1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

17h15 chiều nay nữ VN tranh vé dự WC với nữ TL: BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi traodoi888, 14/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chắc các bác quan chức và huấn luyện cực kỳ mê thơ Tố Hữu và áp dụng nó vào bóng đá Việt nam:
    O du kích nhỏ giương cao súng
    thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
    hoặc là các bác ấy đem ca dao thời chống Pháp áp dụng vào bóng đá thế kỷ 21:
    thằng Tây chớ cậy xác dài
    chúng ta người nhỏ nhưng dai hơn mày
    halosun thích bài này.
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    Tôi xem thằng này dẫn dắt mấy năm nay không đưa được VN lên tầm gì cả. Cái seagame vô địch từ hồi 2003 rồi mà bao năm vẫn tranh ở ao làng mà không ăn được Thái. để ông Chung gà mái dẫn dắt còn hay hơn.
  3. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Dùng HLV nào thì cũng thế thôi cầu thủ có được được đào tạo bải bản đâu đến đỡ quả bóng và chuyền bóng là những cái cơ bản nhất còn ở mức độ như mới tập đá bóng, chạy thì lạch bạch lại lùn nữa thì đá lại ai , được thế hệ trước của Kim Chi , Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt,... là cũng ngẫu nhiên tự phát, có tài năng nhưng cũng ko có bài bản nhưng so với DNA lúc đấy là cũng vượt trội, nhưng đến khi thằng Thái nó đầu tư bài bản ở mức độ là biết giữ vị trí, chuyển bóng , quan sát và biết di chuyển cùng với thể hình tốt là cộng với Việt Nam chẳng có tài năng nổi trội như thế hệ trước cùng với lối đá cổ lỗ sĩ với 5 hậu vệ chuyền ra biên rồi câu vu vơ vào trong thì sao chả thua nó. Trận hôm qua về thế trận và lối đá cùng cách Thái nó giữ quả bóng và chuyền quả bóng là nó hơn đẳng cấp mình rồi mặc dù nó đi WC với trình độ của nó thì cũng là cái rổ đựng bóng thôi nhưng Thái nó đã cho thấy nó có nền tảng để tiến lên còn Việt Nam vẫn cái kiểu đá như thế này mà vẫn được khen là khéo léo kỹ thuật thì đúng là mấy thằng nhà báo chỉ có cái thói quen tâng bốc theo cảm tính là Việt Nam là tố chất khéo léo xin lỗi đỡ quả bóng không xong thì khéo léo cái nỗi gì cùng với không có tư duy chơi bóng không biết chạy chỗ nói chung là phải đầu tư lại và đúng hướng chứ đừng có mong cái kiểu là chả đầu tư gì cũng đạt được thành tích cao
    Reddman4ever thích bài này.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    :D uhm chiều cao của VN ngày càng giảm đi, và đặc biệt là trung vệ kiểu gì cũng phải có 1 chú lùn 1m70 tới 1m73
  5. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    Nếu vẫn còn tư duy nông dân từ cấp quản lý thì tôi e rằng VN sẽ không bao giờ tiến bộ được.
  6. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    trượt rồi :(
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tư duy theo nhiệm kỳ bác ạ. Muốn đầu tư cả thế hệ thì phải kiên nhẫn bỏ tiền bỏ công khoảng chục năm. Cái này là tiền nhà nước. trăm khoản phải chi làm gì có nhiều. Nhiệm kỳ của đồng chí mà không có thành công hay danh hiệu gì và lại tiêu tốn quá nhiều tiền của nhà nước thì xin mời bác về quê cho đồng chí khác biết kiếm danh hiệu và ít tốn tiền hơn về. Mà quan chức của ta chỉ có thói quen ăn sẳn, làm gì có khái niệm tái đầu tư, đưa mấy đồng chí lùn ngoáy vào cho khán giả vài pha xem sướng mắt cộng thêm một lũ báo chí ngậm miệng ăn tiền viết theo đơn đặt hàng và chỉ thị định hướng dư luận và đổ thừa hoàn cảnh là xong
    Reddman4ever thích bài này.
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    nhiệm kỳ này ông Dũng vs ông Đức làm không lấy lương + hợp tác toàn diện với Nhật thì bóng đá Nam may ra vươn ra khỏi vùng chũng được sau tầm 10 năm nữa. Tốt nhất là lo bóng đá Nam trước đi đã còn nữ thì sau đấy từ từ làm theo bóng đá Nam, Nghe nói mời chuyên gia Nhật hướng dẫn đào tạo trẻ cho các CLB nữa hi vọng loại bỏ được cái tư duy lùn ngoáy đít đi, tầm như Tấ nTÀi thàn hlương, long giang, âu văn hoàn vvv.....cần phải loại bỏ :v
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Lâu lâu mới lướt qua box bóng đá một lần, nhưng nói thật comment 1 số bạn ở đây thể hiện tính chuộng thành tích chẳng khác éo gì mấy thằng lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Tuyển đá thua là các bạn chê tới chê lui, chạy lạch bạch ... Phải biết rằng thể thao thành tích mà *** có đầu tư thì có ăn cám. Cứ cho là tuyển nữ thắng thái vào wc đi. Với trình độ hiện nay của tuyển nữ thì mỗi trận sẽ lành khoảng 7, 8 trái trắng. Lúc đó các bạn lại có lí do để chửi tiếp phải không?

    Chúng ta phải nhìn ra là, trình độ hiện tại của tuyển nữ đã tiệm cận mức thế giới, chứ không như tuyển nam phải tính bằng vòng đời 20, 30 năm. Điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần đầu tư thêm một tí bóng đá nữ, để họ có cơ hội chơi bóng nhiều hơn, sau 4 năm nữa éo phải chờ may rủi như trận vừa rồi. Chứ éo như bóng đá nam, bao nhiêu cũng không lớn. Thái lan xứng đáng vào hơn ta, vì thời gian vừa rồi họ đầu từ bài bản cho bóng đá nữ. Hãy tưởng tượng chúng ta đào tạo bài bản, tốn công sức rồi éo vào được, đằng nào đau hơn.

    Giải bóng đá nữ việt nam ngày càng thụt lùi, các cô gái phải đi bán bánh mì mà làm được chiến tích vừa rồi là thần kì lắm rồi. Hãy phát triển một cách bền vững, để 4 năm nữa và về sau việc chúng ta vào wc là nghiễm nhiên.
  10. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Tuyển nữ hiện tại mà tiệm cận thế giới ông này nằm mơ giữa ban ngày xem đá với Nhật xem có lên nổi nửa sân không bu kín ở sân nhà có bóng phá lên không một cơ hội đa số đều nhận định là tuyển nữ Việt Nam không được đầu tư toàn là lúa trời chứ bọn VFF nó có đầu tư con mẹ gì đâu chẳng qua là cơ hội trời cho đến trước mắt rồi nên mới đầu tư vội vã cho 2 chuyến tập huấn chứ có ai có trách móc gì các tuyển thủ đâu nhìn các cầu thủ tuyển thủ nữ đá rất thương tinh thần chiến đấu rất tốt nhưng do trình độ có hạn nên đành lực bất tòng tâm. Các tuyển thủ nữ quen ăn uống kham khổ rồi vừa rồi được đầu tư ăn uống tốt hơn nhưng vì muốn giữ lại chút ít tiền mà mang mì gói ăn để dành tiền cho mưu sinh hàng ngày chi tiết này cũng để thấy là cuộc sống cầu thủ nữ rất khó khăn thì lấy đâu sức mà đá được 90 phút

Chia sẻ trang này