1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. auny08

    auny08 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
    Chắc định làm thành viên cuối cùng của cái hội này à ?
    http://laodong.com.vn/chinh-tri/to-chuc-nhom-chuyen-gia-but-chien-tren-internet-98582.bld
    Boeing01 thích bài này.
  2. losspassword

    losspassword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    16
    ngông cuồng
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2014
  3. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Dốt văn chương nhưng làm câu đối cho vui:
    c hó khựa ngồi hóng ăn phân.
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2014
  4. hoangdang_hm

    hoangdang_hm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    92
    Ra trước QH mà có mấy con số không nắm,đi đổ lỗi cho lính. Mình cũng cóc tin là lão không biết rõ, vụ đó nóng mà, vậy thì chỉ có nói láo, mà trước QH lão còn nói láo thì với dân đen lão dám làm trò gì, ai biết đc. Bộ trưởng Bộ GDDT đó
    karate_hnBoeing01 thích bài này.
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Sao công an không âm thầm thịt mẹ hết mấy thằng này đi ? chúng bất minh thì ta cũng có thể bất chính .... cứ thịt xem chúng có kiện không ? :P:rolleyes:
    =======================================
    Gia Lai thẳng tay xử người Trung Quốc thuê đất trồng dưa

    (Thị trường) - Tại Gia Lai xuất hiện người Trung Quốc lén lút, không thông qua chính quyền sở tại, khảo sát, thuê đất để “trồng dưa hấu không hạt”.

    Cụ thể, tại các huyện Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Chư Prông và thị xã An Khê xuất hiện những thương nhân Trung Quốc (TQ) đến khảo sát, thuê đất với mục đích trồng dưa hấu không hạt.

    Họ đặt cọc tiền thu mua dưa hấu qua các tiểu thương với giá cao gấp 2-3 lần so với giá trong nước, nhằm xuất khẩu sang TQ. Điều lạ, người TQ còn dẫn theo các tiểu thương từ các tỉnh khác đến nhằm thuận tiện cho việc thu mua sau khi thu hoạch.

    Việc người TQ “tràn” vào địa bàn, không thông qua chính quyền sở tại, lại chọn thuê đất ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã dấy những nghi ngờ về âm mưu an ninh kinh tế.

    Đã xuất hiện 7 người TQ vào tỉnh Gia Lai khảo sát, thuê đất, tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp “hợp đồng” với nông dân đã bị CA tỉnh phối hợp cùng chính quyền tạm giữ, trục xuất ra khỏi địa bàn.

    Trao đổi với PV báo Đất Việt, ông Đoàn Ngọc Có - trưởng phòng Nông lâm (UBND tỉnh Gia Lai) cho biết, chỉ ít lâu sau khi sự việc xảy ra, CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện ra sự việc trên, trình lên lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

    [​IMG]
    người Trung Quốc lén lút, không thông qua chính quyền sở tại, khảo sát, thuê đất để “trồng dưa hấu không hạt”.
    Sau đó, UBND Gia Lai đã ra văn bản gửi CA tỉnh, Sở Công Thương, Sở NNPTNT cùng UBND các huyện, thị xã nêu cao cảnh giác, phòng ngừa. Văn bản nêu:

    Việc thương lái TQ thuê đất và trồng dưa hấu với giá cao dẫn đến tình trạng người dân cho thuê đất, hoặc chuyển đổi các cây trồng khác để mở rộng diện tích trồng dưa, tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng dẫn đến khủng hoảng thừa. Và, không ngoại trừ làm sản phẩm ứ đọng, rớt giá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân.

    Trước việc làm khó hiểu, mập mờ của các thương nhân người TQ, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ban, ngành nhanh chóng vào cuộc làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động việc “thuê đất trồng dưa hấu”. Đồng thời, yêu cầu chính quyền sở tại thắt chặt thị trường, kiểm tra các điểm tập kết thu mua nhằm xử lý việc “trao đổi” nông sản trái pháp luật.

    Cũng theo ông Đoàn Ngọc Có, UBND Gia Lai đã trình sự việc này lên Trung ương để đưa ra những biện pháp cụ thể hơn. Theo đó có những chỉ đạo mật về biện pháp xử lý do liên quan đến yếu tố người nước ngoài.

    Trao đổi với báo Đất Việt, ông Kpă Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp cũng cho biết, văn bản cũng đưa ra cảnh báo để người dân địa phương biết những chiêu bài thương lái TQ thường dùng để có biện pháp phòng tránh và không bị lợi dụng.

