1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Thôi các bác ạ, câu nói đó truyền đạt nội dung theo nghĩa đen thôi đừng suy diễn làm gì. Xem ra để có được phong thái ngoại giao ung dung đĩnh đạc, mềm dẻo nhưng cương quyết cũng khó lắm thay, mà lại không thể có ở một Bộ vẫn được xem là cứng rắn nhất Việt nam.
  2. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Bọn lãnh đạo TQ rất ngu si với việc hạ giàn khoan vào vùng biển VN đã đẩy người Việt gần hơn với Mỹ, Nhật, Ấn độ và các nước Phương Tây. Trong thời gian này hi vọng người bạn Nga lên tiếng song Nga quá cần TQ giống như Mỹ cần TQ vào nhưng năm cuối của cuộc chiến tranh Việt nam nên chẳng hi vọng gì ở họ. Mỹ, Nhật , Ấn Độ và cả người Nga nên giúp VN nhiều hơn trong việc ngăn cản TQ bành trướng Biên Đông. Nếu VN mất quyền kiểm soát Biển Đông có nghĩa là con đường tơ lụa trên Biển Đông từ Đông sang Tây hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của bọn Cẩu. 70% hàng hóa của Nhật đi qua con đường này. Nếu xung đột giữa Nhật và Khựa nổ ra. Bọn Khựa chỉ cần phong tỏa biển Đông là mọi hoạt động giao thương của TQ với các nước phia Tây bị cắt đứt hoàn toàn.Mục tiêu trước mắt của Khựa bình định vùng biển phía Nam thôn tính VN, Phi và các nước Asean sau đó sẽ chuyển sang Biển hoa Đông đối phó với Nhật.
    Nhật, Mỹ và nhiều nước có quyền lợi ở con đường tơ lua trên Biển Đông hơn bao giờ hết phải giúp VN ngăn chặn chủ nghĩa bành chướng của bọn phát xit Trung quốc đặc biệt Mỹ nếu Mỹ hay bất cứ nước nào có suy nghĩ dùng nước nhỏ như VN làm con cờ trao đổi với TQ là sai lầm tệ hại. Kẻ thù bên ngoài lớn nhất của TQ chính là Mỹ và Nhật. Vn chỉ là cái gai trong mắt của TQ suốt bao năm qua chúng muốn nhổ để bá chủ phương nam song vẫn chưa thực hiện trong hành trình xưng bá thế giới.
  3. jetmatiz

    jetmatiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    5
    Thử coi đây như trận Điện Biên Phủ trên biển, và vẫn còn Tướng Giáp chỉ huy. Bọn "Giặc" bày trận Điện Biên Phủ nhằm dụ quân ta (lực mỏng, vốn ít) vào làm một trận tuyệt diệt. Tướng Giáp quan sát và nhận được chỉ thị "Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh ...". Rất nhiều cán bộ, chiến sỹ (bàn phím) không hiểu, chỉ muốn nghe theo "Giặc" đánh nhanh thắng nhanh ...
    ... và chờ xem tiếp?
    hp901324, CAITHUOCKHONGDUOCtuanquynh123 thích bài này.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Hàng ngày khựa có hàng chục vụ thế này > tuy nhiên chỉ vài vụ được xì ra ....
    ================================
    Hàng loạt vụ đâm chém kinh hoàng ở Trung Quốc
    Thứ Tư, 21/05/2014 19:28

    (NLĐO)- 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra lúc 16 giờ ngày 21-5 (theo giờ địa phương) tại ngôi làng thuộc huyện Lushan, tỉnh Hà Nam - Trung Quốc
    [​IMG]
    Liên tục xảy ra các vụ đâm dao ở Trung Quốc. Trong hình là nạn nhân một vụ đâm dao do tranh chấp đất đai hồi cuối tháng 3 ở ngoại ô phía Bắc thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: South China Morning Post



    Báo giới Trung Quốc hôm 21-5 đưa tin 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra vào lúc 16 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương) tại ngôi làng thuộc huyện Lushan, tỉnh Hà Nam. Kẻ tấn công đã bị bắt. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công xuất phát từ tranh chấp giữa những người hàng xóm song chi tiết chưa được công bố.

    Cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin một vụ tấn công bằng dao ở tàu điện ngầm xảy ra tại TP Đài Bắc - Đài Loan khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút (giờ địa phương), một người đàn ông tấn công hành khách bằng dao rồi tìm cách tẩu thoát. Đối tượng này đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

    Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Libya ngày 21-5 xác nhận một kỹ sư xây dựng Trung Quốc đã bị các tay súng bắn chết ở TP Benghazi. Nạn nhân bị bắn hôm 20-5 ở phía tây thành phố, sau khi bị bắt cùng 2 đồng nghiệp. Hai đồng nghiệp này sau đó được phóng thích. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào người nước ngoài ở Libya.

    Linh San (Theo Tân Hoa xã
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông: vì địa chính trị chứ không vì dầu mỏ
    Tại Moskva đang diễn ra hội thảo khoa học lớn về lịch sử Việt Nam và mối quan hệ Nga - Việt Nam.

    Tình hình căng thẳng xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông trở thành một trong những chủ đề tâm điểm tại hội thảo lần này. Các chuyên gia nhận định rằng, tìm cách hạ đặt giàn khoan gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Kinh đang theo đuổi các mục tiêu địa chính trị chứ không phải kinh tế.

    Giàn khoan Hải Dương-981 trị giá gần một tỷ đô la được xây dựng cho các hoạt động khoan ở độ sâu lớn. Nhưng như được biết, trữ lượng dầu khí tại vị trí hạ đặt Hải Dương-981 là không đáng kể. Sự xuất hiện của giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã gây phản ứng rất mạnh mẽ tại Việt Nam, đột ngột gia tăng độ căng thẳng trong khu vực. Phó Giáo sư Grigory Lokshin từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga cho rằng, đây là một thách thức không chỉ với Việt Nam mà cả các nước Đông Nam Á khác, cũng như Hoa Kỳ:

    “Do vị trí địa chính trị, hôm nay Việt Nam lọt vào sự giao cắt đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Tất cả những gì Trung Quốc hành động liên quan đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác cần phải được đánh giá qua lăng kính quan hệ Mỹ-Trung. Chuyến công du gần đây của Tổng thống Mỹ Obama ở Đông Á cho thấy “bước ngoặt” của Mỹ về phía châu Á được quảng bá rầm rộ đang có chiều hướng lụi tắt, Mỹ vất vả đưa đẩy giữa các đồng minh châu Á và Trung Quốc. Bằng việc hạ đặt giàn khoan ở Biển Đông, Trung Quốc muốn chứng tỏ với các quốc gia trong khu vực rằng Hoa Kỳ không thể làm gì nhiều hơn. Đây còn là một thách thức với ASEAN - sự kiện diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Myanmar.”

    Xung đột trên Biển Đông không chỉ là sự đối đầu về chủ quyền các vùng lãnh thổ, - PGS. TSKH. Trần Khánh, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á tại Việt Nam nhận xét. Theo ông đây còn là xung đột địa chính trị, lợi ích giữa các nước lớn. Việt Nam chủ trương giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình, sử dụng các phương pháp ngoại giao và pháp lý, thông qua các cuộc đàm phán song phương và đa phương.

