1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Cái câu vừa xóa,cũng từ báo NLD online,chắc bị kiểm duyệt rồi.
    Bác Thanh phát biểu thế thì vãi thật!
    @bác Boeing01 vui lòng sửa cái quote cho mất cái chữ đỏ giúp mình với
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Thôi đi cha
    Mấy lão mà yêu nước đến thế thì giờ VN đứng trên nóc tầu đái cho mồm bọn chó Khựa ngập nước rồi.
    Há miệng mắc mẹ nó quai, giờ làm căng nó đem rọ bỏ vào mồm liền
    Đến cái thoát Trung mà cũng còn dền dứ nâng lên đặt xuống rặn mãi không xong
  3. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    mình chẳng nói cái gì về cái mà bạn đề cập cả, cái j mà yêu nước với không yêu nước. mình chỉ nói đến thừa, thêm bớt trong link post mà thôi. phát biểu của một ng phải là nghe thấy chứ không phải đọc thấy
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    các bác cẩn thận coi chừng bị khóa nik . vỳ tội đá cá nhân mà không chuyền cho người khác .:D
    cu-bo thích bài này.
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Mục đích xấu hay tốt là cách nhìn chứ. Ông sao hay chê bai người ta vậy, người ta đưa lên mục đích cho ae tham khảo 1 thông tin, 1 cáh nhìn mới, còn suy ngĩ đúng sai là tuỳ mỗi người thôi, đâu ai giống ai!
    cu-bo thích bài này.
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Máy bay trinh sát Mỹ lại xuất hiện ở khu vực giàn khoan Trung Quốc
    Theo thông tin mới nhất vừa được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cập nhật chiều 2/7, trong ngày hôm nay, máy bay Mỹ tiếp tục xuất hiện trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981).
    Đây là lần thứ hai các tàu Việt Nam đang hoạt động trên biển Hoàng Sa ghi nhận sự xuất hiện của máy bay Mỹ.
    http://www.vietnamplus.vn/may-bay-t...en-o-khu-vuc-gian-khoan-trung-quoc/268833.vnp

    ------------------
    các bác cho ý kiến, Mỹ liên tục cho máy bay bay ra khu vực này, có thể nói Mỹ vẫn để ý tới biển đông mặc dù còn phải tập trung vào iraq và ukraine
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tình hình xem ra thật là bi đát, chưa nổ súng vào đầu thù đã ăn miểng của nhau là sao các cụ? so đo câu chữ, nâng tầm quan điểm lên mà mắng mỏ lờ đờ, nhiếc móc lẫn nhau tai hại quá rồi.
    Nhỡ như ông Thanh có nói câu đó thì xét cho cùng cũng đũng trên thực địa. Muốn hay không bọn cướp háng khựa đã xâm phạm vào hàng vạn tấc biển nhà ta rồi, tình hình là không thể nổ súng ở hiện tại để tuân thủ luật pháp quốc tế, vừa để mưu cầu hòa bình, hy vọng chính nghĩa lẽ phải sẽ chiến thắng...và đương nhiên ta phải quyết đấu với chúng bằng lương tri nhân loại tiến bộ, bằng pháp luật quốc tế, dĩ nhiên đao kiếm phải lân lưng mà. Xét ở ngữ cảnh ông Thanh phát biểu là không có gì sai, nếu cụ nào bảo có vấn đề sun vùi thì tất là ta phải hô nhằm thẳng quân thù mà bắn, bắn đi, bắn vỡ sọ chúng đi nhẩy! Một vài nhời khó nghe mong các cụ cứu xét và bình tĩnh còm men hơn nhoé:cool:
    engkhoi, AlalalaHuy_Ngo thích bài này.
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chuyên gia: Đã đến lúc Mỹ hết trung lập ở Biển Đông
    Thứ Tư, ngày 02/07/2014 00:05 AM (GMT+7)
    Sự kiện: TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông
    Nếu Mỹ không có công cụ răn đe hiệu quả, TQ sẽ càng lấn tới và sẵn sàng gây xung đột ở Biển Đông.

    Ngày 30/6, Trung tâm Lợi ích Quốc gia (National Interest) có trụ sở ở Mỹ đã tổ chức cuộc tọa đàm bàn về tình hình đang ngày càng căng thẳng trên Biển Đông với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về an ninh và tình hình châu Á.

    Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia cho rằng cách Trung Quốc nhìn nhận về bản thân và vai trò của mình trong khu vực đã thay đổi một cách căn bản trong 2 thập kỷ qua, và cách nhìn nhận này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách hành xử của họ đối với các nước láng giềng.

    Chuyên gia Dan Blumenthal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Mỹ cho rằng những hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây rất giống với những gì Mỹ đã làm trong cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi Mỹ tìm cách áp đặt quyền bá chủ trên biển Caribbea và Nam Mỹ.

