1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcdesire

    htcdesire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    675
    Putin, Lukashenko (Belarus), Nazarbaev (Kazhakstan) thảo luận phối hợp hành động liên quan tới các biện pháp trả đũa của Nga với EU qua điện thoại :P:P
    [​IMG]
    Kết quả sẽ thông báo sau
    http://itar-tass.com/politika/1377384
    TNT_NTN thích bài này.
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Làm quả báo chính thống cho vững lập trường
    ANTĐ - Hôm 12-8, Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố rằng, đất nước ông sẽ không xin phép bất cứ ai khi cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng đến Nga.
    "Tôi muốn nói luôn rằng chúng tôi không cần đến sự cho phép của bất cứ ai để bán thực phẩm cho những quốc gia thân thiện. Như chúng ta đều biết, Mỹ Latinh không phải là một phần của Liên minh châu Âu nên lệnh cấm vận của EU chả có liên quan gì đến chúng tôi" - Hãng Andes dẫn tuyên bố của ông Correa.

    Báo Tây Ban Nha El Pais cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu không hài lòng với dự định của các nước Mỹ Latinh, khi các quốc gia này bao gồm Ecuador, Brazil, Venezuela… đang xây dựng chu trình cung cấp đến Nga những mặt hàng mà phía Nga vừa ra lệnh cấm nhập khẩu từ châu Âu.

    Vừa qua, Nga đã hạ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, sản phẩm từ sữa và hải sản, trái cây và rau quả từ các nước trước đó đã thi hành biện pháp trừng phạt chống Nga là Hoa Kỳ, các quốc gia trong Liên minh châu Âu, Canada, Australia trong thời gian 1 năm.

    Tổng thống Correa kết luận "hãy chờ đợi khiếu kiện chính thức từ phía EU và chúng tôi sẽ cho họ biết câu trả lời của mình”, còn Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Ecuador, ông Rivadeneyra Francisco tuyên bố, bât chấp thái độ khó chịu của EU, Ecuador hiện đang nghiên cứu mở rộng danh mục các sản phẩm xuất khẩu sang Nga.

    [​IMG]

    Tổng thống Ecuador Rafael Correa
    Xem thêm : http://m.baomoi.com/Home/TheGioi/ww...-cam-My-Latin-xuat-khau-sang-Nga/14562483.epi
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 13/08/2014 ---
    Có rất nhiều bằng chứng xác thực và những kết luận "dường như"
    Phe ly khai mang vũ khí di chuyển tự do ở biên giới Nga-Ukraine
    Báo Giáo dục Việt Nam
    (GDVN) - Trên biên giới Nga và Ukraine hiện nay các tay súng ly khai và thiết bị quân sự di chuyển khá tự do.
    Reuters ngày 13/8 đưa tin, trên biên giới Nga và Ukraine hiện nay các tay súng ly khai và thiết bị quân sự di chuyển khá tự do và có một số bằng chứng cho thấy dường như có sự can thiệp của Moscow trong cuộc xung đột ở láng giềng.
    Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng đã trang bị vũ khí, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng chiến đấu cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