    Cũng tại tỉnh Gia Lai, đã từng xuất hiện thương lái TQ đi cùng phiên dịch thông qua tiểu thương địa phương thu mua gốc và rễ tiêu với ý định phá hoại sản xuất.

    Cà Mau phạt thương lái Trung Quốc mua cua trái phép



    Trước đó, vào hồi cuối năm 2012, người Trung Quốc cũng đã thuê đất tại Long An để trồng "lúa lạ". Tuy nhiên, sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng các cơ quan chức năng không có động thái xử lý cho đến khi sự việc được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh.

    Sau khi Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng vùng Nam bộ, kết quả là giống lúa được trồng không thuộc loại giống lúa được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp phép chính vì vậy, Sở Nông nghiệp Long An đã cùng người dân tiêu hủy toàn bộ 1,4 ha “lúa lạ” được trồng khảo nghiệm trái phép tại ấp 1, xã hòa Phú, huyện Châu Thành.

    Tâm An
    VN_999 thích bài này.
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cường quốc… bặm trợn
    Thứ năm 12/06/2014 06:17

    ANTĐ - Theo bác, thế nào thì được coi là một cường quốc?

    - Có thế mà cũng phải hỏi, đấy là những quốc gia mạnh nhất về mặt nào đó, ví như Mỹ là cường quốc quân sự và kinh tế, Nga là cường quốc quân sự, Nhật là cường quốc kinh tế…
    - Nói như bác thì Trung Quốc chỉ là cường quốc dân số thôi nhỉ, trong khi quân sự thì chắp vá, công nghệ thì toàn ăn cắp vặt của các nước tiên tiến. Tổng GDP của họ đứng thứ hai thế giới, nhỉnh hơn Nhật một chút, nhưng dân số lại hơn gấp 10 lần, thành ra chia trung bình thì GDP sao bằng Nhật được.
    - Bác nói khe khẽ cái mồm thôi kẻo họ nghe thấy lại nhảy dựng lên bây giờ. Họ cũng là cường quốc bác ạ, chỉ có điều là “cường quốc” chuyên tranh ăn với hàng xóm láng giềng, phùng mang trợn mắt với nước nhỏ.
    - Sao một nước lớn như thế không tìm đối thủ xứng tầm choảng nhau mà chỉ toàn gây hấn với mấy anh nhỏ con, nghèo khổ hả bác?
    - Họ vẫn gây chuyện với Mỹ và Nga mấy chục năm nay đấy chứ. Chỉ có điều khi mấy ông lớn này trợn mắt lên là họ co vòi lại, vội vàng làm lành, kết nghĩa huynh đệ, khi mọc được vài sợi lông, sợi cánh là lại xù lên hăm dọa.
    - Trong thời khủng hoảng kinh tế, chí thú làm ăn còn chẳng ăn ai, sao họ rỗi hơi đi gây chuyện với nhiều nước thế nhỉ?
    - Họ chẳng dại đâu, đánh nhau ra tiền ra bạc cả đấy. Việc chiếm được mấy hòn đảo của các nước láng giềng, thì đương nhiên “đường lưỡi bò” của họ được hợp pháp hóa, lúc đó, giao thương của cả thế giới qua Biển Đông sẽ phụ thuộc vào họ, bị họ khống chế.
    - Thế thì nham hiểm quá bác nhỉ, tôi gọi họ là “cường quốc”… xấu xí vậy.
    - Ở đời, có những người xấu xí mà tâm tính tốt, bụng dạ ngay thẳng, thì vẫn được yêu quý đấy chứ. Nhưng đã xấu xí, lại còn hung hăng bặm trợn, rồi giở trò mèo, trò bẩn, vu vạ người khác thì cả thế giới căm ghét, chứ cường quốc cái nỗi gì.
    Gnuhlehcimm, VN_999hanhgl thích bài này.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    HK lại sắp có T.A.Môn ???
    ==========================================
    Dân Hong Kong ‘nổi đóa’ trước cảnh báo từ chính quyền Trung Quốc
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 06:44 12-06-2014
    [​IMG]
    Người dân Hong Kong biểu tình phản đối Sách Trắng của chính quyền Bắc Kinh. Ảnh: AFP


    Những người ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đã tỏ ra giận dữ trước việc chính phủ Trung Quốc ngày 10.6 công bố Sách Trắng khẳng định “thẩm quyền toàn diện” của Bắc Kinh đối với đặc khu hành chính này, chỉ vài ngày sau khi hơn 100.000 người dân Hong Kong tụ tập biểu tình đòi các quyền tự chủ nhiều hơn.

