1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    :D
    Đỏ: Nhớ hồi war Vùng vịnh 1, các vị cũng tuyên truyền rằng Mẽo là bọn phi nhơn bất nghĩa, đíu được ai ủng hộ, lại ko biết cách đánh ở sa mạc khắc nghiệt; quân và dân Irag anh hùng với các loại vũ khí cực đỉnh của Liên Xô như T-72, Mig-29, Scud-B, Sam,... sẽ nướng chả bọn Mỹ và vùi tro cốt chúng ngoài đồi cát... Làm em nghe quá sướng, suýt nữa sái cổ vì tin theo các vị. Giờ thì rút được 1 số kinh nghiệm và có hướng khắc phục trong tương lai...
    Xanh: Bác qua cái thớt Ukraine mà nói thế thì chạy về xây xong biệt thự vẫn còn dư gạch!
    :D
    karate_hn, canviet68102dk thích bài này.
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Các vị định chụp mủ thằng nào thế sao không chỉ đích danh .... Nghĩ hoài không biết thằng nào tuyên truyền ngốc nghếch đến thế ..... Hôm qua cụ Tổng khẳng định quan hệ với Mỹ quan trọng hàng đầu... Cụ Thủ vừa nắm tay đối tác vừa nói " cần sự giúp đở của Mỹ " để chống lại thằng ăn cướp châu Á

    Một đất nước hai Nguyên thủ đứng đầu Đảng và Nhà nước đưa ra chính kiến thì cứ theo kim chỉ nam đó mà tiến ...

    Chứ nghe chi cái lũ ất ơ ăn cây nào đào gốc cây đó, rồi lên đây Lu loa "tuyên truyền" lần 2, và rồi cứ "nhai đi, nhai lại" làm gì miếng giẻ rách, vì nó làm sao có thể may lại được chiếc áo đẹp mà cố làm gì..... Tội nghiệp cho ông già "một thứ tóc"
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
    canviet68, maison2510bluesaigon thích bài này.
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    mình thì mình chỉ biết Mr Nghị gật tặng cho ông John Mc cain món quà là hình tấm bia ở hồ Trúc bạch ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ. Ông Mc Cain đã dùng từ bị xúc phạm vì ông là thiếu tá hải quân mà lại ghi là thiếu tá không quân. Nhưng theo tôi ông bị xúc phạm vì đã hơn 40 năm rồi Việt nam lúc nào cũng kêu gọi gạt bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Mỹ mà lúc nào cũng nhớ về cuộc chiến chống Mỹ rồi còn tặng ảnh tấm bia phi công Mỹ bị bắt giam cho thượng nghị sĩ Mỹ khác nào chửi vào mặt ông ta. sao hồi ông Dương Khiết Trì qua sao ông Nghị không tặng cho ông ta tấm hình bộ đội ta lùa bộ đội tàu chạy trối chết ở lạng Sơn năm 79 làm quà nhỉ?
    hồi cụ_Hồ còn sống cụ luôn dặn bộ máy tuyên truyền chỉ được tuyên truyền chiến công của ta và tránh nêu thất bại của Pháp, hồi ông Tố Hữu đòi dong bọn Phi công Mỹ bị bắn rơi đi khắp Hà Nội để làm nhục đã bị ông cụ sạc cho một trận, vì họ là nước lớn, họ có danh dự. ta tuyệt đối không được xúc phạm danh dự họ mặc dù ta là người chiến thắng. khi bắt được sĩ quan đối phương vẫn dùng nghi thức để đối đãi. Không hiểu ông Nghị gật này ai cố vấn cho ông ta mà tặng món quà đặc biệt dữ vậy. Không lẽ có người muốn mượn tay ông ta để làm nhục Mỹ hay sao?
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hồi tôi học đại học năm 1 ở ký tuc xá DHQG HCM năm 2002 có tổ chức sự kiện phản đối Mỹ đánh I Rắc của saddam. Có thằng còn cắn tay lấy máu viết chử No war lên lá cờ phản đối Mỹ. Có thằng còn đòi tình nguyện qua I rắc tham gia chiến tranh chống Mỹ, một không khí vô cùng sục sôi phản chiến chống Mỹ y như thời những năm 70 đúng là sức mạnh tuyên truyền kinh khủng thật
    canviet68, bluesaigon, 102dk1 người khác thích bài này.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Rất thích bài viết của cụ! Đọc xong em mới để ý dạo này đúng là media quay sang thổi Nga, Tàu một cách lạ lùng (và thối hoắc). Mịa, đíu có Nga, Tàu phương Tây nó vẫn sống khỏe còn đíu có phương Tây thì Nga, Tàu quay về thời tem phiếu +...quay sang cắn nhau!

