1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Các bác Lả, MinhTuan lúc nào cũng yêu cầu thông tin đa chiều thì làm ơn dẫn nguồn phương tây cho anh em tham khảo, đừng dẫn mấy nguồn báo tiếng Việt tốn tài nguyên diễn đàn ,những cái đấy anh em tự đọc được không cần các bác dẫn lên đây. Xin cảm ơn .
    usadok, tekute1976, nobita110214 người khác thích bài này.
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Lại thêm ‘Cộng hòa nhân dân Kyiv’?
    22.06.2014 18:06
    [​IMG]
    Trên lãnh thổ của Nhà thờ Kyevo-Pecherska Lavra (Kyiv) có khoảng 250 người li khai có vẻ như dự định thông qua quyết định thành lập cái gọi là “Cộng hòa nhân dân Kyiv”. TTX Unian dựa vào nguồn tin của mình đưa tin. Trong khi đó theo lời của nguồn tin của Unian bên cạnh Lavra có khoảng 150 người tích cực viên Maydan.
    Hiện chưa có hoạt động gì tích cực từ cả hai phía đối với nhau. Tất cả chờ đợi. Gần đó có tập trung công an số lượng lớn”, - nguồn tin cho Unian biết. Như TTX Unian đã đưa tin, buổi sáng hôm nay có mấy trăm người đến vây Nhà thờ Lavra mà theo thông tin của họ là có vẻ như người ta sẽ thành lập “Cộng hòa nhân dân Kyiv”. Thông tin từ phía công an cho biết đã đưa lực lượng lớn gần 1 ngàn chiến sỹ đến đây để bảo vệ trật tự. Theo dữ liệu của công an, hiện không có vi phạm nào trong các hành động chống đối của các tích cực viên Maydan bên cạnh Lavra, nơi mà theo thông tin có được là đại diện các phong trào li khai dự định tuyên bố thành lập Cộng hòa nhân dân Kyiv.

    Muộn hơn, báo LB.ua đứa tin nói rằng một số lượng lớn những người theo chủ nghĩa dân tộc tập trung tìm kiếm những người li khai. Theo LB.ua những người này nói rằng bởi vì ông Gubaryov (thủ lĩnh li khai Donetsk) đã tuyên bố bạo động ở Kyiv vào ngày 22 tháng 6, sẽ xảy ra một cái gì đó khủng khiếp ở Kyiv và vì vậy họ đang đi tìm cái mà Gubaryov đang mong muốn. Những người theo li khai nói rằng “sẽ có cuộc Thập tự chinh ở Kyiv vào 12g00 ngày 22 tháng 6 nhằm chống lại những hành động quân sự ở Donbass và hội nhập Ukraina vào nền văn hóa xa lạ của phương tây”. “Ukraina một phần của chính thống giáo và do đó phải gia nhập Thế giới Nga”, - một trong những người tổ chức hành động Thập tự chinh của li khai nói.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân hành hương về Lavra:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là lực lượng dân tộc:
    [​IMG]

    Ngay tại thủ đô Kiev mà "lực lượng dân tộc" phải trùm mặt thế này? Chắc tính làm 1 vụ thiêu Odessa thứ 2 nữa?
    nobita1102, quangiao, Malogs4 người khác thích bài này.
  3. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Ukraine tiếp tục “chống khủng bố” Cập nhật: Thứ tư, 2/7/2014 - 10h27'

    (Cadn.com.vn) - Chiến dịch quân sự nhằm vào phe nổi dậy được nối lại chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn.


    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1-7 mở lại chiến dịch quân sự nhằm vào phe nổi dậy ở miền đông, tấn công các căn cứ chủ chốt mà phe này đang chiếm giữ.

    Chiến dịch mà Kiev tuyên bố là nhằm “giải phóng vùng đất của chúng tôi”, chỉ diễn ra vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn, vốn mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình, hết hạn. Tại thành phố điểm nóng Slaviansk, một thành trì do phe nổi dậy chiếm giữ kể từ hồi tháng 4, người ta có thể nghe tiếng pháo kích rầm rộ.

