1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Rất tốt.
    Mỹ ra tay trước, làm hậu phương lớn của Nga như thùng cám lợn thiu. Nga yếu hơn nên phải chơi nước cờ này, lừa bọn Mỹ vào, vào càng nhiều càng tốt, ở càng lâu càng tốt, sa lầy như ở xứ nhiệt đới ĐNA khi xưa mới hay. Nếu được như vậy thì tỉ số là 1 - 1, người Nga mới không bị cười vào mặt, có cái hậu phương lớn, toàn dòng slavo mà để thằng cách nửa vòng trái đất nó giật dây.
    Khucthuydu2tekute1976 thích bài này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Vào tối ngày 02 tháng 8 kẻ thù cuối cùng bị trục xuất khỏi Vườn Quốc gia và Marinka Alexandrovka. Lực lượng vũ trang của Ukraine mất 2 xe tăng và hai xe bọc thép .
    Từ Kramatoch có 2 đoàn vận tải lớn đang tiến về Lugansk . Chúng định dứt điểm Lugansk chăng ?
    Massu, 01863437847, gaume14 người khác thích bài này.
  3. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Thảm họa của quân đội Ukraina trong cái bẫy phía Nam, được cho là do lỗi chỉ huy của Mỹ chứ không phải do nội gián, cách chỉ huy của Mỹ không phù hợp với trình độ và năng lực của quân đội Ukraina.
    01863437847, hongvebobinhKhucthuydu2 thích bài này.
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Trận chiến đang diễn ra tại Shaktio ở phía bắc gần khu định cư Orlov-Ivanivka. Phá hủy 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép và 1 Kamaz lực lượng vũ trang của Ukraine. Năm tình nguyện viên bị thương.
    Cũng vào đêm qua 7 vị trí của quân đội Ucr bị các nhóm trinh sát của DNR tấn công đó a những vị trí cua pháo binh , cối , grad ......
    DNR bắt đầu đánh đúng bài rồi đây . Luồn sau , đánh hiểm ... các toán biệt kích tiêu diệt các cứ điểm phía sau
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Tự vệ đã thấm nhuần nghệ thuật chiến tranh cách mạng của bộ đội Việt Nam. Đánh sau lưng là kế "rút củi đáy nồi" giải vây tốt nhất cho miền Đông.
  6. HieuNguyen2210

    HieuNguyen2210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    45
    chả media tây hay tàu gì ở đây cả, riêng việc chui vào thành phố để đánh nhau ko ít thì nhiều đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến dân chúng sống trong đó, bạn có biết khi ném bom Mỹ luôn có một khoảng cách an toàn cho bộ binh, ném xong mới được tiến vào ko? Vì bom luôn có sai số (kể cả bom chính xác đến mấy cũng có chứ chưa nói gì đến đạn pháo thông thường, nã grad thì thôi rồi, ấy mà còn chưa kể đến các mảnh văng của đạn pháo) đó là vì sao mình mới nói một câu như vậy.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.364
    Đã được thích:
    26.707
    Không điện, không nước, mặt trận bị chia cắt khi mùa đông đến sẽ rất cam go với quân miền đông vì lực lượng quá mỏng. Khi đó, nếu Kiev thu quân lại bớt thì họ cũng không dám giăng quân ra phản công vì họ không có cơ giới hạng nặng. Mùa tuyết đánh nhau ở Đông Âu thì cơ giới rất quan trọng. Chúng ta tạm bỏ qua vấn đề loạn Maidan đi đã vì chưa có gì khẳng định bọn họ lại quật đứt chú kẹo.

    Quân đánh thuê hay quân gì thì khi tụ lại quanh các đô thị thành từng cứ điểm thì quân miền đông khó mà băng qua tuyết tiếp cận trận địa. Lúc đó chỉ có dùng hàng hạng nặng nã nhau. Mà cái thứ ấy thì quân miền đông còn quá ít, lực lượng cũng ít. Mà cứ phàm quân ít súng ít thì không bao giờ quyết định được chiến trường.
  8. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    Em lại chả nghĩ đến mùa đông mà cái chính phủ còn tồn tại được .Kể cả vài năm trước,cứ mùa đông Nga dọa cắt gas là Ukr sợ như cắt dái.
    Lúc đấy anh Nga nói bọn mày lập chính phủ liên bang,hứa không vào Nato tao bán gas giá hữu nghị cho là chính phủ liên bang sẽ hình thành.
  9. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Bọn du kích Nga đánh như khẹc...Ngày xưa bọn ơ kia nó rình tia phát là phải chết đứ đừ, làm gì có chuyện bị thương. Bắn chết mờ.. ẹ nó hết mấy thằng Rambo đi cho nó hết hoắng.
    huyphongws, ngotuanKhucthuydu2 thích bài này.
  10. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Mod Macay cũng ban tớ một phát chẳng ra đâu vao đâu, không muốn tìm lại cái post đó vì lười:P
    :P:P:P
    Thế hệ trẻ xứ ơ kìa đang được giáo dục chỉ quan tâm đến lợi ích, không quan tâm đến đạo đức, nhân bản, tình người. Đây la kiểu tư duy của các ông vơ vét phi pháp được lắm tiền, đang muốn đổi màu mà không bị trả giá, đang lập lờ đánh lận con đen để thoát thai kiểu tắc kè. Nhiều ông ra đường đánh trống gõ mõ, nhưng toàn tôm tép thôi, rồi lại thằng ăn ốc thằng đổ vỏ, lịch sử đầy rẫy gương bọn theo đóm ăn tàn kết cục vẫn là phận con giun cái kiến:D:D:D:D
    halosun, FirealarmsystemKhucthuydu2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này