    [​IMG]

    Trung Quốc đang muốn áp đặt quyền lực để biến Biển Đông thành ao nhà

    Theo chuyên gia Abraham Denmark, Phó Chủ tịch Cục Nghiên cứu châu Á Quốc gia, Trung Quốc đang tự coi mình là cường quốc đang lên, không còn là một “bệnh phu châu Á” nữa, và họ đang có ảnh hưởng ngày càng tăng với các quốc gia láng giềng. Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trong bất cứ cấp độ leo thang xung đột nào trong khu vực.

    Với quan niệm kiểu “bá quyền” đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sức mạnh trong các tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông, nâng cao khả năng dùng lực lượng quân sự để hậu thuẫn cho các tuyên bố đó, và tiếp cận với các nguồn tài nguyên dưới đáy biển, dù chưa biết lợi ích kinh tế của nó đến đâu.

    Theo ông Denmark, mặc dù trong nội bộ Trung Quốc có nhiều người không muốn sử dụng các biện pháp hung hăng để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, song ý kiến của họ đều bị các nhân vật diều hâu trong quân đội nước này gạt sang một bên.

    Ngoài ra, một lý do nữa khiến Trung Quốc ngày càng hung hăng, ngang ngược hơn trên Biển Đông là do những báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, khiến người Trung Quốc nghĩ rằng mình mạnh hơn thực tế. Khi một quốc gia cho rằng mình mạnh hơn thực tế, họ sẽ có nguy cơ sa vào xung đột nhiều hơn.

    [​IMG]
    Ông Abraham Denmark (giữa) thảo luận tình hình Biển Đông cùng các chuyên gia khác

    Theo quan sát của ông Denmark, những diễn biến quan trọng trong xã hội và chính phủ Trung Quốc đều có liên hệ chặt chẽ với cách hành xử ngày càng hung hăng hơn của nước này trên Biển Đông và các khu vực khác.

    Chuyên gia này lý giải rằng các lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy việc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại có thể sẽ gây ra bất ổn trong xã hội, đe dọa đến quyền lực của họ. Bởi vậy, họ phải tìm cách khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong xã hội để người dân quên đi các vấn đề bất ổn về kinh tế.

    Trước cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, các chuyên gia nhất trí rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ cần phải có công cụ răn đe hiệu quả để ngăn chặn xung đột trong khu vực.

    Chuyên gia Blumenthal cho rằng đã đến lúc Mỹ phải từ bỏ “lối tư duy trung lập” trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và áp dụng các phương thức theo luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp này.

    Chuyên gia Denmark nhất trí rằng việc phân xử qua tòa án trọng tài quốc tế là cách thức hợp pháp duy nhất để giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông. Ông nhấn mạnh: “Mỗi lần tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bị coi là bất hợp pháp, nước này lại càng mất đi vị thế ngoại giao của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là đối với Mỹ.”

    Theo các chuyên gia, Mỹ cần phải thực thi chính sách khôi phục hiện trạng trên Biển Đông, và không loại trừ việc hộ tống các đoàn tàu cá của Việt Nam quay trở lại hoạt động trên ngư trường truyền thống của mình trước mối đe dọa đến từ Trung Quốc. (!!!???)

    [​IMG]
    Các tàu bán vũ trang của Trung Quốc đang đe dọa hiện trạng trên Biển Đông

    Ông Blumenthal nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không tận dụng cơ hội này để tạo ra một cấu trúc đồng minh mới ở châu Á, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai. Ông Denmark cũng chia sẻ quan điểm này khi nói rằng sự cân bằng quyền lực không phải là thứ tự nhiên mà có.

    Theo ông Denmark, Washington cần phải đảm bảo với các đồng minh trong khu vực rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn họ trong trường hợp nổ ra khủng hoảng hoặc xung đột. Chính việc các nước trong khu vực mạnh mẽ lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc đang tạo ra cơ hội cho Mỹ.

    Một trong những giải pháp cho vấn đề này, chuyên gia Denmark nhấn mạnh, là phối hợp năng lực tình báo, trinh sát, do thám của Mỹ với các đồng minh ở châu Á trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền trước các động thái xâm lấn, thay đổi hiện trạng của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là Mỹ cần phải có một công cụ răn đe hữu hiệu để kiềm chế các hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và đây cũng là vấn đề được các chuyên gia bàn bạc rất kỹ trong buổi tọa đàm.

    Ông Denmark nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang áp dụng những thủ đoạn tinh vi để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, chẳng hạn như sử dụng các lực lượng dân sự, bán vũ trang kết hợp với tàu cá ngụy trang để lấn biển.

    Theo ông, để ngăn chặn những thủ đoạn này của Trung Quốc, Mỹ cần phải đứng ra xây dựng một liên minh cảnh sát biển nhằm “phản công” một cách tương xứng với các tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền nước khác, dù cách làm này có tốn kém đến đâu đi chăng nữa.