    Tuy nhiên + sản cũng là trùm "nói zợ mà không phải zợ", tức đôi khi qua những gì + sản nói ta cứ tưởng + sản sắp làm cái lọ, cái chai, cuối cùng ta lại thấy + sản lại làm... ngược lại.

    Tay rận này có bài trả lời đọc cũng có cái gì đó là lạ:

    Phạm Chí Dũng: Người Mỹ bắt tay giới bảo thủ Hà Nội?
    Posted on August 9, 2014 by CTNLT-1 in CTNLT
    [​IMG]
    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Sheldon Whitehouse đến American Center ở Hà Nội dự cuộc họp báo ngày 08/08/2014.
    REUTERS/Kham

    Thụy My , RFI | 8/8/2014

    Sự kiện hai Thượng nghị sĩ Mỹ là John McCain (đảng Cộng hòa, bang Arizona) và Sheldon Whitehouse (đảng Dân chủ, bang Rhode Island) đến thăm Việt Nam một cách khá bất ngờ, trong ba ngày kể từ 08/08/2014 đã gây chú ý trong dư luận.
    RFI Việt ngữ đã trao đổi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà bình luận chính trị ở Saigon về vấn đề này.

    RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Là người theo dõi sát thời sự trong nước, anh có chú ý đến những chi tiết nào trong chuyến đi thăm Việt Nam của hai Thượng nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là một chính khách tên tuổi như ông John McCain ?

    Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain là người phụ trách Ủy ban quân vụ – một cơ quan được xem là quan trọng trong Quốc hội Hoa Kỳ, đương nhiên có vai trò xung yếu đối với việc “quyết định” cơ chế bỏ cấm vận vũ khí đối với một quốc gia quá nhạy cảm chính trị như Việt Nam.

    Bất ngờ là chỉ một tuần sau chuyến đi không tuyên bố trước tới Hoa Kỳ của Phạm Quang Nghị – người cho tới thời điểm này đang được xem là có thể kế vị cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016, vào ngày 07/08/2014 ông John McCain và đồng viện Dân chủ Sheldon Whitehouse đã đột ngột đến Hà Nội. Thông tin ban đầu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, ba hồ sơ quan trọng là an ninh khu vực, nhân quyền và thương mại sẽ được phái đoàn nghị sĩ Mỹ thảo luận với cấp lãnh đạo Việt Nam.

    Một chi tiết đáng chú ý không kém là ngay trước chuyến đến Việt Nam đột ngột trên, Thượng nghị sĩ Bob Coker của Hoa Kỳ cũng vừa kết thúc một chuyến thăm viếng tại Hà Nội, với cuộc gặp hầu hết những người được xem là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam.

    Chưa đầy một tuần sau khi Thượng nghị viện Mỹ “nhất trí” về Thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam, đến lượt Hạ nghị viện Hoa Kỳ ghé mắt một nghị quyết cho phép Mỹ bán vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù nhưng vẫn chưa thể “hòa giải”. Dự thảo nghị quyết này nêu về an ninh hàng hải tại Châu Á – Thái Bình Dương, đã được hai dân biểu Forbes và Hanabusa đệ trình để Hạ viện thông qua. Điểm ấn tượng nhất liên quan đến “khách thể” Việt Nam trong dự thảo là trong các khuyến cáo về mặt chính sách đối với chính quyền Mỹ, khuyến nghị thứ 13 liên quan đến quan hệ Mỹ – Việt đã bật đèn xanh cho việc bán vũ khí cho Hà Nội.

