1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 872850

    872850 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...ung-quoc-dot-ngot-bo-thi-cong-thuy-dien .html
    TTO - Ngày 14-8, hai nhà thầu Trung Quốc đang xây dựng thủy điện Thượng Kon Tum (Kon Plông, Kon Tum) đồng loạt rút máy móc, công nhân về nước.
    [​IMG]

    Ông Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum - cho biết lí do mà hai nhà thầu TQ (gồm Viện Hoa Đông Tập đoàn Thủy điện TQ và Công ty TNHH Cục đường sắt TQ) đưa ra để ngưng thi công là tình hình an ninh trật tự không đảm bảo, nhiều thiết bị từ TQ không thể đưa được qua công trình…

    Công trường trên thủy điện Thượng Kon Tum trở nên vắng lặng, chỉ còn một số công nhân người TQ còn ở lại để bảo vệ thiết bị máy móc, nhiều hạng mục chậm tiến độ, gây tổn thất lớn cho chủ đầu tư.

    Trong quá trình thi công, công ty TQ liên tục đưa ra các đòi hỏi, yêu sách vô lí, không có trong hợp đồng như chi phí trượt giá, chi phí phát sinh trong quá trình thi công để gây sức ép lên chủ đầu tư.

    Tổng số tiền mà hai nhà thầu này yêu cầu chủ đầu tư bổ sung lên tới 800 tỉ đồng. Không được đáp ứng, ngày 25-5 hai đơn vị này chính thức gửi văn bản ngưng thi công vì lí do “bất khả kháng”.
    Có chuyện gì chăng?:(:(
    canviet68 thích bài này.
  2. thanhhoaanhhung

    thanhhoaanhhung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    85
    quanh đi quẩn lại củng có thế đýc cả đít
    canviet68 thích bài này.
  3. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    chức nhin là bị tóng vể rồi , tương lai thì còn rất nhiều , những noi quan trong đối với quốc phòng an ninh thì lần này cho cuốn gối về nước bọn nó hết , có thể sẻ dừng các dự án khai thát ở tây nguyên lại vì an ninh quốc phòng , tương lai quốc hội sẻ phê duyệt đề xuất cấm đầu tư ở một số noi quan trong đến an ninh quốc phòng , khu vực tây nguyên là 1 trong những nơi được đời xuất ngừng các hoạt động và cấm người nước ngoài luôi tới
  4. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Không biết bác là thành viên gắn bó kiểu gì mà lại nói những câu ngô ngê đến thế.
    Tại sao lúc đó mỹ lại ủng hộ trung quốc lên án ta, tại sao lại cấm vận ta, thì phải đọc lại lịch sử cho kỹ rồi hãy phán xét.
    Trước hết xem tình hình thế giới lúc bấy giờ, quan hệ đối đầu giữa 3 cường quốc: mỹ, trung, nga. Vị trí, tình thế của việt nam trên bàn cờ chính trị. Trong số những nước lên án việt nam thì có bao nhiêu nước là đồng minh của mỹ, bao nhiêu là đồng minh của tung sủa.
    Và suy nghĩ thật kỹ tại sao có câu: bạn thân là nhất thời, lợi ích là mãi mãi.
    Hệ qua của những toan tính là tung sủa hy sinh nước có cùng ý thức hệ, bắt tay mỹ, xóa bỏ quan hệ thù địch, trở thành đồng minh tự nhiên, từ đó bước vào vũ đài chính trị thế giới với tư cách 1 cường quốc dù chẳng có công lao gì trong world war.
    Mỹ loại bỏ được kẻ thù lớn, toàn sức đối phó với liên xô, ngăn chặn mắt xích quan trọng trong hệ thống xhcn phát triển toàn châu á, phá bỏ thế liên kết xô trung, về cơ bản biến tq thành nước xhcn què quặt, quái thai. Trả đũa được mối thù thất bại tại vn.
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Bọn Trung Quốc nổi tiếng bẩn bựa trong mọi lĩnh vực kể cả xd, các bác IQ cao đớp của nó lắm vào cho nó trúng thầu, bây h nó làm xong phần giá cao có lợi rồi, đến phần giá thấp nó out là đúng rồi!
    Cái lí do chính là do mình thôi "cõng rắn cắn gà nhà thì phải chấp nhận thôi"
    karate_hnbao209 thích bài này.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Khỏi lo lắng rồi nhé các cụ, ngủ ngon đi nào, TQ mãi là bạn tốt mà lỵ hé hé...
    :P:P:P

    Trung Quốc sẽ bỏ Biển Đông để lên Bắc Cực?


