1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    The Beatles Game xuất hiện!

    Những người yêu thích Game và ban nhạc của nước Anh này sẽ được gặp cả 2 thứ mình yêu thích trong trò chơi sắp được "ra lò" này. Đó là thông tin được đăng tải trên thời báo Wall Street Journal ngày 31/10. Trò chơi dựa trên nền nhạc của The Beatles này dự kiến sẽ được xuất hiện trên thị trường vào đầu năm 2009.

    Đây là lần đầu tiên, ban nhạc huyền thoại của nước Anh sẽ có mặt tại thị trường đang kiếm được bộn tiền là thị trường Video Game trong một bản hợp đồng được ký với 2 nhà sản xuất MTV Games và Harmonix ?" tác giả của chuỗi các game ?oRock Band? đang rất thịnh hành. Tuy nhiên, trò chơi này không tiếp tục mang tên Rock Band mà sẽ mang tên Beatles Game.
    Sản xuất âm nhạc của Beatles Game là một cái tên khá quen thuộc Giles Martin ?" con trai của Sir George Martin - người đã góp phần đưa tứ quái Beatles trở thành nhóm nhạc huyền thoại của thế kỷ 20. Giles Martin cùng với cha mình mới đây đã giành được 2 giải Grammy cho album ?oLove? của The Beatles. Những bản nhạc trong game chưa được đề cập đến nhưng người ta dự đoán răng đó sẽ là "Please Please Me" hay "Abbey Road".
    Paul McCartney ?" Cựu thành viên The Beatles nói: ?oDự án này thật là một ý tưởng ngộ nghĩnh, tuy nhiên, nó sẽ mở rộng hơn nữa hình ảnh và âm nhạc của The Beatles. Tôi rất mong muốn mọi người biết đến âm nhạc không chỉ đơn thuần là âm nhạc?.
    Còn Ringo Starr, tay trống kỳ cựu của The Beatles thì nói: ?oThe Beatles sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng vượt thơi gian và thật là tuyệt khi những di sản của The Beatles vẫn phát triển trong thế kỷ 21 này qua thế giới được máy tính hóa mà chúng ta đang sống. hãy để cho những trò chơi này mở đầu?.
    Cho tới bây giờ, vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về Video Game này được đưa ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây Video game đang hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cho những ban nhạc đồng thời cũng là chìa khóa để họ giới thiệu âm nhạc của mình tới những người hâm mộ. Một vài ban nhạc đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng thông qua các video game.

