1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    lâu rồi mới thấy Thái đá dưới cơ vịt ntn, tay đội trưởng thái bị đói bóng nóng quá bị đuổi rồi, thế này mà thua ngược thì đau lắm :D
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014, Bài cũ từ: 20/08/2014 ---
    vào rùi, dù hên nhưng vẫn hay :D
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    thằng hậu vệ thái đá mất dạy quá, cú đó phải thẻ đỏ chứ nhể
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Chính ra giải này vui, gặp gần đủ Đông Nam Á với 7 thằng sau 7 trận
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    Lứa này đẳng cấp đấy. Đá rất bình tĩnh. 2 thằng Tuấn Anh và Xuân Trường cầm trận đấu tốt.
  4. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    chúc mừng U19 vn. chiến thắng 1-0 hết sức hồi hộp như 1 trận chúng kết. Phải nói là thái lan đá rắn chẳng khác gì Indo. Thể hình của thai lan cũng to cao mấy thằng trung vệ đều tâm 1m8. Phải nói là trọng tài đã bỏ qua khoảng 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ cho thai lan. Nhưng để tiến tới chức vô địch nhiều khi cũng cần thắng 1-0 như thế này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    chỉ sợ vào tới giải châu á thì các e nó te tua hết cả rồi, giải giao hữu linh tinh cũng không nên cố sức quá, lâu rồi mới thấy Thái dúi đá rắn tới vậy, trước giờ toàn là ngược lại Vịt đá rắn với Thái thôi :D
    Cái giải Nutifood j j ấy, hủy đc thì tốt, đá làm sao tới cuối năm chấn thương sạch thì chán lắm
    Malogs thích bài này.
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Biết làm sao được với cái tư duy mùa vụ của VFF. Chắc nghĩ là bỏ giải châu Á để đá mấy cái giải tự sướng cho dân xem rồi. Chỉ còn 1 cách đó là đá 2 đội hình. Đá giải tự sướng thì sẽ được tập trung tầm 22 cầu thủ lúc đó ông Giôm sẽ gọi lại mấy cầu thủ cũ rồi xoay đội hình. Nếu vô địch được cái giải U22 này thì coi như xong chỉ tiêu. Vì U22 là sân chơi về lý thuyết cao hơn U19 hơn nữa nhiều đội còn cử ĐTQG đi thi đấu. Nếu vô địch rồi có buông mấy cái giải kia thua cũng không ai trách. Giải U19 ĐNA có Nhật, Úc thì chưa chắc VN vô đich được mà nếu có vô địch thì sức đâu mà đá giải châu Á. Nên các em cô nốt 1 trận nữa rồi các giải khác buông hết. Có cảm giác U19 VN mới bung 70% sức trận này, đến khi dẫn 1-0 thì giảm 50% tốc độ. Còn U19 My nó sung như trâu đá 3-0 không biết còn sức đá trận sau không.
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Lào, Cam, My nổi tiếng gian lận tuổi rồi! Giải trẻ thì có vẻ kinh lắm, ngang tầm Châu Á nhưng từ U23 trở lên thì lại trở về với cái máng lợn, thể hiện đúng đẳng cấp thật. Bọn My mới thay đổi chế độ chính trị, cũng cần có cái để dân nó thẩm du chứ!
    Trận CK, thắng cũng được, thua càng tốt! Về Mỹ Đình xem đá với Úc, Nhật sướng hơn. Sang My cố làm phát giống anh Costa Rica là được!
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014, Bài cũ từ: 20/08/2014 ---
    À cup Nutifood có tổ chức thì cũng đầu năm dương lịch 2015 cơ mà?! Mấy bác bàn làm gì?!?
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cặp Tuấn Anh - Xuân Trường đá quá tốt. Chỉ tiếc là 2 tiền cánh Quang Hải và Văn Long thiếu tốc độ xuyên phá, gây nhiễu và kéo dãn hàng hậu vệ đối phương. Chỉ thấy 2 hậu vệ biên Văn Sơn lẫn Hồng Duy rất tích cực leo lên tham gia tấn công nhưng như thế gặp các đối thủ cứng rất dễ bị dính đòn hồi mã thương.

    Dù là giải đấu mang tính khảo nghiệm nhưng vẫn thấy sướng vì lối chơi nhiệt tình và trong sáng của các em.
    Malogs thích bài này.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Nói thật nhé, tôi thì k thấy vui lắm. Trầy trật mãi, ăn được một quả, và không nhiều lúc áp đặt được thế trận. Tôi thích một VN lì lợm xù xì như thời ông Tồ hơn. Có thể các em còn trẻ nên đòi hỏi hơi cao. Nhưng chắc chắn vào U 19 Châu Á thì k thể đá với Nhật Hàn Tàu theo kiểu này.
    Malogs thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Việt nam mình xưa nay có bao giờ áp đặt được thế trận khi gặp khác đội mạnh của DNA đâu bác. Dưới thời Tồ mình đá phòng ngự phản công mà. Lứa U 19 này tuy có thắng có thua, nhưng là lứa đầu tiên mà chúng ta luôn làm chủ thế trận khi gặp các đội DNA và Úc. Và chưa bao giờ đá với Thái lan chúng ta lại tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn như thế. Mong muốn là gặp đội nào chúng ta cũng ép sân toàn tập, khi ba bàn là rất khó, vì vào đến bán kết rồi, các đội chơi rất thực dụng chặt chẽ và máu lửa. Cứ xem World cup đấy, mạnh, yếu toàn phải bù giờ với đá penalti không.
    ratdanong, Malogs, haglvn2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này