1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Worldcup 2014, chém nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 28/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    trái phút cuối cùng thằng Robben nó sút đuợc thì cũng cóc có vào hiệp phụ, đừng nói luân lưu. Bóng đá ăn ở Luân lưu thì cũng là hên, có cái gì mà to còi.
    trận này messi bị bắt chết Ác hen chẳng có tí cơ hội nào, hai đội đều thủ kỷ nên xem đá chán. Robben và sneider thực sự đã kiệt sức nên không làm gì nổi, công nhận là ác hen thủ hay khi bố trí tới 3 chú là tiền vệ trụ quét ở tuyến giửa. Nhưng mà áchen thực sự đã hết sức rồi. Trận này khi vào hiệp phụ thì thằng nào thắng gặp Đức cũng chỉ ăn cái huy chương bạc. Đức nghỉ trước một ngày và có một trận đấu nhàn nhã với Braxin, còn Áchen đã tung hết sức cày ở bán kết mà chỉ được nghĩ có 3 ngày. messi đã bị bắt bài toàn diện trận tới Di maria mà không vào thì thực sự Áchen chỉ còn biết co cụm phòng ngự chờ luân lưu mà nếu vào hiệp phụ thì cũng không còn sức mà cày nửa.
    trận chung kết áchen thực sự chỉ còn chờ phép màu nửa thôi. Đức đá biết mình biết người và quá toàn diện rồi
    Lần cập nhật cuối: 10/07/2014
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận đấu chẳng có gì đáng để nói, ngoại trừ 2 cơ hội ăn bàn rõ ràng duy nhất của Robben và Palacios
    Quả Robben nếu trong 1 ngày đẹp trời, không sân trơn bóng ướt chắc chết CMNR, việc mưa to đã ảnh hưởng tới lối chơi phản công của cả 2 đội, đặc biệt là những pha bóng dài dốc bóng của Robben. Và ở tình huống này bóng hơi bị trôi đi so với phán đoán của Robben khiến anh để Mascherano phá kịp. Trận này Mascherano đá cũng khá tốt, phá chặn được hầu hết các tình huống chuyền, sút bóng cuối cùng của Hà Lan.

    Điểm nhấn của trận đấu hôm qua là tình huống Martins Indi bị chấn thương cuối hiệp 1 phải rời sân và Van Gaal buộc phải tung Janmaat vào sân thay người.
    Quyết định này khiến ông phải đưa ra lựa chọn dùng Hunterlaar hay dành cho Krul bởi chỉ còn 1 quyền thay người sau khi De Jong không thể đảm bảo đủ thể lực và an toàn đá trọn hết 90 phút.
    Và ông đã quyết định dành cơ hội cho Hunterlaar khi RVP trận này đá quá tệ, không khống chế nổi quả bóng nào ra hồn.
    Cả đội Hà Lan hôm nay đá không thật sự tốt, đặc biệt là De Kuyt-Sneijder-RVP, chuyền hỏng và khống chế hỏng rất nhiều. Có lẽ là vì quá mệt mỏi sau 1 trận tử chiến hơn 120 phút với Costa Rica.

    Cuối cùng thì Van Gaal cũng mắc sai lầm, khi cho 1 trung vệ to con nặng nề như Vlaar mở hàng sút Penalty. Có thể chính Vlaar đã xung phong đá phạt đền mở hàng khi trong suốt 120 phút anh đá quá tốt. Nhưng đầu không xuôi nên đuôi cũng không lọt.
    Còn quả Sneijder thì nhìn anh đá suốt 120 phút với cảm giác bóng rất tệ, sút chuyền hỏng rất nhiều thì tôi đã e là anh sút hỏng rồi.

