1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện yêu – 5 lý do khiến “cuộc yêu không hết mình”

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ongnho, 06/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongnho

    ongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những lý do khiến “cuộc yêu không hết mình”

    Để thoả mãn trong “chuyện yêu” với nhiều người thật đơn giản, tuy nhiên thực tế không phải vậy; có những người phụ nữ không hề có khoái cảm khi chồng “lên đỉnh” mà họ chỉ cố gắng để chồng thoả mãn; điều này sẽ rất nguy hại cho cuộc sống vợ chồng nếu chuyện kéo dài; Vậy nguyên nhân từ đâu?​
    1. Không gian:

    Chị bạn tôi thường than vãn; Lấy nhau gần 7 năm nhưng mỗi lần làm “chuyện ấy” chị rất sợ, luôn trong tâm trạng bất ổn; thực ra lý do cũng đơn giản, chả là trong
    gia đình anh là con duy nhất, theo phong tục ở quê, anh chị sẽ luôn ở cùng bố mẹ, nhà có 3 phòng, 2 phòng ngủ cạnh nhau thành thử chỉ một tiếng động nhẹ bên này bên kia đã nghe “mồn một”, trong khi các cụ tuổi già ít ngủ;

    2. Sự thoải mái:

    Với phụ nữ, khi “yêu” họ cần có sự tập trung cao độ, công việc: sinh đẻ, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, đã là áp lực đối với họ; vì vậy hãy giúp nàng những việc tưởng chừng đơn giản như: khoá cửa phòng, mặc bỉm cho con, tắt điện phòng khách…, có như vậy nàng mới hoàn toàn yên tâm tận hưởng những phút giây thăng hoa cùng bạn;

    3. Tính “phối hợp”

    Chị bạn tôi phàn nàn: Ông xã mỗi lần làm “chuyện ấy” chẳng cần biết cảm giác của vợ như thế nào, xong việc là lăn ra ngủ như chết; khiến chị cảm thấy tủi thân, nhiều hôm đành “nhắm mắt” cho xong; dần dần chị cảm thấy chán ghét chuyện “yêu”;

    Tình trạng này nếu kéo dài sẽ rất nguy hại, Thực ra trong chuyện “yêu”, giữa phụ nữ và đàn ông có sự khác nhau về thời gian; phụ nữ họ cần có “màn dạo đầu” rồi mới “vào trận” trong khi đàn ông hầu hết chỉ muốn “đốt cháy giai đoạn”, vì vậy trước hết bạn hãy tạo không gian thoải mái, những cử chỉ vuốt ve, âu yếm lên nhưng chỗ nhạy cảm trên cơ thể vợ sẽ rất hữu hiệu giúp nàng có hứng để “yêu”; Mặt khác bạn cũng nên trao đổi với nhau để chọn thời gian thích hợp; phối hợp “nhịp nhàng” đẻ cùng “về đích” là tốt nhất; Thực ra: thời gian”yêu” lâu hay nhanh không quan tróng; chỉ cần hai người thoả mãn là đủ;

    Nghiên cứu cho thấy: Cực khoái ở đàn ông đến nhanh và cũng nhanh hết, nhưng với phụ nữ thì ngược lại: thời gian lên chậm nhưng xuống cũng chậm, vì vậy sau khi “yêu’ xong, thay vì lăn ra ngủ, bạn hãy dành thời gian tâm sự với vợ, nhất là những đề tài “rút kinh nghiệm” để nàng thấy “chuyện ấy” tuyệt vời hơn;

    4. Thiếu sự “ướt át”

    Đây cũng là nguyên nhân khiên nàng không thể lên đỉnh vì như trên đã nói: Màn dạo đầu rất cần cho phụ nữ, nhất là với phụ nữ ở tuổi trung niên; màn dạo đầu đầu là sự kích thích, rất quan trọng trong quan hệ ********, tạo ra sự hài hoà, ham muốn cho cả hai bên; tạo ra chất bôi trơn để nàng sẵn sàng cho chuyện ấy;

    5. Thay đổi tư thế:

    Việc chọn lựa tư thế cũng rất quan trọng trong quá trình “yêu”; tuỳ theo tình hình sức khoẻ và điều kiện cho phép mà bạn nên thay đổi tư thế để ‘làm mới” chuyện yêu, tránh được sự nhàm chán cho cả hai người;

    Ngoài một số nguyên nhân trên, bạn cũng cần lưu ý mùi hương tự nhiên trên cơ thể của phụ nữ được cho là hương vị hấp dẫn đàn ông nhất, tuy nhiện để tạo hưng phấn cho cả hai người bạn hãy luôn vệ sinh sạch sẽ, dùng những bộ đồ ngủ gợi cảm với chút ánh sáng phù hợp (độ sáng tuỳ vào sở thích của mỗi người) để chuyện chăn gối luôn là mới mẻ, tuyệt vời trong cuộc sống vợ chồng./
  2. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    do các bạn ấy thiếu nghệ thuật phòng the
  3. songcon

    songcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này