    Theo tờ “National Interest”, hành động hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc cho thấy nước này đang nhắm đến vùng Bắc Cực, nơi chiếm khoảng 13% dầu mỏ và 30% khí đốt tự nhiên của thế giới.

    [​IMG]
    Tàu cứu hộ Xue Long của Trung Quốc tham gia cứu hộ ở Bắc Cực hồi đầu năm 2014.
    Theo tính toán của các nhà khoa học, tới tháng 9/2030, phần lớn các núi băng ở Bắc Cực đã tan chảy và để lộ ra một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng lớn. Rất nhiều cường quốc trên thế giới đã rục rịch chuẩn bị cho “giờ G” này và Trung Quốc cũng không muốn bị chậm chân thêm một phút nào.

    Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiện đang phải nhập khẩu khá nhiều năng lượng để duy trì nền kinh tế phát triển nóng và rất tốn nhiêu liệu của mình.

    Trong tương lai, Trung Quốc sẽ phải đi ngày một xa hơn để tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Điều này giải thích các động thái gần đây của họ tại Biển Đông và sự quan tâm của họ tại khu vực châu Phi.

    Nhưng ở Biển Đông, các chiến dịch bắt nạt láng giềng của Trung Quốc đã không thu được nhiều kết quả. Trong khi đó, nếu nước này gây chiến ở Biển Đông, nền kinh tế Trung Quốc sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ trên quy mô lớn bởi gần như toàn bộ trao đổi thương mại của nước này đều đang phải đi qua eo biển Malacca vào Biển Đông trước khi có thể cập cảng của đại lục. Nguy cơ bị một số nước Đông Nam Á bóp nghẹt yết hầu sinh tử ở Biển Đông không phải là viển vông và điều đó buộc Bắc Kinh phải tính toán đến các phương án khác an toàn hơn.


    Dựa trên những toan tính của Bắc Kinh, tuyến đường Biển Bắc (The Northern Sea Route - TNSR) đi qua vành đai Bắc Cực sẽ cung cấp cho Trung Quốc một giải pháp đa dạng hóa các tuyến đường thương mại và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó.

    Hơn nữa, việc giao thương giữa Trung Quốc và châu Âu bằng tuyến TNSR sẽ nhanh hơn và rẻ hơn. TNSR rút ngắn khoảng cách giữa Rotterdam và Thượng Hải khoảng 3.000 dặm và giúp tiết kiệm hàng nghìn USD chi phí nhiên liệu. Một số tính toán cho thấy tới năm 2020 sẽ có khoảng 5-15% giá trị thương mại của Trung Quốc được vận chuyển qua vùng biển Bắc Cực. Có lẽ chính vì lý do này mà thời gian qua Trung Quốc đã rất tích cực “làm thân” với các quốc gia nằm trên tuyến đường này.

    Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng là Trung Quốc không phải là một quốc gia có chân trong Hội đồng Bắc Cực. Ở vị trí là một quan sát viên, Trung Quốc đã tránh được các tranh chấp mà Nga đang vấp phải với các quốc gia thành viên của Hội đồng này.

    [​IMG]
    Tuyến đường vòng qua Biển Bắc sẽ giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian giao thương với châu Âu. (Trong ảnh: Nếu đi từ cảng Đại Liên đến Rotterdam (Hà Lan) qua kênh đào Suez sẽ mất 48 ngày nhưng qua đường Biển Bắc chỉ mất 35 ngày)
    Để chuẩn bị cho “giờ G” ở Bắc Cực, hiện Trung Quốc đang lên kế hoạch rót 60 triệu USD mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu Bắc Cực tại một Trung tâm Nghiên cứu đặt ở Thượng Hải. Ngoài ra, mặc dù không phải là quốc gia thành viên nhưng Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Bắc Cực. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này của Trung Quốc đã để lộ lý do Trung Quốc hiện diện ở Bắc Cực: tài nguyên thiên nhiên và thương mại. Tăng cường mối quan hệ song phương với các nước thành viên Hội đồng Bắc Cực là điều rất quan trọng đối với Bắc Kinh.

