1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Bây giờ phải chờ thông tin từ hộp đen. Máy bay dân sự cũng có thiết bị cảnh báo va chạm, nếu là tên lửa phóng từ mặt đất của Buk thì sẽ mất khoảng 30s để bay đến độ cao 33000m và truy đuổi máy bay. Như vậy phi công vẫn có thể gửi tín hiệu cấp cứu. Ngoài ra, khi máy bay Ukr tiếp cận sẽ cuộc đối thoại với phi công. Mỹ vẫn chưa thông báo chính thức vì Nga còn giữ hộp đen.
    beta22 thích bài này.
  2. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Ủa, chứ có thằng nào confirm dân quân hay quân rus bắn rụng chưa? thằng nào cũng đăng tin kiểu đoán mò hết mà. chưa công bố băng hình thì đoán mò hết :D
    beta22tekute1976 thích bài này.
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Một chỉ huy cấp cao của lực lượng ly khai thuộc tổ chức tự xưng là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” lên trang mạng xã hội tiếng Nga VK khẳng định rằng đã bắn hạ một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của quân đội Ukraine ngày 17/7

    “Chúng tôi đã bắn hạ một chiếc máy bay vận tải An-26 gần thị trấn Torez. Nó đã rơi gần khu mỏ Progress”, ông Igor Strelkov thông báo trên trang mạng xã hội tiếng Nga VK ngay sau khi có thông tin chiếc bị rơi.

    “Chúng tôi đã cảnh báo (quân đội Ukraine) đừng bay vào vùng trời của chúng tôi”, ông Strelkov viết trên trang VK. “Và đây là video xác minh một con chim đã bị rơi”.

    Ông này sau đó đã cung cấp đường link giống với đường link do truyền thông Ukraine đăng tải về hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi.

    Đoạn video của truyền thông Ukraine cũng cho thấy người dân địa phương nhắc đến mỏ than Progress mà chỉ huy phe ly khai đã đề cập trong thông báo của mình.

    [​IMG]
    Ảnh chụp màn hình đoạn thông báo khẳng định bắn rơi máy bay của ông Igor Strelkov, người tự xưng là bộ trưởng quốc phòng của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” - Ảnh chụp màn hình bản tin trang tin Vox (Mỹ)

    Trang tin thân chính quyền Kiev Ukrainska Pravda sau đó đã đăng tải một đoạn ghi âm mà trang này khẳng định là đoạn liên lạc giữa phe ly khai và một nhân viên tình báo Nga thảo luận về vụ rơi máy bay.

    “Chúng tôi vừa bắn hạ một chiếc máy bay”, một thành viên lực lượng ly khai được xác định tên là Bes nói với một người được cho là nhân viên tình báo quân đội Nga trong đoạn ghi âm.

    Một đoạn ghi âm khác cho thấy một người tự xưng là chiến binh thuộc phe ly khai tường thuật từ hiện trường vụ rơi máy bay cho biết “100% đây là một máy bay dân sự”.

    Anh này văng tục bằng tiếng Nga khi được hỏi liệu có nhiều hành khách trong máy bay hay không.

    ‘Đã tịch thu được tên lửa’

    [​IMG]
    Ông Igor Strelkov, người tự xưng là bộ trưởng quốc phòng của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, đang ngồi cùng các chỉ huy khác - Ảnh: AFP

    Đoạn bình luận của ông Strelkov, chỉ huy lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, trên trang mạng xã hội VK hiện đã bị gỡ bỏ.

    Tuy nhiên, bộ chỉ huy chiến dịch miền đông của quân đội Ukraine đã chụp lại màn hình đoạn bình luận này và công bố trong một thông cáo báo chí bằng tiếng Anh.

    Trong bình luận trên trang VK, ông Strelkov không nói rõ phe ly khai đã dùng loại tên lửa nào để bắn hạ chiếc máy bay, vốn đang bay ở độ cao 10.000 m (theo báo cáo của chính phủ Ukraine).

    Tuy nhiên, thông báo trên trang Twitter chính thức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk được đưa ra vài giờ trước bình luận của ông Strelkov khẳng định tổ chức này đã tịch thu được một loạt hệ thống phóng tên lửa tự hành BUK do Nga sản xuất. Đây là loại tên lửa có đủ khả năng bắn đến độ cao nói trên.

    “@dnrpress: DNR (tên viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Donetsk) đã tịch thu các hệ thống tên lửa đất đối không BUK từ trung đoàn tên lửa đất đối không A1402 (của Ukraine)”, theo thông báo trên Twitter của tổ chức này.

    Thông báo này sau đó cũng đã bị xóa, theo AFP.

