1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Trong bất kỳ một xã hội nào bao giờ cũng có một thành phần bất hảo ( chộm cắp, cướp giật, băng đảng, đầu gấu ) . Khi thời bình thì thành phần này bị đặt ra ngoài lề xã hội, nhưng khi thời chiến thành phần này nổi trội hơn các thành phần khác về khả năng chiến đấu sinh tồn cũng như không ghê tay về sự tàn bạo. Không thể so sánh được khả năng chiến đấu, độ liều lĩnh giữa một tên du côn với một kỹ sư kính cận tin học hay một công chức, viên chức ngồi bàn giấy....
    Sử dụng thành phần bất hảo này là một người nắm rõ phương thức điều khiển như ( tăng thú tính ẩn trong người bằng cách giết chóc, hãm hiếp, cướp bóc...). Tuy nhiên nó cũng như một con dao hai lưỡi nên người sử dụng nó phải đảm bảo " kẻ ác nhất của những kẻ ác, tàn bạo nhất của những kẻ tàn bạo... Nói chung phải vua của ác nhân cốc) thì mới đảm bảo khắc chế cũng ngư sử dụng hiệu quả những thành phần trên.
    Mình không nhớ rõ lịch sử ghi những ngày đầu quân đội hoàng gia Anh dùng 3000 quân đi dập tắt cuộc nổi loạn các bang thuộc địa mỹ, tuy nhiên đã bị thất bại thảm do cuộc chiến đấu du kich của dân quân mỹ mà cầm đầu đám dân quân đấy là một tên du dãng nghiện rượi suốt ngày. ( cái này mua đĩa phụ đề : lịch sử nước mỹ )
    Malogs thích bài này.
  2. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Khu vực Bệnh viện Kindi, Handarat, Aleppo. Hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân chính phủ. Hi vọng Kết thúc bi tráng của những người lính phòng thủ bệnh viện này, hay những người lính đã hi sinh ở căn cứ 17, 93 sẽ ko lặp lại đối với sân bay Tabqa.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2014
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Em thì nhiều năm liền lê la hóng hớt bên quân sử Việt Nam thì thấy các bác cựu binh nhận định ngược lại ạ. Những thành phần đầu gấu, du thủ, du thực trong XH thì tác oai, tác quái nhưng khi ra thực địa chiến trường thì lại như con "cầy" đấy bác. Ngược lại với thành phần thư sinh, trí thức trói gà không chặt ấy vậy lại là những chiến sĩ quả cảm ngoài chiến trường. Bác có thấy trớ trêu không :D Thoạt đầu em cũng thấy hơi "khó hiểu" nhưng ngẫm lại thì các bác cựu binh nói rất đúng ạ. Trong chiến đấu thì tính kỷ luật rất quan trọng, chiến sĩ phải phục tùng triệt để mọi mệnh lệnh của cấp chỉ huy cũng như sự chỉ dẫn của lớp đàn anh lính cũ. Đối với thành phần trí thức thì họ luôn tuân thủ điều ấy (do ý thức) và thành phần kia thì ngược lại (nên dễ bị chết). Trong thành phần IS em thấy cũng có nhiều vị trí thức đấy ạ. như : bác sĩ, kỷ sư, giáo viên ... và họ chiến đấu cho lý tưởng của họ. Xin các bác đừng ném đá, em diễn giải thế không có nghĩa là em thuộc thành phần IS :D
    tekute1976, thanhvy6, teo_bd7 người khác thích bài này.
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    MÌnh không cho là vậy đâu, theo mình cái đấy chỉ là phần nhỏ thôi, ý mình là tại sao bên ISIS với Al qaeda cùng là tinh thần Jihad sao lại khác nhau đến vậy. Mình không hiểu sao cùng là thánh chiến nhưng ISIS có tinh thần chiến đấu tốt hơn Al qaeda rất nhiều, nói về mặt hồi giáo đơn thuần thì phải chăng ISIS chính đạo hơn Al qaeda à ? Hay là ISIS có cái tư tưởng thánh chiến tiến bộ hơn Al qaeda à ? Mình cảm thấy dường như là Al qaeda cũng là 1 tổ chức khủng bố bình thường như bao tổ chức khác nhưng được Mỹ đề cao quá làm lu mờ các tổ chức khác nhưng thực chất lại rỗng ruột ? Mình chỉ cảm thấy điều này khi liên tục thẽo dõi tình hình si ri và nhận ra được là ISIS có lửa hơn AL qaeda rất nhiều. Phải chăng là Al qaeda đã đi chệch hướng hay là khả năng chỉ đến vậy dù có được Mỹ lăng xê hơn nữa cũng không phát triển thêm được nữa. Phải chăng ISIS mới là tinh thần Jihad thực sự của người hồi giáo?
    Bác nào hiểu sâu về phần này giải thích giúp mình với ?