    [​IMG]
    Biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của chính phủ Ukraine ở miền đông. Ảnh: AFP
    Bác bỏ yêu cầu của Nga


    Tuyên bố nối lại chiến dịch quân sự trên được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tuyến 4 bên giữa Ukraine, Đức, Pháp và Nga nhằm giúp chấm dứt khủng hoảng ở miền đông với chủ yếu người dân nói tiếng Nga này. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo cơ chế giám sát đáng tin cậy với vai trò chủ động của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

    Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính quyền Tổng thống Poroshenko bỏ ngoài tai lời kêu gọi của Điện Kremlin. Trong tuyên bố nối lại chiến dịch quân sự này, ông Poroshenko, vốn cáo buộc Nga thổi bùng bạo lực ở miền đông Ukraine, bác bỏ đề nghị xoa dịu khủng hoảng của Moscow đồng thời đổ lỗi phe nổi dậy vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà ông vạch ra. “Quyết định không gia hạn lệnh ngừng bắn là câu trả lời của chúng ta với khủng bố, phiến quân và những kẻ cướp”, Tổng thống Poroshenko tuyên bố trên truyền hình. Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko khẳng định sẵn sàng quay trở lại với lệnh ngừng bắn “bất cứ lúc nào” nếu các bên sẵn sàng thực hiện các kế hoạch thỏa thuận hòa bình, trong đó có phóng thích các con tin và tạo tầm kiểm soát biên giới hiệu quả.

    Tại Moscow, Tổng thống Putin tuyên bố vẫn tiếp tục bảo vệ các lợi ích của người gốc Nga ở nước ngoài. Theo Interfax, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin kêu gọi lệnh ngừng bắn mới. “Chúng tôi nghĩ rằng nếu không có thỏa thuận ngừng bắn, không có đối thoại, chắc chắn sẽ không thể khôi phục hòa bình, công lý, pháp luật và trật tự ở Ukraine”, ông Naryshkin nói.

    Nghi án Kiev sử dụng vũ khí hóa học

    Trong lúc tình hình đang trong chảo lửa, một vấn đề khác nổi lên khiến Nga đau đầu hơn: phe nổi dậy cáo buộc chính quyền Kiev sử dụng vũ khí hóa học (VKHH) trong các cuộc tấn công.

    Theo phó chỉ huy lực lượng dân quân Donetsk, ông Igor Strelkov, sau vụ pháo kích vùng ngoại ô Slaviansk do lực lượng an ninh Ukraine thực hiện, bệnh viện thành phố bắt đầu tiếp nhận những ca có triệu chứng ngộ độc clo. Theo ông Strelkov, các vụ nổ đạn pháo clo diễn ra trên không, sau đó hình thành đám mây khói. RIA Novosti dẫn lời ông Roman Kolodkin - Đại sứ Nga tại The Hague, nơi đặt trụ sở Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cho biết, Moscow không loại trừ việc khiếu nại lên OPCW yêu cầu điều tra khả năng sử dụng VKHH ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cần có những cơ sở xác đáng chứ không chỉ là thông tin từ phương tiện truyền thông. Ông Kolodkin cũng hy vọng, Kiev tự mình đề nghị các chuyên gia OPCW tham gia vào công việc này.

    Tổng thống Poroshenko, người vừa chịu áp lực phải mở rộng thỏa thuận ngừng bắn từ phương Tây và cả sự tức giận tăng cao ở trong nước vì số binh sĩ thiệt mạng ngày càng tăng. Trong đó nhiều người phản đối việc nhà lãnh đạo này ký thỏa thuận bước ngoặt với Liên minh Châu Âu (EU) hôm 27-6, bước tiến gần hơn với khối này nhằm phối hợp trừng phạt Nga. Các nhà lãnh đạo EU tuyên bố sẵn sàng nhóm họp bất cứ lúc nào để thông qua biện pháp trừng phạt thêm về Nga, nhắm mục tiêu những người mới và các Cty bị đóng băng tài sản.

    Tuy nhiên, EU vẫn còn lưỡng lự vì lo ngại nhiều quốc gia thành viên không muốn làm mếch lòng Nga, nhà cung cấp năng lượng chính của họ.

    báo công an đà nẵng

    -----------------------
    Mỹ “ra tay”, Pháp có thể cắt hợp đồng bán chiến hạm Mistral cho Nga
    BizLIVE - Liên quan đến vụ các ngân hàng Pháp, như ngân hàng PNB Paribas bị phạt tiền tại Hoa Kỳ, Tổng thống Putin cho rằng đây là một cách Hoa Kỳ "bắt bí" để buộc Paris từ bỏ việc giao chiến hạm Mistral cho Nga.


    [​IMG]
    Chiến hạm Mistral.