    Bắc Kinh nói gì?

    Sách Trắng dài 14.500 chữ đã nhấn mạnh Hong Kong không có “đầy đủ quyền tự chủ” và phải chịu sự giám sát của Bắc Kinh. Sách Trắng được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt giữa các cư dân tại thuộc địa cũ của Anh về việc cải cách tại cuộc bầu cử sắp tới và bản chất khái niệm “một quốc gia, hai chế độ”.
    Được xuất bản bởi Văn phòng Thông tin Hội đồng nhà nước, Sách Trắng đã tuyên bố “có nhiều quan điểm sai lầm hiện đang lan tràn ở Hong Kong” liên quan đến nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Một số cư dân đã “nhầm lẫn hoặc sai lệch trong lý giải nguyên tắc này”, Sách Trắng cho biết.
    [​IMG]
    Một bản sao chiếc xe tăng đã được dựng nên ở Hong Kong nhằm kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn ngày 4.6.1989 tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

    “Mức độ tự chủ cao của HKSAR (tức Đặc khu hành chính Hong Kong) không phải là quyền tự chủ, cũng không phải là sức mạnh phân cấp. Đó là sức mạnh để thực thi các vấn đề địa phương theo ủy quyền của trung ương”, Sách Trắng nhấn mạnh.
    Hệ thống chính trị độc đáo của Hong Kong được đảm bảo thông qua nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Điều này cho phép Hong Kong được hưởng quyền tự do dân chủ một cách rộng rãi và thêm nhiều quyền dân sự vốn không được phép ở đại lục. Hong Kong cũng được phép phát triển thành một thành phố tự do, tư bản chủ nghĩa trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc.

    Người Hong Kong giận dữ

    Ngay sau khi Sách Trắng được công bố, người Hong Kong đã tỏ ra giận dữ. Khoảng 40 người biểu tình ngày 11.6 đã tụ tập bên ngoài văn phòng đại diện của Bắc Kinh ở phía tây Hong Kong để phản đối, đồng thời đốt một bản in của Sách Trắng và vung vẩy các cuộn giấy vệ sinh có in Luật Cơ bản (còn được hiểu như Hiến pháp của thành phố).
    [​IMG]
    Người biểu tình Hong Kong đốt một bản in Sách Trắng của Trung Quốc. Ảnh: AP

    “Đây là một sự can thiệp rõ ràng các vấn đề của Hong Kong”, nghị sĩ ủng hộ dân chủ Lee Cheuk Yan nói với các phóng viên bên ngoài Văn phòng liên lạc của chính phủ, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thu hồi Sách Trắng.
    Nghị sĩ Hong Kong Alan Leong, một lãnh đạo của Đảng Công dân cho biết Sách Trắng làm ông “hoàn toàn sửng sốt” và khiến ông “bị rùng mình”.
    “Đó là một sự thay đổi sự hiểu biết của chúng tôi về những gì được gọi là một quốc gia, hai chế độ”, ông nói.
    Theo ông, quan điểm cho rằng quyết định tư pháp được thực hiện ở Hong Kong nên tính đến các yêu cầu của Trung Quốc là một khái niệm mới, và điều đó “hoàn toàn ghê tởm với sự hiểu biết của chúng tôi về các quy định của pháp luật”.
    “Tôi ngạc nhiên là đất nước có thể ngang nhiên xóa bỏ những lời hứa và cam kết vốn đã mang về Hong Kong một cách trơn tru trước đây”, nhà lập pháp này tuyên bố.
    Các tờ báo Hong Kong cũng lên tiếng chỉ trích Sách Trắng của chính quyền Bắc Kinh. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trong một bài báo tiêu đề “Lời nhắc nhở về việc ai là ông chủ thực sự” đã nhận định rằng Sách Trắng cho thấy “quyết tâm duy trì kiểm soát” của Bắc Kinh.
    [​IMG]
    Người dân Hong Kong biểu tình phản đối Sách Trắng của chính quyền Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images

