1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    [​IMG]
    Chiều hôm qua, ngay tại ngoại ô Bắc Kinh lại xảy ra vụ người Duy Ngô Nhĩ dùng dao chém người Hán. Đến giờ báo chí chính thống vẫn im, nhưng những người chứng kiến đã đưa thông tin và hình ảnh lên mạng. Theo đó, có mấy người DNN dùng dao xông vào đám đông người Hán, gặp ai là chém, làm hơn chục người bị thương trước khi bị cảnh sát khống chế. Trong ảnh: một sát thủ bị chế áp, bên cạnh y là con dao dùng để chém người.
    Đáng chú ý, vụ này xảy ra trong hoàn cảnh BẮC KINH đang được đặt trong tình trạng báo động cao vè an ninh, các lực lượng cảnh sát đủ loại đã được triển khai để đề phòng hoạt động chống đối trong dịp kỷ niệm 25 năm "Sự kiện Thiên An Môn" (4/6).
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Lần này thì khựa xong hẳn .... ( đã có lần Nga khuyên khựa là không nên chạy đua với Mỹ )
    ==============================================================
    Khống chế Trung Quốc, Mỹ tăng mạnh chi phí quân sự
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 08:53 01-06-2014
    [​IMG]

    Mỹ tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng trở lại, thậm chí tăng đến 40% để kiềm chế những hành động gây hấn, hiếu chiến liên tục gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, nhất là ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hung hăng, vô nhân đạo khi đâm húc tàu Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ngay trên ngư trường truyền thống của người Việt.
    Sở dĩ Trung Quốc cậy thế làm càn là do Mỹ tỏ ra yếu ớt trong vai tròng duy trì đảm bảo ổn định hòa bình tại châu Á – Thái Bình Dương. Thời điểm Trung Quốc bắt đầu các hoạt động khiêu khích là sau khi Mỹ thông báo kế hoạch cắt giảm quốc phòng khổng lồ vào tháng 2 năm nay.

    Theo Valley News, khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã đề xuất cắt giảm quân đội xuống quy mô nhỏ nhất sau 74 năm , đóng cửa nhiều căn cứ quân sự và tinh giản lại lực lượng để lo đối đầu với một " biến động không thể đoán trước trên thế giới” bằng phản ứng quân sự nhanh nhẹn hơn. Thật ra đó chỉ là cách nói hoa mỹ cho việc cắt giảm quân đội. Sở dĩ có chuyện Mỹ cắt giảm quy mô quân đội là do họ khá mệt mỏi sau 13 năm đối phó các diễn biến tại Iraq và Afghanistan.
    [​IMG]
    Mỹ cảm thấy mệt mỏi sau khi tham chiến tại Iraq và Afghanistan
    Khi đó, ông Hagel nhận định một cách chua chát: “Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sự thống trị của Mỹ trên biển, trên bầu trời và trong không gian có thể không còn được như trước". Cụ thể, nhân viên quân sự sẽ giảm từ 522.000 binh sĩ xuống khoảng 440.000 - 450.000 - số thấp nhất kể từ năm 1940, thời điểm Mỹ chuẩn bị bước vào Thế chiến II. Lực lượng vệ binh quốc gia sẽ giảm từ 355.000 binh sĩ xuống 335.000 vào năm 2017 , và quân dự bị sẽ giảm từ 10.000 đến 195.000 người.
    Thủy quân lục chiến sẽ giảm từ 190.000 xuống 182.000 binh sĩ. Hải quân sẽ vẫn giữ 11 tàu sân bay nhưng tạm thời cắt giảm hoạt động của 11 trong 22 tàu tuần dương. Hải quân sẽ giảm từ 52 xuống 32 tàu chiến đấu ven biển. Không quân sẽ cho nghỉ hưu phi đội A-10 "Warthog" máy bay là sát thủ săn xe tăng và dừng hoạt động máy bay do thám U-2.

    Việc Mỹ thông báo cắt giảm quốc phòng đã khiến Bắc Kinh nghĩ rằng đây là thời cơ chín muồi để họ thay đổi trật tự tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đó là lý do Trung Quốc liên tiếp có những hoạt động hung hăng thăm dò phản ứng của Mỹ xem Washington có dám đáp lại thách thức của Bắc Kinh hay không.

    Và Mỹ đã phản ứng

    Trước các hành động leo thang của Trung Quốc gần đây, Mỹ đã tỏ rõ thái độ khó chịu. Họ lên án Trung Quốc là kẻ gây hấn, khiêu khích ở nhiều cấp độ từ quốc hội đến các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cho đến hai nhân vật đứng đầu Nhà trắng là tổng thống Barack Obama đến Phó tổng thống Joe Biden.

    Nhưng những lời cảnh báo đó dường như chưa làm Trung Quốc chùn tay. Đó là lý do tại sao Mỹ phải thay đổi lại chính sách quốc phòng và dường như họ không còn muốn cắt giảm quy mô quân sự như thông báo hồi tháng 2 nữa.

    Tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã dành những lời đanh thép lên án Trung Quốc. Thái độ mạnh mẽ này khác hẳn với vẻ chán nản của ông hồi tháng 2 khi thông báo cắt giảm quy mô quốc phòng của Mỹ. Dễ hiểu cho thái độ của Bộ trưởng Hagel vì sức mạnh quân sự của Mỹ vừa được một liều thuốc phục hồi. Sau một loạt lời chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi, Hagel thông báo ngắn gọn: “Mỹ dự định tăng ngân sách hoạt động quân sự lên 35% vào năm 2016 và tăng 40% ngân sách cho việc luyện tập, đào tạo”.

    Như thế chẳng khác gì nhắc nhở Trung Quốc rằng Mỹ chưa yếu đến mức để Trung Quốc ngoi lên lúc này. Bắc Kinh đừng vội hung hăng.

    Anh Tú (theo Valley News và Nanaimo Daily News)
    canviet68 thích bài này.
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Việt nam các triều đại phong kiến cho sứ sang cầu phong chẳng qua là mình là quốc gia nhỏ chịu sự lệ thuộc về ngoại giao, chấp nhận là chư hầu của phong kiến trung quốc, điều này không riêng gì Việt nam mà còn có cả Cao Ly, Phù Tang, Miến Điện, Java và cả Xiêm La. Tuy mang tiếng là Chư Hầu nhưng Trung Quốc không bao giờ can thiệp được vào việc triều chính, lên hay xuống của các triều đại cũng như là biên giới và lãnh thổ.
    Việt nam từ thời nhà Lý đã được phong là An Nam Quốc Vương. Chử Quốc có nghĩa là tụi Trung Quốc buộc phải xem nơớc ta là một nước độc lập có chủ quyền, co cương vực, biên giới lãnh thổ và lãnh hải riêng, trung quốc không có quyền gì can thiệp. Có xung ôột gì ở Biên Giới vua Trung Quốc đều phải cho sứ giả sang nói chuyện với vua ta chứ không thể cho quân tự ý xâm nhập. Thời nhà Thanh Khang Hy từng cho sứ sang bắt dân ta phải cạo đầu thắt bím như người Thanh nhưng ta đã cho sứ sang kiên quyết từ chối và Khang Hy buộc phải chấp nhận, điều đó cho thấy Việt Nam ta hoàn toàn không lệ thuộc gì về Trung Quốc ngoài lệ tiến cống và lễ cầu phong theo đúng hình thức ngoại giao.
    Trong tư tưởng của các triều đại phong kiến nước ta - đại diện cho cả dân tộc Việt Nam lúc này cũng giống như tư tưởng của người Việt Nam hàng nghìn năm qua luôn hiểu khái niệm “độc lập” có nghĩa là đất nước hòa bình, không có ngoại xâm, phương Nam và phương Bắc cương giới phân định rõ ràng, còn “lệ thuộc” được hiểu là bị mất độc lập, bị ngoại bang xâm chiếm đất đai, lãnh thổ và bị đè nén, áp bức trên mọi lĩnh vực. Nếu chúng ta đối chiếu cách hiểu trên với việc sách phong, triều cống thời bấy giờ thì rõ ràng là việc thực hiện sách phong, triều công của các triều đại phong kiến Việt Nam với Trung Hoa lúc này xét về cơ bản là không xâm phạm vào nguyên tắc “độc lập”, tức là sẽ không bị “lệ thuộc” theo cách hiểu như trên. Thực tế cho ta thấy danh hiệu “quốc vương” mà Trung Hoa phong cho các vua nước ta chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Các vị vua dưới thời phong kiến Việt Nam ngoài thì xưng vương nhưng trong nước lại xưng đế với thần dân. Hơn nữa, tuy danh nghĩa là “Thiên tử” đứng đầu “Thiên hạ” song thực tế thì Trung Quốc không được biết gì nhiều về những công việc nội trị của Việt Nam, ngoài những thông báo mang tính nghi lễ ngoại giao việc vua này lên ngôi, vua khác băng hà… Không những vậy, chúng ta còn dễ dàng nhận thấy hễ khi Trung Quốc có ý đồ xâm lấn đất đai biên giới, lãnh thổ hay khi an ninh biên giới bị đe doạ thì các triều đại phong kiến nước ta đều kiên quyết đánh trả bằng mọi phương tiện quân chính trị, ngoại giao, quân sự
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Hàn Quốc tố Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc
    Triều Tiên bán quyền đánh bắt thủy hải sản ở khu vực phía nam đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL), tức lãnh hải Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải cho Trung Quốc, theo Korea Times.