    Theo RFI, trong bài diễn văn thường niên về chính sách ngoại giao, hôm 1/7/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn là kể từ nay phải có quan hệ "bình đẳng" với phương Tây, sau khi bảo vệ những lợi ích chiến lược của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

    Phát biểu trước các nhà ngoại giao Nga tại Moscow, Tổng thống Putin biện minh cho quyền của Nga bảo vệ các quyền lợi của mình, lập luận rằng nếu Moscow không sát nhập Crimea, lực lượng của NATO sẽ nhanh chóng được triển khai ở bán đảo này.

    Ông Putin tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Porochenko kể từ nay phải chịu trách nhiệm về việc các chiến dịch quân sự tiếp diễn ở miền đông nước này, sau khi lãnh đạo chế độ Kiev đã từ chối triển hạn lệnh ngừng bắn của quân chính phủ.

    Liên quan đến vụ các ngân hàng Pháp, như ngân hàng PNB Paribas bị phạt tiền tại Hoa Kỳ, Tổng thống Putin cho rằng đây là một cách Hoa Kỳ "bắt bí" để buộc Paris từ bỏ việc giao chiến hạm Mistral cho Nga.

    Theo dự kiến, Pháp sẽ giao cho Nga hai chiến hạm Mistral vào mùa thu năm nay và điều này đã gây căng thẳng giữa Paris với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là với Mỹ.

    Vào đầu tháng Sáu, Tổng thống Obama vẫn còn bày tỏ mối quan ngại của ông về việc duy trì những hợp đồng như vậy vào lúc mà Moscow bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế khi sát nhập vùng Crimea vào Nga.
    Nhưng cũng vào đầu tháng Sáu, Tổng thống Putin đã cảnh cáo Paris là nếu hủy hợp đồng bán chiến hạm Mistral, Pháp sẽ phải trả tiền bồi thường và việc này có thể gây tổn hại hợp tác quân sự giữa Pháp với Nga.

    ======================

    Giao tranh dữ dội tại miền đông Ukraine

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksei Dmytrashkivsky ngày 1/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào các căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại miền đông nước này.
    [​IMG]
    Xe tăng quân đội Ukraine được triển khai tại miền đông nước này. Ảnh: Itar-tass


    Các xe tăng và máy bay ném bom của quân đội Ukraine đã tấn công các căn cứ của lực lượng này ngay sau khi Tổng thống Petro Poroshenko không gia hạn lệnh ngừng bắn. Cả hai bên tham chiến đều xác nhận về các cuộc pháo kích hạng nặng và các phi vụ ném bom vào căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại Lugansk và Donetsk giáp biên giới với Nga.

    Chính quyền địa phương Donetsk cho biết 4 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi một chiếc xe bus bị trúng đạn tại thành phố Kramatorsk. Chiến sự còn diễn ra căng thẳng với sự tham gia của xe tăng tại làng Karlivka và thị trấn Mariinka thuộc Donetsk.

    Văn phòng của Tổng thống Ukraine tuyên bố quân đội chính phủ đã giành lại cửa khẩu Dovzgansky tại Lugansk. Phần lớn trong số 24 cửa khẩu tại đây hiện do lực lượng dân quân địa phương kiểm soát.

    Trước đó, ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội nối lại các hoạt động tác chiến nhằm vào những người biểu tình đòi liên bang hóa tại miền đông ngay sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày kết thúc rạng sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam).


    TTXVN/Tin tức
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2014
  4. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Kinh, thế không hiểu dân quân lấy người đâu ra mà phòng thủ với bắn rơi máy bay, bắn cháy tăng, vây sân bay (như chính bác đưa ở trên) trên khắp mặt trận. Suốt mấy tháng bọn phát xít U tuyên bố này nọ, dùng cả không quân, pháo binh, tăng, lính đánh thuê...mà hầu như chưa chiếm được lại bất kì điểm quan trọng nào ở Đông Nam U.

    Trong khí đó thì thợ mỏ DonBass bắt đầu chính tham gia vào dân quân và xuống đường biểu tình chống chính phủ U. Thợ mỏ là lực lượng có ảnh hưởng vô cùng lớn về cả kinh tế chính trị tại U, lực lượng này mà về phe dân quân thì bác bán So Co La xác định dần là vừa.

    Vùng Đông Nam U có khoảng 8 triệu dân, kì lạ chả thấy có biểu tình để đòi dân quân giải tán, ngược lại chỉ thấy biểu tình phản đối chính phủ U, các bà mẹ già mang tiếp tế cho dân quân hay kêu gọi con cái mình bỏ quân đội về nhà...Nếu 8 tr người này mà không muốn thì vài trăm k thằng dân quân cũng khó kiểm soát chứ đừng nói vài ngàn anh tự nguyện.

