1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Chính trị gia của tụi mai đao không tìm thấy thằng nào còn não cả.
    Đông Ukraine quyết đối đầu
    Người Lao Động

    Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko yêu cầu nhà chức trách hủy bỏ lệnh sử dụng vũ lực ở các khu vực miền Đông
    Sau khi tối hậu thư buộc người biểu tình bỏ vũ khí trôi qua (ngày 14-4), Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchynov tuyên bố “cuộc chiến chống khủng bố” tại miền Đông đã bắt đầu. Ông còn mời Liên Hiệp Quốc tham gia chiến dịch này.
    Nga sẵn sàng can thiệp?
    Tuy nhiên, ông cũng bất ngờ đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân toàn Ukraine về vấn đề liên bang hóa đồng thời với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25-5 nếu được quốc hội thông qua. Báo Vzglyad đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về trưng cầu dân ý nhằm liên bang hóa Ukraine.
    Trong khi đó, ở TP Gorlovka thuộc vùng Donetsk, sau khi đụng độ với cảnh sát, những người biểu tình đã chiếm văn phòng Bộ Nội vụ. Bên trong tòa nhà liên tục vang lên những tiếng nổ giống tiếng súng và ít nhất 1 người bị thương. Cùng ngày, AP đưa tin các tay súng bịt mặt chiếm 1 sân bay quân sự bên ngoài TP Slovyansk thuộc vùng Donetsk. Đến nay, những người đòi ly khai đã chiếm đóng tòa nhà chính quyền và cơ sở an ninh ở 10 thành phố miền Đông Ukraine.

    [​IMG]
    Người biểu tình ở Donetsk không chùn bước trước tối hậu thư của chính quyền KievẢnh: AP
    Ông Alexei Chmulenko, thành viên Hội đồng Phối hợp vùng Luhansk, tuyên bố với hãng tin Interfax rằng tuy có tin máy bay chở binh sĩ từ Kiev đã hạ cánh xuống sân bay Donetsk và tiểu đoàn vệ binh dự bị được điều động đến Slavyansk nhưng những người biểu tình không có ý định chấp nhận các điều kiện của tối hậu thư. Lực lượng tự vệ ở Slavyansk nhấn mạnh sẵn sàng chiến đấu, còn nhân viên hành chính vùng Luhansk đã được yêu cầu về nhà.
    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự - chính trị Ukraine Dmitry Timchuk khẳng định một số đơn vị quân đội Nga đóng thường trực tại biên giới với Ukraine đã chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào đêm 13-4. Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 14-4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ miền Đông Ukraine và đang theo dõi tình hình với “sự lo ngại sâu sắc”.

    Hậu quả khó lường

    Hai ứng cử viên tổng thống Ukraine - cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu Thống đốc vùng Kharkov Mikhail Dobkin - đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách hủy bỏ lệnh sử dụng vũ lực ở miền Đông để tránh những hậu quả khó lường. Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cảnh báo quyết định sử dụng vũ lực là cực kỳ nguy hiểm và sẽ phá hỏng triển vọng hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tại cuộc họp khẩn cấp tối 13-4 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga Vitay Churkin cũng nhấn mạnh cuộc gặp 4 bên gồm Nga, Mỹ, EU và Ukraine vào ngày 17-4 tới có thể không diễn ra nếu Kiev sử dụng vũ lực ở miền Đông.

    Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 14-4 cho hay Moscow muốn Washington giải thích thông tin Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan bí mật đến Kiev ngày 12-4 để “cố vấn cho chính quyền lâm thời Ukraine cách đối phó với các phần tử đòi ly khai ở miền Đông”.

    Trong khi đó, cuộc họp ngày 14-4 của ngoại trưởng các nước EU đã chính thức thông qua gói hỗ trợ 1 tỉ euro (1,4 tỉ USD) cho Ukraine, đồng thời cắt giảm thuế tạm thời đối với các hàng hóa Ukraine, giúp nước này tiết kiệm gần 500 triệu euro/năm. Cùng ngày, Mỹ cũng ký bảo đảm khoản vay 1 tỉ USD cho Ukraine.

