1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Kinh tế Nga bên bờ khủng hoảng . Nga nợ phương Tây hàng trăm tỷ USD .
    Báo chí Mỹ trong đó có New York Times và Wall Street Journal mới đây dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định sẽ thảo luận với Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenyuk vào ngày 12/3 về phương án trừng phạt Nga bằng cách cô lập nước này khỏi hệ thống giao dịch USD.

    và kinh dị nhất : Thứ năm, 17/4/2014 | 17:23 GMT+7 Mỹ có thể cô lập Nga khỏi tài chính thế giới.

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...-lap-nga-khoi-tai-chinh-the-gioi-2979439.html
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nga-no-phuong-tay-hang-tram-ty-usd-2967044.html
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/kinh-te-nga-ben-bo-khung-hoang-2965267.html

    Nga khủng hoảng. Tiền tầu Khựa cũng ốm đói... en en en en , chết mẹ chúng mài đê
    "Kể từ giữa tháng 2 đến nay, đồng nhân dân tệ đã giảm tổng cộng 2,7% so với đồng USD, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm".
    http://www.baomoi.com/Du-tru-ngoai-hoi-Trung-Quoc-cao-ky-luc-gan-4000-ty-USD/126/13572084.epi

    Cái đệt, báo chí nhan nhản tin Trung Quốc khủng hoảng trung quốc đi lùi... trong khi BRICS vẫn tiến ào ào và trong khi các chủ chó chúa lợn vẫn thâm hụt ngân sách khủng hoảng không lối thoát. Năm ngoái chủ chó chúa lợn lớn nhất là Mỹ thâm hụt ngoại thương có hơn 400 tỷ. Còn nợ công của 6 thằng chủ chó chúa lợn thì *** mún ai phải bàn, mỏi mồm.

    Gần đây, đám báo chí chó dại sủa như thế này thường xuyên. Cám đã dịch sẵn ra mọi thứ tiếng. Mình nhắc lại là , trong vấn đề Ucraina Mỹ không kiếm được bất cứ cái gì ngoài ******. Mô hình "liên bang hóa" là mô hình sụp đổ Liên Xô 1991, đó chính là mô hình thanh toán các nhà nước đã quá thối nát hết thuốc chữa, nó sẽ là mô hình cho Mỹ, và dĩ nhiên là cho cả Việt Nam. Mô hình này không thể áp dụng cho Nhật và Hàn, trong đó Nhật bản sẽ phải vượt qua khủng hoảng bằng con đường riêng, và Hàn thì bị Trung Quốc hiếp dâm đến chết.

    Kinh dị. 6 nước khủng hoảng triền miên 6 năm qua đòi cấm vận khối BRICS đang tiến nhanh như diều. 6 thằng đi lùi, nợ công, biểu tình loạn đả triền miên... chê cái thằng đang tiến nhanh như diều là khủng hoảng nợ nần.

    Nhìn lại Mùa Xuân Ả Rập thì không cái nhà nước nào đổ lại không phải USA'dog: Kyrgyzstan, Yemen, Tunisia, Ai Cập, Lybia. Đáng thương nhất là chế độ Kadafi của Lybia, mới theo Mỹ-Anh được một thời gian ngắn đã bị chính các ông chủ mới ăn thịt. Tại sao Mỹ phải tự làm thị chó của mình ? Vâng, vấn đề duy nhất là ****** thọc cực khoái các chó dại.
    "loạn đả xé tươi xác chó thải" https://www.google.com.vn/search?q="loạn đả xé tươi xác chó thải"&oq="loạn đả xé tươi xác chó thải"&aqs=chrome..69i57.646j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

    thịt chó xóc lọ nhau !!! cực khoái !!! chiến thắng !!! oai chưa !!!. Mà éo mợ mấy bác rận chủ nhà ta, bao giờ các bác được loạn đả, cho em xin miếng.

    Mà nhìn xa hơn. Cái nước Mỹ đánh đâu thua đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Từ ww1 đến nay, nước Mỹ chỉ thắng duy nhất có một cuộc chiến tranh do nó tổ chức ra , là bắt nạt Grenada bé hơn con rận lặn trong bẹn nước Mỹ.

