1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    vãi cả hột nhơn......các bạn nhắc đến hột nhơn là mình thấy ghê
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Buồn cái gì, cũng phải có thời gian để mang thai và đẻ chứ, tàu sắt chứ có phải xếp giấy chơi đâu? Bác Vịnh đã nói : “...và chúng tôi dự kiến sẽ nhận tàu tuần tra của Nhật Bản vào đầu năm tới” rồi còn gì.

    Theo quan điểm mình, mình không nghĩ rằng đàm phán-lên án-luật pháp-kiện tụng sẽ làm chùn bước thằng đã công khai quyết tâm bành trướng này đâu. Mình nghĩ đã đến lúc phải có phương án cụ thể để chốt chặn tại Biển Đông thôi, nếu không muốn mọi việc "đã rồi"!

    Hôm nay em định làm 1 bài để nguyền rủa cho hả tức, nhưng bác đã nói thay. Không nghĩ thì thôi, nhưng nghĩ đến là em căm ngang như căm bọn tung cẩu vậy! Tiền của dân mà như đem muối bỏ biển!
  3. Sephirothmda

    Sephirothmda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    177
    Rảnh rỗi anh có sửa cái Thoát Á luận của Fukuzawa Yukichi thành cái này, hy vọng mở mắt cho một vài chú vẫn còn mơ tưởng đến con đường đi lên Thiên đường đỉnh cao trí tuệ loài người (mà thằng Tàu nó đang đi trước VN độ vài chục bước, thế mà vẫn cắm mặt đi theo nó, thế mới đau):

    Hy vọng các chú hiểu anh nói gì trong cái này, chứ đừng lại mang Nho giáo ra bàn thì a cũng buồn lắm

    Thoát Tàu luận

    Nước Việt Nam chúng ta nằm tại miền đông nam Châu Á, giá như chúng ta có tinh thần dân tộc thoát ra khỏi những thói quen cổ hủ của văn hóa Tàu mà tiếp cận tới nền văn minh phương Tây thì chúng ta đã có thể hoà nhập với nền văn minh phương Tây rồi. Tuy nhiên, thật không may cho Việt Nam chúng ta, bên cạnh nước chúng ta có một nước láng giềng, gọi là Tàu (Trung Quốc). Dân tộc này từ lúc tiếp xúc với chúng ta, có lẽ là từ 2.000 năm trước, đã khiến cho dân tộc chúng ta đi theo con đường, đi theo văn hóa châu Á cổ hủ của họ suốt cả ngàn năm qua. Điều này làm cho dân tộc chúng ta không biết đường lối phát triển quốc gia tự lập.

    Ngày nay, trong thời đại phương tiện giao thông tiện lợi, chúng ta không thể không nhìn thấy được sự hiện hữu của nền văn minh phương Tây. Nhưng chúng ta lại cho rằng những điều mắt thấy tai nghe về nền văn minh phương Tây như vậy cũng không làm chúng ta động tâm động não. Suốt hàng nghìn năm chúng ta không hề thay đổi và vẫn quyến luyến với sợi dây mắc xích với Trung Hoa, hay là nước Tàu. Giữa thời buổi văn minh mới mẻ và đầy khí thế ngày nay mà khi bàn luận về xxx (kiểm duyệt), và chỉ phô trương coi trọng hình thức bên ngoài giả tạo, thực chất ta coi thường chân lí và nguyên tắc, còn đạo đức thì hung hăng tàn bạo và vô liêm xỉ không lời nào tả xiết, đã vậy ta lại còn kiêu căng tự phụ.

    Theo đánh giá của tôi, trong tình hình lan truyền mạnh mẽ của nền văn minh phương Tây sang phương Đông như hiện nay, không thể mãi xích số phận của quốc gia ta vào nước Tàu. Nếu không, chúng ta mãi mãi không thoát ra được khỏi vòng kềm tỏa và những vấn đề bên cạnh ông bạn hàng xóm to lớn này. Lý do tại sao? Đơn giản thôi, vì nếu chúng ta tiếp tục giống nước Tàu thì dù nước Tàu mạnh hay yếu, số phận của chúng ta đều gắn với họ, chúng ta luôn luôn yếu hơn họ, phụ thuộc vào họ, vì cùng 1 phương thức, mà rõ ràng các điều kiện của họ hơn hẳn ta.

    Tục ngữ có câu “môi hở răng lạnh”, nghĩa là các nước láng giềng không thể tách rời được nhau và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Trung Quốc trong thời điểm hiện nay không đóng vai trò giúp đỡ một chút nào cho nước Việt chúng ta cả. Dưới nhãn quan của người phương Tây văn minh, họ nhìn vào những gì có ở Trung Quốc thì sẽ đánh giá nước Việt chúng ta cũng giống nước ấy, có nghĩa là họ đánh giá Trung - Việt giống nhau vì hai nước cùng chung biên giới. Tôi ví trường hợp nước Việt Nam bên cạnh nước Tàu không khác gì trường hợp một người sống bên cạnh một ông sếp của mình ở công ty nhưng tính tình tham lam, hung bạo và nhẫn tâm thì dù người đó có là người đúng đắn lương thiện đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ luôn bị chèn ép đến mức khó mà kiếm ra đường sống. Thực tế này là một đại bất hạnh cho nước Việt Nam!

