1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cả mấy chục triệu người không được tổ chức để cho 1 bọn thiểu số bạo động có tổ chức nó lên nắm quyền 1 cách dễ dàng, bọn Nga lấy được Cờ rưm nhưng vẫn sai lầm chiến lược, dân Nga ở U sẽ bị đày đọa rất nhục nhã, những nhà máy hầm mỏ mà cha ông họ gắn bó nhiều đời nay sẽ bị rơi vào tay tư bản Anh Mỹ, họ sẽ phải đi làm thuê rẻ mạt,...
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Trong QH Ucraina lại đấm đá nhau túi bụi.
    Tình hình ở Lugansk vô cùng nguy hiểm, tòa nhà chính phủ bị quân chống Maidan chiếm, bọn cảnh sát Maidan càng ngày càng đông, chúng cắt điện cắt nước và có thể tấn công bất cứ lúc nào.
    Nga thì im bặt, để mặc cho bọn chống Nga muốn làm gì thì làm, thật sai lầm nghiêm trọng.
    Bọn Ucr có thể bị phá sản, nhưng tiền để chống Nga thì chúng không bao giờ thiếu, bọn Mỹ sẽ bơm đầy đủ, dù hàng chục năm.
    Bọn lính các công ty đánh thuê của Mỹ đang đổ về đông Nam Ucr, giống hệt ở Chechnia, Iraq, Xiri,... Bọn này không cần tuân luật pháp nào cả. Ở Iraq bọn nó chạy ầm ầm đâm chết người đi đường loạn xạ.
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
    Malogs, suhomangttanh919 thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Rơi từ 20 năm nay rồi cậu ạ. Chả còn gì cả chứ sẽ cái gì nữa. 20 năm ôm chân thầy Mỹ là 20 năm mất sạch tài sản công. Cậu lo cho nhà cậu ấy. Anh bao cao su của cậu đang chơi đúng bài Uk đấy, từ 2006 đến nay cũng được 9,10 năm = nửa chặng đường Ukraina rồi, tháng trước anh ấy rú lên tư nhân hóa tập đoàn nhà nước thật khẩn trương, ai không làm cách chức còn gì.

    Tình hình kiểu này, thể nào cũng sẽ có thằng đệ đơn thỉnh cầu lên bác Tập, thà làm nô lệ cho TQ còn sướng hơn dưới ách cai trị bao cao su.
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
    bloodheartvn, Malogs, suhomang4 người khác thích bài này.
  4. Theroux

    Theroux Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    40
    [​IMG]

    Đúng nhỉ?
    panzerII, Malogs, suhomang3 người khác thích bài này.
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Diễn biến tình hình Ucraina. Ngày 8/4/2014 (cập nhật)[​IMG][​IMG]
    Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 05:18


    Bắt đầu từ ngày 6/4/2014, làn sóng biểu tình của phe thân Nga tại các tỉnh Miền Đông Ucraina đã có nhiều diễn biến mới. Theo nguyện vọng của độc giả, báo điện tử Tuần tin Quê hương tiếp tục cập nhật thông tin để cung cấp cho bạn đọc những diễn biến mới nhất đang được mọi người quan tâm.

    [​IMG]
    Người biểu tình bị công an bắt giữ
    trong chiến dịch tái chiếm trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov


    12:00 Bộ Nội vụ Ucraina thông báo, những người biểu tình bị công an bắt giữ trong chiến dịch tái chiếm trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov buổi sáng hôm nay đều là người sinh sống tại địa phương.

    11:50 Tờ báo Nga LifeNews đưa tin, có nhiều thành viên “Khối cánh hữu” đã vào tiếp quản trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov, cùng với các nhân viên đặc nhiệm “Jaguar”.

    Xem Video "Công an tái chiếm trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov":

    [​IMG]

    11:45 Thông tin trên mạng xã hội cho biết, các ngả đường đến thành phố Donetsk đều bị phong tỏa, có nhiều khả năng là do lực lượng Vệ binh quốc gia Ucraina.

    11:45 Đã có15 người bị thương, 23 người bị bắt trong một cuộc đụng độ tại thành phố Nhikolaiev.