    Nhước Mỹ năm ngoái đỡ sầu một chút, vẫn đi lùi, và vẫn thâm hụt thương mại 400 tỷ. Nga năm ngoái thặng dư thương mại 150 tỷ. Ấy vậy mà ... Thật ra, từ nửa đầu năm 2008 Nga đã vươn lên vượt Đức. Tuy vậy, một chiến dịch khổng lồ xuyên tạc các số liệu đã ỉm con số này đi. GDP có nhiều cách tính mà.

    Cái sự thật về dòng vốn Nga ?

    Trong số các nước khoa học-kinh tế phát triển thì chỉ còn Nga-Đức là phát triển, Đức thì dặt dẹo và vốn đã chung với Eurozone. Như vậy chỉ còn Nga là nơi đầu tư được, người ta không thể đầu tư các ngành chế tạo máy bay sang Trung Quốc hay Ấn Độ, mà Boeing chuyển sang Nga. Như thế, đương nhiên Nga hưởng một trào lưu đầu tư lớn, nợ nước ngoài tăng, và vốn nóng lớn. Điều dĩ nhiên là sẽ có một cái đệm vốn nóng này chảy đi-sau khi nó chảy vào nhiều quá căng lên, năm nay dự kiến chảy đi 100 tỷ. Nhưng điều đó không thấm vào đâu so với số Nga đầu tư ra nước ngoài, thặng dư thương mại của Nga. Không những thế, Putin nhân cơ hội này làm giảm giá chứng khoán để mua lại các cổ phiếu mà các nhà đầu tư ngắn hạn tháo lui.

    Thêm một điều nữa Mỹ không bao giờ hiểu, là Nga-Tầu-Đức luôn tìm mọi cách ngăn cản bong bóng bất động sản, đó là thứ thuốc độc kinh khủng nhất đối với kinh tế mà Việt nam đã chứng kiến.

    ====
    Mỹ có thể cô lập Nga khỏi tài chính thế giới - VnExpress Kinh Doanh.

    Điều này tương ứng với một sự kiện bất buộc phải xảy ra và có thể Ucraina sẽ là cái nẫy giật cái bẫy này sập xuống sớm.

    Chúng ta đã biết, Nga Tầu và BRICS có đặc điểm chung là xuất siêu. Ngược lại, 6 cái thằng thối nát nhất quả đất có đặc trưng là nợ công nhập siêu vân vân. Ví dụ, Mỹ năm ngoái thâm hụt thương mại là 400 tỷ.

    Tại sao thế ? Đương nhiên xuất siêu là do kinh tế phát triển. Còn nhập siêu lấy tiền đâu ra trả ? À, Mỹ chỉ còn sống bằng cái máy in tiền hút máu bạn hàng. Khi in tiền, Mỹ móc túi toàn bộ những người có đô, nên tài sản thực chảy vào nước Mỹ. Như thế, thì số dự trữ ngoại tệ của Nga-Tầu bằng đô sẽ bị cái máy in tiền của anh bạn hàng Mỹ hút máu dần dần.

    Nhưng vấn đề là, cái máy in tiền ấy hút tiền những người cầm đô, mà người cầm đô nhiều nhất là dân Mỹ và doanh nghiệp Mỹ. Như thế là cái vòng xoáy phát triển: sản xuất Mỹ bị hút máu, sản xuất BRICS phát triển, Mỹ càng thâm hụt, BRICS càng xuất siêu.... và Mỹ lại càng in tiền....

    Và xu thế chung là người ta chán ko muốn dùng đô, bỏ dần chuyển sang các đồng tiền khác và quan trọng nhất là vàng. Như thế thì cái máy hút máu của Mỹ chỉ còn tự sướng với nhau, hút máu công dân Mỹ. Nhưng mà thế là có nguy cơ thổi bong bóng vàng.

    Chúng ta nhắc lại câu chuyện kinh điển năm 2007. Trung Quốc ồ ạt rao bán số đô trong dự trữ ngoại hối 1300 tỷ đô vào giữa năm 2007. Đầu năm 2008 họ đã bán được khoảng 700 tỷ, và cái nẫy đã được tháo hết mức, cái bẫy đá của anh hùng Núp tưng bừng sụp đổ, cả thế giới náo nhiệt ko ngày nào ko tràn ngập niềm vui, đâu đâu cũng nhảy lầu, cũng con chém cha, cũng vợ đá chồng.... tưng bừng chưa từng có vui chưa từng có. Ban đầu, Mỹ không kịp phản ứng, họ không tìm ra nguồn tiêu tiền cho cái quỹ công thối nát của họ, chính vì thế TQ đã chạy thoát khá nhiều đô.

