1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Những gì em chứng kiến, cho thấy:

    - Bây giờ, điều kiện tốt hơn, học hành nhiều hơn, nhưng học nhiều quá, nên chẳng có thời gian suy nghĩ, ngẫm nghĩ để thấu hiểu, thấm được những cái đã học.

    - Nền giáo dục và xã hội hướng con người ta học chủ yếu để kiếm tiền, địa vị, quyền lực, chứ không phải là học để trở thành người tử tế, thành người có giá trị.

    - Thượng bất chính, hạ tất loạn. Cơ quan công quyền tham nhũng, lãng phí, nên dân tình chán nản, hoặc cứ thế làm theo. Cha mẹ không mẫu mực nên con cháu cũng hư hỏng theo.

    - Nhiều người cứ chạy theo cái phù phiếm, hào nhoáng, dùng hàng hiệu, đắt tiền, mà bỏ trống cái giá trị thực bên trong. Em từng làm việc ở một số dự án có yếu tố nước ngoài, chứng kiến rất nhiều người trẻ rất giỏi chém gió, dùng điện thoại, máy tính đắt tiền, nhưng khi phải làm việc trực tiếp với người nước ngoài thì ấp úng, khúm núm. Một bên sự tự cao tự đại và một bên là tâm lý nhược tiểu đến tội nghiệp.

    Chừng nào cái nền giáo dục này chưa chuyển qua thực chất, thực học thì mọi chuyện tào lao vẫn còn tiếp diễn.
    Lần cập nhật cuối: 10/05/2014
    Boeing01, KhanhNP, karate_hn5 người khác thích bài này.
  2. 060708

    060708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ nào...
  3. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
    DAO ĐỘNG làm sao được bác. Em hiểu vấn đề chứ. Em chỉ cay mình không làm được gì thôi. Mấy hôm nay rồi. ** nó.
    Malogs, CVPHInteltigence thích bài này.
  4. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Chiều nay có bác nào bảo 22h30 hôm nay trên VTV1 sẽ có 1 "cái gì đó" để chúng ta biết lựa chọn của các bác ở trên. Em không có tivi, không xem được. Theo lịch phát sóng thì đó là lúc chiếu chương trình ca nhạc về Trường Sa. Nhưng bác kia bảo có sự thay đổi. Sắp tới 22h30 rồi, bác nào bật VTV1 lên xem rồi báo mọi người với.
    Inteltigence thích bài này.
  5. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Không thích nói nhưng mày ngu nó vừa vừa vừa thôi ai bảo với mày tao ở Mỹ
  6. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
    Em đang xem đây. 22h15, đang dự báo thời tiết ô nhiếm bắc king với niu đê ly.
    Gnuhlehcimm, truonghuyenquanInteltigence thích bài này.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mấy lão min mod mải ôm gái hay sao mà để thớt như cái chuồng heo vậy?
    Gnuhlehcimm thích bài này.
  8. huydu90

    huydu90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    30
    Sai là phải nói bác ạ, thằng trên che thằng dưới, thằng dưới nuôi thằng trên, tham nhũng no gây hại cho đất nước này biết bao nhiêu, chậm trễ nhiều cũng vì nó. Nếu mà vinashin được như các chaebol của Hàn thì chắc Việt Nam đã khác....
    Bác trải nhiều hơn em rồi, em còn nhỏ, va chạm ít, nhưng thất bại nhiều. Giáo dục Việt Nam ko thiếu đầu tư, chỉ thiếu con đường. Ngày xưa em học đại học, em khao khát có một cái đề đại học mà phải sử dụng kiến thức mình có, và dùng cái tư duy phản biện của mình, cái lý luận cá nhân để làm bài, nhưng em chưa bao giờ được....vì giáo viên hiểu, họ mà cho kiểu đó, chắc 70-80% lớp ko làm được bài, rớt, thì ai mời họ dạy??. Cái giáo dục này dẫn con người đến một sự ấu trĩ và thiếu trầm trọng suy nghĩ cá nhân..... Ra trường, học 1 đằng, làm 1 nẻo, kiến thức học có xài đâu. Không phải vì thiếu thực tế, nhưng mọi ngành ngề Việt Nam thực tế đều khác lí thuyết căn bản. Nhất là ngân hàng, dịch vụ, tài chính, mọi thứ ở nước ngoài về Việt Nam đều bị biến tướng khủng khiếp. Ngoài ra sự mua bán mọi thứ và quan trọng cái mã bề ngoài khiến con người Việt Nam dần mất đi sự sâu sắc....em thấy người Việt thích theo phong trào hơn là đam mê, thích hào nhoáng hơn là bản chất, thích hưởng thụ hơn là làm việc.....
    Boeing01, Nikolai, canviet681 người khác thích bài này.
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Do thiếu thực tế, thiếu sự dấn thân, trải nghiệm.
  10. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Dù sao, tôi cũng dự là Việt Nam sẽ đâm đơn kiện lên tòa án quốc tế. Nhắc lại, việc kiện cũng chỉ là mở thêm mặt trận chống lại sự bành trướng của TQ, tranh thủ dư luận thế giới. Quyết định vẫn là cuộc chiến đấu trên thực địa.

Chia sẻ trang này