1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết uôn cắp 2014, chém nốt nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chúc mừng fan bóng đá đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.
    Đức vô địch quá xứng đáng.
    Như tôi đã nói điểm tận cùng của achen là ở trận gặp hà lan.
    Chúa cũng đã 1 lần ra tay cứu họ ở pha bóng dội cột dọc cuối hiệp 1 nhưng lại gọi tên đức phút chót bởi đức xứng đáng hơn.
    Hình ảnh đáng nhớ nhất của achen trận này là pha xoạc bóng song kiếm hợp bích nhưng thất bại của mascherano và biglia với schweinteiger. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho sự thất bại của achen ở trận ck.
    @Mascherano: tao hy vọng mày tôn trọng luật chơi, ngày nào đủ trưởng thành và box này còn tồn tại nếu muốn hãy trở lại. Box luôn welcome.
  2. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Mùa này quá đỏ, từ vòng 2 dự đoán toàn đúng.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Tiếc cho Xi Lùn sinh ra không gặp thời. Thế hệ Đức này rồi sẽ thống trị nhiều năm.

    Ấn tượng nhất trận này là Mascherano. Đề nghị bầu Đức tuyển gấp chú này về để phụ trách ... khai thác rừng bên Lào.
  4. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Quả đấy gặp Công Vinh của VN là xong rồi.. Ke ke ke. May quá xá
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Chúc mừng Đức, dù sao đây cũng là đội xứng đáng nhất trong giải này!
    Tiếc cho Messi khi đồng đội của anh quá lởm, nhưng bóng đá là vậy. Đã qua rồi thời một cầu thủ kéo cả team vô địch cả một giải khó như WC. Nỗ lực kéo đội vào đến đây đã là một điều quá tuyệt vời rồi.
    Mascherano thực ra đá rất tốt, nhưng phát động thì vẫn vậy, kiến tạo cho đội bạn nhiều hơn cho đội nhà. Nhưng đánh chặn quá hay và là nhân tố quan trọng đưa Achen vào chung kết.
    Sau chức vô địch của Đức và với tình hình bóng đá thế giới vừa rồi, giải các quốc gia lớn tới đây sẽ có nhiều biến động. Có lẽ lối chơi chặt chẽ, nặng tính phòng thủ sẽ tiếp tục lên ngôi và người ta chỉ nhìn thấy sự hấp dẫn khi các đội đuổi nhau sát sạt trên bảng xếp hạng. Ngay như tối qua xem Achen đá cũng bực mình khi họ không dám lên quá cao dẫn đến các pha xuống biên căng ngang thiếu đi một chân dứt điểm. Đức cầm bóng tốt và nếu đối thủ lên cao thì các pha bật tường qua người nhanh trong vòng cấm sẽ trừng phạt đối thủ một cách nặng nề nhất.
    Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạm biệt các ngôi sao cá nhân và chào đón kỷ nguyên của các chiến thuật gia. Nếu như có một cá nhân nào có thể trở thành thần tượng, đó phải là một con người thực sự kiệt xuất. Tạm biệt ánh hào quang của Messi, CR7, Neymar, thời của các anh đã hết kể từ sau WC này!
    (bài viết chỉ mang tính đánh giá cá nhân)
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ag sẽ chết vì bóng bổng mà.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    1 đội không thích VS 1 đội ghét. May quá, đội không thích đã thắng.
    Nhưng đúng là Arg đã kiệt sức, không còn chạy nổi. Quả phạt phút cuối Messi đá như thế nghĩa là đôi chân đã mỏi lắm rồi, ai hay chơi đá banh sẽ hiểu.
    Pha bóng đẹp nhất chắc là quả MAS + Biglia cùng chuồi bóng, đều như aerobic
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vậy mà có 1 nhân vật nào đấy mà tôi quên mất nói rằng Máscherano = Búsquets + Xavi, hình như Veron thì phải ??!
    Tôi đã nói rồi, Achen phải cần tới 2-3 Mascherano mới bịt được hết đường vào khung thành của Đức. Trận gặp Hà Lan anh ta chặn được pha sút bóng trong vòng cấm của Robben và nhiều điểm nóng khác, nhưng trận sáng nay không hiểu quả Goetze anh ta ở đâu? anh ta còn phải lo đánh chặn các mũi công khác của Đức.
    1 số fan Achen hơi ảo tưởng sức mạnh khi cho rằng chỉ cần 1 mình Messi và tiền đạo cùi Higuain là có thể khiến Đức trả giá nhưng rất tiếc khi mà những cầu thủ Achen đá như đèo chì vào chân thì sự thanh thoát cũng chẳng còn kể cả ở hàng phòng ngự, khi để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Đức.

    Đức đã chơi thế của kẻ bề trên, cho Achen chơi theo đúng cách của họ là cửa dưới, chơi phản công và quả thực Achen đã có những cơ hội rõ nét của riêng mình nhưng các chân sút quá vô duyên, nhiều người ước rằng giá như cầu thủ có bóng khi đó là Messi chứ không phải Higuain hay Palacios nhưng nếu thế thì ai sẽ là người hút bóng và kiến tạo những đường bóng đó ? No One !

    Achen đá thủ mà còn để các cầu thủ Đức nhiều cơ hội như vậy, nếu dồn quá cao chắc vỡ mặt bác ạ. Cái gì cũng có 2 mặt mà đúng như lời của ku Biglia có nói trước trận, dám chịu đòn phòng ngự chờ thời cơ mà không tận dụng được và để đối phương tận dụng cơ hội thì chấp nhận thua cuộc.

    Và cuối cùng Arghentina chỉ có 1 Diego Maradona mà thôi ! Hy vọng từ nay sẽ không ai đặt Messi lên ngồi cùng mâm với Maradona nữa.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Hết pin rồi, các đôi chân rướn không nổi nữa, đành phải thua thôi. 2 pha bóng đối mặt với gôn của Higuin và Placio hỏng ăn thì rõ là trận này thần chiến thắng không đứng về phía Agr rồi, dù sao cũng cám ơn các bạn đã tận sức đến cùng.
    Đau nhất chắc là Di Maria
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đồng ý với bác về pha chuồi bóng song kiếm hợp bích này, đây là hình ảnh tiêu biểu cho thành công của Achen cho tới trước trận chung kết nhưng cũng là thất bại của Achen trước Đức bởi đó là 1 pha bóng phạm lỗi.

Chia sẻ trang này