    Điều đó đã trở thành cú đấm thôi sơn giết chết kinh tế Mỹ năm 2008. Đến năm 2008, Mỹ in tiền ồ ạt vớt vát khi giá còn khá khẩm. Đô mất giá thảm hại. Vốn chạy khỏi đô ầm ầm tạo ra bong bóng dầu và vàng. Tất cả thế giới đều thiệt hại nặng nề, nhưng kinh tế Mỹ ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, 1 tỷ tấn dầu hàng năm. Tại sao Mỹ ăn dầu như thế thì đó là điều thâm căn cố đế, Mỹ không có các thành phố hiện đại, New York là cái làng cổ truyền khổng lồ rất tốn xe hơi và dầu sưởi.

    Kinh tế Mỹ sụp đổ chưa ngóc lên được ai cũng đã biết. Cả phương tây cũ biểu tình đánh nhau loạn xà ngầu. Chính trị nát tan. À, chính trị nát tan thì các đồng chí thịt chó liên hoan cực khoái. Chủ còn *** thọ được nữa là chó.

    Ngay Nga Tầu lại đã tích nhiều đô rồi. Mỹ cô lập Nga, Nga còn 500 tỷ đô trong dự trữ ngoại hối, đó là riêng Nga. Còn tầu là 4000 tổng dự trữ ngoại hối. Nhắc lại bằng chữ là Trung Quốc có dự trữ ngoại hối chiếm phấn lớn là đồng Mỹ Kim, tổng cộng bốn ngàn tỷ MĐ, MĐ= đồng tiền Mỹ.

    So với cái kho 1300 tỷ và bán ra 700 tỷ của cú đấm thôi sơn nửa cuối năm 2007 ?

    Hay là Mỹ quyết định *** cần thuê Tầu Khựa đáng ghét làm chuyện này, Mỹ sẽ tự bắt Nga bán tháo 500 tỷ ?

    chưa từng có ****** thế này và chưa từng có công nghiệp cám chó như của báo chí Việt Nam hôm nay.
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2014
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    chú thích thêm, Nga đã thật sự bắt đầu cuộc chiến tiền tệ từ 2012, đến nay bác Mèo Hoang mới biết là quá muộn sầu đời. Người Nga đã chuẩn bị cho khủng hoảng kép, chạy vốn khỏi các ngoại tệ, tăng cường vay nước ngoài... để dễ bùng chạc trong lạm phát. Đồng thời với đó là các kế hoạch đầu tư rất lớn.

    Châu ÂU cũng chả kém j, cải cái Eurozone ngày nay dự trữ ngoại hồi chỉ còn 770 tỷ, gấp rưỡi Nga-tức so với quy mô dân số và kinh tế thì Eurozone quá nhỏ
    http://www.tradingeconomics.com/russia/foreign-exchange-reserves

    Mỹ chỉ cầu mong ngày đêm người ta lấy giấy in của Mỹ làm tiền để còn hút máu người ta. Ấy nhưng cám lợn vnexpress kia buôn về là Mỹ cấm người ta bấu vào công cụ hút máu của Mỹ ^!^ mà nói chung khung hoảng kép nếu như sẽ xảy ra với Mỹ thì xảy ra sớm tốt hơn, dân Mỹ nhảy lầu sớm chợ gọn việc...

    Chả cần đâu xa, cứ xem wiki. Mặc dù là xem nguồn này thì Trung Quốc chỉ có thể in tiền đô giả mới ra con số dự trữ ngoại tệ 4 ngàn tỷ. Tuy nhiên, Nga Tầu vẫn luôn đứng đầu, còn Mỹ thì đứng ở vị trí đẹp nhất. Bảng này minh chứng rằng, Mỹ chỉ còn sống bằng mỗi năm hút máu bạn hàng 7-8 trăm tỷ đô.

    Thật ra con số Mỹ hút máu thế giới còn cao hơn nhiều thông qua dịch vụ bảo kê các bác *************** bao cao su gì đó sang dưỡng già. Cả cần đến bao cao su mà con mẹ bán cá cũng hưởng dịch vụ đó.