    Trí Dũng (Theo National Interest)

    Ôi câu cuối tuyệt đấy, khả năng Nhật - Phi - Việt -XYZ thành lập liên minh cảnh sát biển quốc tế (tạm gọi là interseapol) là chuẩn, mịa muốn ủi hả chúng ống chấp cả họ hàng hang hốc khựa bẩn chúng mày đấy...ha ha:P:P:P
    HaNoiOld thích bài này.
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tiếp nè:
    Hong Kong: Nửa triệu dân rầm rộ biểu tình đòi dân chủ

    Thứ Tư, ngày 02/07/2014 21:00 PM (GMT+7)
    Nửa triệu người dân Hong Kong đổ xuống đường phản đối sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn của chính quyền trung ương
    [​IMG]
    Hàng chục nghìn người dân Hồng Kông đổ xuống đường biểu tình dòi dân chủ

    Sau hơn 17 năm lấy lại quyền kiểm soát Hong Kong, chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức vô cùng lớn kể từ hôm 1/7 khi gần 100.000 người dân Hong Kong đổ xuống đường biểu tình đòi dân chủ.

    Theo cảnh sát địa phương, số người dân xuống đường diễu hành đỉnh điểm lên tới 98.600 người. Trong khi đó, các nhà tổ chức biểu tình khẳng định đã huy động tới 510.000 người tham gia - quy mô lớn nhất kể từ khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

    Những người tham gia mang theo khẩu hiệu, biểu ngữ đòi quyền dân chủ tuần hành qua các đại lộ lớn và đi tới các khu nhà hành chính. Họ vừa di chuyển vừa hô to “Chính quyền của chúng tôi, lựa chọn của chúng tôi”. Một số người khác kêu gọi người đứng đầu đặc khu hành chính này, ông Leung Chun-ying từ chức.

    [​IMG]

    Hàng trăm luật sư Hồng Kông trong trang phục đen biểu tình trước Tòa Chung thẩm Hong Kong

    Một số nhóm người tập trung dọc theo nơi có đoàn tuần hành đi qua và hát một bài hát tiếng Quảng Đông mang tên “Bạn có nghe thấy nhân dân hát không”, dựa trên bản nhạc chuyển thể từ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Bài hát được xem như ca khúc khẩu hiệu của phong trào ủng hộ dân chủ tại Hong Kong.

    Ngày 1/7 hàng năm là ngày kỉ niệm việc Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc và đã trở thành ngày biểu tình thường niên ở đây. Năm nay, những người tuần hành đang rất giận giữ về “cuốn sách trắng” được chính quyền Trung Quốc xuất bản hồi tháng trước nói về chính sách đối với thành phố này và nói rằng quyền tự trị của Hong Kong không phải dược thừa hưởng mà là do chính quyền Bắc Kinh cho phép.

    Những người dân Hong Kong cho rằng việc “cuốn sách trắng” được xuất bản như khẳng định lại một điều là thành phố này đang bị Trung Quốc cai trị, họ cảm thấy Bắc Kinh là quốc mẫu và thành phố của họ chỉ là một vùng của quốc mẫu đó.

    Các chính sách của chính quyền Trung Quốc đối với Hong Kong đã gây nên sự bất bình trên khắp đặc khu kinh tế có hơn 7 triệu dân này.

    Hôm nay (2/7), để giảm leo thang căng thẳng, hàng ngàn cảnh sát đã được huy động từ 3 giờ sáng để trấn áp người biểu tình. Theo báo cáo, 511 người trong đoàn tuần hành đã bị bắt giữ vì có hành động “gây cản trở và nguy hiểm cho người đi đường”.

    [​IMG]

    Người biểu tình đan tay vào nhay chống đối lại cảnh sát

    Những người biểu tình đã đan tay vào nhau để chống đối lại khi cảnh sát bắt họ lên xe giải về đồn. Theo một nguồn tin chưa xác minh, những người bị bắt giữ đã được đưa về một trụ sở cảnh sát ở phía nam Hong Kong. Cho tới thời điểm này, các cuộc tuần hành của người dân Hong Kong vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

    [​IMG]

    Cảnh sát đã bắt giữ 511 người trong đoàn tuần hành ngày 2/7

    Oai trời cưỡng chiếm cả "lòng tin" ....cứ tưởng đâu cũng yêu mẫu quốc háng tộc vĩ đại hé hé :)
    usadok, Malogs, yetkieu1 người khác thích bài này.
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Đến dân nó còn chẳng chịu nổi cái thể chế quái gở của nó nữa là dân mình
    Vứt mẹ 16 chữ màu vàng như c.ứt với 4 cái đểu giả ấy đi
    Thằng nào muốn ôm thì mang về nhà, đừng trưng ra giữa bàn dân thiên hạ nữa
    bailamos_1986, usadok, Malogs5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này