1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Tôi nghĩ rằng người dân Ukraina đã lựa chọn khôn ngoan trong những người có khả năng dẫn dắt họ qua giai đoạn khó khăn này , và Hoa Kỳ là hoàn toàn cam kết đứng đằng sau những người Ukraina và nguyện vọng của mình , không chỉ trong những ngày tới và tuần , nhưng trong những năm tới , bởi vì chúng tôi tin rằng Ukraine có thể trên thực tế là một phát triển mạnh, dân chủ quan trọng là có mối quan hệ mạnh mẽ với châu Âu, và có mối quan hệ mạnh mẽ với Nga - nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta đứng phía sau họ rõ ràng trong thời gian này thời gian khó khăn ", Obama nói .
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Ukraina biết kế hoạch của Nga dùng máy bay Mig-29 của Ukraina bị chiếm ở Crimea để khiêu khích ở miền đông Ukraina. Ngày 3 tháng 6, ở Brussels Quyền bộ trưởng quốc phòng Ukraina Mikhail Koval truyên bố trước báo giới, sau cuộc họp Ukraina-NATO rằng, Nga dự định sử dụng các máy bay lấy của Ukraina ở Crimea vào mục đích khiêu khích. “Ngày hôm nay vào buổi đếm chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có 8 chiếc máy bay Mig-29 của cac lực lượng vũ trang Ukraina bị chiếm ở Crimea cùng các biển hiệu quân đội Ukraina trên máy bay nhằm mục đích thực hiện các cuộc khiêu khích bằng không quân, họ đang tích cực chuẩn bị cho mục đích khiêu khích – sử dụng chúng ở miền đông nhà nước chúng tôi với mục đích tựa như là quân đội Ukraina sử dụng không quân chống thường dân. Thông tin này được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, và phía Nga biết là chúng tôi đã biết trước kế hoạch của họ”, - ông nhấn mạnh.
    khuc_thuy_du thích bài này.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp gỡ với tân tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ở Ba Lan ngày hôm nay đe dọa Nga về sự cô lập tiếp theo. “Thời đại của các đế chế và khu vực ảnh hưởng đã qua từ lâu”, - ông Obama nói. “Nếu nước Nga tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Ukraina thì sự cô lập trên trường quốc tế tiếp tục chờ đợi họ”, - Tổng thống Hoa Kỳ nói trong cuộc gặp gỡ báo giới ở Warsava, Ba Lan sau cuộc gặp gỡ với tân tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, TTX Unian đưa tin.
    “Các dân tộc tự do sẽ sát cánh cùng nhau để cho những cuộc khiêu khích của Nga chỉ có ý nghĩa tiếp tục bị cô lập và tiêu hao tài chính”, - ông Obama nói. “Chúng tôi sát cánh cùng nhau bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh là trách nhiệm của mỗi dân tộc. Thời đại của các đế chế và khu vực ảnh hưởng đã qua từ lâu rồi. Các dân tộc lớn không thể đe dọa các dân tộc nhỏ và áp đặt ý chí của mình cho họ”, - Tổng thống Mỹ tuyên bố.