    RFI : Như vậy gần đây có vẻ Quốc hội Mỹ lại quan tâm hơn đến Việt Nam, trong khi trước đây các hoạt động trao đổi chủ yếu từ phía chính quyền ?

    Khác hẳn với thời gian nửa cuối năm 2013 và đầu năm 2014 với vai trò chủ đạo thuộc về Chính phủ Mỹ, những tuần lễ gần đây lại chứng kiến hình ảnh “lên ngôi” của giới nghị sĩ Hoa Kỳ.

    Những dữ liệu gần đây cũng cho thấy thật khó hoài nghi rằng đã không diễn ra một chuỗi logic đàm luận và móc ráp giữa các động thái mới đây của Ủy viên Bộ chính trị Phạm Quang Nghị, sự chuẩn thuận nhanh chóng của lưỡng viện Hoa Kỳ cùng những chuyến công du Việt Nam của các nghị sĩ Mỹ. Móc xích có vẻ lộ diện nhất là chuyến thăm “đáp lễ” của John McCain đã diễn ra ngay sau cuộc “diện kiến” chính khách Mỹ của ông Phạm Quang Nghị.

    Một thông tin bên lề nhưng cũng rất đáng lưu tâm khác là gia đình blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) vừa nhận giấy mời của Chi cục thi hành án dân sự quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thay mặt cho ông Hải đóng tiền án phí sơ thẩm và phúc thẩm hình sự để “đủ điều kiện xem xét giảm án đặc xá”.

    RFI : Thông tin bên lề này có liên quan gì, theo anh ?

    Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) chính là một trong những tù nhân lương tâm kỳ cựu và có tiếng nhất ở Việt Nam, bị bắt và bị xử án đến hàng chục năm tù giam chỉ vì đấu tranh phản kháng Trung Quốc. Ông cũng nằm trong danh sách ưu tiên mà Chính phủ Mỹ thường trao cho phía Việt Nam để đòi hỏi trả tự do.

    Động thái giấy mời này đã khiến rộ lên dự đoán về khả năng Điếu Cày có thể được trả tự do trong không bao lâu nữa. Ngày gửi giấy mời lại trùng với ngày mà Thượng nghị sĩ John McCain đến Việt Nam. Nếu có thể so sánh, cần nhắc lại là ngay trước và sau chuyến công du Hà Nội của nữ Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị Wendy Sherman của Hoa Kỳ đến Hà Nội vào đầu tháng 3/2014, Nhà nước Việt Nam đã phóng thích một loạt 5 tù nhân lương tâm, kể cả một người bị coi là “rất cứng đầu” như ông Cù Huy Hà Vũ.

    Sự việc trên cũng dẫn tới một giả thiết là trong hoặc sau chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị, phía Việt Nam đã chấp nhận thông báo cho phía Mỹ những nhượng bộ về nhân quyền, cụ thể là thả nhiều hơn và “chất lượng hơn” tù nhân lương tâm.

    RFI : Có vẻ như quan hệ Việt – Mỹ đang có những bước chuyển khá ngoạn mục, đặc biệt là từ sau vụ giàn khoan Trung Quốc ?

    Bây giờ, phương trình chính trị Việt – Mỹ đã trở nên phức hợp nhưng cũng thú vị hơn. Những chủ đề an ninh, thương mại và nhân quyền mà ông John McCain, chứ không phải một quan chức cấp cao nào của Chính phủ Mỹ, mang trách nhiệm bàn thảo với giới lãnh đạo Việt Nam, dường như phát lộ dấu hiệu Quốc hội Mỹ đang đóng vai trò khá then chốt đối với tương lai quan hệ Mỹ – Việt. Rất có thể, chuyến làm việc này của John McCain sẽ mang tính “tiền trạm” để Quốc hội Mỹ quyết định về một vấn đề còn hệ trọng hơn hẳn giữa hai quốc gia: đối tác chiến lược.

