1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Vn đang tính kiện, nó lại rút ra vùng biển Quốc tế , ko lẽ mình lại ko kiện nữa chăng.

    Chắc nó thấy thiên hạ ném *** vào mặt nó nhiều quá thối chịu không lổi nên tính rút êm để bớt phải hứng thêm *** chăng?
  2. illusion72

    illusion72 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2014
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    39
    Tuần trước tướng Martin Dempsey , Chủ tịch tham mưu trưởng Mẽo cho rằng đã chọn được những bức tranh đẹp "xây dựng đối tác đáng tin cậy " tạo điều kiện cho những bên có ý chí nhưng họ không có khả năng và đây là lựa chọn ít tốn kém nhất Chúng ta nên thận trọng về việc sử dụng sức mạnh quân sự
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đúng rồi. Chạ phải cái câu trường kì kháng chiến đấy thôi.
    karate_hn thích bài này.
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ngố Mẽo khựa, EU mấy thằng đầu to này không khéo diễn kịch khắp 4 vùng chiến thuật cũng nên. Xyria nổi lên là một ung nhọt cấp tính, cả bầy đầu to xổ vào múa may chỉ trỏ, kịch bản căng, xẹp tùy hứng, rốt cuộc đám đầu bò Trung Đông lại không thoát cảnh núp bóng cây cao bóng cả , tiếp kiếp cung phụng cho các chú bảo kê. Tiến qua Ucraina nóng sốt hầm hập các chú cựu vacsovi cà cuống như lửa đốt đít, Lúc này Mẽo, EU lại đống vai thiên sứ hòa bình. Ngố đóng vai anh hùng xả thân nghĩa hiệp doạt lại địa chính trị mơ ước bấy lâu. Rồi đây cung võ khí, giấc mơ quyền lực mẽo, lợi ích Ngố, chiếc bánh của EU ở Trung Âu, Nam âu, Bắc Phi tăng vọt lên để phòng ngáo ộp trên giời? Bể đông dậy sóng đám ẻo lả ô hợp Asean giãy nảy cuống quýt tập hợp phản đối nhưng mắt cũng dè nhau không rời, lịt mịa bố bắt tay chửi hùa với chúng mày nhưng nhà bố thì bố thủ đã. Ơ hơ lại cầu đao, kiếm, cung nỏ, khiên, giáp...tăng vọt. Cơm áo gạo tiền hàng ngày lại mong các anh hai anh ba nhón tay. Ơ hơ đại nhạc hội mở trương mục vãn hồi hòa bình cho các chú nộp ngân lượng nhóe.
    Nói tóm lại bài vở của bọn to đầu là luôn tạo ra bất ổn để rồi "tự mình" đúng ra gánh vác, thể hiện thiên chức cảnh sát duy trì trật tự, đồng thời hỗ trợ năng lực oánh nhau và chuẩn bị đao pháp cho các thân chủ phòng xa Hế hế.
    Mềnh đùa đấy. Không có chuyện dư lày đâu nhẩy:cool:
    yetkieu thích bài này.
  5. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Kiện đòi Hoàng Sa chứ kô phải kiện đòi nó rút dàn khoan. Kiện thế nó mới rét . Chứ kiện rút dàn khoan thì tầm phào quá.
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  6. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Khung trình độ quốc gia: Việt Nam chậm hơn Campuchia
    Quote:
    Thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm “Xây dựng Khung trình độ quốc gia Việt Nam” do Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp cùng Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề - Tổng Cục Dạy nghề và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức ngày 27/5.

    [​IMG]

    Từ năm 2012 đã có chủ trương của Chính phủ về việc hai bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ GD-ĐT phối hợp xây dựng Khung trình độ quốc gia (NQF).

    Tuy nhiên, theo “tiết lộ” của những người tham dự buổi tọa đàm, đến thời điểm này, lãnh đạo cao nhất của hai bộ vẫn chưa có dịp ngồi với nhau để bàn việc phối hợp.

    Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi cho biết, Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thấp hơn đa số các quốc gia trong khối ASEAN trong tiến trình xây dựng NQF, cùng với hai nước Myanmar, Lào.

    Theo ông Phi, đây là một thực tế rất đáng lo ngại trong bối cảnh trên thế giới đã có tới 130 nước có Khung trình độ quốc gia và rất nhiều nước đang phát triển trong khu vực Đông Á như Malaysia, Indonesia và Philippines đã hoàn thiện những bước căn bản của tiến trình.

    Ông Cao Văn Sâm, phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dạy nghề cho biết, trong quá trình triển khai chúng ta còn mắc phải một số khó khăn về thủ tục pháp lý, kinh nghiệm xây dựng, kinh phí xây dựng hay việc phối hợp triển khai đồng thời và dự kiến triển khai sau năm 2014.

    Còn ông Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề) cho rằng nếu làm khẩn trương, đến cuối năm 2014 hai bộ mới có thể trình lên Chính phủ Đề án Xây dựng Khung trình độ quốc gia, chứ chưa thể có được một khung trình độ cụ thể. “Đây là việc làm rất phức tạp, lâu dài. Trong dạy nghề có khoảng 400 nghề, đánh giá mô tả các nghề mất rất nhiều thời gian. Dự kiến đến năm 2020 mới hoàn thành được”.

    Ông Tiến cũng cho biết, khung tham chiếu ASEAN có 8 bậc, nên có lẽ khung trình độ quốc gia của Việt Nam sẽ có 8 bậc để thuận lợi khi so sánh với khung tham chiếu ASEAN, trong đó mảng giáo dục nghề nghiệp 5 bậc, mảng giáo dục đại học 3 bậc.

    Bên cạnh đó, các ý kiến tại hội thảo cũng khuyến nghị Việt Nam cần lập kế hoạch song phương với các nước trong khu vực sông Mekong để bảo hộ những việc làm di cư truyền thống cho lao động lành nghề Việt Nam, đồng thời đề cập tới sự tham gia của doanh nghiệp và người sử dụng lao động vào việc xây dựng Khung trình độ quốc gia.

    Ông David Lythe, chuyên gia tư vấn từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho rằng “Các doanh nghiệp sẽ đưa ra tiêu chuẩn năng lực của các lĩnh vực trong nền kinh tế một cách xác thực nhất”.

    “Ngồi tự vẽ có khi chỉ một tuần là xong. Nhưng chúng ta không thể ngồi trong phòng kín xây dựng chuẩn đào tạo chẳng giống ai, thị trường sẽ không chấp nhận. Tiêu chuẩn đào tạo và tiêu chuẩn sử dụng lao động rất gắn kết với nhau. Đây là việc không chỉ của ngành giáo dục đào tạo và dạy nghề, mà cần phải khẳng định nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp và người sử dụng lao động sẽ không bao giờ xây dựng được” – ông Mạc Văn Tiến nhấn mạnh.


    Quote:
    Được biết, theo dự kiến tháng 10/2014 sẽ công bố Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF). AQRF là cơ sở để đối chiếu, so sánh bằng cấp giữa các quốc gia, hỗ trợ việc công nhận bằng cấp, phục vụ tốt hơn cho việc quy đổi tín chỉ, hỗ trợ việc dịch chuyển của sinh viên và người lao động giữa các quốc gia trong khu vực. AQRF giúp tạo nên thị trường lao động thống nhất và hiệu quả khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập vào năm 2015. Khung trình độ quốc gia là điều kiện cơ bản để các bằng cấp quốc gia được công nhận theo Khung tham chiếu trình độ ASEAN.
  7. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Thua cả Cam đàn em hạng bét của TQ
  8. Firealarmsystem

    Firealarmsystem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    227
    你 老 母 Biết người ta thua...Thầy là nhất thì vào đây đánh hơi làm ặk j?
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2014
  9. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
  10. Dendi

    Dendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    đúng phải kiện thế để bọn nó rét , ko cho bọn nó lạnh cảm thông thường :D

Chia sẻ trang này