    Thực tế báo chí phương tây vu vạ cho Nga để lấp liếm sự thật về việc chia rẽ và sai làm của mình tại U mà thôi.
    catalaya, nguhayuo, Bonmua11 người khác thích bài này.
  5. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    sân bay này do Lữ lính dù Lviv bảo vệ. Diệt gọn đám này là lính miền Tây ở các nơi sẽ xuống tinh thần nhanh chóng , có khi kéo hết về Kiev để ăn vạ như bọn Vệ binh quốc gia Azov và Donbass. Hình như ở đây còn rất đông lính đánh thuê nước ngoài nữa.
    usadok, nobita1102, quangiao3 người khác thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    xuansondnpanzerII thích bài này.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Trụ sở BNV ở Donetsk đã bị chiếm hoàn toàn sau mấy ngày bao vây. Nơi đây đã diến ra cuộc đối đầu giữa các cựu đặc nhiệm Berkut theo phe miền Đông và đặc nhiệm Falcon bảo vệ tòa nhà.
    Một Flacon và 7 cảnh sát thiệt mạng. Tướng nội vụ Pozhidaev bị bắt và đưa đi đâu chưa rõ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    tatpcit, anhnv2011, tekute19765 người khác thích bài này.
  8. nhaqueqn1

    nhaqueqn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    21
    Hy vọng là Strelkov đọc được bình luận của bác!
    Bonmuabeta22 thích bài này.
  9. lamthitdencung

    lamthitdencung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    74
    thấy bẩu bọn này có 2000 thằng. hậu cần từ bánh mỳ cho đến giấy vệ sinh cho 2000 cái mồm là con số khổng lồ. bên dân quân không cần đánh mà chỉ cần vây chặt cái sân bay nó nằm trống trải một hòn đảo tiến vào sẽ rất khó khăn phòng thủ rấ dễ nhưng nếu bao vây thì lại cực kỳ khó thoát ra ngoài( đứa nào ra ngoài dùng bắn tỉa bắn ngay)
    + cự li bắn tỉa từ 1.5-2.5 km là bọn bên trong nó khóc bằng tiếng mán( dùng cỡ đạn khủng bố chứ không phải loại ruồi như SVD
    + xa hơn ở cự ly cỡ 1500-2000 m bố trí vài khẩu phòng không 37mm hạ nòng để bắn thẳng hoặc DKZ 75/82 ( ở cự li này bọn bên trong không bắn tỉa ra được, sau đó cứ 1 tiếng ban đêm bắn cầm canh vào đó 2 quả DKZ. đảm bảo cả đêm cả cái toà nhà sân bay này sẽ không thằng nào ngủ được, sau 4 đêm là suy nhược mà chết
    + dùng DKZ có nhiều cái lợi là cự li tương đối xa, cơ động dễ dàng, quả đạn bắng thẳng nổ rất to( cái toà nhà sân bay 4 tầng đó nhằm kiểu gì thì đạn nó cũng chui vào tận trung tâm nó mới nổ
    bunny121, Massu, anhnv201115 người khác thích bài này.
  10. KKRock

    KKRock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    575
    :D Mỹ luôn là vị cứu tinh của thế giới..phần còn lại thế giới này chỉ là s.h.i.t ..điển hình nhất là bộ máy tuyên truyền các phim của hô li út.."ngày độc lập"..."ngày tận thế".."2012"....không cần biết như thế nào?và ra sao? Kết cục Mỹ luôn là anh hùng...nên chính phủ mỹ làm gì cũng được chư hầu và dân sùng mỹ ủng hộ...còn anh Nga thì không...:P:P:P
    :eek::oops: Tội cho mấy anh Miền Đông...Đất đai U phần lớn Ông Xô cho,vì một nhà..tan nhà nát cửa,thì chia đất..Chia đất xong cũng chưa yên,vì nhiều anh sùng Mỹ,EU...anh thì sùng Nga...thế là chia đất tiếp...cũng bầu cử..bầu sô..nhưng anh Miền Đông ếch theo Mỹ,nên bầu sô bị cho là vi hiến...anh Nga thừa kế Ông Xô,đất đai chia oy,đòi lại sao được?:D:D:D Giờ bầu sô lại là hợp hiến...vậy mà anh mỹ ếch công nhận,thì chư hầu làm gì mà dám gật đầu? Phản kèo là cúp viện trợ (anh Thái),trừng phạt cấm vận kinh tế..( anh Việt )...đâu là dân chủ???:D:D:D
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này