    Dự đoán này là có thể có cơ sở khi tại cuộc chào từ biệt với ông Trương Tấn Sang, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là David Shear đã nói bóng gió về triển vọng “đối tác chiến lược Việt – Mỹ” trong tương lai. Khác với khái niệm “đối tác toàn diện” được thỏa thuận giữa ông Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 7/2013, từ sau vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc mà đã khiến đảo lộn không khí chính trị ngoài Biển Đông, nhu cầu về đối tác chiến lược được chính tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương gợi mở, còn giới lãnh đạo Việt Nam thì tất nhiên không bỏ ngoài tai lời gợi ý hấp dẫn này.

    Nếu chuyến đi của John McCain tùy thuộc vào lời mời của Phạm Quang Nghị, điều có vẻ đáng ngạc nhiên là người Mỹ đang như chú tâm đến mối quan hệ với giới lãnh đạo bảo thủ bên Đảng ở Hà Nội, thay cho những đồn đoán trước đây về vai trò nổi bật của Thủ tướng *************** trước phương Tây. Và nếu khả năng này xảy ra, Quốc hội Mỹ và sau lưng là Chính phủ Mỹ đang muốn chứng nhận việc Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ dành cho họ vai trò gì trong bầu không khí chính trị ở Việt Nam, và lẽ dĩ nhiên bao hàm cả vị trí của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông.

    RFI : Nếu thực sự là phía Mỹ đang quan tâm hơn đến phe bảo thủ ở Việt Nam, thì sẽ có những thay đổi gì, theo anh ?

    Logic tiếp theo là nếu chuyến công du của John McCain “thành công tốt đẹp” với những người bên **********************, thời gian tới sẽ chứng kiến những thay đổi không nhỏ về chính trị đối ngoại của Việt Nam, mối tương quan chính trị đối nội và cả về một không khí cởi mở hơn mà Nhà nước Việt Nam “đặc cách” dành cho giới hoạt động dân chủ và nhân quyền tại quốc gia này.

    Nếu kịch bản phóng thích tù nhân lương tâm được lặp lại như đầu năm 2014, sắp tới sẽ có một số những cái tên đáng chú ý có thể được trả tự do như Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý…

    Và nếu một số tù nhân lương tâm được trả tự do trong tháng 8/2014, đây chính là một tín hiệu khá rõ ràng về khả năng sắp tới Nhà nước Việt Nam nhận được một số “đặc cách” về mua vũ khí sát thương, tham gia vào TPP và có thể cả hứa hẹn cho “đối tác chiến lược” với người Mỹ trong những năm tới.

    Nhưng làm gì thì làm, giới lãnh đạo Việt Nam phải nhanh nhanh lên mới được. Vì thời gian cho họ chỉ còn đúng một quý nữa, tức nếu đến tháng 11/2014 khi Quốc hội Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà phía Việt Nam vẫn chưa hoàn tất thủ tục vào TPP, thì coi như sau đó sẽ chẳng còn mấy nghị sĩ Mỹ quan tâm đến những vấn đề riêng tư của lãnh đạo Việt Nam nữa.

