1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kienquoc

    kienquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    115

    NGOẠI GIAO ẤY MÀ, VỪA ĐẤM VỪA XOA. ĐỂ THẰNG CHÍ PHÈO ĐỠ NHỤC MÀ LÀM LIỀU THÔI.
    Không ngây thơ nghĩ rằng bài phát biểu của đại tướng PQT sẽ làm Nhật, Mỹ chán nản hay TQ làm tới. Mỹ Nhật giúp VN cũng vì lợi ích của họ ( VN mạnh thì để đối đầu với TQ giúp họ, lời nói + ít vũ khí hay tiền cũng ok). TQ thì họ đóng HD2 từ đời nào rồi, kế hoạch xấm lấn cũng vạch từ lâu. Đâu chờ đến bài phát biểu này nọ của Bác nhà ta. VN chắc chắn lúc đầu không định dùng bài phát biểu này. Không ngờ, thấy TQ bị đánh hội đồng mạnh quá nên không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó lấy cớ VN khiêu khích lại chả điên cuồng hơn. Giờ bị " nạt mềm" của bác Thanh buộc vào rồi. Càng làm quá càng thật bại về ngoại giao. Về khoản này Các Bác Nhà Ta có rất nhiều kinh nghiệm. Yên tâm, các cụ nhà mình nói gì đều có tính toán cẩn thận lợi hại.
    Mình rất thích và ủng hộ bài phát biểu đó, nhưng nên bỏ chữ " gia đình" đi cho đỡ "phản cảm." Anh em ở đây thực ra cũng chỉ bực mình với chữ ấy là chính. AI ANH EM GÌ VỚI THẰNG KHỰA CHỨ? HEHE
    gaume1luanvit thích bài này.
  2. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Thế mới gọi là quân ăn cướp, phóng tinh vệ thông minh nhỉ cuối cùng cụng thừA nhận bố mẹ mình là quân ăn cướp.
  3. VN_999

    VN_999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    72
    Nếu các Bác phân tích theo hướng các Cụ đang cố gắng đuổi HD 981 ra khỏi lãnh hải Vn,Em e rằng các Bác đang sai rồi đó.
    - Theo e thì nhà ta đang cố gắng dụ nó xuống phía nam- quanh Gạc Ma kìa... Y như nhà Trần lừa quân Nguyên vào bãi cọc BĐ đó.
    - Nó không chịu xuống thì chí ít Ta cũng cố gắng xích chân nó lại quanh khu vực hiện tại. Biện pháp này là giữ nguyên hiện trạng,Ta câu giờ để các nước ủng hộ mạnh mẽ cho Ta,Ta cũng mua sắm được thêm đồ chơi.
    - Bây giờ Nó rút về cảng thì nhục nhã,ko rút về thì nó cũng biết đang mắc mưu của Ta
    Xí... cái Ông kia ăn nói hàm hồ,ai công nhận GM là của Mày? Đời Tao ko lấy lại được thì Con Cháu tao sẽ lấy lại nha.
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2014
    Malogstridunghtvc thích bài này.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nếu theo tuyến qua kênh đào mới mà ghé vào Phú Quốc cũng mất gần 1000 km rồi ( vào+ra) ..... dự án Phú Quốc không liên quan tới kênh đào này . Nếu kênh đào này hoàn thành thì chính Côn Đảo mới hoành tráng .:P
    Khoảng các từ biển Andaman đến Côn Đảo = với đến Singapore ....:D
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Tình hình hiện nay nếu Thái Lan thay đổi chính phủ thì khả năng hạn chế thân khựa > Nhật nhảy vào cùng ASEAN làm kênh này thì hay hơn .... thu phí của khựa mới sướng . :rolleyes:
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Giới thiệu về Côn Đảo và thế mạnh phát triển du lịch
    Huyện Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa đại dương cách Vũng Tàu 185km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230km, cách cửa sông Hậu (Cần Thơ) khoảng 83km. Diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 76km2, trong đó hòn đảo lớn nhất có diện tích 51,52km2 gọi là Côn Lôn hay Côn Đảo là trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị - xã hội của huyện. Dân số năm 2007 khoảng 5.600 người, chưa có đơn vị hành chính phường, xã, chỉ có các Khu dân cư.


    Huyện Côn Đảo có tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, khai thác chế biến hải sản, phát triển cảng biển, dịch vụ dầu khí và hàng hải. Bờ biển dài 200km, có nhiều bãi tắm đẹp tuyệt vời như bãi Đất Dốc, Bãi Cạnh, bãi Đầm Trầu, bãi Hòn Cau, bãi Hòn Tre... Thêm vào đó là vườn Quốc gia Côn Đảo diện tích gần 6.000ha trên đất liền và 14.000ha mặt biển với nhiều loại cây và thú quý hiếm. Nói đến Côn Đảo, ai cũng biết nơi đây có hệ thống nhà tù khủng khiếp của Pháp, Mỹ với nhiều trại giam lớn như: trại Phú hải, Phú Sơn, Phú Tường, Phú Bình, chuồng cọp, chuồng bò cùng khu nhà Chúa Đảo và khu nghĩa trang Hàng Dương nơi chôn cất 20.000 tù nhân chủ yếu là các chiến sĩ cách mạng trong hai thời kỳ kháng chiến.
    Môi trường sống ở Côn Đảo rất trong lành, nhiệt độ bình quân khoảng 26 – 27độC mát mẻ quanh năm. Tất cả những điều kể trên là tiềm năng du lịch của Côn Đảo với các loại hình phong phú như: Du lịch tắm biển nghỉ ngơi, du lịch tham quan di tích lịch sử, du lịch sinh thái (lặn, câu cá, leo núi, tham quan rừng biển, sinh vật biển...). Hàng năm Côn Đảo đón hàng trăm nghìn lượt khách đến du lịch. Đến với Côn Đảo, du khách được nghỉ ngơi tại những khách sạn đầy đủ tiện nghi như: khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Côn Đảo Seatravel Resort, Côn Đảo Resort, ATC Resort, và nhiều khách sạn mini ở Côn Đảo.