    Chúc mừng Achen :)
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bác nghĩ sao mà bảo nó sẽ ăn Đức ở chung kết, tôi tìm đủ mọi lý do cũng không thấy có hy vọng gì cho áchentina. Đức sau bao nhiêu năm chinh chiến ở bán kết và chung kết đã lì lợm lắm rồi, bây giờ nó còn bản lĩnh và sức khỏe cũng như thực lực hơn hẳn đối thủ
  4. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Nói thế mà cũng nói. Quả của thằng Robben là do Mascherano ko cho nó sút. Ra chân bị cản lại thì phải chấp nhận chứ biết trách ai ?
    Còn 2 cơ hội của Argentina được thoải mái dứt điểm ko bị ai kèm cặp cả, như thế mới là đáng tiếc. Nói phải biết nghĩ một tí đừng có cãi lấy được.

    Không phải lo cho Argentina đâu. Maria được dưỡng sức một trận. Aguero thì khỏe như vâm. Mấy thằng như Mascherano , Biglia, Enzo Perez thì nó có biết mệt là gì.

    Đức thì năm nào cũng như nhau cả thôi. Có khác gì 2012, 2010, 2008 đâu. Vào sâu nhưng ko vô địch được. Cái trận thằng Brasil 7-1 đấy chả nói lên điều gì đâu. Giỏi thì làm thế với Argentina đi.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi nghĩ rằng ông không dùng Tim Krul một phần cũng thử tạo điều kiện cho thủ môn trẻ của Hà lan bắt phạt đền, trận nào cũng thay thủ môn ra tâm lý nó sẽ bị ức chế, hồi trận trước lúc thay ra nó có vùng vằng với van gall. nếu may mắn qua được áchen ở chấm phạt đền tâm lý của thủ môn cũng sẽ ảnh huởng ở chung kết
  6. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    bắt chết nhưng vẫn để chú Mess có 2 pha kiến tạo rất ngon... tiếc là tiền đạo của ARG lởm quá. Em vẫn đánh giá cao Messi ở trận này. Siêu sao có thể mờ nhạt cả trận nhưng có 2 pha kiến tạo đó là quá ngon rồi.

    Đưc thực ra không giỏi áp đặt lối chơi với các đội ngang cơ ( xem trận gặp Pháp em càng thấy thế). nên nếu ARG cứ đá kiểu này iem rất chi là lo cho Đức...
  7. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Sau bao năm chinh chiến ở bán kết thì cố gắng về nhì nốt cái chung kết này rồi vô địch Euro 2016 là vừa.
    Nực cười cái luận điệu về nhì nhiều thì kiểu gì cũng có lúc về nhất. Đó chỉ là một đội bóng ko có tố chất vô địch chỉ đá hay khi gặp các đội bóng yếu thôi , khi gặp một đội bóng có tố chất vô địch thực sự thì mới lộ rõ đẳng cấp. Cứ nhìn vào những thất bại trước Tây Ban Nha và Ý là biết.
    Argentina sẽ ăn ngon bọn Đức này, dễ dàng hơn so với Hà Lan.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chú kim có để ý trận này vì sao hai thằng Van persie và sneider không có cơ hội nào ra hồn không, Robben cũng kiệt sức rồi. Trận trước 120 phút đã lấy hết sức lực của tụi nó. bây giờ là trận thứ 7 của Messi mà trận nào nó cũng cày 90 phút chưa kể 2 trận cầu 120 phút, gặp Thằng Đức lợi hại hơn mà sức khỏe tốt hơn, tôi thấy không còn cơ hội nào cho ác hen nửa.
    nếu nói trái thằng robben bị cản thì hai trái kia là do hai thằng dứt điểm cùi mía. Như vậy cũng có trách cái gì. chừng nào nó sút trúng xà ngang cột dọc mới bảo xui
  9. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Đây là người xem đá bóng có kinh nghiệm
  10. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Ko có cơ hội nào ra hồn là vì Argentina phòng ngự quá hay và Argentina cũng ko phải là Hà Lan để lặp lại điều đó với Đức. Với họ việc lên bóng để tổ chức tấn công là một điều cực kỳ đơn giản, ko phải vất vả như cách Hà Lan thi đấu.
    Nhìn thằng Đức đá ai cũng tưởng kinh. Giải nào cũng vào bán kết, chung kết nhưng có vô địch được đâu. Nếu làm được thì cần gì phải chờ đến hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này