1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Cứ nghĩ chỉ có anh em CSB &KN là vất vả đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. Xem ra hậu phương cũng vất vả chẳng kém.
    Báo cáo với *************, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu cho biết, từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của nước ta, toàn đơn vị đã huy động 100% nhân lực, vật lực để kịp thời sửa chữa 51 lượt tàu CSB và Kiểm ngư bị Trung Quốc tông va làm hư hỏng.

    “Với tinh thần sẵn sàng vì Hoàng Sa thân yêu, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ và công nhân đã phải làm việc liên tục 3 ca/ngày. “Có những tàu bị hỏng nặng, nếu ngày bình thường phải sửa mất 3 tháng. Nhưng chúng tôi đã thức trắng đêm để sửa xong con tàu chỉ trong 3 ngày”, Đại tá Hà Sơn Hải cho biết.
    Cũng theo Đại tá Hà Sơn Hải, trong những năm qua, Công ty Sông Thu đã hoàn thành và đóng mới 22 tàu các loại cho Bộ tư lệnh CSB, Hải quân và các lực lượng thi thi pháp luật khác. Hiện nay, Công ty Sông Thu đang tập trung toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đóng mới tàu DST 4612 chiếc số 4 và tàu DN 2000 cho CSB. Dự kiến, tháng 12/2014 sẽ hoàn thành và bàn giao. Dự kiến, tháng 12/2014 sẽ hoàn thành và bàn giao.
    metal98, viva4ever, usadok4 người khác thích bài này.
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Bác nói cũng có lý của bác nhưng nhà ta làm cũng có cái lý riêng
    Ngư dân lùn có thằng nào dám húc ủi nó đâu mà sợ vỡ tàu .... nhà ta làm tàu sắt không để đi ủi thằng khựa ...mà hạn chế thiệt hại khi bị nó ủi ......chứ nhì mấy cái tàu gổ te tua, ngư dân thừa chết thiếu sống khi bị nó tra tấn thấy mà thương
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gì 1.000 ngựa?
  4. Huy_Ngo

    Huy_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Quảng Ngãi

    6 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa
    Dân trí) - Chiều ngày 3/7, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho biết vừa gửi báo cáo đến các cấp về việc tàu cá và 6 ngư dân của xã bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa.
    Theo đó, vào ngày 28/6, tàu cá QNg 94912-TS (công suất 100 CV) và tàu cá QNg 94913-TS cùng của ngư dân Võ Đạt (46 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm chủ, xuất phát từ bến cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) ra vùng biển Hoàng Sa đánh cá. Hai tàu cá hành nghề kéo đôi.

    Vào lúc 8h00 ngày 3/7 trong lúc hai tàu đang khai thác hải sản, bất ngờ xuất hiện nhiều tàu của Trung Quốc ập đến, vây bắt tàu cá QNg 94912-TS cùng 6 ngư dân đưa về Trung Quốc.

    Tàu cá QNg 44158-TS do ngư dân Huỳnh Kim Cơ (ngụ cùng xã Phổ Thạnh) làm chủ đang hoạt động gần đó đã chứng kiến sự việc. Ngay lập tức, ngư dân Cơ dùng I-com trình báo sự việc cho người nhà ngư dân Võ Đạt và chính quyền địa phương.

    Ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết: “Thông qua nội dung thông tin của ngư dân Huỳnh Kim Cơ, đồng thời điện đàm vào I-com trên tàu ngư dân Võ Đạt cũng không thể liên lạc được, địa phương đã làm báo cáo gửi lên UBND huyện và tỉnh sớm can thiệp”.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/6-ngu-dan-bi-phia-trung-quoc-bat-giu-o-hoang-sa-895954.htm

    canviet68su_30 thích bài này.
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Ông Tập Cận Bình gửi thông điệp cứng rắn tới lãnh đạo Quân đội Trung Quốc
    31 04/07/2014

    BizLIVE - Theo RFI, khi khai trừ khỏi đảng một cựu phó tham mưu trưởng quân đội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn khẳng định quyền kiểm soát lên giới quân sự Trung Quốc, thường quá chú tâm đến làm ăn kinh doanh hơn là nhiệm vụ quốc phòng
    => Thủ tướng mình cũng nên như vậy, hiện tại có rất nhiều các tướng tá của chúng ta cũng nặng về làm kinh tế hơn các công việc khác!

    http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/...-toi-lanh-dao-quan-doi-trung-quoc-262361.html

    [​IMG]
    Tướng Từ Tài Hậu (Xu Caihou ) lúc còn đầy uy quyền. Ảnh chụp ỏ Trường Xuân, Cát Lâm, ngày 04/07/2004. Reuters
    CAITHUOCKHONGDUOC thích bài này.
  6. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    tập tận ở dâu mà có câu
    vụ này to đấy!tớ đoán nó sẽ lôi ra tòa, để răn đe thằng em, và khiến cho ngư dân sợ không dám ra Hoàng Sa
    Lần cập nhật cuối: 04/07/2014
    hanhgl thích bài này.
  7. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Triều Tiên quyết thoát khỏi cái bóng lớn Trung Quốc
    02 04/07/2014

