1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Nga và Trung còn thù nhau ở vùng siberi, cả hai bằng mặt mà không bằng lòng. liên minh này thằng nào cũng dấu dao sau lưng nên không bền vững đâu
    Connuocviet, bluesaigon, Malogs2 người khác thích bài này.
  2. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Kệ nó, lo cho mình trước đi
  3. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    “Trung Quốc giả mù giả điếc về biển Đông”
    12/08/2014 10:31 (GMT + 7)


    TTO - Ngày 11-8, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cáo buộc Trung Quốc “giả mù giả điếc” về vấn đề biển Đông bất chấp phản ứng của các nước ASEAN.
    [​IMG]
    Ông Vương Nghị (phải) và ông Del Rosario - Ảnh: thepinoyweekly.com
    Theo báo Daily Inquirer, Ngoại trưởng Del Rosario chỉ trích Trung Quốc bác bỏ kế hoạch ba bước của Manila để giảm căng thẳng trên biển Đông.

    “Trung Quốc phản đối sáng kiến này ngay lập tức dù họ phải nghiên cứu trước. Không nghiên cứu mà phản đối cho thấy Trung Quốc không thừa nhận căng thẳng biển Đông đang gây ra vấn đề cho tất cả các nước” - ông Del Rosario nói.

    “Như thể họ nói là căng thẳng nào, vấn đề nào? Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Chúng ta không thể giải quyết khúc mắc nếu không thừa nhận vấn đề tồn tại. Rõ ràng Trung Quốc đang giả mù giả điếc về tình hình biển Đông” - ông Del Rosario bức xúc.

    Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh kế hoạch ba bước của Manila được các quốc gia ASEAN ủng hộ. “Có nhiều tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ. Tất cả đều đồng ý rằng cần phải tìm giải pháp cho vấn đề biển Đông. Khi tôi đề xuất kế hoạch ba nước không quốc gia ASEAN nào phản đối. Đó là điều chưa từng thấy” - ông Del Rosario tiết lộ.

    Trong khi đó hôm 10-8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Philippines có những hành động mâu thuẫn với đề xuất của chính họ.

    "Nếu Philippines muốn theo đuổi kế hoạch ba bước của họ, họ nên rút đơn kiện và trở lại với bước một... Họ đã bỏ qua bước một và nhảy thẳng tới bước ba. Hành động của họ mâu thuẫn với những đề xuất của họ", ông Vương nói.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói với trang tin The Rappler ngày 12-8 rằng không nên hiểu kế hoạch Philippines là các bước riêng rẽ. Những cách tiếp cận sơ bộ, trung gian và cuối cùng trong đề xuất ba bước "có thể được tiến hành cùng lúc, chứ không phải theo thứ tự lần lượt - theo lời ông Jose - Chúng tôi không gọi là các bước, chúng tôi coi đây là cách tiếp cận".

    Về đề nghị của ông Vương yêu cầu Philippines rút đơn kiện, ông Jose nói: "Vì lợi ích quốc gia của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục vụ kiện".

    Mỹ cũng phản pháo

    Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng phản đối chỉ trích của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Washington “thổi lửa vào căng thẳng trên biển Đông”. “Chúng tôi không phải là bên thổi bùng căng thẳng trên biển Đông. Chính cách hành động của Trung Quốc đã dẫn tới điều đó” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố.

    Bà Harf khẳng định trong nhiều tháng qua, Trung Quốc liên tục thực hiện các hành động gây hấn, bắt nạt, mang tính gây bất ổn trên biển Đông. Ngược lại Mỹ đã tìm cách làm giảm căng thẳng thông qua các biện pháp ngoại giao.

    Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, chuyên gia Philippines Chito Sta.Romana, người chuyên nghiên cứu về chính trị Trung Quốc, cho biết thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN tại Myanmar đã ghi nhận kế hoạch do Philippines đề xuất. Điều đó thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến của Philippines và Mỹ.

    Ông Romana cũng nhận định việc ASEAN tuyên bố “vô cùng lo ngại” với tình trạng căng thẳng gia tăng trên biển Đông là lời chỉ trích gián tiếp đối với Trung Quốc. Thông cáo chung cũng yêu cầu tránh cách hành vi gây căng thẳng, phù hợp với quan điểm của Philippines.
    http://tuoitre.vn/The-gioi/622886/trung-quoc-gia-mu-gia-diec-ve-bien-dong.html
    bluesaigon thích bài này.
  4. jetmatiz

    jetmatiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    5
    Gây căng thẳng ở Biển Đông là đặc sản của TQ, không thể tặng cho nước nào?
    fromdesertcanviet68 thích bài này.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Khi Khánh thành đường cao tốc nối với bien giới TQ thấy có đoạn đào hầm xuyên núi trong khi lam đường vòng đở tốn tiền hơn nhưng lý do an ninh QP nên dù chi phí cao bất hợp lý vẩn được duyệt..... Bất cứ dự án nào triển khai đều có sự Tham mưu của Q Đ .... Yên tâm nhé
    karate_hn, 102dkcanviet68 thích bài này.
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Dân biểu tình thì ít,mà dân PR mát-sờ phôn thì nhiều...:eek: Thế mới thấy bản chất thật sự của chúng
    [​IMG]
  7. 314159

    314159 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    He he, bài của Đ/c canviet68 hay bị xóa zdậy ta.
    trungth1b thích bài này.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cái bọn Cambodia là bốn mặt chứ không phải 2 mặt nữa, trước sau gì nó cũng đốt thôi. Biết thế ngày xưa đánh nống lên Nôm xong để rứa kệ mệ chúng nó cho chúng nó tự thảm sát lẫn nhau.
    boyhn77 thích bài này.
  9. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    "Đấu tranh tránh đâu cho khỏi vỡ đầu "mà bạn!
    Bình luận cùng ae, đưa thông tin chính xác nhưng hơi nhậy cảm là bị delete ngay!
    bluesaigonkarate_hn thích bài này.
  10. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Mình cũng tính cho dân nó tự thảm sát nhau chỉ đánh đuổi chúng bật khỏi biên giới Tây Nam thôi. Song thằng lùn Đặng Tiểu Binh nó cũng quái lắm nó nuôi bọn đao phủ Ponpot mục đich để diệt chủng người Cam rồi sẽ ổ ạt cho dân Khựa sang. Lấy Cam pu chia làm bàn đạp tấn công các nước đong nam á ( Mao trach đông từng tuyên bố muốn di cư 50 tr dân tàu sang các nước Đông Nam Á) .Các lãnh đạo thời đó cũng đoán đc ý đồ của thằng Bình lùn sau đó ta đã phản công đánh đuổi bọn Ponpot sang tận Thái Lan.( Lẽ ra xét xử tội phạm diệt chủng người Campuchia thì đầu xỏ là Đặng Tiểu Bình sau này TQ thay đổi thể chế lịch sử sẽ phán xét lại vụ diệt chủng này. Tuy thằng Bình lùn có công lớn cải cách mở cửa TQ nhưng hắn cũng có tội ác với nhân loại là 2 vụ diệt chủng người Campuachia và Thảm sát Thiên An môn)
    Mấy thằng ngu dân suốt ngày biểu tình và đốt cờ Việt nam đc bọn mật vụ Khựa và bọn đối lập bên Cam cho tiền để chúng nó làm đấy thôi.
    Nếu một ngày nào nước Tàu lắm quyền thống trị thế giới tin chắc thế giới sẽ đại loạn.
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014

Chia sẻ trang này