    Từ bản này cũng cho thấy một thành phần mâu thuẫn trong xã hội Trung Quốc phát triển. Đó là, jun sán jòi bọ Trung Quốc sẽ bảo vệ mức lệch cân thương mại Trung-Mỹ hiện nay, người làm ra của cải bên tầu thiệt, nhưng đam jun sán jòi bọ thì cùng với Mỹ hút máu họ. Đó cũng là xu thế điển hình phân lập đám jun sán jòi bọ và khối sản xuất ở mỗi xã hội.

    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_current_account_balance

    6 thằng khủng hoảng triền miên 6 năm không lối thoát đi cấm vận mấy thằng tiến nhanh như diều

    mẹ khỉ lợn.

    Đây là wiki, cán cân thương mại của Mỹ theo wto. Nga đứng trong top các nước thặng dư, Mỹ đứng đầu thâm hụt. Mình trích wiki, theo cái wiki này thì Trung Quốc in được tiền đô để có số dự trữ ngoại tệ 4 ngàn tỷ. Tuy nó bớt xén như thế cũng đủ hiểu.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_current_account_balance
    [​IMG]


    Đây là biểu đồ thặng dư tài khoản vãng lai của Nga, luôn luôn dương to. Và ơn ông Obama với khủng hoảng Ucraina, quỹ một năm 2014 tăng vọt, đạt 27,6 tỷ.
    http://www.tradingeconomics.com/russia/current-account
    [​IMG]




    thặng dư thương mại của Nga
    http://www.tradingeconomics.com/russia/balance-of-trade

    -[​IMG]
    -
    -
    -


    xem những đồ thị trên, thì thất thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đang tăng vọt, trong khi thặng dư xuất nhập khẩu giảm.

    vấn đề thặng dư xuất nhập khẩu của BRICS gặp nhiều khó khăn lên xuống chủ yếu do mức sống thực ở châu Âu giảm. Ví dụ sát thực như nhóm các tầu chở cái Varshavyanka về nước, Rolldock Star đóng ở Đức và Hà Lan còn hai chiếc tiền nhiệm Rolldock Sea Rolldock Sun đóng ở Ấn Độ. Ngược lại, các nước BRICS lại tăng mức sống thực bởi chính sách hướng thị trường nội địa.

    Như vậy, khi thặng dư xuất nhập khẩu giảm mà thặng dư tài khoản vãng lai tăng, thì cái j ?

    Tức là vốn đang chảy vào Nga.​

    Đấy là câu trả lời cho đàn chó sủa. Mình ko nói riêng chó vnexpress, tờ báo này chưa sủa tởm những những rận chí-giáo dục-vtc....

    Cái đệt. 6 thằng khủng hoảng triền miên, thâm hụt thương mại lụt địa cầu, nợ công gấp mấy lần GDP, biểu tình nợ công loạn xà ngầu.... đòi đi cấm vận. Cấm vận bằng đàn chó đẻ báo chí tiếng việt đây.
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2014
    lycafetanvo, thinhpcrgiamadai thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    21h:15 ngày 18-4-2014. Mình ngồi bùn ngoài quán lại có người bật vtc14, "tọa độ xanh".

    À, cái *** mẹ, vtc nó cắt chương trình khoa học vtv2 để chiếu cái khoa học của nó đây, chương trình tọa độ xanh, mc là chàng "nhà mát", chàng kiếm bẫm vì lấy vtc quảng cáo cho những ông thích khoe của và mới xây dinh cơ xong tiền rủng rỉnh.

    Thấy nói về tường đất nhà cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Một chú trán hói mặc áo xanh đứng trong bảo tàng dân tộc Nghĩa Đô. Chú phán về nhà trình: "nhà trình H mông lấy đất sét ở khe suối".

    Cái *** mợ khoa học vtc. Mấy thằng quái thai bệnh hoạn ở thành phố xóc lọ lên nhà dân tộc.

    Nhà trình thì ngay sát đồng bằng Sán Dìu làm nhiều, khắp miền núi đâu chẳng như đâu. Người ta ko nặn ra cái nhà bằng đất sét như là các con giun sán giòi bọ quái thai biến thái tưởng tượng.