    Thông qua các mối quan hệ song phương kiểu này, Trung Quốc có thể dùng sức mạnh kinh tế của mình để vừa mua chuộc vừa dọa dẫm. Một thỏa thuận thương mại tự do mới với Iceland và một chương trình hỗ trợ trao đổi tiền tệ quy mô hơn 500 triệu USD dành cho các ngân hàng Iceland mới chỉ là sự khởi đầu. Các nước nhỏ này càng phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc thì họ càng dễ dàng hơn trong việc ủng hộ Bắc Kinh có được một ghế thường trực tại Hội đồng Bắc Cực, ngay cả khi nước đó không phải là một quốc gia có biên giới tại Bắc Cực.

    Các sự kiện gần đây trên thế giới cũng diễn biến theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Nga sẽ tiếp tục bị phương Tây cô lập do cuộc khủng hoảng Ukraine. Các công ty Nga, bị các đối tác phương Tây cô lập, sẽ phải quay sang Bắc Kinh để làm ăn và để được hỗ trợ ở Bắc Cực.

    Trung Quốc chủ trương tiếp cận trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác trong khu vực, bởi hầu hết các mỏ dầu dọc theo TNSR nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Những xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục khi nhu cầu về năng lượng của Trung Quốc gia tăng.

    “Cuộc đua đến Bắc Cực đã được khởi động và phương Tây cần nhận ra tham vọng của Trung Quốc”, tờ The National Interest kết luận.

    Lương Minh
    VHN.net

    Ngẫm nghĩ cái bài viết này vừa chém vãi...nhưng cũng vừa có lý khi dùng phép "lý thuyết âm mưu" soi. Rõ ràng Khựa đang thực hiện chiến lược cường cuốc rộng khắp để đón bắt cơ hội và thừa cơ thể hiện sức mạnh trổi dậy hòa bình. Cũng có khi khựa tung đòn giả ở BĐ, cả làng xúm vào đay nghiến, chỉ trỏ chửi bới quân mất dậy ăn cướp. Thì cục diện BC có vẻ dễ thông cho giấc mơ Hoa lục luồn lách vào ghếch chân tè bậy đánh dấu chủ quyền.
    Tuy nhiên gấu Nga đã đón đường sẵn rồi, quân khu BC ra đời, tăng cường phòng thủ viễn đông bao gồm QĐ Kuril, BĐ Kamchatka...Vừa mới tiến hành tập trận ở đây, rồi tiếp ở Mông Cổ...có lẽ động thái này Nga đe tàu hơn là đe Nhật, bởi vì Nhật hiện không phải là đối thủ địa chính trị một mất một còn với Nga. Vậy thì con đường tiến lên BC của Tàu cũng vất vả không kém BĐ, thậm chí là đánh cược với số phận. Tiến ra TBD thì Mỹ ngăn chặn tầng tầng lớp lớp rồi. Khổ thân cái cường cuốc hòa bình, cớ sao lại khó khăn khi đi tìm nguồn sống thế cơ chứ? lỗi tại ai đây, tại giời hay tại thiên triều, hay tại ông Khổng tử hết thiêng?
    Mời các cụ bình loạn tí nhể :)
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
    trungth1byetkieu thích bài này.
  7. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Muốn làm chủ bắc cực trước hết tung sủa phải làm chủ cái ao làng biển đông mà họ đang giữ thế thượng phong, rồi sau đó mới tính chuyện vươn ra biển lớn. Biển đông không chỉ giàu tài nguyên mà còn là cửa ngõ thông thương quan trọng bậc nhất, là một bãi tập không thể tốt hơn đối với hải quân của chúng.
    Cho nên với bất cư lý lẽ hay hành động nào được cho là xuồng thang cũng không đồng nghĩa vơí việc tung sủa bỏ tham vọng o bien dong.
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
    minh883hanhgl thích bài này.
  8. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Khuyến cáo không sử dụng sư tử 'lạ'
    => ae hiểu sư tử nước "lạ" là nước nào rồi chứ? Các bác IQ cao bây h càng muốn rời xa nước lạ rồi đây, kể cả kinh tế, chính trị lẫn văn hoá, hi vọng sẽ rời ra thật chứ ko phải là các chiêu bài để mặc cả!
    http://m.thanhnien.com.vn/story/khuyen-cao-khong-su-dung-su-tu-la-sid-481952
    [​IMG]

    Các tổ chức cá nhân không sử dụng, sản xuất biểu tượng, linh vật như sư tử đá “lạ” trước cổng, cửa khu di tích, đình và đền, Bộ VH-TT-DL khuyến cáo.

    Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không sử dụng, sản xuất, cung tiến biểu tượng, linh vật và các “sản phẩm lạ”, văn hóa nước ngoài ở nơi công cộng. Vận động những nơi đang sử dụng tháo dỡ.

    Văn bản này yêu cầu Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố tuyên truyền, kiểm tra các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương.

    Đây được coi là phản ứng của quản lý nhà nước trước hiện trạng sử dụng biểu tượng, linh vật gây phản cảm về thẩm mỹ, ảnh hưởng đến văn hóa và tâm linh.

    Theo một số nhà nghiên cứu, sư tử đá “lạ” được tạo hình theo văn hóa nước ngoài đặt trước cổng, cửa khu di tích đình, đền, chùa miếu, cơ quan, công sở.

    Lãnh đạo Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm cho biết Cục đã cho rà soát và lên danh sách các địa điểm có hiện tượng đặt linh vật, biểu tượng lạ gây phản cảm. Theo lãnh đạo này, đây là một chủ trương của Cục Di sản.
    hoalongtrang102dk thích bài này.
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cái này là dành cho các cụ trong ban tuyên giáo hay tuyên truyền và đó là chuyện của ngày xưa lắc xưa lơ. Tư tưởng bây giờ thì nó khác.
    Thằng Mỹ và thế giới lên án ta vì ta đóng quân ở cam tận 8 năm trời, lý do ta đưa ra là tốt đẹp nhưng chúng ta vi phạm hiến chương liên hiệp quốc khi tự động can thiệp và đóng quân trên lãnh thổ 1 quốc gia khác có chủ quyền. Chỉ có lực lượng gìn giử hòa bình liên hiệp quốc và Mỹ là có quyền này vì Mỹ là siêu cường kinh tế và thành viên hội đồng bảo an. Nó có thể đi ra ngoài luật của liên hiệp quốc mà chẳng ai làm gì được.
    Ngày xưa Mỹ chiếm đóng miền nam, rất nhiều nước ở Châu âu có phong trào phản chiến ủng hộ ta nhưng khi ta đóng quân ở Cam những nước này đều quay lưng với ta. Giai đoạn từ 1980-1988 ta sống vô cùng khổ sở đói khổ vì bị hầu hết thế giới quay lưng lại trong đó không hẳn là những đồng minh với Mỹ.
    mà không cần biết lý tưởng anh cao đẹp thế nào, mục đích anh tốt đẹp đến đâu. Chỉ cần bị thế giới quay lưng lại là anh phải xem lại mình vì lúc đó chỉ có dân tộc anh khổ chứ không phải là thế giới khổ.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    IQ cao nào mà nghĩ được rằng ta có thể xơi được Cam thì tôi cũng phục sát đất.
    ngày ta đánh Mỹ sở dĩ ta thắng vì ta có chính nghĩa, ta được thế giới ủng hộ và viện trợ, sau đó ta lại làm cái việc mà ta chửi kẻ khác đã làm với mình, lúc này thế giới nhắc đến dân tộc Việt nam chắc là một trò cười trong lịch sử.
    mà các cậu đánh giá thực lực của chúng ta cao quá: giai đoạn ta đóng quân ở Cam cả nước phải ăn bo bo thay gạo, hàng hóa khan hiếm tới nỗi 3 nhà một cái lốp xe đạp, gạo và những nhu yếu phẫm là đồ xa xỉ, dân ven biển thì không chịu làm suốt ngày chôn dầu vượt biển, biên phòng canh tối ngày ngoài biển thấy tàu đánh cá ra xa bờ 1 chút là chụp lại liền. Thằng Mỹ nó chơi rất khôn, nó chỉ cần duy trì chính sách chấp nhận người vượt biên, cứ qua được Mỹ là nó cho ở là chúng ta tiêu. Dân chúng sẽ không lo làm ăn mà ùn ùn đi vượt biên hết.