    Ngoài lề chút , Có bác nào chơi Medieval Total war 2 chọn quân hồi thấy Jihad của nó kỳ cục lắm, mục tiêu của nó chỉ là contantinope chứ không rõ ràng như call of crusade của rome rất rõ ràng không.
    tekute1976, nobita1102, Malogs2 người khác thích bài này.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    em fan Total war này :D Jihad cũng bình thường thôi mà, nó cho cái list các địa điểm, mình muốn phát động Jihad tới chỗ nào thì chọn thôi
    và Constantinople chỉ là 1 trong nhiều địa điểm, em nhớ là vẫn có Jerusalem, Cordoba, Sicily..... mà

    với lại phát động Jihad chỉ cần thằng Imam của mình thôi, ko cần phải Pope như châu Âu, và ko bắt buộc bọn Hồi giáo khác phải tham gia (ko như châu Âu, ko tham gia bị giáo hoàng trừ điểm)



    ------------------

    việc so sánh ISIS và AQ, em nghĩ có vài ý sau đây,

    + tài chính 2 thằng, ai là người support chính, từ đâu ?


    + lực lượng 2 thằng: cái này em nghĩ như nhau, nhưng ISIS thì rộng hơn tí
    tỉ lệ thanh niên châu Âu và các khu vực ngoài Trung Đông cao hơn AQ rất nhiều

    trong khi AQ đa phần lực lượng vẫn chỉ là quanh quẩn khu vực Arab


    + về lãnh đạo: theo em, từ khi anh Bin bị KIA, thì ảnh hưởng của AQ đã đi xuống rất nhiều
    Zawahiri dĩ nhiên ko đủ tầm. đủ ảnh hưởng khiến các thành phần HGCĐ khắp thế giới phải nghe theo, tuân phục như Bin

    và trong thời điểm hiện nay thì Abu Baghdadi của ISIS nổi lên như 1 ngôi sao mới, hắn, ít nhất là khiến cho bọn HGCĐ phải phục hơn là Zawahiri

    đơn giản, theo em là 1 thằng bác sĩ nha khoa người Ai cập cả đời núp bóng Bin thì ko thể nào làm người khác phục bằng 1 tay giang hồ Iraq vào tù ra khám, lăn lộn chiến đấu từ Syria tới Iraq (dù lai lịch hơi bí ẩn, tự nhiên được Mĩ thả khi công cuộc quét phỉ của Mĩ ở Iraq đang cao trào)
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014, Bài cũ từ: 16/08/2014 ---
    Em có thêm vài ý nữa


    Nếu nói về tinh thần chiến đấu và hiệu quả, thì phải xem xét đối tượng mà nó chiến,


    +++ AQ đơn thuần là 1 “tổ chức khủng bố”


    +++ ISIS là 1 lực lượng quân sự



    Phương pháp hoạt động của AQ đa phần là Harass, đánh bom tự sát, khủng bố

    Mục tiêu của nó: tại đa số các nước là công trình dân sự,

    Iraq và Afghan thì có khuyến mãi căn cứ quân sự



    Còn nếu nói AQ trực tiếp tham gia chiến đấu, em nghĩ ko đúng lắm


    - Tại Afgha: Lực lượng Combatants chủ yếu là Taliban và đám Haqqani

    - Tại Pakistan: là Taliban Pakistan và các bộ lạc Waziristan

    - tại Iraq: hiện nay là ISIS rồi, trước đấy thì là AQ, nhưng là nhánh AQ độc lập, tiền thân ISIS



    Vậy cuối cùng xem ra nơi mà AQ có lực lượng combatant đích thực chính là tại Yemen, tuy nhiên Yemen lại sát Saudi, đất tổ của AQ và bản thân 1 nước nghèo, lạc hậu nhất Arab như Yemen cũng là đất thánh cho AQ


    Nên AQ hoạt động, nói đúng hơn là có cách hoạt động tại Yemen khác hoàn toàn tại các nơi khác, vì nó nằm sát bầu sữa.