    Tường trình làm bằng hỗn hợp đất cứng, thường là đất mặt ruộng pha với đất đồi, đất vườn đồi. Đất mặt rộng bậc thang hay đất vườn đồi có tỷ lệ sét thấp, trộn với sỏi đồi, cả hai đều có rất ít tỷ lệ cát. Đất này đánh tơi chỉ hơi âm ẩm, chỉ trời rất khô mới trộn thêm nước, nếu như trời ẩm thì đã đủ nước, trời mưa phải lấy đất khô dưới sâu ko thừa nước. Đất đó mới trình được nhà. Sỏi làm hỗn hợp kết dính ít giãn nở, ko nứt, tăng chịu nén như bê tông. Còn sét rất ít để kết dính các hạt sỏi.

    Nặn nhà bằng đất sét như mấy con giun sán giòi bọ quái thai ngồi thành phố tưởng tượng thì cái nhó nó sụn bà chè ra à.

    À, đến mc nhà mát đóng góp một chút cảnh thực địa ngoài thành phố " xã Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang có các dân tộc H mông, Tày, Dao" !!! Sau đó là cảnh cái làng Đồng Lậm nửa du lịch của đám nặc nô

    !!!

    Mợ khỉ, vtc ạ, tớ đây ở đó mãi rồi. Ở đây toàn người Sán Dìu San Déo (hay Hoa), Cao Lan, Nùng... thôi. Bây giờ đồng bào không khác gì Kinh cả. Mẹ mấy con jun sán giòi bọ ngồi thành phố tưởng tượng ra nhà H Mông ở Sơn hải.
    https://www.facebook.com/CLB.TinhNguyen.SV/posts/372719646151812?stream_ref=5
    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.377643875659389.89668.337357823021328&type=3
    http://www.baomoi.com/Ve-Dong-Mam-uoc-mot-con-duong/59/12797243.epi


    Khoa học của vtc, của đám biến thái quái thai từ giun sán giòi bọ, thứ sinh vật liệt não chỉ biết ăn và ***.
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2014
    gorko, giamadaigakocanh thích bài này.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    lâu lâu bận ko chú ý đến đám vtc và hơn 20 quân đoàn chó dại của nó, từ dái giật vịt ngan cho đến mương phò... Hôm qua thì bác trâu điên lại lôi kéo.

    Thông qua câu chuyện này, chúng ta nhìn rõ bản chất của bạn phản quốc tự xưng dân chủ, những kẻ sủa thuê chuyên nghiệp từ đám nhà báo chó dại đến các quan trên chính phủ, nhưng tờ báo mạng không mất tiền in sủa thuê quen mặt. Tất cả đều là đám chí phèo rạch mặt ăn vạ. Nếu người ta ko cho làm việc trái phát luật, thì tru tréo lên như con chó dại, rạch mặt ăn vạ rồi huy động đám hồngvệ binh internet ném đá. Làm chó dại vẫn cùng đường, thì lộ nguyên hình là đám ********* phản quốc , tru tréo rầm rĩ.

    Các cơ quan nhà nước lèn đầy chặt bọn biến thái theo kiểu phiếu bầu lấy thịt đè người, thiếu việc làm và thừa hoóc môn sinh dục, dòng dõi các hồng vệ binh đã 3-4 , này tiếp bước cha ông rỗi việc làm chó dại trên mạng.

    https://www.facebook.com/phamduc.dinh/posts/758909934141959?stream_ref=5
    https://www.facebook.com/photo.php?...e=1&comment_id=1041407&ref=notif&notif_t=like

    clip trên youtube. (do dái giật post)
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Cong-bo-clip-chu-tich-xa-doi-dap-chet-nha-bao-post143203.gd
    trang tin tấm gương của báo thanh niên http://www.tamguong.vn/tham-tu/669862/Clip-Chu-tich-xa-doi-dap-chet-nha-bao-tpot.html

    mình bình luận thế này:

    Tại sao lại phải ăn vạ, đường đường chính chính thì doanh nghiệp kiện dân sự ai lại cần ăn vạ. Nếu có oan ai gì, thì tại sao không kêu với các tờ báo đàng hoàng, các phóng viên đàng hoàng, tòa có giấy giới thiệu, nhà báo có thẻ tác nghiệp... Không làm như thế, mà lại cho thằng Chí ra rạch mặt ăn vạ ?

