1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    em nghĩ ko hẳn là nó dùng phương thức cổ điển và đa số lính chết trong số 850 lính kia là bị xử tử giống khi ISIS chiếm Mosul và mỏ Shaer bên Syria

    trận này chủ yếu là nó chặn hết các tuyến đường vào trại Speicher và diệt hết trực thăng nào mon men lại đổ bộ đặc nhiêm xuống cứu

    sau đó thì tấn công vào trại, đa số lính Iraq tại đây đầu hàng, ISIS sau khi xử tử hết các cố vấn Iran và dân quân Shia thì xử tử luôn đám lính đầu hàng kia
    01863437847, beta22, bunny1214 người khác thích bài này.
  2. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Không phải bạn ạ, mà là Rủ nhau đầu hàng để mong có đường sống! Bạn xem lại loạt bài của ông Xác Chen thưỏ đầu nội chiến Syria đi. Giống hệt giờ luôn!

    Do đó, tôi đoán phải sau 1-2 năm nữa, khi Isis chiếm được 1/2 đất nước và quân đội Iraq có tướng thực tài lên nắm quuyền thì tình hình mới có cửa sáng được!
    Lần cập nhật cuối: 19/07/2014
    Massu, bunny121, nobita11023 người khác thích bài này.
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    em thấy hơi lạ là đã có bao nhiêu bài học xương máu về việc trở thành tù binh của ISIS rồi, chẳng lẽ bọn này ko thấm

    hơn nữa căn cứ toàn lính dòng Shia, còn cả cố vấn Iran nữa, dễ mà có chuyện nó tha ?


    + mà cái bác nói về Chiến tranh nhân dân thì em nghĩ ISIS gặp Kurd thì tắt điện ngay

    Kurd là minh họa rõ nhất cho chiến tranh toàn dân tại Trung Đông, chiến đấu vì tồn vong của dân tộc, những người dân quân Kurd tại Syria đủ mọi thành phần già trẻ trai gái, trang bị chỉ có khẩu AK, không mũ giáp nhưng đánh cho bọn ISIS trận nào trận nấy chết hàng chục tên trong khi thương vong phía ta là tối thiểu

    Do Thái em ko tính vì trang bị, trình độ nó vượt trội sẵn rồi
    Bonmua, Hieu_ba_gia, bunny1211 người khác thích bài này.
  4. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Ở đất nước ơ-kìa là 1 minh chứng hùng hồn về Chiến tranh có mục đích, lý tưởng!

    Đám ăn hại Iraq bây giờ và Syria thời kì đầu của cuộc nội chiến thì chiến đấu vì cái gì? Vì lương thì thua là cái chắc rồi vì đám Isis chúng nó chiến đấu vì lý tưởng Thành lập nhà nước! của riêng chúng nó.

    Anh phải có 1 lý tưởng cao hơn chúng nó, anh mới chiến đấu sáng tạo và dũng cảm để thắng được!
    Bonmua, nobita1102, dudu51 người khác thích bài này.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Mấy chú Hez cũng tính là toàn dân, mà là toàn dân mạnh ấy chứ, cân cả Ít xà cơ mà :eek::eek::eek:
  6. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Xửa xưa có 1 đế quốc áp dụng thành công chiến tranh nhân dân mà trở nên vĩ đại.

    Cận đại, chiến tranh nhân dân là bí kíp của các nước hiền hòa nhưng hay bị xâm lấn như Ơ-kìa và Nga.

    Nay có 1 lực lượng cực đoan cũng đang vận dụng chiến tranh nhân dân để xâm lấn các nước khác đặng thành lập nước cho riêng mình.

    Đúng là cuộc sống là 1 vòng xoáy trôn ốc. Lặp đi lặp lại...
    Bonmua, beta22, bunny1214 người khác thích bài này.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác cho mình hỏi, ISIS ở Syria và Iraq giờ có bao nhiêu quân nhỉ? Trên wiki thấy vẫn đưa là 8.000 đến 10.000 lính, mình nghĩ giờ phải nhiều hơn nhiều.
  8. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Tôi nghĩ quân trực tiếp cầm súng của Isis chỉ tầm 10.000 quân thôi. Còn hậu cần, tham mưu,...cũng tầm gấp đôi cỡ đó.
    Vậy tổng Isis khoảng ~30.000 người.
  9. grandfatherofvtnvna

    grandfatherofvtnvna Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2014
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    703
    Đám tang của 1 chiến binh Arab National Guard tên Mujahid Mohammed Abdulrahman Ghazal. Thiệt mạng ở Golan.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    tekute1976, Bonmuagraywolf83 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này