    Ngoài du lịch, Côn Đảo còn là trung tâm ngư trường khai thác hải sản của Tỉnh và phía Nam. Trung ương và tỉnh đã tiến hành đầu tư cảng cá Bến Đầm dài 336m cho tàu 2.000 tấn cập bến. Riêng huyện cũng có đội tàu khá lớn, hàng năm đánh bắt khoảng 10.000 tấn hải sản các loại.
    Côn Đảo chỉ cách đường hàng hải Quốc tế (trục Bắc – Nam) có 60km. Từ Côn Đảo, tàu thuyền ngược lên phía Bắc Á như Nga, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hải Nam, Thẩm Quyến, Hồng Kông. Nếu xuôi xuống Nam là đến các nước Đông Nam Á như: Singapore, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thailand. Trong tương lai kênh đào KRA ở Thailand được mở nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương mở ra trục Đông – Tây thì Côn Đảo sẽ nằm ở ngã tư giao thông biển quốc tế.
    Những năm gần đây, cuộc sông và sinh hoạt của ngời dân ở Côn Đảo có phần khởi sắc. Đường sá, sân bay, bến cảng đang đợc trùng tu. Ngư trường Côn Đảo sôi động hẳn bởi các dịch vụ hậu cần nghề cá Tàu các tỉnh có lúc cặp vào Côn Đảo tử 5000 đến 6000 chiếc. Du khách trong và ngoài nước đến côn Đảo ngày càng nhiều. Hiện tại, ngoài hai tuyến bay từ Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vũng Tàu, Côn Đảo còn có 5 chiếc tàu lớn loại 100 giường nằm và 3 tàu chở hàng từ 50 đến 250 tấn. Đến Côn Đảo, ngoài giờ làm việc nghỉ ngơi, du khách có thể dạo quanh quần đảo, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng riêng cho nơi này và có thể tìm đợc rất nhiều thông tin của quá khứ chứa đựng trong mỗi di vật trên hòn đảo còn nhiều bí ẩn này.
    Theo quy hoạch tại Bến Đầm sẽ xây dựng 4 cảng: cảng hải sản ở khu vực nước sâu 6 – 8m đã hoàn thành, cảng Dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở khu vực nước 8 – 15m, cảng Hải quân ở cửa họng Đầm.
    Huyện Côn Đảo
    gaume1, luanvitVN_999 thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Huy fuk nó chửi vtc không thương tiếc. Mà Vtc ngu vãi cả lìn.Mịa nó vuốt mặt thì cũng nể mũi. ớ gần thằng béo mà ăn rồi đi chọc nó. Nó không vả gãy mồm thì ăn cho hết rồi lại đi la làng... Khốn nạn nhất là mấy thằng ngu này công anh chặt củi 3năm nó đốt trong 1 bản tin.mịa báo nước ngoài đăng thì kệ nó.ăn rồi chạy theo nó à.
    usadok, HaNoiOld, home1241 người khác thích bài này.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    nhà nước mà không chấn chỉnh lại nền báo chí và truyền hình để nó tự do báo chí thế này thì bảo tại sao Tq nó không nện cho vỳ cái tội láo toét. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại đăng tin không đúng nơi đúng chỗ .không có cái ngu nào ngu hơn nữa sao hả VTC. Tg Thanh nói nhẹ nhàng với Tq để tránh chiến tranh thì bây chửi như chó sủa.nhưng một bản tin có thể dẫn đến chiến tranh thì bây lại tung hô.chó dại đó không phải là chó dại à.
    cái TAM nó đụng chạm tới mồ mả nhà bây à.hay là nơi đó tụi bay kiếm cơm cháo. Trong khi đó Tq nó muốn dấu đi,muốn người dân của nó quên đi để nó phát triển đất nước thì bây lại đào mả nó lên.đào mả thây ma ở Vn lên chưa chán à..
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2014
    usadok, HaNoiOld, home1242 người khác thích bài này.
  9. LocPhat68688

    LocPhat68688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Một nước lớn mà ứng xử như một lũ chó dại....Đúng là không th
    ể nào chấp nhận được
  10. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Bác chửi một post là được rồi, báo VN ko post thì báo nước ngoài họ cũng post... mà nó post đều đặn 25 năm nay rồi. Báo VN ko post cũng ko có vấn đề gì, bác sợ Tây vào đọc báo VN để học tiếng Việt hả ??? Bác giỏi thì sang góp ý cho báo Hoàn Cấu nó chửi mình ít thôi.
    VN_999, tridunghtvclamali thích bài này.

Chia sẻ trang này