    Trung Quốc đang lo ngại khả năng tuột mất khả năng kiểm soát Bình Nhưỡng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên đang có dấu hiệu ấm dần lên
    => anh chàng Chí bên hông phía Đông ăn lương lão Bá Kiến mà còn kinh sợ trước "lòng dạ" của Lão, mặc dù vẫn ăn lương tháng của lão đều đều thì anh chàng chăn Vịt phương Nam cứ u mê làm gì khi bị lão Bá Kiến suốt ngày đòi đánh, đòi đạp, đòi đốt nhà,...
    [​IMG]
    Giới chức Nhật Bản và Triều Tiên tham dự cuộc họp tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh hôm 30/3.

    http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/trieu-tien-quyet-thoat-khoi-cai-bong-lon-trung-quoc-262550.html
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ko nhầm chứ :D

    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529044/IPOL-PECH_NT(2014)529044_EN.pdf

    Bác đọc trang 41 nhé, số tàu cá Nhật hoạt động năm 2008 là 99.062 chiếc, trong đó chỉ có 9.742 con là trên 10 tấn. Ngành đánh cá Nhật đang có xu hướng giảm về số tầu cũng như tổng trọng tải, nhưng công suất máy lại tăng. Ngư dân VN hiện cũng đang có xu hướng lắp máy to cho tàu bé do để máy chạy nửa công suất thì ít tốn dầu hơn là máy yếu rồi chạy hết công suất liên tục.

    Chào thân ái và quyết thắng!
    cuchuoi_kt115, usadok, Malogs6 người khác thích bài này.
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    :) Mềnh lại dự nó íu dám đưa ra tòa bởi vì đó chính là cái bẫy chăng sẳn của đối thủ phòng vệ tập thể hớ hớ. VN có thể tương kế tựu kế nhảy vào phiên tòa ấy luôn thể lấy tư cách bảo vệ công dân VN. Trừ khi chúng nó đóng cửa dùng luật rừng háng tộc xử bà con mình thì vấn đề lại khác. Nhưng như thế thì tự nó xé toạc hết luật pháp quốc tế cũng như bôi ...hit vào mặt.
    yetkieu, HaNoiOldAlalala thích bài này.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Kiên nhẫn, kiên nhẫn...

    "Sẽ kiện Trung Quốc vào thời điểm mang lại lợi ích cao nhất cho Việt Nam"

    Trả lời báo giới về thời điểm khi vào Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra các cơ quan trọng tài và tài phán quốc tế, Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết: “Thời điểm thích hợp để kiện là thời điểm mang lại lợi ích cao nhất cho Việt Nam”.

    [​IMG]

    Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 3.7 của Bộ Ngoại giao, biển Đông vẫn là vấn đề được báo giới quan tâm nhất.

    Về chuyến thăm của Ngoại trưởng Philippines tới Việt Nam, phóng viên báoTiền Phong đặt câu hỏi liệu hai bên có thảo luận về việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không, ông Lê Hải Bình cho biết, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Philippines, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp hợp tác song phương và biện pháp tiến tới quan hệ chiến lược giữa hai nước.
    Hai bên cũng đã trao đổi về xây dựng cộng đồng chung ASEAN và tình hình biển Đông, cụ thể yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm pháp luật quốc tế, không gây thêm căng thẳng trên biển.
    Về thông tin máy bay Mỹ bay trên khu vực giàn khoan, ông Lê Hải Bình cho biết Bộ Ngoại giao đang đề nghị các cơ quan chức năng xác minh rõ.

    Về thông tin Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Lê Hải Bình nói: “Mặc dù Việt Nam có lập trường, có chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa song để giải quyết những tồn tại, các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế".

    “Dù Trung Quốc có công bố cảnh báo bão trên toàn bộ biển Đồng cũng không thể thay đổi được thực tế Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, ông Lê Hải Bình nêu phản ứng của Việt Nam.

    Phóng viên báo An ninh thủ đô đặt câu hỏi về việc ngay sau khi công bố bản đồ 10 đoạn phi pháp, Trung Quốc tiếp tục khẳng định quân đội nước ngày có quyền ngăn chặn người dân đánh cá và đề nghị người phát ngôn cho biết biện pháp bảo vệ ngư dân. Trả lời câu hỏi này, Lê Hải Bình khẳng định: “Mọi hoạt động, động thái của các bên liên quan đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Tôn trọng quyền chủ quyền, tài phán của các bên liên quan, không làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực” và đồng thời khẳng định: “Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho ngư dân hoạt động ở các ngư trường truyền thống trên biển Đông”.

    Về thời điểm thích hợp để kiện Trung Quốc ra các cơ quan trọng tài và tài phán quốc tế sau khi lần lượt các lãnh đạo của Việt Nam khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng, ông Lê Hải Bình nói: "Hoàn cảnh và thời điểm mang lại lợi ích cao nhất trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chính là thời điểm thích hợp”.

    Phong Vũ - Triệu Quang

    Làm rõ chim sắt mẽo hoạt động ở vùng biển này thì dân đen đừng hóng nữa vô ích :)
    Thời điểm thích hợp nhất khi khựa nóng giận đưa ngư dân ta xử !!! he he.
    :) :)

Chia sẻ trang này