1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Putin súng đạn thì sẵn nhưng đồ cứu trợ thì ít. Đi xe to để tiện thể chở bớt vũ khí và lính "tình nguyện" về nhập kho. Chiến dịch "cướp đất" đã buộc phải chấm dứt.
    MinhTuan6 thích bài này.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    tôi thích bốt này nè! Tất cả các anh trên này bốt tin nên tuân theo nguyên tắc này đê
    TNT_NTN thích bài này.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Rome. Protests against #russiainvadesukraine
    [​IMG]
    MinhTuan6 thích bài này.
  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Eo ôi, đông quá xá đi mất, quả là công cuộc giải phòng chính nghĩa ngời ngời của Kiev được "đa số nhân dân tiến bộ thế giới" ủng hộ quá là nhiệt tình!
    vn01062911, Massumig1000 thích bài này.
  5. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Bọn khủng bố tấn công quân đội Ukraine với MLRS Uragan.

    Các vị trí của ATO đã bị bắn phá gần Novokatyrynivka đêm qua.

    Đây là thông báo của trung tâm báo chí ATO.

    Theo HQ, pháo kích có lẽ đã được thực hiện hầu hết bởi 9P 140 Uragan (cơn bão).

    “ Đây là lần đầu tiên một vũ khí mạnh như vậy được sử dụng,”.

    Các dịch vụ báo chí cũng lưu ý bọn khủng bố tiếp tục cố gắng để phá hủy các cơ sở hạ tầng của vùng Donetsk và Luhansk càng nhiều càng tốt.


    Chúng phá hoại các con đường giao thông, đường ống nước, các tổ chức xã hội, vv… Và các thành phố Donetsk và Luhanks hôm nay đang trên bờ vực không chỉ nhân đạo mà còn là thảm họa môi trường được nhân tạo được tạo ra bởi bọn khủng bố. Đặc biệt, bọn khủng bố thực hiện việc chôn cất những người ủng hộ chúng không có bất kỳ tiêu chuẩn vệ sinh nào. Những ngôi mộ tập thể được che phủ với hình trái đất. Đồng thời, bọn xâm lược tạo ra cái gọi là khu vực xanh lá cây cho bọn chúng được dễ chịu, nơi mà hững người bình thường không được phép” Trụ sở ATO thông báo.


    Lưu ý : Uragan là một hệ thống phóng nhiều tên lửa cỡ 220 mm. Số lượng đạn trong một chiếc xe chiến đấu la 16. Thời gian bắn một loạt từ một chiếc xe chiến đấu là 20 giây, phạm vi tối đa là 35km
    [​IMG]
    MassuMinhTuan6 thích bài này.
  6. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Sao em không hiểu điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận có lão nào trên kia nói có lý: đó là vấn đề hiệu ứng hình ảnh. Nhìn đoàn xe vật vã trắng toát xa lộ nó mới sướng con nhãn, và gợi được bao nhiêu cảm hứng sáng tác về D30, Grad, cả Topol nữa ... bên trong hi hi. Đến khi khám quần chỉ thấy chym, đứng trách có thằng ngồi cưới hinh hích
  7. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Có khi nào cái đoàn xe Kamaz trắng của Nga trở hàng viện trợ nhân đạo mà thực chất hàng viện trợ chính là gần 300 cái xe tải cho quân miền Đông để chuẩn bị mở mặt trận Kharkov không nhỉ?
  8. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồ chơi dành cho NAF, chuyện nhỏ như con thỏ! đâu cần ngụy trang hàng cứu trợ nhân đạo!
    vn01062911, 01863437847, ha49965 người khác thích bài này.
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    beta222 thích bài này.
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...ang-o-ukraine-da-co-ket-qua-so-bo/317288.html
    Phỉ sắp được tỵ nạn ở Nga rồi

    Đàm phán giải quyết khủng hoảng ở Ukraine đã có kết quả sơ bộ
    QĐND - Thứ hai, 18/08/2014 | 15:41 GMT+7
    QĐND Online - Trong khuôn khổ cuộc đàm phán 4 bên giải quyết khủng hoảng ở Ukraine kéo dài 5 giờ tại Berlin sáng 18-8, các bên đàm phán đã thống nhất một số quan điểm chung. Thông báo trên đã được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố trong buổi họp báo có sự tham dự của các người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp ngay sau khi cuộc đàm phán kết thúc.

    "Các cuộc đối thoại trong thời điểm khó khăn hiện tại là cần thiết. Chúng tôi theo dõi rất sát tình hình ở miền Đông Ukraine và hiểu nơi đây đang diễn ra xung đột đẫm máu", ông F. Steinmeier tuyên bố. Ngoại trưởng Đức cũng cho biết, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào việc thiết lập một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, cũng như các biện pháp cứu trợ nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga và Ukraine tham gia đàm phán 4 bên.

    Dự kiến, cuộc đàm phán 4 bên tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19-8. "Mục đích chính của vòng đàm phán là cố gắng yêu cầu các bên xây dựng một lệnh ngừng bắn để ngăn chặn đổ máu", ông F. Steinmeier nhấn mạnh.

    Trong khi đó, về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin coi cuộc đàm phán tại Đức là "hành động đối thoại nghiêm túc". Tuy nhiên, ông này cho rằng, cần có thêm các cuộc đàm phán hơn nữa vì cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ chưa đủ để các bên giải quyết xung đột tại Ukraine. Theo lời ông P. Klimkin, "sẽ không có chỗ cho sự thỏa hiệp, khi quốc gia đã bị đặt ở "lằn ranh giới đỏ" và gửi lời cảm ơn tới nỗ lực trung gian hòa giải của Ngoại trưởng Đức và Pháp.

    Trong sáng 18-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc họp báo chính thức công bố kết quả của cuộc đàm phán 4 bên tại Đức.

    Được biết, trong lần hội đàm trước đó, các bên đã thống nhất tổ chức đàm phán vào ngày 2-8 tại Berlin. Sau đó, Ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã thống nhất ra tuyên bố chung về phương hướng giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga tuyên bố cần sớm có các vòng đàm phán về các điều khoản ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và ủng hộ ý tưởng triển khai lực lượng quan sát viên quốc tế ở các cửa khẩu giữa Nga và Ukraine.

    TUẤN SƠN (theo Lenta, Itar-Tass)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này