    11:40 Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tuyên bố đã bắt được Egor Logvinov - thủ lĩnh tổ chức “Khối Miền Đông Ucraina” - trong cuộc tấn công tái chiếm Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov.

    11:35 Bộ Nội vụ Ucraina có ý định xem xét lại thành phần nhân sự ngành công an tại địa bàn tỉnh Kharkov. Bộ trưởng Avakov tỏ ra không hài lòng về hoạt động của công an trong những biến động hai ngày vừa qua

    11:25 Quốc hội Ucraina đã thông qua luật về tăng trách nhiệm hình sự đối với hành vi đe dọa an ninh quốc gia, âm mưu vi phạm toàn vẹn lãnh thổ, phá hoại và hoạt động gián điệp.

    11:00 Tại thành phố Nhikolaiev, trong thời gian dọn vệ sinh khu vực lều biểu tình của phe thân Nga, bị phá bỏ đêm hôm qua, đã phát hiện nhiều gậy bóng chày, gậy và xích sắt, cùng nhiều vỏ đạn.



    [​IMG]
    Người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ Sở an ninh tỉnh Donetsk

    10:55 Thị trưởng Donetsk Alexandr Lukianenko tuyên bố, người biểu tình khóa khí đốt của dân, đốt phá xe ô tô và có ý định chiếm xe buýt làm chướng ngại vật.

    10:45 Quyền Tổng thống Ucraina Alexandr Turchinov cảm ơn các nhân viên quyền lực đang thực hiện nhiệm vụ tại Miền Đông Ucraina và khẳng định một lần nữa rằng tình hình phức tạp tại các tỉnh khu vực Đông-Nam Ucraina là do mật vụ Nga gây ra.

    10:20 “Chiến dịch chống khủng bố, đã giúp giải phóng trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov, sẽ tiếp tục được tiến hành”, - Chủ tịch chính quyền Ucraina tại tỉnh Kharkov Igor Baluta tuyên bố. Theo lời ông, việc giải phóng tòa nhà thành công tốt đẹp nhờ sự phối hợp hành động nhịp nhàng của lực lượng đặc nhiệm “Jaguar”.

    10:15 Các nhân viên quyền lực không thể vào được Sở an ninh tỉnh Donetsk, do người biểu tình đang chiếm giữ tòa nhà lập phòng tuyến và túc trực trước cửa ra vào.

    10:05 Tháp truyền hình tỉnh Kharkov vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền, Bộ Nội vụ Ucraina thông báo.

    10:00 Công an Lugansk bắt bốn người địa phương vận chuyển trang phục quân đội và vũ khí sát thương.

    9:50 Người biểu tình thân Nga tiếp tục gia cố phòng tuyến trước Sở an ninh tỉnh Donetsk (bị người biểu tình chiếm giữ từ ngày 6/4).

    Khoảng 400 người tập trung chuẩn bị biểu tình trước trụ sở Hội đồng tỉnh Lugansk. Trong khi đó, có tin nhiều đơn vị đặc nhiệm của công an đã được điều đến Lugansk từ các tỉnh khác.

    9:25 Tòa nhà trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Donetsk vẫn bị người biểu tình thân Nga chiếm giữ.

    9:20 Tất cả những người chiếm trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov bị bắt giữ được chuyển vào trại tạm giam ở Kiev và Poltava. Đại biểu Quốc hội Nhikolai Kniazitsky (“Batkivshina”) thông báo trên mạng xã hội Facebook, dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ucraina Arsen Avakov.

    9:00 Cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Ucraina thông báo, trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov đã được giải phóng bằng một chiến dịch chống khủng bố. Đám cháy do người biểu tình gây ra đã được dập tắt.

    3:29 Phó thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema trong cuộc đàm phán với nhóm đại diện phe thân Nga tại Donetsk, với sự tham gia của doanh nhân Rinat Akhmetov, đã hứa trong ngày hôm nay chính quyền sẽ không tấn công tái chiếm trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Donetsk đang bị người biểu tình chiếm giữ.

