1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    [​IMG]

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Nga: Nga muốn trừng phạt những kẻ phạm tội bắn vào trạm kiểm soát của Nga tại"Gukovo"
    2014/06/28 22:13

    Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, hành động khiêu khích của Ukraina trắng trợn vi phạm tất cả các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
    gaume1, thanhpr0, quangiao1 người khác thích bài này.
  2. khuc_thuy_du

    khuc_thuy_du Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    317
    Anh là anh fcuk tất cả EU nếu các chú không tiếp tục ủng hộ mua bánh kẹo cho anh!

    NHÌN ĐI!
    dudu5, Massunobita1102 thích bài này.
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Ký với Mỹ và ngụy cái gì cũng vô nghĩa, bọn nó tiến hành chiến tranh vì nó chỉ tin vào súng đạn thôi, nói chuyện phải trái với nó là vô nghĩa.
    Cái này thì VN kinh nghiệm xương máu nhiều lắm rồi, cuối cùng VN vẫn phải dùng súng đạn, chỉ đến khi T54 và xe kéo tên lửa chạy ầm ầm vào SG thì Mỹ nó mới chịu "di tản"
    Quân Novorossia cứ tẩn vỡ mặt bọn Mỹ ngụy thì chúng sẽ ngoan ngõan tuân thủ luật pháp ngay, không tẩn được thì tất cả mọi thỏa thuận là vô nghĩa.
    Ngày nay VN lại cứ cố ký hết cái này cái nọ với Mỹ, đầu óc VN thế nào mà cũng mau quên.
    cuongcalo, panzerII, huyphongws4 người khác thích bài này.
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    [​IMG]

    Hình ảnh
    Khoảng một ngàn người tị nạn Ukraina được đưa đến Kavkaz
    2014/06/28 18:17
    Đài phát thanh "Vesti FM"

    Khoảng một ngàn người tị nạn Ukraina đuợc đưa đến Bắc Caucasus. Bộ Giáo dục vào thứ bảy đã dùng máy bay di chuyển đến khu vực này khoảng 500 người vào ngày Chủ nhật, 400 người khác sẽ được đưa đến vào thứ hai. IDP cấp chỗ ở trong Karachay-Cherkessia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia và Stavropol Territory.
    Bỏ mịa rồi, sao Nga giờ tài trợ khủng bố nhiều thế lại mang con bài người tị nạn nhỉ!!!
    khuc_thuy_du, gaume1, thanhpr01 người khác thích bài này.
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tại các trạm kiểm soát dưới Slavic tiêu diệt gần một trung đội natsgvardii
    LifeNews công bố đoạn phim từ cuộc chiến, trong đó lực lượng dân quân tự vệ phá hủy hai xe bọc thép và tiêu diệt quân đội UCR hơn 20 người (trận chiến chiều 27/06).
    Nguồn từ Strelkov: bắn cháy 1, bắt được 2 xe BTR còn hoạt động, 1 pháo tự hành 82m,
    hệ thống tên lửa chống tăng "Fagot", ba súng phóng lựu tự động "Flame", một số súng trường tấn công và vũ khí khác.
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2014
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Người đứng đầu Hội đồng tối cao của LC: quân Ukraina chỉ tuân theo lệnh của Kolomoiskiy
    Alexander Karjakin nói rằng binh sĩ người Ukraine không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn bởi Poroshenko công bố.

    Chủ tịch Hội đồng tối cao của LC Alexander Karjakin nói rằng quân đội Ukraina không phải chịu lệnh tổng thống Poroshenko và không tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn.Ông tin rằng những người lính chỉ nghe và thực hiện theo lệnh của Igor Kolomoisky.
    Ơ thế dân chủ như thế đến mức trên bảo dưới không nghe à!?? Tổng thống bù nhìn!!!!?
    khuc_thuy_du thích bài này.
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tổng thống Piotr Poroshenko thừa nhận việc không thể chiến thắng quân sự đối với miền Đông Ukraina
    [​IMG]
    © Photo: RIA Novosti/ Andrey Stenin (archiv)

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Figaro Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko thừa nhận rằng quân đội Ukraina sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng đối với các khu vực ly khai ở phía Đông đất nước.