    http://vietnamnet.vn/cntt/2008/10/811181/
    chuẩn bị so tài thôi các bác ơi

  2. gm1042

    gm1042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Báo chí và độc giảChủ Nhật, 21/06/2009 10:04 In
    Người lưu giữ The Beatles trên TT&VH
    (TT&VH) - Theo anh Nguyễn Trường Sơn (hiện làm việc tại Terracotta Resort, Mũi Né) thì sau 1975, một trong những tờ báo đầu tiên và thường xuyên có đưa tin bài về The Beatles, có lẽ là TT&VH. Là người mến mộ ban nhạc này từ nhỏ, nên khoảng đầu thập niên 1990, anh đã bắt đầu cắt và lưu giữ những tin bài trên các báo để cho vào album. Đến nay, sau gần 20 năm ?osưu tập? ngẫu hứng, anh nói rằng mình đã một lượng tin bài khổng lồ về The Beatles, mà trên 90% trong số đó có nguồn từ TT&VH.
    Anh Nguyễn Trường Sơn
    1. Hỏi Sơn rằng tại sao anh chọn The Beatles để lưu giữ, Sơn cho biết: ?oĐây là sở thích cá nhân của tôi. Từ năm 1970, khi anh tôi từ bên CHDC Đức về đã mang theo nhiều đĩa hát của các nước Đông Âu thu âm The Beatles, trong đó có bài Ob-La-Di, Ob-La-Da mà tôi rất thích, đĩa này hình chữ nhật bằng nhựa dẻo, do Ba Lan sản xuất. Những đàn anh của tôi như Trọng Phan (trống) - hiện là NSƯT Nhà hát kịch TƯ, Trọng Phát (guitar) - em anh Phan; Đạt ?oTây? (bass) - hiện vẫn chơi nhạc tại Hà Nội, anh Lương (guitar); anh Huyền (guitar) - lâu nay tôi không gặp? đã say sưa tập chơi các ca khúc trong đĩa hát này để giải trí và chơi ở các đám cưới?.
    Theo lời Sơn, ?otrùm? móc show đám cưới lúc ấy là họa sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên là GĐ Công ty Culturimex, Bộ VH-TT&DL. Từ năm 1971 đến về sau này, tại các phòng cưới ở Hà Nội như Trăm Hoa, Hòa Bình, Thủ Đô, Hội trường Sở Giáo dục trên đường Quang Trung? bài Ob-La-Di, Ob-La-Da luôn được vang lên. Trước đây, các ban nhạc chơi đám cưới ở Hà Nội, ?ocập nhật? lắm thì cũng chỉ chơi nhạc của The Shadow. Từ lúc này, do nhà Sơn có được cái radio cassette hiệu Philips, do người thân bên Pháp gởi về, nên Sơn đã biết tại Sài Gòn báo đài hay gọi The Beatles là nhóm ?oTứ quái?. Vài bài hát phát trên đài như All My Loving, Nowhere Man, Let It Be, Yesterday? đã làm cho Sơn gần The Beatles hơn.
    Sơn có những kỷ niệm rất đáng nhớ đối với nhạc The Beatles. Các ca khúc Đồng xanh (Green Fields), Thú đau thương (Speak Softly, Love)... do Lê Hựu Hà chuyển ngữ, được trình bày bởi ban nhạc Mây Trắng, Elvis Phương, được Sơn thu vào băng cassette, và nhiều bản nhạc chép tay được truyền đi từ các băng cassette này. Năm 1975, khi theo mẹ sang Pháp thăm người thân, Sơn đòi mẹ cho tiền để mua quần jean Levi?Ts, nhưng khi trên đường ra shop, anh đã thấy đĩa Let It Be, nên liền mua và chạy một mạch về nhà, hết tiền để mua quần jean. ?oTôi xem đây là gia tài đầu tiên của một cậu bé mười mấy tuổi, một đĩa nhạc 33 tua, mà bây giờ tôi vẫn còn giữ? - Sơn tâm sự.
