1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    vtc và hơn 10 quân đoàn chó dại của nó . Khi quân ly khai cứu hỏa, dập lửa, khiêng các các chết rải trên 25km, cứu hành lý còn lại cho thân nhân người bị nạn....

    Báo chí chó dại Việt nam, đặc biệt là những thanh niên , tuổi trẻ, vnexpres, vtc... đã dùng những bài viết ghê tởm không xứng đáng với đẳng lợn chó.

    Thanh niên và tuổi trẻ (đã dẫn chứng trong này) dùng những từ ngữ của lợn chửi quân ly khai lục lọi hành lý. Đây là tin bịa đặt vì kẻ lục hành lý bị báo chí tó là phóng viên của Sky. Sự thật là vtc đã chó má đăng ảnh đống hành lý được cứu khỏi đám cháy để điều tra.

    tin này đã được các hãng đăng tải. bà buôn cải bbc dùng những lời lẽ thóa mạ để cạnh tranh. CNN đã đăng lời Sky News xin lỗi sau đó.
    Sky News apologizes after reporter rifles through MH17 victim's luggage ; By Sophie Brown, CNN ; July 22, 2014 -- Updated 1152 GMT (1952 HKT)
    http://e***ion.cnn.com/2014/07/21/world/europe/malaysia-airlines-sky-news-apology/


    cũng trong này đã dẫn như báo chí chó dại bịa đặt cả chuyện Hà Lan ra tối hậu thư cho Putin, hay Hà Lan thóa mạ quân ly khai di chuyển các mảnh vỡ, không giao nộp thi thể....

    Trong khi thủ tướng Hà Lan điện đàm ở mức cầu xiun Putin và quân ly khai đã chữa cháy, lật các nảnh vỡ để lấy các xác chết và hành lý. Nguỵ Kiev tuyên đem bộ cứu hộ khẩn cấp đến nhưng lại chửi quân ly khai chậm khiêng các thi thể.

    Hôm nay Hà Lan đã vả mặt chó dại toàn cầu bằng cách chính thức tuyên bố ủy quyền cho dân địa phương di chuyển các mảnh máy bay.
    "The Dutch Safety Board has granted permission for the wreckage of MH17 to be moved. The work itself will be undertaken by local authorities. The board explained that the decision was made to ensure the removal of remains from the wreckage as quickly as possible."

    http://vtc.vn/311-497441/quoc-te/lu...c-thi-the-nan-nhan-o-hien-truong-mh17-roi.htm

    [​IMG]
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Mỹ đã thừa nhận họ không có bấtb cứ bằng chứng nào, và Nga không liên quan đến thảm kịch MH17.

    Điều này đánh một đòn chí tử vào chó dại toàn cầu đang biểu tình rầm rĩ.

    Chó dại liền chế ra một tin mới. Cũng cái kỹ nghệ trong tiếng Việt là lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Hay cũng cái kỹ nghệ mà ngụy Kiev đã chế ra băng ghi âm tố quân ly khai ăn mừng bắn rơi máy bay dân sự.

    Câu hỏi đầu tiên là: ngụy kiev và Mỹ vô tội .
    thì họ liên tiếp chế ra các bằng chứng giả để làm gì ?
    lại một lần nữa hỏi: ảnh vệ tinh mà Mỹ nói đến đâu ? Nga đã đưa chứng cứ ảnh vệ tinh rồi cơ mà, sao Mỹ chưa đưa ?.

    Hôm nay. Reuter đưa ra một cuộc phỏng vấn cúng như cái tin quân ly khai tuyên bắn rơi máy bay MH17 trước kia,
    một cuộc phỏng vấn trên mang, http://www.reuters.com/article/2014...sis-commander-exclusive-idUSKBN0FS1V920140723
    và "thông tin đã được gỡ bỏ khỏi blog" http://www.interpretermag.com/russi...vsky-changes-his-story-to-reuters-or-does-he/

    Vấn đề ở Việt Nam là. Chủ nghĩa chó dại thế giới nó không buôn cám loại 1 được, thì chó dại cấp 2, cấp 3, .... cấp n sẽ thay nó sủa.

    Vnexxpress Thứ năm, 24/7/2014 | 11:34 GMT+7 Phiến quân tố Kiev gài bẫy để MH17 bị bắn rơi.
    "Tôi phát hiện ra thông tin về nó đúng vào lúc tôi biết tin về thảm kịch. "
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phien-quan-to-kiev-gai-bay-de-mh17-bi-ban-roi-3021825.html

    đây là lời chó dại Vnexpress dịch câu của cám reuter "tôi nghe nói đến" " I heard about it",

    tởm đến mức dù là chó đến mấy thì các hãng buôn cám chó Việt Nam khác cũng không ngửi nổi vnexpress

    https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q="Tôi phát hiện ra thông tin về nó đúng vào lúc tôi biết tin về thảm kịch"

    người ta gọi dân quân là quân ky khai, còn chó dại vnexpress thẳng tay : "phiến quân"

    Tại sao bên Anh bên Mỹ mà lại không thể chó má được như Vnexpress nhỉ ? Câu này quá dễ trả lời với bọn sủa thế hốc cư't Mỹ, buôn những loại cư't mà chính chủ nó không ngửi nổi, phải thuê chó dại việt nam la liếm.