    +++ còn ISIS là 1 tổ chức thuần quân sự, đánh đây đánh đó, và CÓ KHẢ NĂNG QUẢN LÍ, CAI TRỊ tốt hơn AQ nhiều (tại Raqqa, Dez bên Syria) và các tỉnh chúng chiếm tại Iraq
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2014
    01863437847, boy_co_don, dudu51 người khác thích bài này.
  6. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Rất đồng ý quan điểm là dân trí thức trong cuộc chiến vẫn là người chủ đạo. Tuy nhiên mình muốn nói ở mức độ ngắn hạn lúc bắt đầu cuộc chiến thì dân giang hồ vẫn hơn dân trí thức về kinh nghiệm, tàn nhẫn, lỳ lợn. Nhưng về lâu về dài người lính trí thức sau khi tồn tại học thêm kinh nghiệm trên chiến trường xẽ là vẹn toàn. Đúng là trong đội quân isis có nhiều dân trí thức từ các nước đổ về nhưng theo quan điểm mình thì tỷ lệ % thì không đc cao.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Mình nghĩ, điều cốt lõi là do các "thánh chiến viên" gia nhập ISIS để chiến đấu & chết vinh quang, cộng với niềm tin tôn giáo nên tinh thần ra trận tốt hơn các thành phần khác.
    nobita1102, MalogsTrietHocTuNhien thích bài này.
  8. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Theo em thì ISIS không mạnh chỉ vì đối thủ của chúng yếu mà thôi, có giỏi thì cho 1 xe đàn em lên núi sinjar đánh 1 nhúm lính đế quốc ở đấy đi
  9. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    lính đế quốc cũng chỉ không kích ISIS cho có lệ thôi mà
    chỉ mất vài ba pick up, vài khẩu cối, mà cah3 biết phải cối ko (coi trên màn hình chỉ thấy mỗi cục gì đen đen :D)

    trong khi vệ tinh đầy ra mà chẳng lẽ ko thấy đoàn convoy dài dằng dặc của ISIS trên sa mạc
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014, Bài cũ từ: 16/08/2014 ---
    + Linh tinh

    ISIS hành quyết chém đầu 1 người tù binh là lính Syria tại Raqqa
    https://twitter.com/EjmAlrai/status/500519951145644032



    1 tên Saudi dắt theo 2 đứa con của hắn đến Syria tham gia ISIS
    [​IMG]




    Farah Mohammed Shirdon, 1 người Canada gốc Somalia, tốt nghiệp học viện kĩ thuật South Alberta tại Canada, bỏ nhà tham gia ISIS từ năm 2012, đã bị KIA tại Syria
    [​IMG]




    + tại miền bắC Iraq, người Kurd đang có phong trào bài Arab vì cho rằng có người Arab mới có ISIS và lũ Hồi giáo cực đoan
    trên các xe taxi, các cửa tiệm tại vùng Kurd Iraq có treo biển:
    "NGƯỜI ARAB KO ĐƯỢC VÀO
    KO TIẾP NGƯỜI ARAB
    BỌN ARAB CÚT CMN KHỎI ĐÂY"

    [​IMG]
    [​IMG]
    01863437847, gakocanh, bunny1219 người khác thích bài này.
  10. ninhmanowar

    ninhmanowar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    182
    xem ra các chú Kurd tuy bị bọn Arap và Phỉ gọi là Cọng sả nhưng mà chả có tí mẹ tinh thần cọng sả nào hết, đang cần liên kết lại để chiến đấu thì các chú lại đi chia rẽ, trong khi lực lượng đông nhất lại đang ở Thổ chứ có ở Ỉrag và Syria đâu
    bunny121, duongdzu, nobita11022 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này