    2. Một lý do nữa khiến Sơn sưu tập The Beatles trên báo chí vì ban nhạc này thường được báo chí Việt Nam nhắc đến, đặc biệt là trên TT&VH. Anh nhận xét: ?oVề mặt khách quan, đây là một ban nhạc vĩ đại, việc đưa tin là xứng đáng, và đương nhiên cũng sẽ thu hút được nhiều độc giả quan tâm. Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, hay là trong ban biên tập, dịch thuật của báo TT&VH cũng có người yêu thích The Beatles giống mình? Công tâm mà nói, những tin bài mà TT&VH đưa về ban nhạc này khá chính xác, thời sự và sâu sắc?.
    Trước khi nhạc sĩ Lê Hựu Hà (1946-2003) qua đời, Sơn thường xuyên gặp để trò chuyện về nhạc quốc tế, bởi nhạc sĩ này giỏi ngoại ngữ, có phương pháp nghiên cứu, nên trở thành pho từ điển sống cho anh thỉnh giáo. Chính nhạc sĩ đã dạy cho một ?ohiệp sĩ mù? về âm nhạc như Sơn biết nhiều điều về The Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, ABBA - 4 ban nhạc mà anh yêu thích. Nhưng nếu nhìn các tin bài trên báo về 4 ban nhạc này, thì The Beatles vẫn chiếm ưu trội, đặc biệt với TT&VH, khá nhiều lần cả ban nhạc, hoặc chỉ riêng John Lennon, Paul MacCartney? đã lên bìa 1.
    3. Hỏi Sơn, sau chừng ấy năm sưu tập, liệu anh có tự tin là mình đã lưu giữ được phần lớn các tin bài về The Beatles chưa? Sơn thận trọng: ?oLàm sao mà sưu tập hết được, khi mỗi ngày tôi chỉ có một ít thời giờ để đọc vài tờ báo, trong khi tại Việt Nam thì có tới hàng trăm tờ báo và tạp chí.
    Một góc những tin bài lấy ra từ hộc tủ
    Việc lưu giữ của tôi là hoàn toàn ngẫu hứng và chẳng theo một ý đồ gì cả, gặp thì cắt bỏ vào hộc tủ, khi nào rảnh thì xếp vào album. Có khi đi trên máy bay, vào quán cà phê? thấy có tin về The Beatles thì xin hoặc ?ochôm chỉa?. Nhiều tin bài tôi bỏ vào hộc tủ mà chưa kịp đọc, thời gian sau lấy ra cho vào album, đọc lại, thấy cũng ?onóng hổi?. Đôi lúc bị sót loặc làm mất vài tin bài cũng tiếc lắm, nhưng nghĩ lại, sự đam mê và sức mình có hạn, nên tự bảo lòng chẳng tham lam làm gì. Nhạc The Beatles đối với tôi lạ lắm, có lúc thích, có lúc không để ý đến nữa, nhưng khi đã thấm vào rồi, thì lại ngất ngây vô cùng?.
    Văn Bảy
    http://www.thethaovanhoa.vn/133N20090620101313771T0/nguoi-luu-giu-the-beatles-tren-ttvh.htm
    ko biết bác này có tham gia box ko nhỉ nếu chưa thì fải đầu độc lôi kéo thôi chứ các bác nhỉ

