1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    oạch, em không hỉu sao mấy đoạn cách dòng bay đâu mất tiu T_T cú quá, làm lại :D bài này nhịp 4/4 oánh rải bình thường, đoạn cuối cao trào thì vẩy nhặng lên :)) roài đập thùng đàn cho nó chất :))
    C__________G_________Am________Em
    Có hòn đá cô đơn xa xăm / đứng ở đó cớ sao một mình
    F________________C______F____________G
    Phải chăng đá cũng thất tình / hoà niềm đau với ta
    C____________G_______Am___________Em
    Có chị gió bay ngang qua / khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    F____________C____F____________G
    Này cậu trai thất tình / buồn làm chi hỡi em
    C_____________G____Am___________Em
    Có giọt nước rơi trên mi / khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    F________________C________F___________G
    Hình như nước cũng biết rằng / nàng đã xa cách ta
    C______________G_________Am___________Em
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi / chớ vụt khóc khiến ta thêm buồn
    F__________C________F__________G
    Vì ta cũng đã biết rằng / nàng đã xa cách ta
    C______________G_______Am____________Em
    Khi người nỡ quay lưng ra đi / dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    ____F___________C_______F___________G
    Thì nguời yêu ơi ta biết rằng / nàng đã xa cách ta
    ___C_____________G________Am__________Em
    Ta ôm một chút đau thương thôi / dấu thật kín mãi trong tâm hồn
    ____F__________C_______F_____________G
    Vì người yêu ơi ta biết rằng / nàng sẽ quên mất ta
  2. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    có web nào có bài "Hòn đá cô đơn" được viết bằng nốt nhạc ko nhỉ. Chứ viết theo kiểu ở trên em biết đánh thế nào
  3. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bác định tỉa cả bài hay sao mà cần nốt nhạc đệm hát mà bác xài cả bài nốt nhạc thì bác pro rùi còn gì hehe cái chỗ ấy là các Gam chắc bác ok rùi đúng ko ^^ bài này nhịp 4/4 bác ok chưa ^^? tức là các đoạn nhạc sẽ cứ chia làm 4 nhịp 1 lần, em ghi tên Gam vào từ phải hát của đầu mỗi đoạn nhịp ấy, từ đầu thì cứ hát rùi đến chỗ từ cớ nhịp thì oánh cái Gam ấy 1 phát, thử oánh thế rùi bác sẽ hỉu ^^
  4. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    gam thì em hiểu nhưng nhưng bài viết như thí kia thi em chua đánh lần nào. VD:
    C__________G_________Am________Em
    Có hòn đá cô đơn xa xăm / đứng ở đó cớ sao một mình
    cầu đầu ấy gam C thì đánh thế nào để cho nó có vần với bài hát
  5. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất mấy cái C, G, Am, Dm các bác đang nói ko phải là Gam. Mà là hợp âm. Nhiều hợp âm kết hợp với nhau gọi là vòng hoà âm.
    Thứ 2 bác muốn đánh được thì phải chắc về nhịp phách. Đầu tiền thử hát và dậm chân đi. Xem trọng âm của nhạc rơi vào từ nào. Đếm số phách từ trọng âm này qua trọng âm khác. Nhịp 4/4 có 2 trọng âm vào phách 1 và 3. Trong bài hòn đá cô đơn nếu ko nhầm thì vào chữ "Có" và chữ "Đơn"
    Tức là từ chữ CÓ (hòn đá cô) đến chữ ĐƠN là 2 phách. 2 phách này với cách đệm rải thông thường chia làm 4 nốt đơn. Với hợp âm C thì bắt đầu bằng nốt Đô. Tiện tay phang thêm 3 nốt thuộc hợp âm đô rồi về hợp âm G. Cứ thế là xong!
    Rải thế này:
    C: Đồ son đố son
    G: Sòn rê xí (són) rê
    vv...vv...
    Mà đơn giản nhất là gặp 1 bác biết chơi guitar truyền tay cho 1 buổi là xong. Nói thế này hơi khó hình dung
  6. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bác nói em cũng hiểu 1 chút rồi đấy. Nhưng 1 hợp âm có mấy nốt liền thế thì mò mơi căng đấy
  7. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    mua quyển sách các hợp âm trên đàn guitar về mà tập. Loanh quanh chắc chỉ dùng khoảng 30-40 cái hợp âm thôi. Đầu tiên là tập quen từng hợp âm hay dùng nhất. VD: C, G, Am, Dm, Em, F, Fm, Cm....
    Rồi tập các vòng hoà âm hay dùng trong 1 bài hát, nôm na là tập cách chuyển nhanh các hợp âm cho quen tay. rồi sẽ quen
  8. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    sao ko soạn hả ra thành nốt nhạc thì có phải đánh dễ hơn ko nhỉ. viết hợp âm thế này phải mò nốt thì mết quá
  9. guitarchacha

    guitarchacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác Pro ơi,bác nào có ít Tab guirta pro thì up lên chia sẻ anh em đi!Em tìm mãi Tab mấy bài như Suteki da ne với Hạ trắng.... để tập mà không thấy!
    Nếu được em xin chân thành cảm ơn ạ!Vào đây toàn cao thủ,em bái phục quá!
  10. Minwoo_ht

    Minwoo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biết ở Hà Nội dạy đệm ghita ko?Em muốn học đệm quá

Chia sẻ trang này