    Trong khi đó, tờ Minh Báo trong một bài xã luận đã chỉ ra “tình hình đáng lo ngại” trong bối cách ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.
    Các luật sư ở Hong Kong cũng đưa ra một tuyên bố bác bỏ một yêu cầu của Sách Trắng khi cho rằng các thẩm phán nên bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền. Theo Hiệp hội Luật sư Hong Kong, các thẩm phán có trách nhiệm bảo vệ sự độc lập tư pháp và họ không phải là các “quản trị viên” của chính phủ.
    Theo nhiều nhà phân tích, Sách Trắng như là một cảnh báo đến các nhà vận động đang đẩy mạnh việc tuyên truyền cho việc thực hiện phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2017, khi đặc khu hành chính này sẽ tiến hành lựa chọn người đứng đầu mới.
    Một điều trong Luật Cơ bản của Hong Kong đã khẳng định mục tiêu cuối cùng là người đứng đầu HKSAR phải được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu. Không những thế, chính phủ Trung Quốc hồi năm 2007 cũng tuyên bố rằng việc phổ thông đầu phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2017.
    Tuy nhiên triển vọng này đang gây nên tranh cãi khi nhiều chính trị gia ủng hộ Bắc Kinh của thành phố cho rằng chỉ các ứng viên “yêu Trung Quốc” mới hội đủ điều kiện trở thành Đặc khu trưởng.
    Hiện nay, Đặc khu trưởng của HKSAR được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 1.200 thành viên, trong đó chủ yếu gồm những người ủng hộ Bắc Kinh và các doanh nhân.
    Hoài Anh (tổng hợp)
    102dk, Turivn80, VN_9992 người khác thích bài này.
  8. ThangLong01

    ThangLong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ các mặt báo cứ bla bla trung chó xây đảo nhân tạo , bác nào có cao kiến gì không, hay cứ mày xây thì tao xây, 1 ngày nào đó nó sẽ đổ đất kết nối các đảo lại thành 1 hòn đảo như hải nam giữa biễn, lúc đó nó tình vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý thì có mà đi ỉa? thông tin bên lề: Hình như là mùa bão tới rồi...
  9. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Không liên quan lắm, nhưng cảnh báo ae trong dịp này nhé: đừng có tuồn ngoại tệ ra nước ngoài, có khi nó sang Ma cao Trung quốc đấy, bọn kia nó quay sang đóng thuế đóng Hd-xxx cũng nên.
    Chỉ nên tham gia cho vui với bạn bè thôi:
    http://hcm.ipad.24h.com.vn/suc-khoe...ong-da-den-benh-vien-tam-than-c62a636167.html
    Từ ham cá độ bóng đá…. đến bệnh viện tâm thần

    Điều dưỡng trưởng khoa, Trần Đức Phú, Khoa Nghiện Chất, Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, thời gian gần đây, những ngời phát bệnh do thất bại về tài chính ngày càng nhiều. Đặc biệt, có bệnh nhân gần 60 tuổi nghiện cá độ, thua bạc không chịu được cảnh xã hội đen đến nhà tra tấn, dọa xin chân, xin tay, hoảng loạn dẫn đến rối loạn tâm thần.

    Là điều dưỡng trưởng, chuyên chăm sóc và điều trị ở khoa Nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, điều dưỡng Phú nắm được hoàn cảnh gia đình của tất cả bệnh nhân ở đây.

    Điều dưỡng Phú kể, bệnh nhân Nguyễn Thị T. 57 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện vì thua cá độ bóng đá, cờ bạc. Nghiện cờ bạc bà T. đã thua mất số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngôi nhà của bà T. cũng bị siết nợ.

    Không những thế, đến nay bà T. bị chồng ly dị. Họ không chịu được cảnh hàng ngày xã hội đen đến đòi nợ, chửi bới, đập phá. Hai con của bà T. cũng bỏ ra nước ngoài.

    Không còn chỗ bấu víu, bà T. tìm đến họ hàng mong giúp đỡ nhưng ai cũng ngán ngẩm. Buồn chán, bà T. lang thang, loạn thần phải vào viện điều trị.



    [​IMG]

    Điều dưỡng Trần Đức Phú đang điều trị tâm lý cho bệnh nhân nghiện cá độ bóng đá

    Điều dưỡng Phú cho biết, từ khi nhập viện, bà T thức suốt ngày, suốt đêm. Cả ngày bà T. chỉ ngồi khóc lóc và cúng lễ, khấn vái.