    Thông tin trên là tin vịt đã được khẳng định ngay lập tức (cảm ơn bác Khai Phùng).
    https://www.facebook.com/photo.php?...25475610945.1073741838.100000304943000&type=1

    "
    Reuters nhét chữ vào miệng ông Alexander Chodakowski!
    Theo thông tin mới nhất, ông Alexander Chodakowski, chỉ huy quân ly khai tiểu đoàn Wostok tuyên bố rằng, ông chưa bao giờ thừa nhận hoặc nói bất cứ câu nào được cho là nhận trách nhiệm trong vụ MH17 mà đó chỉ là Reuters thêm vào.
    Video mà Reuters công bố cũng vậy, không có bất cứ đoạn nào ông Chodakowski thừa nhận dùng BUK bắn rơi chiếc MH17 và như vậy, Reuters đã tự ý thêm vào những câu chữ đó.

    Video:

    "




    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2014
    halosun thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Về lô hàng đầu tên lửa Việt Nam bị Phần Lan bắt.

    tên lửa là " Vympel R-73E dùng cho các loại tiêm kích Su-27 hoặc Su-30.". Loại tên lửa này Việt nam không hề mua của Ucraina và Ucraina cũng không sản xuất được để bán cho Việt nam, câu trả lời duy nhất là, đảng và nhà nước đã lấy máu của chúng ta tiếp tế phát xít cùng đường, để chúng dùng máu của chúng ta thảm sát trẻ em Ucraina.

    R-73E được đưa vào sử dụng năm 1997, sau khi Ucraina đã tách khỏi Liên Xô. Việt Nam mua kèm Su-27 / 30. Việt nam đã tiếp tế cho quân giết người, rất có thể nó đã dùng R-73 của Việt nam để bắn rơi MH-17.

    R-73E là sản phẩm Nga hóa sau 1991
    http://eng.ktrv.ru/production_eng/323/503/504/

    "Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, lô thiết bị hiện đang bị Phần Lan tạm giữ trên đường gửi đến Ukraine là của Việt Nam. Lô vũ khí này đang trên đường gửi đi sửa chữa."

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2014
  4. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    hasinhat thích bài này.
  7. thinhpcr

    thinhpcr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    137
    Sao em nghe biểu Ukr không sản xuất R-73E nhưng nó nâng cấp được ?

    Phòng thiết kế kỹ thuật Kiev ( Ukrainian State Enterprise ‘Arsenal’ Design Bureau Kiev ) nâng cấp cho R-73E đầu dò hồng ngoại ( IR seeker ) thế hệ mới tên là Mayak-80M tăng góc quét đầu dò từ 45 độ lên 60 độ

    Đầu dò hồng ngoại Mayak-80M còn có 1 chi tiết nâng cấp là đầu quang học MM-2000 nữa

    Cái đầu quang học MM-2000 chạy trên 2 kênh quang phổ hồng ngoại , có thêm tính năng tái khởi động khi bị nhiễu , khóa mục tiêu ở 15-20km
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đó là đầu dò R-73 cũ của họ được nâng cấp, R-73E vốn đã được nâng 60 độ 2 mầu từ 199x.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1475714196009291

    Mình thêm vào một vài post dưới đây.

    R-73 là đạn không đối không tầm ngắn, dò hồng ngoại. Đạn được phát triển để thay thế R-60 = loại đạn nghi ngờ đã bắn MH17. R-73 được đưa vào sử dụng 198x. Sau 1991 Nga cải tiến thành R-73M và R-73E xuất khẩu.

    R-73 là đạn chất đẩy rắn, dò chính là hồng ngoại với đầu dò rất hiện đại, nó không chỉ dò hồng ngoại mà còn kết hợp điều khiển từ máy tính mẹ qua radio. Hiện nay R-73 là loại đạn duy nhất trên thế giới có thể bắn từ máy bay mẹ ra mọi hướng-kể cả đá hậu ở tốc độ M1, và đón mục tiêu cũng bằng mọi hướng.

    Chính vì có điều khiển qua radio nên ngay sau 1991 Nga phải sửa lại ngay, chí ít là phần mềm, để tránh hack. Ngoài protocol liên lạc, phần nâng cấp R-73E xuất hiện năm 1997 thay đổi đầu dò và chất đẩy.

    Chính vì thế, Việt Nam không mua R-73 của bất cứ nước nào khác để trang bị cho Su. Cũng chính vì thế mà Việt nam chỉ có R-73E các đời.

    Và Nga không bao giờ đem vũ khí của họ vẫn còn bí mật riêng đi bảo dưỡng sửa chữa ở nước khác, đặc biệt là đạn tự hành. Thuê sửa chỉ là phần đã công khai như súng đạn cơ khí hay phần điện tử phổ biến như modem thông tin.

