1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Đi làm trò nhảm thế! Một biểu hiện khác của tư tuởng nô dịch, hèn hạ!
    Bố Mẽo ơi, bố cứu con zới :eek:
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Gían điệp gì ông, ngư dân người ta đi biển để bảo vệ CQ đất nước, nếu vậy người TQ qua VN làm ăn đều là gián điệp hết ah.Thậm chí cả người Hoa đang sinh sống tại VN.
    Hôm trước đã thông não cho 1 tay rồi, giờ lại còn nửa ah.
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    QH họp kín là đương nhiên, ĐBQH phát biểu là trọng trách dân giao, quyết sách là ý chí trí tuệ tập thể, quyết tâm hành động là toàn dân...vì vậy các cụ cứ yên tâm lao động sản xuất sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hãy tin vào dân ta, 4000 năm qua vẫn vậy thôi:cool:
  4. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Lại lôi chuyện cũ cho nó rõ :)

    thấy BBC nhắc đến cái công hàm của cụ Đồng. Công hàm này công nhận lãnh hải TQ là 12 hải lý, công hàm này phúc đáp công bố chủ quyền biển của khựa, vậy nội dung cái công bố chủ quyền này là gì - lang thang trên mạng thì thấy nội dung của nó ***g ghép cả hoàng sa và trường sa vào. Bác nào rõ, giải nghĩa hộ trắng đen với
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Hí hí, bác google Hoàng Dược Sư cái là biết ngay các bác ý đùa cái gì ý mà :D
    anhduc2222 thích bài này.
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    nói rất hay, là người Vietnam thì chủ quyền lãnh thổ luôn quan trọng nhất, mọi biện pháp hoà bình không giải quyết được thì bằng mọi giá phải giữ độc lập giống như ông cha ta đã làm với Mỹ, Pháp, Tàu...
  7. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    còn mình chưa vợ con hì phải làm dư lào đây, cưới xong rủi tữ chiến để thằng khác nó hưởng à, nhưng đất nước lâm nguy ai cũng phải có trách nhiệm, mình đã gác lại mọi việc, lo chơi gái thật nhiều :D, và chuẩn bị đăng trình
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-ke-dang-trinh-truong-vu.md94yjesQp.html
    hanhgl thích bài này.
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hình như là 100.000 chữ ký của CÔNG DÂN MỸ thì nó mới tính
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Này thì khựa ...
    ========================
    Trung Quốc: Lại xảy ra tấn công bằng dao làm 7 người chết
    Quốc tế
    Hồng Thủy
    21/05/14 13:31
    Thảo luận (0)
    (GDVN) - Trung Quốc đầy rẫy những tranh chấp đất đai, giao dịch kinh doanh và các vấn đề khác. Các cuộc tấn công bằng dao, thuốc diệt chuột và các loại vũ khí
    Trung Quốc thắt chặt an ninh tại Bắc Kinh đề phòng khủng bố Khủng bố Tân Cương: Yếu kém của tình báo Trung Quốc Vụ nổ ở Tân Cương: Khủng bố muốn thách thức Tập Cận Bình
    [​IMG]
    Hình minh họa.
    Bưu điện Hoa Nam ngày 21/5 đưa tin, một người đàn ông đã dùng dao đâm chết 7 người tại một ngôi làng ở huyện Lỗ Sơn tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
    Tờ China News Service cho biết, vụ tấn công xảy ra vào 4 giờ sáng hôm nay giờ địa phương, kẻ tấn công đã bị bắt. Tờ báo Trung Quốc nói rằng vụ tấn công bị thúc đẩy bởi tranh chấp với các láng giềng nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
    Theo Bưu điện Hoa Nam, các vùng nông thôn Trung Quốc đầy rẫy những tranh chấp đất đai, giao dịch kinh doanh và các vấn đề khác. Các cuộc tấn công bằng dao, thuốc diệt chuột và các loại vũ khí khác xảy ra thường xuyên.
    Hôm qua chính quyền thành phố Ma Thành ở tỉnh Hồ Bắc cũng cho biết, một gã đàn ông đã xông vào trường học tấn công làm bị thương 8 học sinh.
    Đầu tháng này, ít nhất đã có 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại nhà ga xe lửa Quảng Châu. Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau vụ nổ ở nhà ga Nam Urumqi thủ phủ Tân Cương vào đúng hôm ông Tập Cận Bình vừa rời khỏi khu tự trị này.
    phonglongvu thích bài này.
  10. mrkans

    mrkans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này