    3:02 Ít nhất 10 người đã bị thương tích nặng trong một cuộc đụng độ tại trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Nhikolaiev, giữa phe thân Nga và các thành viên tích cực Maidan được lực lượng Vệ binh ủng hộ.

    2:06 Nhà tài phiệt Rinat Akhmetov đến Quảng trường Tháng Mười ở trung tâm thành phố Donetsk để đàm phán với người biểu tình. Ông Akhmetov cố gắng thuyết phục người biểu tình không nên có những hành động quá khích và ngồi vào bàn đối thoại với chính quyền.

    1:15 Tại Nhikolaiev, lực lượng Vệ binh và các thành viên tích cực Maidan buộc nhóm biểu tình thân Nga phải rút khỏi khu vực Ủy ban hành chính tỉnh, sau đó đã giải tán cuộc biểu tình và phá khu lều của phe thân Nga ở gần Tượng đài các anh hùng Olshany.

    0:19 Đám cháy tại trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov đã bị dập tắt. Một phòng bị hư hại. Người biểu tình thân Nga chiếm các tầng trên của tòa nhà và treo cờ Nga.

    0:07 Xảy ra đụng độ vũ trang tại Lugansk. Theo thông tin của các nhân chứng, đã có người thiệt mạng và bị thương do đạn bắn.

    Thanh Huyền. Nguồn: Korrespondent
    dangkhoaquan, Malogs, suhomang2 người khác thích bài này.
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014

    2 phe cận chiến
    Malogssuhomang thích bài này.
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Nga mất bao nhiêu để Crưm thành tấm gương?[​IMG][​IMG]
    Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 18:42
    Sau khi Crưm nhanh chóng sáp nhập vào Nga, nhà cầm quyền ném một nguồn lực lớn tài chính và con người để tạo ra một khu vực mẫu và giành sự ủng hộ từ người dân đang chìm trong men say mừng vui.

    [​IMG]

    Hôm thứ hai, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã thêm sức mạnh cho tuyên bố sở hữu bán đảo này của Nga bằng cách hội đàm về phát triển kinh tế xã hội trong khu vực với một nửa thành phần chính quyền Crưm.

    "Không một người dân nào ở Crưm hay Sevastopol phải cảm thấy bất lợi từ việc gia nhập Nga, sẽ chỉ có lợi ích”, trang web chính phủ Nga đăng lời ông Medvedev.
    Mặc dù giờ đây đã chính thức là một phần của Nga, nhưng Crưm vẫn phụ thuộc vào Ukraina khoảng 85% lượng điện cung cấp, 80% nước uống và phần lớn lương thực thực phẩm. Ông Medvedev đã phác thảo một số dự án cơ sở hạ tầng để chấm dứt sự phụ thuộc này.

    Theo ông, để giải quyết vấn đề nước dùng, một hệ thống ống dẫn sẽ được xây dựng xuyên qua kênh Kerch dài 3,1km từ vùng lân cận Krasnodar. Các hồ chứa sẽ được xây dựng trên bán đảo Taman phía của Nga, trong khi xúc tiến khoan tìm nước ngầm.

    Việc trông chờ vào lượng điện từ Ukraina có thể giảm bớt bằng cách xây dựng những cơ sở phát điện tại chỗ hoặc kết nối Crưm vào mạng lưới của Nga. Nhiều kế hoạch đã thiết lập nhằm hiện đại hoá hệ thống đường bộ, đường sắt bao gồm việc xây dựng cây cầu trực tiếp nối Crưm với Nga thông qua eo biển Kerch.

    Tuy nhiên, chi phí cho các dự án này chưa được ước tính rõ ràng. Sơ bộ ban đầu sẽ cần tới nhiều tỉ đô la. Ông Medvedev vẫn yên lặng về vấn đề này trong chuyến thăm Crưm.

    Khu vực mẫu

    Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, khoảng 240 tỉ rúp (6,8 tỉ USD) sẽ cần chi cho Crưm và Sevastopol riêng trong năm nay. Theo Bộ Giao thông Nga, cây cầu bắc qua eo biển Kerch - mà việc thăm dò xây dựng sẽ được tiến hành ngay trong năm nay - sẽ cần ít nhất 1,3 tỉ USD. Trước đó, Bộ Phát triển kinh tế ước tính, tổng cộng cần khoảng 5 tỉ USD cho việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng vận tải và du lịch của Crưm.