    Ngược lại, Ucraina hay nước nào đó đã từng sản xuất R-73 đời cũ dễ dàng cải tiến lại phần mềm để lắp trên vũ khí của họ.
    rabbithnthinhpcr thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    "CBC News cho rằng, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của MH17, lực lượng ly khai từng khoe sở hữu các hệ thống tên lửa Buk. Tuy nhiên, khi máy bay Malaysia bị bắn rơi, nhóm ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã liên tiếp phủ nhận rằng họ sở hữu loại vũ khí này."
    Mình chú thích thêm khôngh thì chó dại lại mớm lời.
    Trước MH17 ly khai có khoe sở hữu xe phóng đạn Buk bắt được của Kiev. Chiếm được xe đó và dùng được nó là hai chuyện khác hoàn toàn nhau.


    ========
    http://infonet.vn/reuters-bia-chuyen-ly-khai-ukraine-dung-ten-lua-buk-ban-mh17-post138818.info
    Reuters bịa chuyện ly khai Ukraine dùng tên lửa Buk bắn MH17?
    Hôm 24/7, lãnh đạo quân nổi dậy miền đông Ukraine đã phủ nhận thông tin lực lượng này sở hữu hệ thống tên lửa phòng không Buk vốn bị Mỹ cáo buộc là thủ phạm bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia.

    Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) đã đưa tin rằng trong phần phỏng vấn của họ, Alexander Khodakovsky, chỉ huy Tiểu đoàn Vostok đã "thừa nhận" lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine đã sở hữu một hệ thống tên lửa Buk hay còn gọi là SA-11. Hệ thống tên lửa này đã nhanh chóng được vận chuyển về Nga nhằm xóa sạch dấu vết sau thảm họa rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines hôm 17/7 tại miền đông Ukraine.

    Tuy nhiên, ngày 24/7, tờ CBC News của Canada lại trích lời chỉ huy Khodakovsky phản bác rằng Reuters đã đưa sai thông tin.

    Lãnh đạo ly khai miền đông Ukraine, Alexander Khodakovsky bác tin đơn vị này sở hữu hệ thống tên lửa Buk, bị coi là thủ phạm bắn rơi chuyến bay MH17 hôm 17/7.

    "Tôi đang chờ bằng chứng từ phía Mỹ. Bản thân tôi cũng rất muốn biết quân ly khai có hệ thống tên lửa Buk hay không. Tôi có thể chắc chắn rằng đơn vị của chúng tôi không sở hữu bất cứ hệ thống tên lửa Buk nào", hãng tin CBC dẫn lời viên chỉ huy Khodakovsky.

    Khi phóng viên của hãng tin CBC đặt câu hỏi vì sao Reuters lại có thể đăng tải thông tin sai, Tướng Khodakovsky khẳng định thông tin trên được trích trong một cuộc thảo luận mà ông đã nhắc tới "nhiều nguồn thông tin khác nhau".

    "Tôi chỉ hài lòng nếu tôi có thể nhận được các nguồn tin chính thức và không muốn gì hơn", Tướng Khodakovsky chia sẻ với CBC News.

    Lãnh đạo phe ly khai nhấn mạnh trong suốt cuộc thảo luận kéo dài 30 phút, chưa khi nào, ông từng nhắc tới việc lực lượng ly khai đưa hệ thống tên lửa Buk quay trở lại biên giới Nga để xóa dấu vết bằng chứng.

    Ông Khodakovsky cũng phủ nhận thông tin ông biết chuyến bay MH17 bị bắn rơi như thế nào.

    CBC News cho rằng, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của MH17, lực lượng ly khai từng khoe sở hữu các hệ thống tên lửa Buk. Tuy nhiên, khi máy bay Malaysia bị bắn rơi, nhóm ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã liên tiếp phủ nhận rằng họ sở hữu loại vũ khí này.

    Kể từ khi chuyến bay MH17 gặp nạn khiến 298 người thiệt mạng, một trong những vấn đề trọng tâm của dư luận là việc xác định ai là thủ phạm dùng tên lửa bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia ngay tại khu vực quân đội chính phủ chiến đấu chống lại lực lượng ly khai thân Nga.

    Trong bài phỏng vấn với Reuters, Tướng Khodakovsky từng cáo buộc chính quyền Kiev đã khiêu khích một cuộc không kích tên lửa và không may bắn trúng MH17. Chính quyền Kiev đã âm mưu tổ chức các cuộc không kích tại khu vực này khi biết rằng mọi hệ thống tên lửa đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, ông Khodakovsky nhấn mạnh.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ cbc.ca, kênh truyền hình trực tiếp phát sóng bằng tiếng Anh của Canada.

    MINH THU (lược dịch)
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2014
  10. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    halosun, rabbithnHuyphuc1981nb thích bài này.

Chia sẻ trang này