ Maidan ở Kiev
    Vietnam Plus

    Nửa đêm 31/3 tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, một vụ nổ súng đã xảy ra giữa thành viên đảng theo đường lối cực đoan bán vũ trang Cánh hữu và lực lượng tự vệ của Maidan (phong trào biểu tình tại Kiev kể từ cuối năm 2013).
    halosun, bunny121, panzerII1 người khác thích bài này.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Quốc hội Ukraine thông qua việc giải giáp các nhóm tự vệ
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov. (Ảnh: ITAR-TASS)
    AFP đưa tin ngày 1/4, với tỷ lệ 256 phiếu thuận, 0 phiếu chống, Quốc hội Ukraine đã nhất trí giải giáp toàn bộ các nhóm tự vệ nổi dậy trên khắp cả nước trong thời gian xảy ra khủng hoảng chính trị.
    Hoạt động này đáp ứng một đòi hỏi chủ chốt mà cả Phương Tây và Nga đều yêu cầu.
    Phát biểu trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov nói: "Nhân dân Ukraine đang đòi có trật tự trị an.Những người mang vũ khí, ngoại trừ cảnh sát, lực lượng an ninh và vệ binh quốc gia, đều là những kẻ phá hoại, họ đang hành động chống lại đất nước".
    http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-ukraine-thong-qua-viec-giai-giap-cac-nhom-tu-ve/251965.vnp
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    hiraly thích bài này.
  5. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Hehe bác Pu cao tay quá. Mấy nghẹo dzàng ở bển đang ngồi chửi bác ấy "võ biền", "hung hăng". Đúng là cái bọn não toàn **** :eek:
    suhomang, VeMatquangiao thích bài này.
  6. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    để hiểu rõ hơn về tình hình U hiện nay mình xin tóm lại dư lày, nó giống như việc chia tay đòi quà ở Vietnam[​IMG] , ngày xưa U và R nguyên là người tình của nhau rồi bên cạnh R U cảm thấy không hạnh phúc và chán nản tính cách R, U biết rằng họ phải tìm bến đổ mới nơi U được thoả mãn, một ngày kia chàng Mỹ xuất hiện và U biết đây là người trong mộng đã chờ từ lâu nên U nhanh chóng ngã vào lòng Mỹ, R cảm giác như bị phản bội vì tình cảm bấy lâu nay giành cho U như công giã tràng và R quyết "đòi quà Crimea"[​IMG] và một loạt hành động khác để khẳng định "bản lĩnh đàn ông" và bớt "quê"[​IMG] . Nhưng cái người Mỹ cần không phải là Crimea, đó là hình ảnh nước Mỹ, họ muốn hạ thấp uy tín của Văn Phúc Tín (Vladimir putin[​IMG] )....nói chung là các bạn cứ áp tình hình u vào câu chuyện anh không đòi quà thì biết ngay
    không hiểu U có luật gì để kiện R nhỉ?[​IMG]
    Ukraine chuẩn bị kiện Nga lên tòa án quốc tế, quyết tâm đòi lại Crimea
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Ukrai...uoc-te-quyet-tam-doi-lai-Crimea-post142376.gd

    @hiraly
    Lần cập nhật cuối: 02/04/2014
    Gnuhlehcimm thích bài này.
  7. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Buồn cười *** tả!!! Nếu Mỹ muốn hạ thấp uy tín của Putin thì sorry, chính Mỹ mới là kẻ mất uy tín vì "đem con bỏ chợ", người yêu của mình mà *** dám bảo vệ thì còn làm gì được thêm? Tương lai là *** ai theo và tin Mỹ, trừ mấy con điếm mạt hạng chẳng hạn như Việt nam, Phi luật tân.... Mà hạ thấp uy tín kiểu gì mà năm ngoái Putin là người quyền lực nhất hành tinh còn năm nay 99% là "Man of the Year", mà bạn lý luận là Mỹ không muốn Crimea nghe buồn cười bỏ mẹ, cái đó giống như nói bạn không muốn làm tỉ phú hế giới, vì thứ đó quá rõ ràng và hiển nhiên là xác suất để đạt được là 0.00001%.
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    cái quyền lực nhất thế giới do ai bình chọn, nói không phải nổ chứ Mỹ cứ muốn cho ai lên 1 là được ngay và thậm chí Obama không cần những danh hiệu rẽ tiền đó, còn những gì bạn nói thì mình thấy bạn có kiến thức nhưng tầm nhìn cũng không hơn gì phần lớn người khác, điều ấy chứng tỏ bạn không phải kẻ ngu muội nhưng chẳng phải người có khả năng hiểu những gì cao thâm, cho nên mình cũng không giải thích nhiều[​IMG] [​IMG] [​IMG] , đang làm việc rãnh chém gió chơi thôi, hơi đâu lấy nước đổ lên đầu vịt rồi mong nó thấm
    Gnuhlehcimm thích bài này.
  9. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    Dễ nhận ra các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhầm vào Putin và hình ảnh Nga điều này đã thấy rõ từ vụ Mc Cain viết bài trên báo Nga, hiện nay các nước không ủng hộ Nga rất nhiều thông qua nghị quyết của đại hội đồng và hội đồng bảo an, Mỹ biết Nga có quyền phủ quyết nhưng vẫn đưa ra thảo luận vì chỉ để thấy quốc tế đang hướng về ai, hãy chờ xem những động thái mới
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Các tồng chấy rồ Mẽo sau khi không chiến được quả "luật pháp quốc tế" chống Nga lại quay sang "dư luận quốc tế", dư luận thì cũng như trong làng xì xào nói xấu nhau, ăn nhau là lúc ra mâm trên các cụ lý, cụ tiên chỉ phán thế nào nhé.
    Dư luận quốc tế cũng đồng tình đánh Iraq đấy.
    Cứ nghe dư luận thì có thằng Húng chó giả danh sỉ quan, đội 3-4 nick đi làm chòe, lại còn bịa thay bóng đèn ở Liên hiệp quốc, xem diễu binh ở Matx cơ va ...vưỡn là một con rận biết làm chủ, hố hố.
    Mềnh nói đúng chứ longmunhieu/Premium/Gnulehcimm nhể:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này