    Tóm tắt sự việc xảy ra tại xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.. Các doanh nghiệp tranh chấp dân sự có bạo lực, chủ tịch xã đích thân mang công an đến giải quyết. Có một anh đến cổng, xưng "tôi là nhà báo , tôi vào giám sát", hỏi giấy tờ không có, rồi anh bù lu bù loa sủa như chó... Anh xưng là phóng viên báo thanh niên, báo giáo dục việt nam quay lại đoạn phim anh đóng, và cho lên mạng . Anh giơ cái điện thoại ra đòi làm chí phèo chọc tức người ta, người ta phải ngăn chặn chí phèo rạch mặt ăn vạ, tống anh đi và thu điện thoại, anh bù lu bù loa lên cướp điện thoại, rồi hô đám chó dại trên mạng đòi đánh vớ đầu vỡ mặt cả công an chính quyền.

    Sự việc gây bức xúc trong giới fb về tính chó dại của mấy tờ báo mạng sủa thuê quen mặt, thế là cả một quân đoàn ********* dân chủ nhảy vô tru tréo ầm ỹ.


    Có vài câu hỏi sau. Cố tình đóng phim rạch mặt ăn vạ để làm gì ? Vô tình hay hữu ý đóng cái phim này ?, chủ động hay thụ động làm "nhà báo nạn nhân của cường hào ác bá" ?. Rất dễ trả lời câu hỏi: ông chủ tịch xã có buộc phải vô hiệu hóa mấy chí phèo đó không, đương nhiên câu trả lời là: "phải". Là người phụ trách công việc, chỉ huy công an, ông ta phải đuổi cổ mấy thằng cố tình gây sự trắng trợn, trăng trợn định làm chí phèo rạch mặt ăn vạ, tịch thu công cụ chọc tức các công an viên, để đảm bảo hiện trường sự vụ. Không mang giấy tờ nhưng xưng là nhà báo, đòi vào "giám sát" cả công an và chính quyền, thế bất cứ ai mở mồn nói "tôi là nhà báo" là được "giám sát" công an chính quyền . Rất dễ hiểu thôi, không một người cầm quyền nào lại dám cả gan cho mấy thằng điên điên khủng khùng và có biểu hiện chí phèo đó lai vãng các điểm nhậy cảm.

    Dù là tâm thần, hay là chí phèo ăn vạ, đều cần tống khỏi hiện trường, đó là chưa nói tống giam. Ông chủ tịch xã ra lệnh tống cổ mấy thằng chí phèo rạch mặt ăn vạ, tịch thu công cụ chọc tức các công an viên đang làm nhiệm vụ, đã là quá nhẹ tay. Sự việc diễn ra trước mặt đông đảo công an, nhưng đám luật sư chó dại lên mạng sủa "Có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản", đám biểu tình thuê trên mạng đòi "đập cho vỡ mõm chừa cái thói ngông cuồng đi" đây là đập mõm công an đang làm nhiệm vụ. Đám chó đẻ cảm ơn việc công an chưa gô cổ chúng vào đồn như thế.

    Rõ ràng đây là sự việc đã kéo dài nên nhà báo thật sự dễ tác nghiệp và chuẩn bị. Lại có đến 2 tòa báo tham gia là thanh niên và giáo dục. Tại hiện trường bên phái các "nhà báo" có ít nhất 3 người, một là của giáo dục đang làm chân quay phim, còn một ông là thanh niên đang làm diễn viên, còn một ông diễn viên nữa. (theo mô tả của clip và bài báo đăng trên giáo dục dưới đây). Ấy vậy mà không có đến một nửa mẩu giấy tờ. Là nhà báo sao không biết luật, 2 tòa, 3 nhà báo, không có nửa mẩu giấy tờ, nhưng nằng nặc đòi "tác nghiệp". Không được thì tru tréo ăn vạ, không tru tréo ăn vạ thì lôi bọn phản quốc lên sủa.

    Đương nhiên, việc của cơ quan công quyền là ông chủ tịch xã ở đây
    phải đuổi mấy người này. Vậy thì ai là đạo diễn và diễn viên đóng những cái "phải diễn ra" đó . Đuổi đã là nhẹ nhàng lắm rồi, đáng ra cách hành xử này phải gô cổ cho vào đồn, cho có người bảo lãnh hoặc có giấy tờ hợp lệ mới thả. Thế là gào rống lên ăn vạ.
    Như thế có phải là cố ý rạch mặt ăn vạ hay là không. Có lý do nào mà đến 2 tòa báo 3 nhà báo không có nửa mẩu giấy tờ.