    Tổng thống Obama đồng thời tuyên bố rằng Mỹ không thừa nhận xâm chiếm Crimea của Ukraina bởi nước Nga. “Cái ngòi bút không bao giờ có thể phục vụ cho việc đánh cắp đất đai của ai đó, bởi thế chúng tôi không thừa nhận việc chiếm đóng Crimea hoặc vi phạm chủ quyền của Ukraina”, - ông Obama nói. Ông đánh giá rằng người Ukraina bằng hành động chống đối của mình muốn đạt được sự lật đổ “một chế độ tham nhũng”. Họ muốn sao cho chính quyền phải bảo vệ quyền lợi của họ.
    ”Ngay cả khi người ta đánh đập và bắn họ thì họ cũng không đầu hàng. Họ tham gia vào biểu quyết, bầu nên tổng thống mới trong một cuộc bầu cử tự do”, - ông nói và thêm rằng, thủ lĩnh chỉ có thể nhận được tính chính thống (tính hợp hiến) từ nhân dân mà thôi. Tổng thống Obama gọi việc can thiệp của các quốc gia khác vào công việc nội bộ của Ukraina là không được phép và nói rằng, nhân dân Ukraina đấu tranh vì cái mà nhân dân Ba Lan đã nhận được bằng cải cách tiến hành trong suốt 25 năm qua.
    “Một Ukraina độc lập và tự do cần có những sự liên hệ và tiếp xúc mạnh mẽ với Châu Âu, với Nga và Mỹ”, - ông Obama nói.
    Sau lời phát biểu của tổng thống Mỹ trước báo giới tổng thống sắp đăng quang của Ukraina Petro Poroshenko đã đến bên cạnh tổng thống Mỹ nói lời cảm ơn.
  4. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Pháp bắt đầu huấn luyện thủy thủ Nga trên Mistral và giao hàng đúng hẹn!
    panzerII, beta22, hongvebobinh2 người khác thích bài này.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Chiến dịch chống khủng bố do chính quyền Ucraina triển khai tại Miền Đông, từ ngày 13/4/2014, đến nay chưa đạt được kết quả mong muốn và tạm thời chưa nhìn thấy hồi kết. Theo số liệu chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phía các lực lượng quân chính phủ đã có 59 binh sỹ thiệt mạng và 293 người bị thương. Phe chống chính quyền thiệt hại ước tính hơn 100 người. Có cả những trường hợp dân thường bị thương vong. Càng ngày trong xã hội càng có nhiều ý kiến chỉ trích chính quyền về chiến dịch chống khủng bố - người thì không hài lòng về sự ì ạch của quân đội, người khác cho rằng lãnh đạo chiến dịch sai lầm về chiến thuật.

    Báo Segodnya đã đề nghị các chuyên gia giải đáp 7 câu hỏi phổ biến nhất, liên quan đến chiến dịch chống khủng bố tại Miền Đông. Xin mời quý độc giả theo dõi.

    [​IMG]

    Vì sao quân chính phủ hành động chậm chạp?

    Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao quân đội lại hành động chậm chạp đến vậy? Tại sao không thể trấn áp được quân ly khai trong vòng 2-3 ngày?”.

    Các chuyên gia cho rằng, trong vấn đề này có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do chính trị. “Tại Miền Đông, chúng ta phải đương đầu không chỉ đơn giản là với quân ly khai, mà với những chiến binh được huấn luyện bài bản, - chuyên gia quân sự Anton Mikhnenko cho biết. - Vì vậy, để bảo vệ binh sỹ của ta và đảm bảo tính mạng cho dân lành, các lực lượng quân sự của chính phủ phải hành động hết sức cẩn thận”. Bên cạnh đó, còn có quy tắc quân sự: không nên tấn công nhanh quá mức cần thiết, để tránh bị rơi vào bẫy của đối phương.

    “Cũng có thể ở đây còn do bối cảnh chính trị nữa, - chuyên gia nói. - Không loại trừ chính quyền lâm thời không muốn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Vì vậy, bước ngoặt của chiến dịch có thể sẽ diễn ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử”.

    Vì sao không đóng cửa biên giới với Nga để chặn đường tiếp viện của quân ly khai?

    “Vấn đề đóng cửa biên giới được quan tâm hàng đầu, nhưng thực tế là việc rất khó thực hiện, - thành viên Ủy ban an ninh và quốc phòng thuộc Quốc hội Ucraina Yuri Sirotiuk cho biết. - Đường biên giới quốc gia với Nga tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk không được xây dựng cơ bản, và trong thời kỳ độc lập của Ucraina đã hình thành rất nhiều tuyến đường qua biên giới, không thể kiểm soát nổi”.

    “Tình hình Donetsk và Lugansk rất phức tạp. Kiev không kiểm soát được mọi thứ, vì vậy việc đóng cửa biên giới là điều bất khả thi - biên phòng “người nhà” vẫn có thể cho người qua biên giới mà không ai biết”, - chuyên gia phân tích Kost Bondarenko nói thêm.

    Tại sao không ban bố tình trạng chiến tranh và sơ tán dân thường?

    “Chúng tôi cương quyết yêu cầu ban bố tình trạng chiến tranh. Một điều đã quá rõ là chỉ bằng chiến dịch chống khủng bố chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề tại Donetsk và Lugansk, - ông Sirotiuk nói. - Nếu ban bố tình trạng chiến tranh, chúng ta sẽ có thể phân biệt được đâu là dân lành, đâu là chiến binh ly khai, và chiến dịch sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ thiết lập hành lang di tản thường dân ra khỏi khu vực chiến sự. Nhưng dự luật về việc này chỉ Tổng thống mới có quyền đề xuất và Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng sẽ thông qua quyết định. Còn chúng tôi chỉ có thể nêu sáng kiến mà thôi”.

