1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

băng lậu giả

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi conma2cang, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    băng lậu giả

    các bạn nghĩ sao về tình trạng băng dĩa CD lậu? Tại sao một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản lại có thể bán dĩa CD lên tới con số million trong khi nước Việt Nam đông dân số hơn thế mà cao nhất lại chỉ là lam trường với con số 30 000?

    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tình trạng đĩa lậu tràn lan của các nhà sx trong nước có thể được giải thích bằng giá quá cao, nay giá đã có vẻ xuống thì người ta giải thích tại sao thích dùng đĩa lậu hơn là vì mua một đĩa xịn thì bằng mua 3 đĩa lậu. Thế là người ta tặng quà cho nhau cũng bằng đĩa lậu (!).
    TRước đây đĩa lậu chủ yếu được đưa sang TQ in rồi lại tung về Việt Nam, nay thì ổ CDW khá phổ biến nên được sx ngay chính tại trong nước mà không cần mất nhiều công đoạn.
    Thật sự thì làm đĩa lậu thật dễ với lãi suất cao. 2-3 ngàn một CD trắng, ghi một lúc, in vài nhãn mác ít màu giá chỉ vài trăm/mác, vỏ đĩa cũng vài trăm. Thế nên siêu lợi nhuận. Nhiều người làm quá nên thành đĩa lậu tràn lan. Càng nhiều thì cạnh tranh càng khốc liệt, chẳng mấy chốc giá 9000 rồi 8000 rồi còn hạ nữa. Nên cuối cùng nếu không có biện pháp ngăn chặn thì chỉ thiệt thòi cho các nhà sx băng đĩa - bởi họ là người phải trả tiền cho các ca sỹ, nhạc sỹ.
  3. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ thấy là nếu tôi thích ca sĩ nào thì tôi sẽ mua băng dĩa gốc để ủng hộ ca sĩ đó! Hy vọng là một ngày gần đây sẽ có một ca sĩ việt nam bán CD được qua mức 1 million!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  4. ngochien

    ngochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ĐĨA LẬU ĐANG TRÀN LAN TRONG THỊ TRƯỜNG LÀ ĐIỀU DỂ HIỂU .THỬ HỎI KHI BẠN LÀ HỌC SINH TẤT NHIÊN LÀ CÒN PHẢI SỐNG BÁM VÀO BỐ MẸ .1 HỌC SINH TRUNG BÌNH 1 NGÀY CÓ BAO NHIÊU TIỀN KHI MUA 1 ĐĨA GỐC PHAI MẤT ĐỨT GẦN 1 TUẦN TIỀN SÁNG NHƯNG MUA ĐĨA LẬU MÌNH CÓ THỂ NGHE CA SĨ ĐÓ BIỄU DIỄN MÀ LẠI MẤT TIỀN 1 CÁCH ÍT NHẤT VỪA RẺ NỮA .NẾU LÀ BẠN THÌ BẠN CHỌN PHƯƠNG PHÁP NÀO.NHỊN ĐÓI 1 TUẦN ĐỂ NGHE NHẠC HAY LÀ CHẠY RA MUA ĐIA LẬU VỀ.ĐÓ CŨNG LÀ TÂM LÝ CỦA GIỚI HỌC SINH .VÌ THẾ CHÚNG TA CẦN NGHĨ RA 1 GIẢI PHÁP NÀO CHO THẬT TỐT HƠN ĐỂ PHỤC VỤ GIỚI SINH VIEN NGHE NHẠC
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mua băng đĩa gốc là
    ------> Để ủng hộ ca nhạc sĩ, họ mới sống đưọc và chúng ta còn được cơ hội nghe ca nhạc sĩ sáng tác và hát tiếp lâu dài. Nếu mua đĩa lậu chúng ta đã làm hai điều xấu: thứ nhất đó là góp phần nuôi dưỡng bọn sao chép lậu chuyên sống trên mồ hôi sức lao động của người khác, thứ hai là đã gián tiếp lấy đi nguồn sống của những người mà mình hâm mộ.
    Người hâm mộ chân chính là những người mua băng đĩa gốc của những nghệ sĩ mình yêu thích~~
    Cao
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chả cần mua băng đĩa gốc đâu... nhờ đĩa lậu phổ biến zộng zãi mà ca sĩ với các bài hát của họ cũng được phổ biến zộng zãi nốt... khi mọi người đều biết tiếng zồi thì zựa vào cái tiếng đó mà tham za các show để kiếm tiền thôi... tớ mới đọc ở đâu đó zằng zo đĩa lậu quá nhiều nên ca sĩ phải chấp nhận chỉ thu nhập nhờ show thôi chứ ko trông mong nhiều vào cd của mình... cũng đúng... tớ thấy thế là cũng được zồi... zù sao thì đôi bên ca sĩ và người nghe đều có lợi cả...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thế là chúng ta măc tình và nuôi dưỡng cho bọn đĩa lậu sống bám trên mồ hôi và sức lao động của những người laođộng chân chính sao. Tụi nó chẳng thèm sáng tác hay ca hát gì cả chỉ cần chờ chực ca nhạc sĩ ra băng dĩa ra là chôm chỉa ăn cắp ngay. Thật là vô liêm sĩ, vậy mà có người lại đi bênh vực bọn xấu xa.
    Cứ cái đà này, thì ca nhạc sĩ làm sao dám đưa ra những sáng tác mới. Bởi vì mới đưa ra buổi sáng thì buổi chiều đã bị ăn cắp rồi. Lúc đó người hâm mộ chỉ được nghe đi nghe lại những bài nhạc cũ thôi, còn đâu những thảo luận để chúng ta sôi nổi bình loạn về những cái mới của ca sĩ này cái hay của nhạc sĩ kia. Thế thì còn gì là kích thích sáng tạo để phát triển âm nhạc nữa. Xem hát thì đuợc bao nhiêu lần, còn dĩa hát thì lưu giữ lâu bền. Còn chưa nói đến chất lưọng của dĩa lậu nghe được chưa tới một năm thì hoàn toàn giảm hẳn. Mua dĩa gốc là những người hâm mộ có lương tâm, biết trân trọng và nuôi dưỡng giá trị của người nghệ sĩ~~
    Những người nào ủng hộ quanđiểm của tôi xin góp tiếng nói để bảo vệ cho sự tồn tại và phát triển ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam
    Cao
  8. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bạn nhan30 lắm! Thích một người ca sĩ, mua dĩa CD gốc của họ là nói lên sự trân trọng của bạn đối với người ca sĩ đó! Những người làm băng dĩa giả chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ tới cái hại mai sau!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    tớ chỉ nghĩ khách quan zằng nếu ko có đĩa lậu thì khoảng 35000 1 đĩa tử tế thì chắc con số bán được sẽ ko nhiều đâu... lúc đó thì chỉ có thể nhờ vào truyền hình và hát show để mọi người biết đến bài hát của mình... khổ lắm đó...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe

Chia sẻ trang này