    Việc chi tiêu mạnh tay của Nga đã gợi nhớ lại chuyện nước này không ngại ngần đổ tiền của vào Thế vận hội Olympic ở Sochi. Mở đầu cuộc gặp với Thống đốc vùng Krasnodar hôm thứ bảy, ông Medvedev khẳng định, mọi chú tâm của chính phủ hiện đang chuyển từ Sochi tới Crưm.

    Một số nhà kinh tế học hoài nghi rằng, mọi thứ trong danh sách mà ông Medvedev tuyên bố đã được lên kế hoạch từ đầu. "Mọi thứ được tuyên bố cho Crưm, mục tiêu dường như là để chi nhiều nhất có thể”, Sergei Zhavoronkov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Gaidar cho biết.

    Ông cho rằng, không cần thiết phải xây dựng mạng cáp điện ngầm qua eo biển Kerch hay các cơ sở phát điện trên lãnh thổ Crưm. "Nếu tuyên bố chủ quyền lãnh thổ giữa Nga và Ukraina được giải quyết, tư duy hợp lý là mua điện nước từ Ukraina để đổi lấy việc giảm giá xăng dầu, khí đốt”.

    Các nhà phân tích năng lượng khác thì không đồng ý khi khẳng định, sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện từ Ukraina sẽ khiến Crưm dễ bị tổn thương về mặt chiến lược.

    "Tuần trước, Ukraina đã cắt lượng cung cấp điện cho Crưm khoảng 50% và rõ ràng là, nhà cầm quyền nước này sẽ sử dụng sự phụ thuộc này của bán đảo để phục vụ cho các lợi ích chính trị của họ", Igor Yushkov, nhà phân tích tại Viện An ninh năng lượng quốc gia ở Moscow nói.

    Theo Yushkov, sự độc lập năng lượng của Crưm sẽ đòi hỏi phải xây dựng hệ thống ống dẫn xuyên qua eo biển Kerch tới cơ sở phát điện địa phương.

    Vladimir Sklyar, nhà phân tích tại ngân hàng Renaissance Capital của Nga ước tính, cần đầu tư từ 300 triệu - 10 tỉ USD tại Crưm để đảm bảo sự độc lập về năng lượng cho bán đảo này.

    Theo Yushkov: “Đây là một quyết định chính trị… Nhà cầm quyền muốn tạo ra một khu vực mẫu, có nghĩa là nơi đây (Crưm) phải có một cuộc sống tốt hơn những vùng khác ở đông Ukraina và phải có nguồn điện riêng”.

    Nguồn: luathoc.cafeluat.com
    suhomangkhuc_thuy_du thích bài này.
  8. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Trong Qh Ucr có 1 đại biểu cộng sản đang phát biểu bênh người biểu tình thì có 2 thằng đại biểu khác chạy từ dưới lên lôi cổ thằng đại biểu đang phát biểu để đập, 2 bên đám đá nhau túi bụi.
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
    Malogskhuc_thuy_du thích bài này.
  9. TOQUOCDANHDU

    TOQUOCDANHDU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    76
    Sẽ không có người lịch sự, chỉ có những người biểu tình ôn hoà biến thành giận dữ có tổ chức, có quy củ, lập đội hình đánh nhau cận chiến hay đội hình hỏa lực cực bài bản. Sẽ không có nhà nước Liên bang nào cả, Đông U và Tây U và sao đó chỉ có Chúa mới biết.
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Lavrov chỉ trích chính quyền UCR vẫn không muốn cải thiện tình hình, vẫn bỏ qua quyền lợi của dân Đông Nam. Vì vậy dân Đông Nam. Đây cũng là tín hiệu cho nhân dân phải tự lo lấy quyền của mình chứ không thể hy vọng vào chính quyền hiện tại.
    http://ria.ru/world/20140408/1003010171.html
    suhomang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này