    Vì vậy, nhằm thực hiện sách lược của chúng ta thì chúng ta không còn thời gian chờ đợi sự khai sáng của nước láng giềng nghìn năm nay này để cùng nhau phát triển được mà tốt hơn hết chúng ta hãy tách ra khỏi sự phụ thuộc ảnh hưởng của Tàu, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây. Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với nước láng giềng Trung Quốc cả, chúng ta hãy đối xử với hai nước như thái độ của người phương Tây đối xử. Chúng ta cần hiểu và luôn ghi nhớ nằm lòng một điều rằng nước Tàu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bạn tốt, thậm chí là một người bạn, và không bao giờ có thể là một người thầy của Việt Nam. Chúng ta có thể đọc và nghiên cứu Nho giáo, tán dương những điều hay ho của nó, nhưng không thể tiếp tục thờ ông người Tàu Khổng Khâu tại Văn Miếu của nước Việt, cần phải chấm dứt ngay lập tức điều này.

    Chúng ta chỉ có thể đối xử với nước Tàu như một ông láng giềng mà chúng ta càng xa cách về mọi mặt càng tốt, chúng ta không thể đi trên con đường mà người Tàu đang đi, chúng ta phải đi một con đường khác, phương Tây có thể là một lựa chọn không tồi nếu xét đến thời điểm này.

    Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với người bạn xấu Trung Hoa, thì chúng ta không những cũng trở thành người xấu, mà còn không thể thoát ra khỏi cái xấu và sự lệ thuộc vào tên "đại ca" này. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt với văn hóa của người bạn láng giềng xấu này!
  4. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Mịa. Vốn vay ODA của thằng Nhật có gì hay mà khoe ?
    Tìm hiểu xem cái nguồn vốn đó là ưu đãi hay bạc đãi nhé. Biết rằng tiền vay nào chẳng phải trả nhưng vay kiểu ODA của Nhật dân ta chết sặc máu. Suy cho cùng là cũng do cái tội nghèo.
  5. biendong1

    biendong1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    71
    Khoan không trúng dầu thì nó ở lại làm quái gì, Shell, Total, AGIP nó đổ hàng núi tiền vào Việt Nam, khoan không trúng thì nó chuồn. Thằng Nga hên khoan trúng thì nó ở lại, liên quan mie gì đến ý kiến hay không.
    Giờ tất cả các giếng khoan ở VN đều dùng kỹ thuật Mỹ, thuê chuyên gia của các công ty Mỹ, vậy thì Việt Nam phải nhớ ơn thằng Mỹ à, nhờ thằng Mỹ mà Việt Nam mới có dầu à.
    Tư tưởng nhớ ơn ngoại bang chỉ có trong đầu mấy thằng ngoại nô thôi.Tất cả quan hệ trên thế giới đều là vì lợi ích, có qua có lại hết, làm gì có chuyện ơn nghĩa.
    HaNoiOldlamali thích bài này.
  6. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Nói đến đây là biết trình của bạn thế nào rồi. Mấy thằng dầu khí của Mỹ , Anh ... có dám khoan thăm dò phía xa bờ biển Việt Nam không ? Trung Quốc nó ho 1 cái là mấy công ty ấy chạy mất dép.
    Nga nó khoan thì Nga nó bảo kê. Còn bọn kia có dám khoan đâu mà biết có dầu hay không .
  7. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Cái ngu nhất của chú đó là chú nói mà không biết suy nghĩ . Chú toàn nói linh tinh một cách thiếu não làm rác diễn đàn.
    1. Cái câu "mơ tưởng đến con đường đi lên Thiên đường đỉnh cao trí tuệ loài người " anh thấy tự chú ỉa ra chứ không ai nói rồi giờ chú copy và past bài thoát á luận để phản bác nó thì có phải tự chú bốc *** nhét miệng chú kô?
    2. mang Nho giáo ra bàn. Lại chính chú tự ỉa tự ăn vì đây là topic : Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

    Chú ngu lắm chú ạ. Anh đề nghị chú về với mẹt cá mẹt rau ngoài chợ . Đừng tập tành lên diễn đàn sủa lung tung nữa.
    luanvit thích bài này.
  8. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nên đọc lại tài liệu đi, mấy thằng Mỹ bị Tàu nó phản đối chạy mất dép hết là gì. ** đeo phải cảm ơn thằng nào hết dựa trên thực tế mà làm. Khong cuồng Nga hay liếm đít Mỹ làm gì. Thực tế là Nga nó vào biển đông hoặc hợp tác quốc phòng với VN chẳng thằng đ nào dám ý kiến hết. Bây giờ thử ôm Mỹ hay Nhật xem.
  9. Sephirothmda

    Sephirothmda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    177
    Chú justbenice tiếp tục sủa bậy, cắn càn rất xứng danh 1 con dog dại. Vì đầu óc ngu xuẩn của chú không bao giờ hiểu được bản chất, VN muốn bảo vệ mình thì phải có sức mạnh, cứ như hiện nay thì lấy chó đâu ra sức mạnh mà bảo vệ biển của mình?

    Biện pháp hòa bình, kiện cáo? Nó vẫn đang thực hiện các hoạt động khoan thăm dò dầu khí bình thường ở biển Nam Trung Hoa mà nó tuyên bố kìa, nó chỉ coi VN đang quẫy nhiễu nó, mới thấy nó chả coi VN ra cái dek gì.
  10. biendong1

    biendong1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    71
    Tôi đang ngồi trên dàn khoan của mấy thằng dầu khí Mỹ, Anh đây. Từ Vũng Tàu bay ra đây là 2 tiếng nhá. Còn từ Vũng Tàu bay ra mỏ Bạch Hổ chỉ mất 45 phút
    panzerIIlamali thích bài này.

Chia sẻ trang này