1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhung0312

    nvhung0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    15
    P
    Giờ mới hiểu tại sao dân quân không chặn đánh các đoàn quân xa của quân đội ucraina trên đường đến miền đông , mà để cho tập trung đầy đủ dọn 1 lần cho sạch quá hiểm
    Massu, tekute1976, sonicxpx7 người khác thích bài này.
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tháng Bảy 26, 2014, 09:06
    Washington thừa nhận cáo buộc chống lại Nga dựa trên tin đồn từ Internet
    Nhúng vào Blog
    Washington thừa nhận rằng các cáo buộc chống lại Nga dựa trên tin đồn từ internet. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ sử dụng mạng xã hội để đưa ra kết luận về tình hình ở Ukraine.
    usadok, devilhanoi, tekute19769 người khác thích bài này.
  3. nvhung0312

    nvhung0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    15
    Lúc đầu thấy quân đội U huy động rất nhiều xe tăng và BTR tưởng sẽ đè bẹp quân miền đông nhưng trong chiến tranh quân đông phương tiện nhiều chưa chắc đã thắng vậy giờ chính phủ U có mua thêm 2000 BTR mới nhất mà nhìn thấy cảnh này cũng chưa chắc thắng được thế mới thấy kiến thức về chiến tranh của mình hạn hẹp bởi vậy mới có câu "bởi chiến tranh không phải trò đùa" ngồi trong BTR mới nhất cũng chết như thường
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Nếu có thì đây là kế hoạch của tụi điên, một thằng đầy sức mạnh đang muốn chứng minh nó là đầu gấu thế giới nhưng chưa có cớ bây giờ lại cho no cái cớ thì còn gì tuyệt bằng.
    hongvebobinh thích bài này.
  5. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Sau đây U có thể được Hoa Kỳ trang bị M1Abr, UH60, Âpache, xe Humvee, ..Xe Striker..theo tiêu chuẩn . Một đội quân như kiểu Grudia, thay thế những BTR, T6xxx, Mi, Su
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    y như kế hoạch đánh VN trong 31 ngày của tụi trẻ trâu khựa, như chơi game, cũng mũi tên này nọ, nhưng mà nếu rảnh quá thì kiến nghị tụi nó đi tỉa râu trên, râu dưới còn có ích hơn. hí hí
    ltgbau, hongvebobinh, ngotuan4 người khác thích bài này.
  7. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Đây là 1 lời cảnh cáo nghiêm khắc đến Ukr và Nato: Cứ trong tầm bắn là bị bắn!
    Còn bắn bằng gì thì tuỳ tình huống sử dụng các loại Satan, Topol, Buk, Strela, Kachiusa...hay AK
    hongvebobinh, ngotuanDonestk thích bài này.
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Điều này càng chứng tỏ phiến quân rất biết cách lợi dụng vụ MH17 để đạt mục đích chính trị. Phiến quân cố tình trì hoãn việc trao hộp đen, ngăn cản, gây khó khăn cho phái đoàn quốc tế đến điều tra sau đó trao hộp đen kèm theo điều kiện phải ghi rõ hiện trường máy bay rơi được thuộc lãnh thổ của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bậc thầy của kền kền ăn xác chết. Chính phủ MaLaysia bắt buộc phải đi nước cờ này cũng là điều dễ hiểu vì ko làm thì bọn phiến quân đời nào trao hộp đen cho quốc tế. Điều này cũng khiến cho thuyết âm mưu Mỹ và U tạo vụ rơi máy bay phá sản vì chẳng ngu gì Mỹ và U lại đi chọn máy bay của Malay một nước không thân thiện với Mỹ, vì nếu thế vụ việc dễ dàng bị Malay phanh phui.
  9. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Có lẽ mình nhầm khi nhận định phe miền đông cần tiêu hao lực lượng địch bằng chiến tranh du kích. Họ có vũ khí quá tốt. Nên không cần ban đêm bò vào đồn địch cài mìn. Chỉ cần ấn nút là xong.
    cointreau772 thích bài này.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Việc Mỹ viện trợ cho một nước mà nó coi là bạn là chuyện bình thường ko thể nói là chính phủ U bán rẻ lính để lấy viện trợ. Nó cũng giống như việc Mỹ viện trợ 18triệu đô cho cảnh sát biển Việt Nam để mua sắm trang bị nhằm đối phó với bọn Khựa bẩn bựa. Với những nước nghèo thì 1 triệu cũng quí nói gì 18 triệu đô.
    hoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này