1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    [​IMG]
    Georgian!
    bunny121khuc_thuy_du thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác sukhoi thuyết minh tí đi chứ :D
    khuc_thuy_du thích bài này.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Để rời khỏi khu vực ATO khủng bố đòi $ 1,000 cho mỗi người lớn và $ 500 cho mỗi đứa trẻ. Các chiến binh khủng bố đang cố gắng bằng mọi cách để thoát ra khỏi các khu vực ATO. Trong Slovyansk tay súng đòi tiền cho việc di chuyển ra khỏi thành phố.Theo thông tin tình báo Ukraina trong đó không có nhiều hơn 7000 thường dân
    Gần Sloviansk trong Semenovka, theo lính dù Ukraina, cũng hầu như không có dân. Của thành phố chính và các làng lân cận lại 15-60% dân số.
    khuc_thuy_du thích bài này.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Tổng thống đầu tiên của Ukraina, ông Leonid Kravchuk kể về việc ông kỳ vọng gì ở nước Nga và về việc những nguy cơ đối với thổng thống mới của Ukraina Petro Poroshenko. Ông Kravchuk đã tuyên bố trong phỏng vấn cho báo ‘Gazeta.ru’. Theo lời ông Kravchuk thì ông muốn sao cho ở Nga cuối cùng thì người ta hiểu được rằng Ukraina đó không phải Osetia, thậm chí không phải Gruzia và lại càng không phải Pridnestrovye. Đây là một quốc gia Châu Âu. Và nếu như Putin không hiểu được điều đó thì thượng lưu Nga sẽ bị Ukraina đè bẹp. Hãy hiểu là tất yếu sẽ đè bẹp”, - cựu tổng thống Kravchuk nhấn mạnh.
    “Tôi muốn kỳ vọng ở nước Nga một điều – hãy chấm dứt các hành động khủng bố. Người ta thường nói với tôi: “Các ông có chịu đối thoại với miền đông đâu”. Nhưng làm sao có thể đối thoại với kẻ thù đang bắn? Những công dân Nga đến đây chỉ với một mục đích – giết, phá hoại. Họ có phải đến đây để đối thoại đâu cơ chứ. Họ chỉ có một đối thoại là súng đạn. Làm sao tôi có thể ngồi vào “bàn tròn” với những kẻ chỉ học được có một điều – phá hoại và giết người? Tôi sẽ nói với họ về chính trị ư? Điều đó thật buồn cười.

    Với các đại diện của “Cộng hòa nhân dân Donetsk”, của “Cộng hòa nhân dân Lugansk’ ư? Với Putin thì tôi sẵn sàng nói, thuyết phục, chứng minh. Nhưng cần phải bắt đầu từ một quyết định: chấm dứt các hành động khủng bố, can thiệp thô bạo – về chính trị, quân sự, về thông tin ở miền đông. Và khi đó hãy ngồi lại và đàm phán. Chúng ta không có lối thoát khác.
    Tôi muốn sao cho người ta hiểu tôi rằng tôi đã sống qua nhiều thứ: Ukraina không phải là Osetia, đó không phải là Gruzia, lại càng không phải là Dnestrovye. Đây là một quốc gia Châu Âu. Và nếu Putin không hiểu điều này, thượng lưu của Nga sẽ bị Ukraina đè bẹp. Hãy hiểu là tất yếu sẽ bị đè bẹp. Thế giới không cho phép. Các bạn cũng nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Cứ túm lấy cả Ukraina và thôn tính nó thì không bao giờ được. Cần phải dừng lại, cần phải hiểu rằng chỉ có một con đường: ngồi vào bàn và bắt đầu nói. Ukraina sẵn sàng nói chuyện. Không phải mọi thứ giải quyết được ngày hôm nay nhưng phải bắt đầu nói. Như trong Kinh phúc âm nói “Ban đầu là Đức chúa Lời” – Kravchuk nhấn mạnh.
    Ông Kravchuk đồng thời cho rằng hiện tại có nguy cơ không chỉ cho Poroshenko, mà là đối với tất cả và nó (nguy cơ) chỉ có một – đó là nước Nga. Vâng. Putin đã làm tất cả để cho hai nước chúng ta trở thành kẻ thù. Tôi đã phải nhận rất nhiều thư từ và những cú điện thoại. Những người có cảm tình nhất định với văn hóa Nga, với lịch sử Nga, có cuộc sống chung – hiện tại ngoài sự hận thù ra không còn cảm nhận thấy gì nữa.
    Tôi có 14 ngày nghỉ chữa bệnh ở Hungary. Tôi đặt cho mình nhiệm vụ: xem tất cả các kênh truyền hình Nga “RTR-Planeta’, ‘Kênh Một’ và ‘Rossia-24’, Kyselyov và vân vân, nhiều “showmen”. Họ nói: “Tôi chờ mà và cứ chờ để bao giờ Nga tẩn cho Ukraina, chờ đến khi nào Ukraina sụp đổ. Đó là ‘Junta’ (tiếng Tây Ban nha - bọn đảo chính). Đó là những tên phát xít”.
    Hãy hiểu cho, điều này đã vượt hết mọi giới hạn. Nhưng đây hãy mới chỉ là lời nói, còn khi chúng ta ngày hôm nay trực tiếp có những con người bằng da bằng thịt từ nước Nga, đặc vụ, khủng bố đến Donbass, bắn và giết người thì người ta không thể dấu nổi điều này. Khi mà nước Nga lấy Crimea bằng màn che Trưng cầu dân ý nội bộ, và rằng đây là đất Nga từ khi có Chúa (nó chỉ là của Nga từ năm 1783). Nó chưa bao giờ là đất Nga từ ngày có Chúa, nếu muốn nói cho công bằng.
    Bạn cần phải suy nghĩ nói cái gì khi nói. Khi mà người ta nói về “Malorossia” (Nước Nga con), về việc “cần phải chia nhỏ Ukraina, và rằng cần phải trả bọn Bander cho Ba Lan, còn chúng ta cần biên giới năm 1939” thì tôi hỏi liệu còn người Ukraina bình thường nào có thái độ tử tế với nước Nga nữa không? Bởi vậy ông ta đã làm cái mà ông ta muốn.
    Lần đầu tiên trong lịch sử - đây là tôi tuyên bố chính thức – lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ, từ năm 1654, từ thời Bogdan Khmelnhitskyi, ngài Putin đã làm cho hai dân tộc vĩ đại trở thành kẻ thù. Đây đã là một sự thật lịch sử. Ông ta đã đạt được điều này. Cái gì tiếp theo thì tôi không biết”, - tổng thống đánh giá.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Không phải mỗi xiền không? Tại sao Nga giải phóng Đông Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, nhưng người Đông Âu lại cho rằng thời kỳ sau năm 45 cũng là những trang sử đầy đau thương của họ:
    Năm 1950 trước cổng Brandenburg công nhân lao động biểu tình bị đàn áp. Ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1952 „Volksaufstand“ quần chúng nổi dậy chế độ CS, bị Hồng Quân LX cho xe tăng vào Potsdamer platz đàn áp bắn chết 19 người và 126 bị thương nặng…
    *Hồng Quân Liên Xô 1956 cả xe tăng đàn áp ở Poznam và Warsaw Balan.

