1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp, Nhờ Vả và các yêu cầu khác...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi dkdung, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanvt303

    tuanvt303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là thói quen chăng ???? Chẳng hạn như Moskva thì chữ -va đó đọc là "vờ" chứ không có đọc "va", các địa điểm có chữ -vo (đọc "vờ") chắc cũng bắt chước thôi.
    Ở VN, thủ đô Hà Nội, chung quanh cũng có đủ thứ "Hà" : Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc (cũ)..........
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    thứ nhất : em gái em đang muốn tìm gia sư tại gia ( HP) để dạy tiếng Nga cho no,sang năm nó sang sang đây học...
    thứ nhì : có ai đi coi hay tham gia chương trình ca nhạc mừng tết vào cuối năm ko nhỉ ?
    thứ 3 : để nghĩ xem nào................
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    thứ nhất : em gái em đang muốn tìm gia sư tại gia ( HP) để dạy tiếng Nga cho no,sang năm nó sang sang đây học...
    thứ nhì : có ai đi coi hay tham gia chương trình ca nhạc mừng tết vào cuối năm ko nhỉ ?
    thứ 3 : để nghĩ xem nào................
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ồ không.... Mockba đoc là VA chứ đâu có phải Vo như vậy đâu.
    Còn Hà Nội thì Hà nghĩa là sông. .. Hà Tây là nằm phía tây Hà Nội, cũng như vậy Hà Nam, Hà Bắc cũng thế.. cái này giải thích được mà,
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ồ không.... Mockba đoc là VA chứ đâu có phải Vo như vậy đâu.
    Còn Hà Nội thì Hà nghĩa là sông. .. Hà Tây là nằm phía tây Hà Nội, cũng như vậy Hà Nam, Hà Bắc cũng thế.. cái này giải thích được mà,
  6. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các thành viên của box Nga!
    Chipngo có một chuyện muốn nhờ các bạn giúp. Chả là cuối tháng 1 này chipngo sẽ về Việt Nam, trước khi về Việt Nam muốn tranh thủ thăm nước Nga (một trong những nước mà Chipngo luôn mơ ước được đặt chân tới). Mình định mua vé máy bay Paris - Moscow - Hà Nội, xin visa du lịch Nga khoảng 1 tuần và thăm Nga trước khi về Việt Nam.
    Moscow và Saint Petersbourg là 2 thành phố mình muốn đi thăm. Nhưng tình hình là rất tình hình: mình không quen ai ở Nga cả, mà lại không biết tiếng Nga + tình hình an ninh hơi bất ổn. Vậy nên rất mong được làm quen với bạn nào đó ở 2 thành phố trên, có chút thời gian rỗi có thể đưa mình đi du lịch.
    Híc, hình như là đòi hỏi hơi nhiều. Nếu mọi người không đồng ý thì thôi, đừng mắng Chipngo mà tội nghiệp , chung quy cũng vì cái sở thích muốn được đi du lịch đó đây.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ, hay góp ý gì đó cũng được .
    PS: Hình như tháng 1 ở Nga rất lạnh? Có thể đi du lịch (theo kiểu "cố đấm ăn xôi" ấy mà) được không ạ?
    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 22/11/2004
  7. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các thành viên của box Nga!
    Chipngo có một chuyện muốn nhờ các bạn giúp. Chả là cuối tháng 1 này chipngo sẽ về Việt Nam, trước khi về Việt Nam muốn tranh thủ thăm nước Nga (một trong những nước mà Chipngo luôn mơ ước được đặt chân tới). Mình định mua vé máy bay Paris - Moscow - Hà Nội, xin visa du lịch Nga khoảng 1 tuần và thăm Nga trước khi về Việt Nam.
    Moscow và Saint Petersbourg là 2 thành phố mình muốn đi thăm. Nhưng tình hình là rất tình hình: mình không quen ai ở Nga cả, mà lại không biết tiếng Nga + tình hình an ninh hơi bất ổn. Vậy nên rất mong được làm quen với bạn nào đó ở 2 thành phố trên, có chút thời gian rỗi có thể đưa mình đi du lịch.
    Híc, hình như là đòi hỏi hơi nhiều. Nếu mọi người không đồng ý thì thôi, đừng mắng Chipngo mà tội nghiệp , chung quy cũng vì cái sở thích muốn được đi du lịch đó đây.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ, hay góp ý gì đó cũng được .
    PS: Hình như tháng 1 ở Nga rất lạnh? Có thể đi du lịch (theo kiểu "cố đấm ăn xôi" ấy mà) được không ạ?
    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 22/11/2004
  8. csuf

    csuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Co ban nao` biet dia chi cu the cua truong` Misi o Matxcova ko? Dia chi cua ky tuc'' xa ma sinh vien o? y''.Thanks
  9. csuf

    csuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Co ban nao` biet dia chi cu the cua truong` Misi o Matxcova ko? Dia chi cua ky tuc'' xa ma sinh vien o? y''.Thanks
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vấn đề này không phải ngẫu nhiên.
    Sau khi tham khảo ý kiến người bản ngữ, tôi hiểu là có một quy tắc trong văn hoá Nga như sau: thông thường tên các làng mạc và khu vực nhỏ trong tiếng Nga hay để ở giống trung, do đó có -o- ở tận cùng.
    Nguyên văn một ý kiến nói: названия с'л и де?евенO в России давали как названия o.СТУ (с?едний ?од). (oес,о) "адZкино, (мес,о) 'езf.ово.
    Tên các địa danh lại thường được cấu tạo từ tên riêng của người quản lý, sở hữu hay người có công với vùng đất đó. Cách cấu tạo từ này dùng tiếp vĩ ngữ -ov- cộng với tên riêng của người đó.
    Ví dụ: tên của sân bay Ше?еме,Oево được cấu tạo từ Ше?еме,ев, tên riêng (đây là tên họ) của người. Ban đầu viết không có dấu mềm.
    '<ково và 'нfково có nguồn gốc từ các từ: б<к (bò đực) и внfк (cháu trai).
    Có một ý kiến cho rằng mật khẩu trong chiến tranh liên quan đến "омодедово: ban đầu có nghĩa là "дома дед, ого!"

Chia sẻ trang này