1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iraq bóng đen của khủng bố ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi shotkill, 12/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Có lẽ đây là cách để các doanh nghiệp Mẽo có thêm việc làm mới sau khi số vũ khí cũ đã được chính phủ mẽo tiêu thụ, ngăn chặn việc mất giá do số lượng xe làm ra nhiều
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    2/5 Su25 của Nga đã tới Iraq. Không hiểu ai sẽ lái những máy bay này? Phi công thời Saddam chắc quá tuổi và biết tìm nơi đâu. Không lẽ Iran, Syria hay thậm chí Nga, Belarusia cho lính đánh thuê qua.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Cái này đã đăng 1 lần trên ttvnol rồi tiên sinh ợ
    Việc bỏ lại đám MRAP , Humve ... lý do chính là Mỹ ko thể bỏ ra gần 3 tỉ $ để vận chuyển về mẫu quốc tất cả đám ve chai này nên thôi cho đám Afgha , Iraq đem về đập phá
    Tiên sinh cứ làm bài toán vận chuyển hết đám second hand quá đát về với giá 3 tỉ thì thay vì đó thanh lý và lấy 3 tỉ mua sắm mới không sướng hay sao , nó cũng tính nát óc rồi , đâu dễ để đám thầu quân đội dắt mũi thế .
    http://www.guns.com/2013/09/26/us-spend-3-billion-shipping-military-equipment-home-afghanistan/
    hk111333 thích bài này.
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Anh trả lời bài tôi hay bài anh mèo ú thế????
  5. UnitedKondoms

    UnitedKondoms Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    883
    Á đù!

    Phàm đi lại trong zang hồ, trót mang cái nghiệp buôn đao bán kiếm, thì dịch vụ hậu mãi rất quan trọng! Hàng tốt mà dịch vụ chăm sóc khách hàng kém thì cũng không có cửa để phát triển thị phần.

    Dịch vụ hậu mãi cho ngành nghề kinh doanh đặc biệt này được hiểu cấu thành từ các hoạt động sau :

    1/ Sửa chữa, bảo hành;
    2/ Ưu đãi, trả chậm, bàn hàng khẩn cấp khi khách hàng có chiến tranh ;
    3/ Bảo kê tính mạng ( tính mạng chính trị và tính mạng sinh học) khi khách hàng bị hấp diêm.

    Về việc phát huy chế độ hậu mãi, đặc biệt là chế độ thứ 3 thì xưa nay, Mỹ là số 1 thế giới.

    Việc được trở thành khách hàng vũ khí của Mỹ được chắt lọc rất khắt khe, phải là đồng minh lợi ích cốt lõi hoặc zombi ruột thì mới được mua.
    Và khi đã được sử dụng vũ khí Mỹ thì lập tức được hưởng chế độ hậu mãi rất tốt, đặc biệt là chế độ 3.
    Hầu như tất cả các khách hàng đều nằm trong sự bảo kê của Mỹ và liên minh của Mỹ.
    Việc này Mỹ làm rất tốt cho đến những năm 8x thế kỷ trước, đỉnh cao là việc đảm bảo tính mạng bằng một chiến dịch hỗ trợ đu càng khổng lồ cho cả một bộ máy quân lực, hành chánh những năm giữa thập kỷ 70...
    Đó là lý do các chính quyền khi lựa chọn Mỹ có cảm giác yên tâm, kiểu éo gì cũng có càng để thoát.
    Vũ khí Mỹ - dĩ nhiên là bán rất chạy.

    Gương xấu về dịch vụ hậu mãi kém thì cũng khá nhiều.

    Không tính Tung Cửa, vì khi bán vũ khí, Tung Cửa đã dán biển quảng cáo rất rõ : Hàng đẹp, bắt mắt, tính năng quảng cáo vượt trội, giá rẻ = 1/3 hàng tương tự trên thị trường, lại quả đậm đà nhưng ctéo có dịch vụ hậu mãi gì sất!