    Về phần mình, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng có vẻ rất kiệm lời trong vấn đề này, với lý do đây là việc liên quan đến an ninh quốc gia và không ai có quyền tiết lộ kế hoạch.

    “Tình trạng chiến tranh trước đây không được ban bố, do vướng bầu cử Tổng thống, - nhà nghiên cứu chính trị Alexandr Paly nhận định. - Bởi nếu vậy thì sẽ không có bầu cử ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Còn bây giờ, bầu cử đã xong, vấn đề này có thể sẽ được khơi dậy tại Quốc hội”.

    Bên nào được trang bị tốt hơn?

    “Quân ly khai bắn từ các cụm dân cư, vì vậy họ chỉ cần vũ khí nhẹ và súng cối là đủ. Trong vấn đề này, quân chính phủ được trang bị tốt hơn - chúng ta có thiết giáp, không quân và đạn dược dự trữ. Nhưng nếu nói về các cứ điểm, thì chúng ta lại không bằng đối phương, vì không đủ mũ sắt, áo chống đạn và thiết bị quan sát ban đêm”, - chuyên gia Anton Mikhnenko cho biết.

    Thông tin về chiến dịch bị rò rỉ?

    Những thất bại của chiến dịch chống khủng bố trong thời gian gần đây có thể là do thông tin bị rò rỉ. “Đúng vậy, tại khu vực đồn trú của các lực lượng chống khủng bố có những nhóm phá hoại hoạt động, khai thác thông tin và báo cho đối phương”, - người phát ngôn của chiến dịch chống khủng bố Vladislav Seleznhev khẳng định. - Chúng tôi đang cố gắng đấu tranh với tình trạng này”.

    Bao nhiêu người tham gia chiến dịch?

    “Chiến dịch chống khủng bố có sự tham gia của các đơn vị quân đội, các tiểu đoàn Vệ binh quốc gia (thuộc Bộ Nội vụ) và các tiểu đoàn tình nguyện, bên cạnh đó còn có các đơn vị biên phòng. Tổng cộng khoảng 50 nghìn người”, - chuyên gia quân sự Sergei Zgurets cho biết.

    Bao giờ chiến dịch kết thúc?

    Việc chấm dứt chiến tranh có thể đạt được thông qua đàm phán với lãnh đạo Liên bang Nga, tuy nhiên, dự báo thời hạn và điều kiện là vấn đề không dễ. Riêng về tình trạng đối đầu quân sự, các chuyên gia có vẻ không được lạc quan. “Chiến dịch chống khủng bố sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là vài tháng nữa”, - chuyên gia Anton Mikhnenko nhận định.

    Đại biểu Quốc hội Yuri Sirotiuk còn có dự báo bi quan hơn: “Giai đoạn tích cực của chiến dịch sẽ diễn ra đến cuối năm nay, sau đó sẽ kéo dài mấy năm nữa. Tôi nghĩ rằng Nga sẽ tiếp tục châm ngòi xung đột tại khu vực Miền Đông”.
    mig1000 thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ak ak, cụ La lấy bài viết này ở đâu thế:
    "Tổng thống Obama đồng thời tuyên bố rằng Mỹ không thừa nhận xâm chiếm Crimea của Ukraina bởi nước Nga. “
    Ơ, thế là rõ rồi nhé, anh Obama bảo Nga không xâm chiếm Crimea nhá:-):-):-)
    quangiao thích bài này.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổ quốc hay là chết :D:D:D:D:D:D:D:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiến đấu chống lại bọn Bán nước
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2014
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    LỄ tang các nạn nhân vụ không kích tại Lugansk và các tự vệ hy sinh
    panzerII, quangiao, bunny1211 người khác thích bài này.
  9. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Quân miền đông sắp có áo giáp chống đạn mới từ đám RS này rồi :D
    dudu5, quangiao, bunny1211 người khác thích bài này.
  10. sonicxpx

    sonicxpx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    231


    BMD-1

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này