    Được gm1042 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 21/06/2009
  3. fox76

    fox76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    LP CAFE- số 9 ngõ bảo khánh . Gần Hồ Hoàn Kiếm- VỚI tron bo 13 albums beatles tren lp vinyl
    CAFE đĩa nhựa ( quán gồm hơn 7000 đĩa nhựa , 10,000 cd''s , 10,000 đvd''s). mở cửa đến 3h sáng hàng ngày
    =-
    -shisha
    - draught bẻer, bia tươi, bia chai ..and a wide variety of wine?
    -coffee : expresso, cappuccino?
    - snack food?
    - 500 đầu sách , 500 english books
    -wi-fi
    - air-con***ioned
    late-nite opening
    tons of muzik (lp vinyls, cd''s....bring an usb n'' be a dj yourself, too )
    -games (cards, chess, wood puzzles, dart? )

    =-
    ym lpcafe
    0914339439
    http://www.facebook.com/search/?q=lpcafe&init=quick#!/group.php?gid=328345416127&ref=ts
  4. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    St Paul, bạch tuộc Paul, thầy Paul.......
    Paul điển trai "cháy" hết mình vì âm nhạc

    Tác giả: Khắc Giang
    Bài đã được xuất bản.: 08/09/2010 06:00 GMT+7



    Có lẽ ai trong chúng ta cũng tin rằng, để đạt được thành công trong lĩnh vực nào đó, con người ta hoặc phải lao động cật lực, hoặc là phải có tài năng thực sự xuất chúng. Với Paul McCartney, thượng đế đã ban cho ông cả hai.
    Sinh ra trong một thành phố càng cổ kính và thấm đẫm văn hóa nước Anh, Paul có những điều kiện tuyệt vời để đến với âm nhạc khi trong gia đình ông, cả bố và ông nội đều biết chơi nhạc và luôn hướng cho con cái mình đến với thứ âm thanh diệu kỳ của tạo hóa. Thành phố đó, Liverpool, cũng đã mang đến cho ông những người bạn đồng hành tuyệt vời -John Lennon, George Harrison, và Ringo Starr-để cùng với ông tạo nên một Beatles đã thành huyền thoại trong làng âm nhạc thế giới.
    Tuổi thơ của Paul McCartney trôi qua yên ả như những cậu bé khác trong khu dành cho dân lao động của thành phố. Điều khác biệt là Paul luôn biết cách vượt trội lên so với những người bạn cùng trang lứa.
    Ông được người cha của mình truyền thụ cho những hiểu biết đầu tiên về âm nhạc, về cách phân biệt các loại nhạc cụ được dùng trong các bài hát trên đài radio.
    Ông còn là một học sinh xuất sắc, được nhận vào trường Liverpool Institute, điểm đến mơ ước cho bất kì cậu học trò nào ở Liverpool muốn theo đuổi sự nghiệp học tập lâu dài của mình.
    Tuy vậy, với Paul, điều quan trọng nhất mà ông có được ở dưới môi trường này là tình bạn với George Harrison, người sau này trở thành cây guitar lead của Beatles, và những kiến thức quý giá về văn chương và ngôn ngữ, vốn đặt nền tảng cho những sáng tác bất hủ về nhiều mảng nghệ thuật khác nhau của ông.
    Cú sốc đầu tiên trong cuộc đời ông diễn ra vào năm 1956, khi mẹ của ông qua đời do chứng bệnh ung thư vú quái ác. Kí ức sâu đậm nhất để lại trong ông là bóng dáng người mẹ Mary biến mất dần cùng chiếc xe đạp giữa trời tuyết rơi dày đặc để đi làm, tạo cảm hứng cho ông viết nên ca khúc bất hủ Let it be.
    Nỗi mất mát to lớn này đã làm cho cậu bé 14 tuổi Paul McCartney hiểu rõ hơn về cuộc đời cũng như là những hạnh phúc và khổ đau mà nói mang lại. Ông tìm thấy được sự đồng cảm đó trong âm nhạc, và trong người bạn mới quen John Lennon, người cũng mồ côi mẹ từ khi còn bé.
    Trong kỉ nguyên dậy sóng của The Beatles
    [​IMG]
    Paul McCartney, Ảnh hollywood.com Âm nhạc nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung, hình thành và phát triển trên cái nôi của xã hội. Âm nhạc phản ánh và đại diện cho xã hội trong một thời kì nhất định. Nếu như ám ảnh của chiến tranh và khủng hoảng kinh tế làm cho những điệu Jazz và blue buồn bã thống trị âm nhạc toàn cầu sau thế chiến thứ hai, thì bước sang thập niên 60, sự ra đời của The Beatles chính là rạng đông báo hiệu cho những thay đổi lớn lao trong xã hội nước Anh cũng như ở các nước phương Tây. Trong nhóm The Beatles, Paul McCartney và John Lennon là hai thành viên quan trọng nhất và sáng tác phần lớn các tác phẩm trong gần 10 năm hoạt động của nhóm. Sự kết hợp của hai ông dưới kí danh Lennon/McCartney trở thành một trong những mối cộng tác thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới với hơn 180 bài hát, trong đó có những bài ca đã đi vào bất tử như Yesterday, In my life, và Hey Jude.