    Bây giờ đến gõ cửa bất cứ nhà ai, ko cần giấy tờ chỉ cần nói "tôi là nhà báo", thế là được tự do quay phim chụp ảnh nhà riêng người ta, kể cả việc người ta ăn nằm với nhau !!! Và lộ nguyên hình là, nếu người ta ko cho làm thế, thì tru tréo lên như con chó dại. Làm chó dại vẫn cùng đường, thì lộ nguyên hình là đám ********* phản quốc , tru tréo rầm rĩ.

    Chỉ cần như thế cũng đủ thấy bản chất của đám nhà báo, bản chất của các toà báo Giáo dục việt nam và thanh niên online, cũng như là bản chất đám phản quốc ngày đêm gào rống dân chủ. Tất cả đều gào thét đòi làm chó dại, đòi quyền cho chó dại ăn vạ.

    Về luật thì sự việc này thế này. Có chuyện gì, thì trách nhiệm giải quyết sự việc là chính quyền-công an, tức là ông chủ tịch xã. Nhà báo-nếu như có giấy tờ đàng hoàng, thì cũng chỉ là công dân bình thường đi moi tin kiếm ăn. Đến nhà người ta kiếm ăn, đến chỗ người ta đang làm nhiệm vụ, thì phải thỏa thuận với người ta, người ta xếp đâu ngồi đó, người ta cho gì có nấy. Đừng nói là không giấy tờ mà lên cơn chó.

    Đó là lý, còn tình ? thì quá đơn giản để hiểu. Xã đến làm đúng luật, bên thua kiện chắc không còn gì để cựa, mới cùn lên thuê thằng nhà báo đểu không giấy tờ làm diễn viên quay phim, thuê mấy tờ báo chuyên sủa thuê, như giáo dục việt nam và thanh niên... gào rú kiểu chó dại.... cùng đường thì lôi bọn chó dại phản quốc vào la ó... Không phải là ăn vạ thì còn là cái gì. Tại sao lại phải ăn vạ, đường đường chính chính thì doanh nghiệp kiện dân sự ai lại cần ăn vạ.

    [​IMG]

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Cong-bo-clip-chu-tich-xa-doi-dap-chet-nha-bao-post143203.gd

    [​IMG]

    http://www.tamguong.vn/tham-tu/669862/Clip-Chu-tich-xa-doi-dap-chet-nha-bao-tpot.html
    [​IMG]



    [​IMG]

    địa chỉ video trên you tube. Trên site của giáo dục việt nam thì chỉ có chó nó vào sủa. trên tube thì có thể ngày một ngày hai chủ thớt nó xóa đi
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    ===

    Cái đệt, mình đã từng bắt quả tang và hỏi thanh niên online rằng: mỗi lần mút *** Mỹ được trả bao nhiêu tiền.
    Lần cập nhật cuối: 19/04/2014
    To_lai_ndhalosun thích bài này.
  5. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
  7. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Nước Mỹ năm 2013 vẫn phải nhập khẩu hơn 3 tỷ thùng dầu. Sản lượng dầu Mỹ nhập từ Nga hầu như không giảm từ năm 2008. Ấy nhưng Mỹ khuyên châu Âu cứ cấm vận Nga đi, thiếu dầu thì nhập từ Mỹ bù vào !!!

    Nga vừa mới khánh thành giai đoạn đầu đường ống nối Nga-Á, mới đàm phán sơ sơ về bán dầu trong TQ, đường ống này còn nối dài sang Hàn-Nhật và Mỹ. Nhưng các chó dại sủa là Nga thiếu cửa bán dầu !!!
    https://www.facebook.com/jenna.helena/posts/1405600916376465?stream_ref=10

    Mỹ chỉ còn sống bằng cái máy in tiền đo hút máu bạn hàng nhưng các chó dại tuyên Mỹ cấm Nga thanh toán quốc tế để Nga cai cái máy hút máu ấy?

    Nga đang tiến như diều, bị 6 thằng khuảng hoangr triền miên 6 năm qua... cấm vận.