    Chúng ta đóng quân ở Cam nên bị thế giới tẩy chay, tiếng nói trên trường quốc tế không có. Thằng Tàu thì ở biên giới không ngừng ngày đêm tấn công ta vừa căng sức ở phía Bắc vừa phải căng sức ở Cam và đỉnh điểm là sự kiện năm 88, Trung quốc lấy đảo của ta mà thế giới không lên án gì và ta không còn khả năng đòi lại. chúng ta rút quân ở cam về, bình thường hóa với thế giới và chấp nhận chơi theo luật pháp thế giới. nếu không chỉ chừng vài năm nửa không hiểu chúng ta sẽ thành cái gì.
    cho nên các cậu cũng đừng nên ăn bánh vẽ và ảo tưởng nhiều quá. Chúng ta chưa mạnh đến mức muốn lấy nước nào thì lấy, muốn làm điều gì thì làm đâu
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    anh bạn này xem tướng không chuẩn rồi. đồng chí này có tương lai rất sáng lạn đấy, là ứng cử viên nặng ký thay thế bác Thanh trong tương lai gần
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2014
    102dk, karate_hn, canviet681 người khác thích bài này.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cho đến nay và tương lai sau này chiến lược trổi dậy hòa bình + giấc mơ Trung Hoa của khựa chắc chắn không bó hẹp ở BĐ mà ở ảo vọng cái gọi là trung tâm thế giới, năm châu bốn biển đều thuộc thiên triều (!?). Cụ Khổng tử đã và đang bị bọn trẻ ranh Trung Nam Hải tham cuồng nhét vào tay áo thụng một mớ $ để tung tẩy lòe, phỉnh mãi tận trời xa Châu Âu, Châu Mỹ, Châu phi. Nhưng tai tiếng là thực dân đời mới đang ngày một lớn, tiếng dữ đồn xa cùng nhiều hệ lụy khôn lường, người ta đã cảnh giác trước bả hòa bình, hợp tác không tiếc tiền huê hồng đặc sản ba tàu.
    Biển Đông là cửa ngỏ, là khoảng không gian mặt tiền hướng nam nhà khựa chắc chắn luôn là nỗi ám ảnh phải thôn tính từ khựa. Nhưng rõ ràng mười mươi ngày nay với tình hình địa chính trị khu vực đã thay đổi cho dù khựa có tổng lực giành giật sổ đỏ BĐ thì việc canh tác, quản lý không hề dễ dàng và chất chứa quá nhiều hệ quả bị ghẻ lạnh, cô lập và bị bề hội đồng. Khựa đủ thông minh để không bao giờ xem nhẹ các láng giềng khó chịu ĐNA-Asean, lợi ích các đại cường khác để rồi tự châm đống lửa trước hiên nhà.
    Dễ nhận ra các cường cuốc thế giới hiện tỏ ra "nhã nhặn, ngoại giao" và né không trực diện vs khựa, nhưng ngoại giao là ngoại giao, sẽ không bao giờ các ông kẹ Mỹ, EU, Nhật, Nga, Hàn, Úc...dễ dãi mà phớt lờ, bàng quan cho khựa thôn tính khu vực quá đổi quan trọng của thế giới này.
    Chắc chắn khựa sẽ không từ bỏ tham vọng, chiến lược của họ bởi vì nền kinh tế luôn khát năng lượng cho cái gọi là công xưởng thế giới, cho nhu cầu 4S (ăn, ngủ..ụ, ị) của 1.5 tỷ dân và trên hết là cho giấc mộng Thiên triều vĩ đại của cụ kị nhà khựa từ ngàn xưa. Nhưng để thuần phục thế giới này khựa không thể đơn giản là muốn là có, là lấy thịt đè người, lấy $ mà rải thảm, lấy bá đạo lấn át thiện chí nguyện vọng hòa bình. và trên hành trình giành vị thế lãnh đạo thế giới, khựa có thoát ra được bàn tay lông lá của Tây phương không, hãy chờ xem...:D
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này