    Khác với âm nhạc của John, luôn hướng tới những giai điệu buồn bã, bi quan như chính John thừa nhận, những bài hát phần lớn do Paul sáng tác đều mang một chút gì đó lạc quan và nhẹ nhàng hơn, đậm chất sống.
    Hai xu hướng trái ngược nhau, nhưng khi kết hợp lại thì chúng thực sự tạo ra những tác phẩm để đời, mang lại những nét đột phá trong âm nhạc đương đại cũng như là thành công trong đại chúng.
    Paul của The Beatles là một chàng trai đầy tài năng và quyến rũ. Mặc dù chưa thực sự được qua một trường lớp đào tạo nhạc lý chính quy nào (ông cho rằng âm nhạc học bằng 'tai" thì cũng đã quá đủ), Paul biết chơi guitar bass, guitar, piano, keyboard, trống, đàn Ukelele, và cả mandolin. Một thời gian sau khi thành lập, khi The Beatles bị khuyết mất một tay chơi bass, Paul thậm chí đã đảm nhận vị trí này dù vào thời điểm đó ông giữ vai trò là người hát chính (vocalist).
    Thêm vào đó, ông luôn được coi là thành viên điển trai và hòa đồng nhất của The Beatles, và sự xuất hiện của Paul ở bất kì đâu cũng mang lại niềm vui sướng cực độ của đám đông trong "kỉ nguyên dậy sóng" này.
    Hết mình vì nghệ thuật
    Sau khi The Beatles tan rã, Paul McCartney tiếp tục sự nghiệp của mình với các cuộc phiêu lưu mới qua nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: từ sáng tác nhạc cho phim, nhạc cổ điển, Rock, pop, và cả nhạc điện tử .
    Ông hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, và cho đến tận hôm nay, khi đã gần 70 tuổi, Paul vẫn còn rất say mê với ánh đèn sân khấu. Hiện tại, ông vẫn đang thực hiện tour diễn có tên gọi Up and Coming Tour đã diễn ra được hơn 10 năm của mình.
    Với những đóng góp to lớn trong âm nhạc, ông đã được phong tước hiệp sĩ Anh vào năm 1998 nhờ những cống hiến của mình cho âm nhạc, và lần thứ hai được vinh danh tại Sảnh Danh Vọng Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame-là nơi tôn vinh những tên tuổi nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nghành âm nhạc) với tư cách là một nghệ sĩ solo (lần đầu tiên là cùng với The Beatles).
    Danh tiếng của Paul lớn đến nỗi ông còn được phong chức tiến sỹ danh dự của trường đại học Yale nổi tiếng của Hoa Kỳ.
    Cuộc sống riêng tư nhiều trắc trở
    [​IMG]
    Paul McCartney, Ảnh heckcley Là một nghệ sĩ tài hoa, Paul McCartney được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ngưỡng mộ, và ông hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một nghệ sĩ đào hoa như rất nhiều người nổi tiếng khác. Nhưng trái lại, Paul là một người đàn ông hết sức mẫu mực, và thực sự chung thủy với những người mà mình yêu. Tình yêu lớn nhất của đời ông là với nhiếp ảnh gia người Mỹ Linda Eastman, người mà ông cho rằng đã mang lại "sức mạnh và dũng cảm" để ông có thể làm việc trở lại sau khi The Beatles tan rã. Linda và Paul kết hôn vào năm 1969, bắt đầu cho một cuộc hôn nhân nổi tiếng và bền vững nhất trong ngành công nghiệp giải trí. Họ đã sống với nhau hạnh phúc và có bốn người con, trước khi Linda qua đời do căn bệnh ung thư vú-tên tử thần đã cướp đi mạng sống của chính mẹ Paul McCartney.
    Nguôi ngoai dần hình bóng của người vợ cũ, ngài Paul bắt đầu một cuộc tình mới với Heather Mills, một cựu người mẫu có khá nhiều tai tiếng. Tin tưởng vào trái tim và tình yêu của mình, ông đã quyết định không kí hợp đồng hôn nhân với Heather Mills, và đó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông, như Paul thừa nhận sau khi cuộc hôn nhân này đổ bể vào năm 2007 với cái giá phải trả là 140 triệu đô la.
    Những nỗi muộn phiền trong cuộc sống cá nhân được Paul tìm quên trong nghệ thuật. Không chỉ nổi tiếng trong âm nhạc, Paul McCartney còn "lấn sân" sang khá nhiều các lĩnh vực nghệ thuật khác, trong đó đáng chú nhất là làm phim, thơ ca, văn chương, và hội họa.
    Ông còn là một nghệ sĩ rất giỏi kinh doanh, và là một trong những người giàu nhất nước Anh, với tổng giá trị tài sản lên tới 750 triệu bảng.
    Dẫu vậy, khi nhìn lại cuộc đời của Paul McCartney, người ta trước hết vẫn coi ông là một nhạc sỹ tài ba, một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào đầy đam mê, và là một con người lấy âm nhạc làm lẽ sống.

    http://tuanvietnam.net/2010-09-08-paul-mccartney-am-nhac-la-le-song
  5. thietkelogo

    thietkelogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nhạc hay

Chia sẻ trang này