    Chính trị gia người Anh thế kỷ XIX huân tước Palmerston đã nêu một công thức nổi tiếng: "Nước Anh không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn." Công thức này vẫn phù hợp trong thời đại chúng ta. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, - ông Grigory Lokshin nói. Những lợi ích này được hình thành trong một tập hợp phức tạp, bởi Việt Nam và Trung Quốc đều ràng buộc chặt chẽ trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

    Rõ ràng là các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thể hiện sự bình tĩnh và kiên nhẫn tuyệt vời trong trường hợp này, khi họ đưa ra sự đánh giá công khai về tình hình vào ngày 16 tháng 5, gần hai tuần sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan gần quần đảo Hoàng Sa, - Phó Giáo sư Grigory Lokshin nói. – Các cuộc đàm phán được thực hiện tích cực với phía Trung Quốc, đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn leo thang xung đột lên cấp độ quốc tế.

    Những cuộc đàm phán giải quyết xung đột một cách hòa bình vẫn đang diễn ra. Nhưng hành động của Trung Quốc buộc Việt Nam tăng cường mua vũ khí từ Nga cũng như tìm kiếm các nhà cung cấp mới. Điều này cũng áp dụng cho các quốc gia khác ở Đông Nam Á và là yếu tố bất lợi cho sự phát triển hòa bình của khu vực kinh tế năng động này.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2014_05_20/272579831/
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Nước Nga phản đối TPP
    Hectorviet thích bài này.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Ngày 6/5 tớ đã viết
    Vụ việc chưa ngã ngũ mà nhà vịt đã "Nổ" rồi đúng là khả năng chịu đựng đã không còn....

    Việt Nam - Philippines hội đàm về tình hình nguy hiểm ở Biển Đông
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-tinh-hinh-nguy-hiem-o-bien-dong-2993959.html
    Bộ trưởng Ngoại giao Việt - Mỹ điện đàm về Biển Đông
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ao-viet-my-dien-dam-ve-bien-dong-2993935.html

    Mỹ kêu gọi đoàn kết để đối phó với Trung Quốc

    Ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trong của việc quốc tế chỉ trích Trung Quốc, vì đơn phương âm mưu thay đổi hiện trạng tại Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông).
    Ông Russel phát biểu điều này hôm thứ Ba, 20/5, trong cuộc điều trần tại Tiểu ban Đối ngoại đặc trách châu Á và Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ.
    Ông đề cập đến tranh chấp lãnh thổ tại Biển Nam Trung Hoa giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Ông nói, việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu và những hành động đơn phương khác nhằm làm thay đổi hiện trạng, là điều đáng lo ngại.
    Ông Russel nói rằng, việc quốc tế phê phán hành động hung hăng và đơn phương của Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự cân nhắc của ban lãnh đạo Bắc Kinh.
    Ông Russel cũng bình luận về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 5 sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội gián điệp công nghiệp. Ông nói, điều này cho thấy Tổng thống Barack Obama quyết không dung thứ cho việc ăn cắp trên mạng những bí mật của các công ty Mỹ.

    Và con chó đã biết lo... và đã biết nó ngu như thế nào ....

    Chủ tịch Trung Quốc: An ninh châu Á là việc của châu Á

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói các nước châu Á nên thiết lập hệ thống hợp tác an ninh riêng của mình.
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Chỉ sợ đánh đổi chán rồi cuối cùng vẫn éo được như tụi nó thì còn chán hơn. Cứ như Ucraina, "đánh đổi" cho lắm giờ thì đường tình đôi ngả, chả bị thằng to đầu nào táng mà đã tự nát bét. Hay như cả tá nước Mỹ Latinh, "đánh đổi" cả thế kỷ 20 giờ vỡ mộng cả loạt.

    Nói chung tự mình dùng cái đầu của mình là tốt nhất, chả có thằng nào nắm đầu mình để đưa lên ngai vàng mà vái đâu. VN vẫn còn nhiều người ảo tưởng quá =))
    hk111333, halosun, tekute19762 người khác thích bài này.
  9. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    493
    sắp đến ngày 04/06 rồi đấy. Ai rảnh kích động đi.
    truonghuyenquan thích bài này.
  10. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề bây giờ là sao, ta phải làm thế nào để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chấm hết các bác giỏi thì nghĩ đê

Chia sẻ trang này