    Thặng dư tài khoản vãng lai Nga tăng vọt, nhưng chó dại suả Nga khủng hoảng.
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-197#post-21412089


    mới đê, cám mới đê mại zô

    Nga đã có luật cấm các quan sở hữu tài sản nước ngoài. Putin tuy ko nằm trong luật và có quyền miễn trừ, nhưng đương nhiên Putin ko có tài sản nước ngoài. Vậy thì cấm vận Putin !!! à vì thế đây là cái ****** Mỹ chẳng mất gì maf thọc thỏa thích vào cực khoái các chó dại

    Cái chính là việc chúng ta đóng thuế để nhà nước lấy tiền mở đại lý cám lớn nhất tiếng việt ở vtc.


    http://vtc.vn/311-484768/quoc-te/my-phong-toa-tai-san-ong-putin-la-tin-vit.htm
    http://vtc.vn/10-484659/quoc-te/tin-tuc/my-phong-toa-tai-khoan-ong-putin-o-thuy-sy.htm

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2014
    gakocanh thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Vừa mới đây, đảng - nhà nước - quân đội ta đã tưng bừng đánh trống thổi kèn rầm rỹ, mỗi ngày mấy trăm tỷ đồng, để đánh lạc hướng thế giới, giúp cho MH370 đem 239 mạng người chạt thoát.

    Cái MH370 bay qua cả rừng radar chaỵ trốn và người ta đưa ra "thuyết doppler" huyễn hoặc.

    Cái thuyền của chúng ta đắm ở Cần Giờ cả ngày không ai đến cứu, chết xâu người. Nhưng chúng ta nhân đạo, đích thân ************* và thủ tướng nước ta điện chia buồn.

    AF447 rơi năm 2009 vì một người không biết lái máy bay một mình cầm lái máy bay !!!


    ======
    Rùng rợn, 300 người đã bị giết từ từ, không còn gì để mô tả khác. Các hành khách vẫn còn sống, phà vẫn nổi phần lớn. Nhưng thủy thủ đoàn bỏ chạy. Hành khác bị bóng tối giết chết, phà mất điện và nghiêng, họ không tìm được đường ra, các cửa bị khóa và kẹt. Các hành khách chết đuối ngay trong khoang vì phà nghiêng dồn họ vào phần đọng nước. Chú thích là phà sự cố nhưng chưa lật 90 độ cho đến khi cấp cứu vây quanh như trong ảnh.
    [​IMG]



    Bằng cớ không thể chối cãi: 300 người đã bị giết từ từ vì bị bỏ mặc trong bóng tối. Đến lúc cấp cứu vây quanh phà vẫn nổi phần lớn.
    Hành khách vẫn nhắn tin được vè tố cáo tội ác này, nên bằng cớ này không thể chối cãi.
    [​IMG]







    "quá trình điều tra" là gì ? là dùng đàn chó dại quốc tế xuyên tạc để bưng bít sự thật, đọc một đại lý cám tiếng Việt. Nó xuyên tạc rằng thủy thủ đang tận tình cứu hộ các hành khách bị kẹt. Sự thật như ảnh. Các hành khách đã bị bỏ lại trong bóng tối và chết đuối, đến lúc cấp cứu đông đỏ phà vẫn chưa lật.

    Sự thật là: các thủy thủ đã thả bè cứu sinh, nhưng họ chỉ mở duy nhất một bè để chính họ bỏ chạy, còn lại 2 bè đã thả xuống nhưng chưa hề được mở, các bè khác vẫn còn nguyên trên vị trí. Sự thật này chứng minh thủy thủ đoàn bỏ lại hành khách trên phà bị mất điện, họ vẫn nhắn tin cầu cứu được, nhưng không ai cứu, họ đã bị dìm chết trong bóng tối ghê rợn.
    [​IMG]






    "quá trình điều tra là gì", là dùng hệ thống nhồi sọ dịch sẵn ra mọi thứ tiếng tung tin Triều Tiên nổ phà.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2014
    gakocanh thích bài này.
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    trong bối cảnh trên, giái giật vịt ngan đóng vai con/thằng điếm nhiệt tình, bú *** chủ đực, liếm *** chủ cái, hốc *** chủ con.


    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Chim-pha-Han-Quoc-Nhung-con-nguoi-khien-ta-phai-ne-phuc-post143281.gd
    Chìm phà Hàn Quốc: Những con người khiến ta phải nể phục!

    NGUYỄN HƯỜNG0 thảo luận19/04/14 15:09
    (GDVN) - Một dân tộc mạnh là một dân tộc biết đoàn kết, một dân tộc biết đoàn kết sẽ là một dân tộc mạnh. Xin chia sẻ sự mất mát to lớn này với nhân dân Hàn Quốc
    ...
    [​IMG]
    gakocanh thích bài này.

Chia sẻ trang này