    Còn lại, ta hãy xem những tay buôn có số má khác :

    Tệ mạt nhất là Phú đĩ!

    Agentina mua tên lửa diệt hạm cá chuồn của Phú đĩ, an tâm với uy tín xứ Ba lê; ai dè khi đụng trận ở Malvinas, Phú đĩ thể hiện đúng bản chất, bán luôn thông số kỹ thuật cho Anh, kết quả là Agentina mất đứt Malvinas

    Gương tầy liếp về các nước phương tây sát cánh bảo vệ chủ quyền biển đảo!

    Đúng là Dont cry for me, Agentina


    Tệ hại thứ nhì là Nga Sô!

    Anh ấy không có bản chất bán đứng ******** ngay khi giao ban như Phú đĩ, nhưng lại lần chần hoặc lực bất tòng tâm khi ******** bị giang hồ hấp diêm tập thể:
    - Afghanistan : Sau khi Nga phải triệt thoái hậu Soviet, chính quyền zombi của Nga ở đây bị hấp chết tươi, khổ nỗi Mi8/17/24 không có càng và lúc đó Nga cũng bán thân bại liệt, nên không có chiến dịch hỗ trợ đu càng nào cho chính quyền tội nghiệp này cả!

    - Serbia : Nga đau đáu nhìn, lực bất tòng tâm
    - Iraq 1, 2 : Lúc đó Nga ốc chưa mang nổi vỏ, giữ được cạp quần cho vững (1991) và giữ được miếng bánh đầy đặn cho dân Nga (2003) là quý lắm rồi
    - Đỉnh điểm là Lybya, Gà bị quay tức tưởi khi hợp đồng vũ khí với Nga còn dang dở
    ...
    Chính vì vậy, vũ khí Nga trên kênh chính thức (không tính chợ đen) mất uy tín đến đỉnh điểm.

    Anh Hói chắc cũng ngộ ra điều này, vậy nên ảnh đã dốc sức chơi canh bạc cuối, đảm bảo dịch vụ hậu mãi cho khách hàng cuối cùng còn sót lại : Assad xứ Syry

    Và uy tín Nga trên thị trường vũ khí đã dừng được cái đà mất uy tín thê thảm

    Bây chừ, với những gì Mỹ thể hiện bạc nhược từ khi Nhọ lên cầm quyền (vừa nhậm chức, Tung cửa cho mấy tàu đánh cá mà trên đó, các thủy thủ vung vẩy tam giác quần áp sát tới khoảng cách còn có 7,5m khiêu khích tàu USNS Impeccable - Nhọ ngậm bồ hòn làm ngọt), lại cộng thêm cái vụ hậu mãi với chính quyền zombi Maliki như này, thì kẻ nào muốn làm zombi, ắt cũng phải lần chần khi bước vào chuồng zom của Mỹ

    ( Nga hói lại tận dụng cơ hội, giành bãi, tranh bảo kê thành công thì Mỹ cứ gọi là ...)

    Càng ngày càng có nhiều kịch hay!
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Phiến quân bị ‘đánh tan tác’ ở Tikrit

    [​IMG]

    Quân đội Iraq đã ‘đánh tan tác’ phiến quân Hồi giáo Sunni trong một chiến dịch phản công lớn ở thành phố phía Bắc Tikrit, truyền thông nhà nước nước này đưa tin.

    Đài truyền hình nhà nước Iraq cho biết họ đã giành lại trụ sở của tỉnh trưởng và tiêu diệt được 60 phiến quân của lực lượng Isis.

    Một phát ngôn nhân của phiến quân xác nhận đã xảy ra giao tranh ác liệt nhưng ám chỉ rằng cuộc phản công đã thất bại và cho biết họ đang truy đuổi tàn quân của chính phủ.

    Phiến quân đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và Tây Iraq sau các cuộc tấn công chớp nhoáng giúp họ chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.

    Tấn công từ bốn hướng

    Hôm thứ Bảy ngày 28/6, hàng ngàn binh sỹ Iraq được xe tăng và không lực yểm trợ đã tiến công Tikrit từ bốn hướng, theo truyền hình Iraq.