    Hoàng Uy (thanhnien.com.vn)
  4. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Giờ còn ai du học bên Nga đâu mà không bài Nga, bài không biết đúng sai.
    carodaychetbeta22 thích bài này.
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Có lẽ là do tên lửa của U bắn nhầm. Nhưng có lẽ là máy bay SU27 của U đã bay gần MH17 để bây U bắn sau đó lỉnh mất để máy bay dân sự bị trúng tên lửa mấy thằng này thâm thật.
    carodaychetbeta22 thích bài này.
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Đọc cái bài của bác Rusviet nói là phe dân quân thân Nga đang thắng như chẻ tre mà em buồn cười đau cả ruột.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Quân MĐ đang canh giữ hiện trường. Hộp đen t2 đã được tìm thấy.
    Self-defense forces from People’s Republic of Donetsk are guarding the areas of the crashed plane where the rescue workers are recovering the bodies. The criminal experts from the city of Donetsk are due to arrive Friday afternoon.A second flight recorder from the Malaysian airliner brought down in Ukraine has been recovered, a Reuters cameraman reported from the scene. On Thursday, local militia controlling the area reported finding the first flight recorder of the Boeing 777.

    beta22halosun thích bài này.
  8. drmeo92

    drmeo92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    1- thông tin phỉ donbass có Buk đã dk đưa ra từ nhiều ngày trước và rất nhiều pro Nga lấy ra để hít hà =)) bây giờ thì chối đây đẩy =)) việc An-26 bị bắn rơi cp Ukr cáo buộc Nga; Nga phủ nhận và chính phỉ donbass đứng ra nhận trách nhiệm :) điều đó có nghĩa là chúng nhận là có loại vũ khí đủ khả năng bắn rơi dk máy bay ở độ cao 6500m; mới hôm qua hình ảnh hệ thống Buk của phỉ còn dk khoe đầy trên các trang mạng tuyên truyền của chúng; và cũng có rất nhiều pro nga lôi về tâm tắc :) nhưng tất cả bị xóa sạch ngay sau khi có thông tin máy bay dân dụng bị rơi; còn chưa kể đến các bức ảnh chụp lại bài đăng tin khoe khoang bắn hạ An-26 của strekov trên mạng xã hội =)) và tin tức tương tự dk báo Nga tung hô =)) dĩ nhiên nguồn nay ko dk kiểm chứng và có thể là photoshop
    2- máy bay rơi ngay trong vùng chiến sự ác liệt mà phỉ kiểm soát; bị nổ từ trên không nghi ngờ là bị bắn rơi; lại ngay gần thời điểm 1 máy bay quân sự Ukr cũng bị bắn vậy ko nghi ngờ phiến loạn thân Nga và Nga thì nghi ngờ ai =)) mà nên nhớ là truyền thông thế giới chỉ đưa tin; giả thuyết chứ ko hề có các cáo buộc gì nhằm vào Nga hay phiến loạn cả nhé; đừng có đánh lận con đen
    3- vâng bị 2 máy bay chiến đấu áp sát; nhưng phi công lại ko hề báo gì với hãng hàng không mã lai; quân đội nga cũng ko hề lên tiếng về việc phát hiện có máy bay Ukr áp sát máy bay bị nạn =)) và lều báo Nga trích lời của 1 thằng Tây ban nha chả ai biết là ai chém gío trên mạng xã hội để tạo ra thuyết âm mưu :))
    đường bay này cơ quan hàng không dân dụng thế giới đã khẳng định là an toàn và ko bị cấm cản gì
    4- bạn có kiến thức gì về nghiệp vụ; khả năng của tình báo thế giới mà phán cứ như bố tướng vậy ;)
    về thuyết âm mưu bạn nga việt đưa ra
    1. ngớ ngẩn
    2. phỉ bắn nhầm là khả năng cao nhất có thế xảy ra; còn thông tin về việc 2 máy bay chiến đấu áp sát làm chệch đường bay như đã nói ở trên ko thể xảy ra
    3. ko thể có việc này vì như vậy quá rủi ro cho Ukr; tình báo nước ngoài đang theo dõi dày đặc khu vực chiến sư; hành động như vậy nguy cơ bại lộ cao; và quân chính phủ chắc chắn ko hành động như khủng bố vậy dk
    đoạn cuối:
    nhảm nhí
    rundstedt thích bài này.
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
  10. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Điều quan trọng hiện nay khiến dư luận băn khoăn là tại sao máy bay rơi? Theo nhiều người nhận định, đây là loại máy bay hành khách 777- là loại máy bay hành khách an toàn nhất hiện nay nên khó có thể tự rơi mà không có tác động từ bên ngoài.
    Ngay lập tức, báo chí Việt Nam, dựa vào truyền thông phương Tây, đã loan tin rằng thủ phạm chính là các chiến binh Tự vệ Donbass. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay bắt đầu mất tín hiệu liên lạc thì nó đang ở độ cao 10.600 mét. Tự vệ Donbass không thể có loại vũ khí nào có thể vươn tới độ cao như vậy để hạ máy bay.
    Có nhân chứng cho biết, chính máy bay phản lực Su25 của quân đội Kiev đã bám đuổi chiếc máy bay Boeing 777 này và bắn rocket khiến nó bị nổ tung trên bầu trời rồi rơi xuống đất. Nên nhớ, Hội đồng An ninh Ukraina vào ngày 14/7/2014 đã ra lệnh cấm bay trên bầu trời Donetsk và Lugansk. Không hiểu vì sao chiếc Boeing 777 của Malaixia vẫn bay trên đường bay này.
    Chính quyền Nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk vừa đưa ra lời cảnh báo: Theo tin tức tình báo, Kiev đang chuẩn bị cho máy bay ném bom hiện trường máy bay Boeing 777 của Malaixia rơi hòng xóa hết dấu vết.
    Hãng tin Itar- Tass liên tục cập nhật về vụ này:
    beta22, ngotuanthanhphobacho thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này