    Theo người đứng đầu nhà nước Ukraina, chỉ có thể đạt được thành công ở các vùng Donetsk và Lugansk bằng cách chiếm được trái tim của người dân. Theo ông Poroshenko chỉ có thể làm được điều này thông qua phân cấp, khôi phục cơ sở hạ tầng và ân xá những người tham gia các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

    Ông Poroshenko cũng gọi quyết định của Verkhovna Rada Ukraina về việc tước cơ chế tiếng Nga là sai lầm nghiêm trọng. "Tôi sẽ không bao giờ có sai sót như vậy," - Tổng thống Ukraina cho biết.

    Đánh mãi không được sợ miền đông tiến về Kiev không còn chỗ đu càng. Đúng là thân lừa ưa nặng.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Xe buýt chở người tị nạn bị tấn công gần làng Artemovska, hai người thiệt mạng
    [​IMG]
    © Photo: AP/Efrem Lukatsky (archiv)

    Sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 6, những kẻ lạ mặt đã nổ súng vào chiếc xe buýt chở người tị nạn.

    Do bị trúng đạn vào kính chắn gió, người lái xe mất kiểm soát và chiếc xe đâm vào gara để xe trước ngôi nhà tư nhân. Người lái xe chết ngay lập tức, một trong số những hành khách bị thương nặng. Các bác sĩ không thể cứu cô ấy.

    Lệnh ngừng bắn tại Donbass mà chính quyền cam kết đã không xảy ra, kênh "Nga 24" cho biết. Tại Kramatorsk, vọng đến tiếng đạn pháo và tiếng súng từ phía Sloviansk.

    Hành động pháo kích buộc người dân phải tị nạn, tiếp theo là không cho người tị nạn được chạy qua Nga, nơi dung dưỡng khủng bố!!!? Phải đi về phía tây mới đúng đường đi lấy kinh với nhiều yếu quái!??? Về phía đông sẽ bị bắn bỏ như thế này đấy.
    panzerII, dudu5, khuc_thuy_du3 người khác thích bài này.
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bọn nó bán nước Ucraina cho Mỹ và tư bản Eu rồi, nhưng mà miền đông nó lại không chịu. bọn nó định bày trò đánh lừa để dâng nốt miền đông cho Mỹ, nhưng mà đã quá muộn rồi.
    Vit_Ngang, khuc_thuy_duMassu thích bài này.
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Các nhà kinh doanh Mỹ hướng tới ông Obama: Không nên quan hệ cá nhân với điện Kremlin. Nên khởi động lại quan hệ kinh doanh
    [​IMG]
    © Collage: Voice of Russia

    Giới kinh doanh Hoa Kỳ không hài lòng với các trò chơi chính trị của chính quyền Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, và họ lần đầu nói lên công khai thái độ tiêu cực của mình.

    Ngày 26 tháng 6, hai hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ - Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (NAM) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ - đã công bố bản tuyên bố đăng tải trên các phưng tiện truyền thống lớn nhất của Mỹ và Anh. Nội dung bản tuyên bố là rất đơn giản: các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương chống lại Nga sẽ làm tổn thương chủ yếu các nhà sản xuất Mỹ và sẽ hỗ trợ cho các đối thủ cạnh tranh của họ. Điều đó cho thấy rằng, giới kinh doanh Hoa Kỳ nhận thức được rõ: các nhà kinh doanh châu Âu không có ý định áp đặt cái gọi là "gói thứ ba" các biện pháp trừng phạt chống Nga và đang chờ đợi khi Washington thực hiện bước đi hết sức nguy hiểm: công bố lệnh trừng phạt kinh tế đơn phương chống lại Mátxcơva. Thời kỳ "chiến tranh lạnh" đã qua, và người châu Âu hiểu rõ rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ đánh chủ yếu vào họ, sẽ phá vỡ mối quan hệ vững chắc với Nga. Giám đốc các dự án quốc tế của Viện Chiến lược quốc gia Nga Yuri Solozobov cho biết: “Các biện pháp trừng phạt đều là vô ích, ít nhất trong gói biện pháp đang được chuẩn bị, nếu chúng không đề cập đến lĩnh vực quan trọng nhất là năng lượng. Và biện pháp trừng phạt năng lượng sẽ gây thiệt hại cho châu Âu trị giá khoảng một nghìn tỷ euro. Tất nhiên, điều này sẽ phục vụ lợi ích của Mỹ, vì Washington muốn thành lập Khu vực Thương mại tự do với một đối tác yếu. Nhưng, châu Âu nhận thức được rằng, bằng cách này Mỹ bắt EU quỳ gối”.
    quangiao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này