1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Các bác cho em hỏi, hệ thống điều khiển hỏa lực phòng không MR-123-02 cho súng 30mm và pháo 76mm này có gắn thêm 1 bộ phận mới?Tính năng nó thế nào?Có thể nâng cấp cho các tàu của VN ta không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://bmpd.livejournal.com/930041.html
  2. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Có thêm kênh ngắm quang điện tử nữa thôi.
    congtubl thích bài này.
  3. BienxanhNT76

    BienxanhNT76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    83
    [​IMG]
    3 tuần dương hạm lớp Ticonderoga, từ trái qua phải: tàu USS Thomas S. Gates (CG-51), USS Ticonderoga (CG-47) và USS Yorktown (CG-48). Trong đó tàu USS Ticonderoga (CG-47) là tàu chiến đầu tiên được trang bị hệ thống Aegis (con tàu hạ thủy vào năm 1981 và bị loại biên vào năm 2004).

    Tàu thế này mà thằng Mẽo nó bỏ, đúng con nhà giàu có khác, nó mà bỏ cấm vận vũ khí sát thương mà tặng mấy em này thì cũng ok nà
  4. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
  5. vuimoty

    vuimoty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Sao không mua mấy em thải loại này về trang bị cho Kiểm Ngư nhể? Đầu nhọn thía lày, húc nhau oách phải biết...
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thế thì vừa rồi mới có việc vận động để Mẽo dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương với VN mà. Kể ra mấy con này mà làm nghĩa địa cho các loài cá và tạo san hô biển thì cũng phí
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    mấy em kia nếu Mẽo mà cho ra nghĩa địa thì những bộ phận quan trọng như hệ thống Aegis, đạn SM3, động cơ GE đều đã được gỡ để tái sử dụng (mấy em trên đắt cũng chỉ vì mấy cái đó thôi chứ tàu vì vinashin nhà ta đóng cũng được). Còn ko nữa thì vẫn duy tu bảo dưỡng những bộ phận rada và động cơ chứ ko hoàn toàn vứt bỏ như rác. Nhà mềnh mà xin 1 em về thì bộ quốc phòng nhà mềnh cũng phá sản vì chi phí hoạt động của em nó, chưa kể đạn SM2-3 của nó khá đắt, giàu như Đài Loan còn chỉ bắn cầm chừng mỗi năm 2 quả để thử hoạt động nữa là mềnh. nhưng trong tương lai khi kinh tế khả quan hơn thì làm tạm 1 em cỡ Atago hay Kongo cùng hệ thống eagis của nhật để làm nhiệm vụ phòng không cấp hạm đội thì quá tốt. vừa do thám, vừa phòng không tốt.
  8. hoangbidz

    hoangbidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    21
    Việc decommission của Mẽo trở nên quá bình thường mà, khi mà nó đang biên chế số lượng vũ khí lớn nhất thế giới, và công nghệ Mẽo vẫn khác so với phần còn lại của thế giới. Theo e biết thì loại khỏi biên chế, nhưng nó sẽ bảo dưỡng các hệ thống hoặc như Hinado nói, tháo rỡ ra để tái sử dụng sau này. Nhưng một số trường hợp mà e biết thì nó sẽ bảo dưỡng nguyên con, sau này sẽ bán secondhand + upgrade package, thông thường sẽ offer cho đồng minh thân cận hoặc các nước có quan hệ tốt. Còn nhiều aircraft carrier giá trị hơn mà nó còn decommission để mấy chục năm nữa offer cho Phi, Indo, Thailand....

    US KIDD Built:1978
    In commission:1981–1999
    All four ships were decommissioned from the U.S. Navy in the late 1990s, and were initially offered for sale to Australia in 1997 for A$30 million each. In 1999, the offer was rejected, based on extensive problems the Royal Australian Navy had encountered during the acquisition of two surplus Newport class tank landing ships from the U.S. Navy in 1994. After the Australian refusal, the four ships were offered to Greece, which also refused. In 2001, the U.S. authorized the reactivation and sale of all four ships to Taiwan (Wiki).
  9. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    các bác cho hỏi cái dự án sản xuất Yakhont và Kh-35 ở Việt nam mà báo chí rộ lên mấy năm trước giờ đến đâu rồi, sao im ắng quá vậy. Wiki có bảo Kh-35UV sản xuất ở VN sẽ được nâng tầm bắn lên ... 300km nhưng mà google cái KH-35UV này thì toàn là từ mấy báo mạng lá cải Việt Nam không à.
  10. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    Số mấy em Ticonderoga này chưa đến nỗi làm san hô đâu.Khả năng cao là giống mấy em lớp Perry cho Đài vài năm trước.

Chia sẻ trang này