    Có mặt tại phòng bệnh, chúng tôi chứng kiến bà T. đang khấn vái, nước mắt chảy dòng dòng, lẩm bẩm: “Tôi đánh bạc là để cứu dân, trên đất nước này chỉ có mình tôi đánh bạc để bảo vệ đồng bào….”

    Điều dưỡng Phú cho biết, bà T. nhập viện cách đây 2 tuần, bà ngày đêm khóc tiếc của, suy nghĩ quá nhiều khiến bệnh nhân bị trầm cảm. Ban đầu bệnh nhân T chỉ có biểu hiện hồi hộp, lo lắng, hốt hoảng, có những cơn sợ hãi, mất ngủ nhưng đến nay bệnh nặng bà T. bị rối loạn tâm thần.

    Cùng chung cảnh ngộ với bà T, điều dưỡng Phú kể trường hợp anh Lê Quang N. (Thường Tín, Hà Nội).

    Cách đây 1 tháng, anh N. nhập viện tâm thần vì thua cá độ bóng đá. Căn nhà anh N. phải mang cầm sổ đổ, cả nhà đứng trước nguy cơ đứng đường.

    Không chịu được cú sốc tâm lý, anh N. lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, chán đời. Vợ con không có chỗ nương thân. Anh N. sinh ra chán ghét, hành hạ bản thân, nhịn ăn, nhịn uống, stress.



    [​IMG]

    Bệnh nhân quá hoảng loạn, xót của do thua cá độ bóng đá

    Ông La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, sau mỗi mùa bóng đá như Seagame, World Cup đều có bệnh nhân nhập viện tâm thần do thua cá độ. Những bệnh nhân nghiện cá độ là do đánh bạc bệnh lý. Đối với những trường hợp này, chủ yếu là điều trị tâm lý.

    BS Cương lý giải, đối với những người nghiện cá độ, ngày nào không chơi sẽ rất khó chịu. Đôi khi mục tiêu của họ không phải để kiếm tiền mà do thói quen thôi thúc.

    Với nhiều năm kinh nghiệm, bác sĩ Cương nhận thấy, những ca rối loạn tâm thần do thất tình còn dễ chữa hơn cả những bệnh nhân nghiện cá độ bóng đá.

    Bệnh nhân bị sang chấn tâm lý mạnh, thường xuyên buồn phiền, tiếc của nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tự sát.

    “Chúng tôi phải điều trị những ca nghiện cá độ rất khó khăn, phải động viên, giải thích nhưng vẫn khó thành công”, bác sĩ Cương nói.

    Bác sĩ Cương khuyến cáo, nghiện cá độ bóng đá có thể mất nhà cửa, hủy hoại bản thân. Đặc biệt, những người nghiện cá độ là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân, gia đình, xã hội.

    Diệu Thu (khampha.vn)
  10. VN_999

    VN_999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    72
    Chuyện phân giới cắm mốc năm 98-99 trên địa bàn xã Hoành Mô và xã Đồng Văn( Huyện Bình Liêu- Quảng Ninh)
    Một ngày đẹp trời bỗng dưng China cho xe xúc ra chiếm mảnh đất bồi giữa dòng suối,Quân và dân ta ra bảo vệ, và thế là diễn ra trận ném đá lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Lúc đầu ai đi ném đá được trả công 60k/1 ngày, nếu ngủ qua đêm thì được 9ok/ 1 ngày. Thấy tình hình căng thẳng, người dân khắp nơi trong huyện đổ về xem và nhanh chóng góp tay vào khuân và ném đá bọn China. Người dân còn sáng tạo chôn cọc xuống đất, dùng dây thun làm súng cao su khổng lồ và bắn đá to bằng bát con.1 số người lại dùng mảnh vải to cỡ 3-4 ngón tay,1 đầu buộc vào cổ tay, đầu còn lại cầm hờ hờ,cho hòn đá vào giữa rồi họ quay... khi thấy đủ lực thì buông đầu dây kia ra, hòn đá bay đi xa mà rất uy lực.Do địa hình bên Mình cao hơn nên bọn China thương vong không biết bao nhiêu mà kể, xe xúc bị vỡ kính phải rút.
    Đợt này còn căng hơn HD 981 nhiều lần, quân đội Mình mặc thường phục tràn ra đường biên rất nhiều.PLA tập trung cách đường biên khoảng 1Km, bên Mình nhìn sang thấy quân nó cứ nhung nhúc...
    teothin, karate_hn, The_Mummy17 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này