    [​IMG]
    Xe tải quân sự Nga di chuyển tại Rostov, gần biên giới với Ukraine hôm 7/7/2014.
    Nhưng mới đây, các quan chức Mỹ tuyên bố rằng đã xác định được một cơ sở huấn luyện cho lực lượng ly khai của Nga ở gần Rostov, giáp biên giới Ukraine hồi tháng 7.
    Ngoài ra, Mỹ cũng có bằng chứng cho thấy một hệ thống tên lửa đất đối không ở phía Đông Ukraine trong tháng 6 có nguồn gốc từ một căn cứ gần Moscow.
    Trên biên giới của Ukraine với Nga, cách phía bắc Rostov 170 km, một đoạn hàng rào biên giới đã bị cắt rộng vài mét đủ chỗ cho xe và người di chuyển đến khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở Đông Ukraine.
    http://m.baomoi.com/Home/TheGioi/gi...yen-tu-do-o-bien-gioi-NgaUkraine/14560940.epi
    Last edited by a moderator: 13/08/2014
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Ngoài lề tý, thằng nào may suit cho Putin và Nazarbaev xấu quá thể, mất cả hình ảnh nguyên thủ quốc gia.
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 13/08/2014 ---
    Em không xem BBC Vietnamese nhưng bác xem CNN.com thì thấy đưa đầy tin về đoàn convoy này mà, em đoán BBC.co.uk cũng có đưa thôi.
    Bonmua thích bài này.
  4. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Quân DNR phản công quyết liệt đã chiếm Grabski, khu vực quanh Amvrosievsky, đồng thời đã phá huỷ trạm kiểm soát biên giới tại Kamyshnoe.
    Với đà phản công mãnh liệt của nghĩa quân, quân triều đình hoàn toàn có bị bao vây ngược lại ở cánh quân phía Tây và Tây Nam Donestk trong thời gian tới.
  5. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Trước đây mình nghĩ thay thủ tướng là chủ trương hoà hoãn! Từ trước đến giờ phe dân dân chỉ phòng thủ tích cực và chống để mất biên giới mà thôi! Bây giờ theo tình hình hiện tại, phái chủ chiến đã lên và sẽ không phòng thủ nữa! Quân đội Ukraina sau khi bị thiệt hại nặng nề đã không còn sức đề kháng nữa và bây giờ phe chủ chiến trong dân quân lên quyết đánh! Đây có lẽ là bước ngoặt của cuộc nội chiến chăng?
    Có lẽ sau thời gian cầm cự chờ hoà đàm, bây giờ dân quân không chờ nữa. Họ tung đòn hạ ngục quân chính phủ luôn chăng?
    nguoiduongthoi thích bài này.
  6. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    DNR : thành lập trạm kiểm soát trên những con đường của Krasny Luch-Anthracite và Donetsk Gorlivka, Red Ray bao vây nhóm kẻ thù
    [​IMG]
    Lực lượng dân quân đã chiến đấu ác liệt với kẻ thù đến 12.00 vào ngày 13 tháng 8 đã nắm quyền kiểm soát con đường Red Ray-Anthracite và Donetsk Gorlivka có tầm quan trọng chiến lược tuyệt vời.
    Về phía nam của làng Krasny Luch nhóm kẻ thù bị bao vây, việc tiêu diệt nó sẽ được hoàn thành trong tương lai gần.
  7. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Không hiểu tư tưởng của mấy rồ mèo ra sao nữa, cp Uk giờ đang sắp hết lương thực, thuốc men. Lính của nó còn chẳng có gì mà tiếp tế, gửi thuốc thì gửi mỗi lits thuốc và vỏ hộp thuốc thì chẳng thấy đâu thì hỏi nó lấy gì cho hàng triệu con người miền đông đang bị cắt điện, cắt nước, chặn đường giao thông. Dân Nga thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn cp và các rồ uk còn nọ chai không thấy xấu hổ sao.
  8. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Tính đến 13 tháng 8, 7:00 AM

    Bọn khủng bố đang cố gắng để kháng cự lại các đơn vị ATO, nhưng bọn nó chỉ có 2 cách : đầu hàng hoặc là bị loại khỏi cuộc chơi. Bọn nó tiếp tục các cuộc tấn công chống lại các vị trí, các trạm kiểm soát của lực lượng ATO. Bọn khủng bố đang áp dụng các chiến thuật đánh lén. Đặc biệt trong ngày hôm nay gần petrivka các xe Ural-4320 của quân đội Ukraine anh hùng trên đường đến khu vực quy định, đã bị tấn công từ phía 2 xe dân sự của bọn khủng bố pro Nga khốn nạn. Các vị trí lực lượng ATO và các trạm kiểm soát gần Stukalova Balka, Shyshkove, Nyjniy Minchenok, Ilovaisk, Petrivske, Krynychky cũng bị tấn công đêm qua. Hai lần trong đêm sân bay Luhansk đã bị bọn khốn kiếp dùng xe tăng bắn phá. Bọn Nga tiếp tục tấn công sang các vị trí ATO, các vị trí bộ binh Ukraina gần Stepanivka, và các trạm kiểm soát gần Il'inka bị tấn công 3 lần với Grad BM-21 MLRSs, súng cối, xe tăng và pháo binh.
  9. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Quân đội Ukraine đã có 25 lần giao tranh với bọn khủng bố pro Nga trong vòng 24 giờ qua, và vòng vây quanh Donetsk và Luhanks đang tiếp tục được siết chặt. Dự là trong vòng 1 tuần tới là xong. Bọn khủng bố có 2 lựa chọn: hoặc là đầu hàng hoặc bị cho đi gặp ông bà tổ tiên.
    truecolour, arrow2, xachen1 người khác thích bài này.
  10. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Nga đã ra quyết định cấm mua xe oto của các nước tham gia trừng phạt kinh tế Nga.
    Dân Anh, Đức, Pháp, Nhật sẽ được đi xe siêu sang thay cơm:P:P:P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này