    *Ngày 4.11.1956 dân chúng nổi lên đập tượng Stalin ở Budapest, Hồng quân LX vào thủ đô Ungarn với 2500 xe tăng và 200 ngàn quân với cuộc đàn áp đẩm máu..

    *Đêm 20.8.1968 đưa hơn 500 ngàn quân vào thủ đô Prag đàn áp biểu tình “Prager Frühling“. Hơn 100 người thiệt mạng hàng ngàn bị bắt… khó quên trong lòng người Tiệp

    *Romania năm 1977 ở vùng thung lũng Jiu và năm 1987 ở Bradsov nổi dậy chống chính quyển nhưng bị mật vụ Ceausescu đàn áp và thủ tiêu. Tháng 12.1989 cách mạng bùng nổ vợ chồng nhà độc tài Ceausescu bị giết
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Ngài Nguyên Tổng Thống UKR ngài cũng nên hiểu rằng:
    Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ trong thế giới hiện đại, giới tinh hoa của Kiép đã không giữ được lập trường và ý chí chính trị của mình đã để chủ nghĩa phát xít trỗi dậy tiếm quyền và xúc phạm đến toàn thể nhân dân các nước liên xô cũ yêu chuộng hòa bình, Ngài PuTin đang phải gánh vác trọng trách trước lịch sử của Nước Nga và người dân trong cộng đồng Liên xô cũ!
    thanhpr0, quangiaokhuc_thuy_du thích bài này.
  7. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    ố tất cả là lỗi của Putin- xong, các anh không có lỗi, vô tội, tiền tham nhũng, tiền từ phương Tây tụi nó nhét vào túi anh , anh đâu có lấy

    Còn chuyện các anh đòi vào Nato, đòi vào EU, cấm tiếng Nga, vô ơn với đất nước hào hiệp cho các anh tới hơn 70% diện tích đất mà các anh có bây giờ thì các anh im miệng.

    Mang tiếng là cựu lãnh đao, thế mà uy tín của các anh với dân U chỉ là con số không, một lũ dòi bọ đục khoét.
    quangiao, tekute1976, giamadai4 người khác thích bài này.
  8. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337
    Theo mình Kravchuk là tên tội phạm sẽ bị lịch sử Ukr phán xét. 1 tay tổng thống chỉ lo cho tính mạng của mình, tin vào cái bản ghi nhớ giấy lộn của 3 thằng đế quốc mất dậy Mỹ, Anh, Nga. Lực lượng hạt nhân thứ 3 thế giới, lực lượng vũ trang hơn 800k quân mạnh thứ 2 sau Nga trong Liên Xô. Lực lượng vũ trang được thừa hưởng vô vàn tinh hoa của Lx, 2 trong số 5 tiểu đoàn đặc biệt tinh nhuệ của GRU được chia cho Urk.
    Vậy mà tham nhũng, thoái hóa lãnh đạo đã làm cho đạo quân đó giờ chỉ còn trên giấy. Ukr mà còn duy trì được khả năng răn đe hạt nhân thì đến cụ thằng Nga cũng không dám can thiệp nội bộ. Quá buồn cho 1 nước mình rất yêu quý. 1 đất nước đào tạo chuyên gia hàng đầu cho VN về quân sự và công nghiệp thời LX (hơn cả Nga). Bạn nào có tuổi trong này chắc sẽ nhớ, thời bao cấp được đi dự bị Kiev hay đi Tiệp, Ba Lan sướng hơn đi Mát cơ va rất nhiều.
    bunny121, beta22, tekute19767 người khác thích bài này.
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Liên xô tan rã, Nga được 10 phần thì Uy kiên cũng được 7 phần, thế nhưng không phát triển tiếp chỉ biết bán tài sản của liên xô đi mà phá nên nó thế thôi :D
    bunny121, beta22, quangiao8 người khác thích bài này.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Lịch sử là như vậy, nhiều đế chế hùng mạnh bị lụi bại dần, do nhiều nguyên nhân khác nhau.
    khuc_thuy_du thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này