    RFI : RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng.
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
    Boeing01, karate_hncanviet68 thích bài này.
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Nếu ko phải bác có vấn đề đọc hiểu, thì chắc là em có vần đề đọc hiểu rồi :D
    Boeing01 thích bài này.
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    "Arms keep peace" mà bác. Mình đòi hỏi thằng khác tôn trọng chủ quyền của mình, ko có nghĩa là mình sẽ đòi hỏi giùm thằng khác.
    Em nhớ rất lâu rồi xem trên báo HHT có biếm họa Clinton nuôi con bồ câu với sợi xích. Thế đấy, để có tự do cho mọi ng dân Mỹ, nước Mỹ cũng cướp đi tự do của biết bao ng dân nước khác.
    dragonboy1080Boeing01 thích bài này.
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Cái này thuộc hệ thống " tư bản dãy chết " mà cụ. Mới gì đâu. Bọn Tây thì chúng nó cũng có từ thủ đoạn nào trong khoản tuyên truyền.
    Với Mẽo thì em thấy trăm năm nữa nó cũng khó " diệt vong"
    Một là địa lợi nó quá tốt
    Hai là các đầu sỏ khác lỡ cầm nhiều $ quá rồi.
    Cứ cho là siêu sơn Huy Phúc đang miệt mài nâng bi khối bờ_ rích nói đúng về lộ trình Trung Quốc tính toán và ra đòn chuẩn như thần thánh. Thì Mỹ cũng ko thể bị diệt vong.
    Boeing01canviet68 thích bài này.
  9. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Nhìn mặt thằng Vương Nghị càu cạu trong các cuộc tiếp xúc với ngoại trưởng các nước. Mịa nhà nó đã đi ăn cuớp biển đảo nhà người ta còn giả bộ như mình là nạn nhân.Chỉ muốn đập vỡ cái mặt của thằng sứ giả tàu quá
    Boeing01canviet68 thích bài này.
  10. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Hồi giáo cực đoan muốn ‘thánh chiến’ ở Trung Quốc
    Phúc Duy
    => cố lên ae hồi giáo! Kẻ thù của kẻ thù là bạn!
    1
    [​IMG]

    Các tay súng cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoành hành ở Iraq âm mưu tiến hành “thánh chiến” ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.


    Các tay súng IS (trước đây là tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông – ISIL, sau đó đổi tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq) đã tiến hành hàng loạt vụ khủng bố, giết dân thường, tấn công và chiếm giữ nhiều khu vực ở khắp Iraq, khiến hàng chục ngàn người hoảng loạn bỏ chạy, theo AFP.

    IS đang đối mặt với những cuộc không kích từ lực lượng Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama “bật đèn xanh” cho phép không kích IS nhằm bảo vệ thường dân và công dân Mỹ ở Iraq.

    Trước đó, vào ngày 4.7, Ngày Độc Lập của Mỹ, thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã tung ra một đoạn video nêu chi tiết các kế hoạch bành trướng của tổ chức này.

    Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố tiến hành “thánh chiến” tại 20 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là nước đầu tiên, trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 10.8 dẫn lại thông tin của tuần san tiếng Trung Phoenix Weekly.

    Trong đoạn video, Al-Baghdadi nhắc đến Trung Quốc và Tân Cương nhiều lần, chỉ trích chính sách của Bắc Kinh chống lại người Hồi giáo trong vùng tự trị này, kêu gọi những người Hồi giáo ở Trung Quốc trung thành với ông ta.

    Khu tự trị Tân Cương là nơi tập trung nhiều người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền Trung Quốc lâu nay lên án những phần tử Hồi giáo ly khai cực đoan tại Tân Cương đã tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở nước này, theo Reuters.

    Những phần tử khủng bố thời gian gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công chớp nhoáng, sử dụng các loại vũ khí đơn giản như dao, bom tự chế… ở khắp Trung Quốc, nhắm vào nơi đông người, từ nhà ga xe lửa cho đến đồn cảnh sát.

    Reuters cho biết nhiều nghi phạm khủng bố ở Tân Cương bị bắt giữ trong những năm gần đây, bị tố cáo tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan, tàng trữ vũ khí trái phép.

    Bắc Kinh đang tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài chuyên về chống khủng bố để hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm nước này, sau hàng loạt những vũ tấn công chết người gần đây.

    Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc còn đang treo thưởng tổng trị giá lên đến 300 triệu nhân dân tệ (49 triệu USD) cho những người dân Tân Cương có công giúp săn lùng các nghi phạm khủng bố.

Chia sẻ trang này