    Cơ quan truyền thông này cho biết họ đã ‘thắng lợi hoàn toàn’ trong việc ‘quét sạch Isis ra khỏi Tikrit’ và giết chết một số thủ lĩnh của phiến quân. Họ cũng cho biết các chiến binh còn lại đã bỏ chạy.

    Phóng viên BBC Jim Muir từ miền Bắc Iraq cho biết kể từ khi Tikrit thất thủ hôm 11/6 quân chính phủ đã đe dọa sẽ phản công từ Samarra nơi phiến quân đã bị chặn.

    Truyền hinh Iraq cho biết chính quyền hiện đang chuẩn bị để tiến về phía Bắc đến Mosul.

    Quân đội Iraq được sự hỗ trợ của các bộ tộc đồng minh thuộc dòng Sunni và lực lượng dân quân Shia.

    Trong cuộc tấn công vào Tikrit, quân chính phủ đã không kích nhằm vào các phiến quân đang trú ẩn tại một trường đại học nằm ở phía bắc thành phố.

    Các dân quân Shia cũng tham gia vào cuộc phản công ở Tikrit

    Quân chính phủ sau đó đã chiếm được một phần trường đại học này.

    Thiếu tướng Sabah Fatlawi, phát ngôn nhân quân đội Iraq, đã cảnh báo các chiến binh Isis rằng họ ‘có hai lựa chọn – bỏ chạy hoặc mất mạng’.
    Một cư dân Tikrit có tên là Yousel nói với BBC rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở đây.

    “Đa số các cư dân đã bỏ chạy khỏi Tikrit. Họ đến Kirkuk hay Mosul. Họ sợ sẽ mắc kẹt trong giao tranh. Chỉ có năm gia đình sống ở trên con đường ngang qua nhà tôi ở lại,” ông nói.

    Các nguồn tin quân sự Iraq cho biết cuộc tiến công vào Tikrit – quê nhà của cựu Tổng thống Saddam Hussein vốn có đa số người dân là người Sunni – được sự phối hợp của các cố vấn quân sự Mỹ.

    Tuy nhiên, mặc dù Mỹ xác nhận là họ có sử dụng máy bay không người lái ở Iraq để bảo vệ công dân Mỹ đang làm việc ở đây nhưng họ cũng nói rằng binh lính Mỹ sẽ không dính líu trực tiếp vào chiến sự.

    Mỹ đã triển khai khoảng 300 cố vấn quân sự đến Iraq.

    Cũng trong ngày 28/6, giao tranh ở phía nam thủ đô Baghdad đã khiến ít nhất 20 binh sỹ Iraq thiệt mạng. Các quan chức cảnh sát nói với AP rằng hàng chục phiến quân khác cũng đã chết.

    Một phát ngôn nhân quân sự khác nói với AFP rằng quân chính phủ hiện cũng kiểm soát một con đường trọng yếu từ Baghdad đi Samarra.

    [​IMG]

    Hàng Nga chưa về thì xài hàng Mỹ

    (tin BBC)
  7. brezhneva

    brezhneva Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    501
    Su 25 iraq vừa mới nhận
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đổi tên nhé, vất mẹ nó IS đi
    ISIS declares creation of Islamic state in Middle East, shortens name to ‘IS’
    Published time: June 29, 2014 17:50
    Get short URL


    [​IMG]
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Malogsmacay3 thích bài này.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    ISIL phải theo mô hình gần giống A rập xê út thì mới được việc cho Mỹ còn nếu không thì tiêu rồi. ISIL là kẻ thù của Syria, Iran. Nuôi ISIL được rất nhiều việc, ISIL sẽ huấn luyện và hỗ trợ tài chính vũ khí cho các chiến binh Tân cương và Chechnya.

    Còn về việc ăn cắp thiết bị quân sự của tư bản Mỹ là chuyện không thể, đừng có suy diễn từ suy nghĩ kiểu Việt Nam.
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này