    “Khu vực mà Triều Tiên cho phép tàu Trung Quốc đánh bắt cá thuộc một phần vùng biển của Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải. Chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc xác nhận lại hợp đồng và yêu cầu tàu thuyền của họ không lấn qua NLL, phạm vào lãnh hải của Hàn Quốc ”, Korea Times hôm 31/5 dẫn lời một quan chức quân đội tại Seoul cho biết nhưng ông đề nghị giấu tên. một phần vùng biển của Hàn Quốc ở Biển Hoàng Hải.nằm trong khu vực mà Triều Tiên bán quyền đánh bắt thủy hải sản cho Trung Quốc. Ảnh: KBS. Một phần vùng biển của Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải nằm trong khu vực mà Triều Tiên bán quyền đánh bắt thủy hải sản cho Trung Quốc. Ảnh: KBS. Theo quan chức này, lực lượng cảnh sát biển và quân đội Hàn Quốc đang đối phó mạnh mẽ trước việc Triều Tiên có mưu đồ vi phạm NLL thông qua việc lợi dụng hoạt động của các tàu đánh bắt cá Trung Quốc. Hàng năm, Bắc Kinh đều trả tiền cho Bình Nhưỡng để đổi lấy quyền đánh bắt thủy hải sản, chủ yếu là cua xanh, trong vùng biển của Triều Tiên, tức phía đông biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, năm nay, đây là lần đầu tiên vùng lãnh hải của Hàn Quốc rơi vào khu vực mà Bình Nhưỡng đem bán cho Trung Quốc. Sau khi Triều Tiên bán quyền đánh bắt thủy hải sản cho Trung Quốc, tàu cá của họ sẽ hoạt động cùng các tàu của Trung Quốc. Vùng lãnh hải của Hàn Quốc rơi vào khu vực mà Bình Nhưỡng đem bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc. Ảnh: koreajoongangdaily. Vùng lãnh hải của Hàn Quốc rơi vào khu vực mà Bình Nhưỡng đem bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc. Ảnh: koreajoongangdaily. Từ giữa tháng 5 – cao điểm của mùa đánh bắt cua xanh – hơn 100 tàu Trung Quốc đã hoạt động tại khu vực gần NLL, quanh các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc. Trong tháng 5, cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ 7 tàu đánh cá của Trung Quốc khi chúng đang hoạt động tại vùng biển phía nam NLL, thuộc lãnh hải Hàn Quốc. Hải Anh 1 Thích bài viết3 Chia sẻ

    Bài viết: http://news.zing.vn/Han-Quoc-to-Trieu-Tien-ban-quyen-danh-bat-ca-cho-Trung-Quoc-post421711.html

    Nguồn Zing News
    fromdesert thích bài này.
  5. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Như vậy, nhờ 2 bải phân tích của 2 người có kiến thức tốt về lịch sử, một luận điểm trong post của maseo đã hầu như bị loại bỏ.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Chú nhà báo Nga ăn cám xú của Tung Cuốc chắc căn cứ vào mấy cái chiếu phong An Nam Quốc vương của vua Tung Cuốc ở thời điểm t nào đóa rồi phán rằng Việt Nam mày từ thời điểm t trở về trước là thuộc Tung Cuốc!
    Cứ theo bài vở này chắc Cao Ly, Tiêm La, Ai Lao, Lâm Ấp... tất cả đều thuộc Tung Cuốc hết cho nó đẹp! :rolleyes:o_O
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Dùng người Hán chống người Duy Ngô Nhĩ ...:cool:
    Bắc Kinh lập đội tuần tra 850.000 tình nguyện viên chống khủng bố
  8. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Thằng Hàn cũng lo ngại TQ nhưng vì lợi ích kinh tế vẫn nhắm mắt làm ngơ. Sẽ có lúc Tàu nó cưỡi lên đầu thì hối không kịp
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đi ra những vùng nông thôn tầu người ta có cảm giác toàn là cánh đồng của túi ni lông cũ!

    Mênh mông, bát ngát là túi ni lông, nhất là những bãi đất rộng không có cỏ phủ kín, túi ni lông vùi trắng lẫn trong đất, từng đám túi ni lông bay lên không khí theo mỗi cơn gió, bám vào mũi ô tô...

    Việt Nam mình thì chưa bị như vậy, nhưng nếu Nhà nước không có chính sách quản lý tốt về môi trường thì bức tranh hiện tại ở tầu sẽ là tương lai của mình!
    Lần cập nhật cuối: 01/06/2014
  10. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Người Trung Quốc: "Tôi chẳng tin những gì chính phủ nói"

    [​IMG]

    ...
    Một thợ sửa đường ống nước cho một gia đình người Việt Nam đang sinh sống ở Nam Kinh chia sẻ: “Tôi hiểu một ít tiếng Việt, nhà tôi ngay gần biên giới Trung - Việt. Tôi chẳng tin những gì chính phủ nói, chỉ muốn yên ổn làm ăn, ngày xưa cậu tôi cũng bị lừa đi đánh Việt Nam, về sau mới biết bị lừa, giờ vẫn ấm ức…”.

    http://danviet.vn/the-gioi/nguoi-tr...ng-gi-chinh-phu-noi/2014060108245512p1c26.htm

Chia sẻ trang này