    Người Ukraine ồ ạt rút tiền

    Trích dẫn dữ liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, hãng tin Itar-Tass ngày 14-4 cho biết người dân Ukraine đang đổ xô rút tiền tiết kiệm. Nguyên nhân được cho là do chính trị bất ổn và đồng nội tệ giảm giá. Các ngân hàng đang cố thu hút người gửi tiền bằng cách tăng lãi suất nhưng biện pháp này lại khiến một bộ phận khách hàng lo sợ.
    Trong một diễn biến khác, người biểu tình trên Quảng trường Độc Lập ở Kiev và tổ chức “Vì một cuộc sống đàng hoàng” tuyên bố nếu chính quyền lâm thời không đáp ứng đòi hỏi của nhân dân và không ổn định tình hình kinh tế, Ukraine sẽ chìm trong những cuộc biểu tình phản đối.
  2. nhaqueqn

    nhaqueqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    52
    Mới hơn 20 năm, tình cảm của thời xô-viết trong tim những người ở tập trung ở đây vẫn còn nặng lắm...nhưng không thể quay trở về thời xô-viết được. Có lẽ quân đội Ucr không nên đứng ngoài cuộc nữa, phải đứng về phía nhân dân Ucr, dẹp sạch maidan và đám dân tộc cực đoan, phát-xít...quay trở về liện kết chặt chẽ hơn hình thành liên minh Nga-Belarus-Ucraina, dù sao dân 3 xứ này cũng chỉ là một.
    Đú theo Mỹ-Eu đã hơn 20 năm từ nát cho tới tan, Ucraina cần một lần cách mạng nữa, máu sẽ phải đổ để thanh lọc tư tường (văn minh hơn thanh lọc sắc tộc nhiều), mặc xác cái gọi là độc tài, đau nhưng mà cần thiết...Putin có thông cảm không.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Dân quân khu vực Slovyansk ra lời kêu gọi sự trợ giúp đến TT- V.V.PuTin



    Tại Donetsk tịch thu xe tải chở vũ khí

    Lần cập nhật cuối: 15/04/2014
    canhsatbienvietnamkhuc_thuy_du thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Như nhà có tang, rối tinh cả lên: Thủ tướng Ukr tiếp tổng thống Thụy sỹ bên lá cờ Đan Mạch.
    [​IMG]

    Ukraine's Prime Minister Arseny Yatseniuk (R) shakes hands with Swiss President and Foreign Minister Didier Burkhalter during a meeting in Kiev April 14, 2014. (Reuters / Andrew Kravchenko / Pool)
    [​IMG]
    suhomang, tekute1976giamadai thích bài này.
  5. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Mày mà gây sự ông bắng bỏ bu mày!!!
    "Chiến đấu cơ Nga quần thảo sát tàu chiến Mỹ ở Biển Đen"
    Vietnam Plus

    Theo AP, ngày 14/4, một quan chức quân sự Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga trong vòng hơn 90 phút đã liên tục bay qua lại gần một tàu chiến của Mỹ trên Biển Đen vào hôm 12/4, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.
    [​IMG]Chiến đấu cơ bay qua một tàu khu trục của Mỹ. (Nguồn: Hải quân Mỹ)
    Quan chức giấu tên trên cho hay máy bay chiến đấu của Nga đã bay trong vòng 900m gần tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ, ở trên độ cao chỉ 150m so với mực nước biển.
  6. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Các bác có thấy thằng này nhìn mặt đao nặng không!!!??? Không thể không nhắc lại được.
    c ba
    suhomangquangiao thích bài này.
  7. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Khi nghe bài Quốc Ca Liên Bang Xô Viết mới thấy tình yêu tổ quốc của người dân mạnh mẽ và nồng cháy
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Cứ xem sự việc mới thấy là dù sau U thì thế giới chưa thể "đa cực" được. Không chỉ Putin mà cả sau Putin (những người kế nhiệm khác),... còn phấn đấu rất nhiều mới có thể qua được thời "chỉ Mỹ nói mới đúng" được. Ca ngợi Putin, thì cũng chỉ nên giới hạn phần ca ngợi là người đầu tiên dám làm trái ý Mỹ mà đã có thể làm được cái gì đấy thôi!
  9. quangphong_hd

    quangphong_hd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    57
    Hic, các bác ca ngợi nhau mà khổ dân U quá. Đúng là dân tộc bất hạnh
  10. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    chính phủ do dân bầu, HS-TS là đảo xa bờ ,muốn sống ngoài đó còn khó huống chi đòi tự trị, nghe mắc cười.
    Vấn đề ukraina ko giống bất kì tranh chấp nào trên thế giới vì nhiều lí do địa lí, chính trị, ngôn ngữ, sắc tộc, văn hóa...
    suhomangquangiao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này