1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở VN mình thì tầm 1m80 toàn chân gỗ hết, muốn các em 1m80 ngon lành thì chờ tầm khoảng 20 năm, nhanh thì 10 năm nữa khi mà cái nền tảng cơ bản tăng dần lên như bọn Nhâtj ấy.
    mình tăng trung bình lên 1m80 không có nghĩa bọn tây nó lên 2m00 là trung bình nên cứ yên tâm nếu phát triển đúng hướng thì khi chiều cao, thể hình, thể lực của mình tiệm cận bọn nó thì vấn đề chỉ là lối chơi.
    Dưng nó còn mang tính giống nòi nhỉ :)
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Chuẩn. Cái này nó là đẳng cấp, chứ ăn được 1 quả rồi húng chó lên đòi ăn nữa chưa chắc đã ăn được mà bị phản công chết thì uổng. Như Chelsea vừa rồi Hiệp 1 ăn 3 quả rồi hiệp 2 đá như không thèm đá vừa đủ thắng vừa giữ được thể lực
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi thì thích cái hiệu ứng của đội u19 này đem lại hơn, bất kể thành tích của đội này có ra sao.
    Cần phải thay đổi cách nhìn về bóng đá trước, đá là phải thật (ko đá láo). Đá hết mình còn thành tích tính sau. Có được một lò đào tạo bài bản mà thay đổi thành tích quốc gia vượt bậc thì tôi e là hơi khó và có phần ảo tưởng. Đang đứng ở đâu của đông nam á, của châu á mà các bác cứ đòi bỏ qua giai đoạn này nọ.
    Chỉ mong các clb nhìn thấy tấm gương của hagl để thay đổi cách nhìn về đào tạo bóng đá và biết người hâm mộ cần gì. Đa phần người ta thích xem một trận đấu sạch (về chuyên môn, đạo đức), cầu thủ cống hiến. Thế là tương đối đủ đáp ứng lòng mong mỏi rồi.
    Trong mười mấy năm xem bóng đá của tôi, tôi chưa thấy có quốc gia nào phát triển thần kỳ về bóng đá cả, thành tích quốc gia phản ánh mặt bằng trung của phong trào bóng đá của quốc gia đó. phản ánh phong trào thể dục thể thao của đất nước đó. Thế nên tôi ko tin vào sự thần kỳ.
    Các bác cũng vậy thôi, đừng ngồi trước máy tính, trong các cuộc nhậu để bàn về sự phát triển của bóng đá nước nhà. Điều thiết thực hơn là hãy chăm chỉ tích cực ra sân vận động cơ thể. hãy bớt các bữa nhậu lại. Chăm sóc sức khoẻ cho cơ thể hơn nữa. Khuyến khích con em bạn bè tập thể dục thể thao, không phải để thành vdv mà để có sức khoẻ tốt, để hiểu thực tế thế nào là đá bóng thực tế.

    Tôi không rõ dạo gần đây thế nào, nhưng mấy năm trước khi đá bóng phủi thì tư tưởng của bất cứ cầu thủ nào cũng là: rất nể những thằng đá hay, đánh người kín. như mới thế mới cho là pro. đá ngây thơ bị ăn cùi chỏ là bình thường và đáng lắm. Thế thì ko ổn tẹo nào. Bất cứ cấp độ nào, đá là phải sạch. Đây là quan điểm cá nhân tôi, và tôi tìm thấy đồng quan điểm ở đội jmj này.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong bóng đá ai coi nhiều thì hiểu 1 điều là đội đẳng cấp thấp hơn thì không cầm bóng quá 3 nhịp và lúc đó chỉ có còn mỗi 1 bài phòng ngự phản công và nếu thủ không nổi thì đá lếu. Cái cách mà U19 Sing, Indo, Mã, và Thái chiến với U19 VN giờ y hệt VN đá với Thái lọ năm xưa chỉ có mỗi 1 bài tử thủ ăn rình đá rắn phá thối. Thua Mã 2-0 chứ đá lại thì thắng nhiều hơn thua vì Đẳng Cấp U19 hơn hẳn bọn nó. Về kỹ thuật, chiến thuật kinh nghiệm. Cái cách U19 nó thắng Ingo, Sing 3-0, 4-0 cho thấy điều này. Thắng 1 quả thì cầm bóng kéo dãn dội hình rồi bất ngờ phất cái cách thắng trên cơ khác hẳn tuyển VN thắng Sing 4-0 năm xưa trên bài tử thủ ăn rình hên và nó vỡ trận. Khi đội bóng đẳng cấp cao hơn rồi thì nó thắng 1 quả nó vẽ bên khi thun lại không còn là mình. Chứ đụng U19 Á Châu đẳng cấp nó cao hơn thì Vn lại không còn lã lướt như vậy cho nên đừng mơ mộng nhiều.
    Đụng bất cứ đội nào ĐNA (Miến) chẳng cần tử thủ mịa gì cứ đá như hôm nay nó cao cơ hơn thì thắng không thì thua. Ao làng có gì phải lăng tăng trên tin thân ta cóc sợ thằng nào ngược lại chẳng thằng nào sợ ta.
    K'suc đá hậu vệ bình tĩnh và có sức. Vừa rồi đá trung vệ ổn. Chỉ có mén Lê Văn Sơn mén quá mà đá cũng loàng xoàng sao lại cho đá hậu vệ cánh. Tuyển U19 này có nhiều tv đá sáng Trùm Tỉnh đá cũng OK.
    Bong đá ĐNA giờ Buney nó cũng không dễ ăn hiếp. Giờ còn mỗi ông đông Timor, Lào, Miên còn loạng choạng....các đội khác đủ sức bằm VN trong 3-4 năm tới nếu bắt quân chủ lực từ VL với cắc tư duy bóng đá tối tăm và lối đá rừng rú kỹ thuật thì nữa vời. Có lứa U19 VN có niềm tin khổ nổi cả VFF và VL lại không ra trò trống mịa gì. HLV Gôn này tốt nên cho làm trợ lý cho bác hlv Muỉa gì của Nhật. Vứt mịa đám VL cứ dùng đám này tăng cường thắng thua không quan trong trong 5 năm là ổn. Có lẽ ông hlv Nhật đã nghe nói tới V Lit bán dộ9 nhà mình và SLNA nức tiếng trong doanh nghiệp rồi nên bác ấy hướng về U19 cho tương lai- ổn. Bắt quân V lit thì đi đến đâu chạy chổ ngu, chuyền bóng ngu, sút bóng lên trời. Đá 70 phút thì bốc khói vì chích choát đú đởn quá nhiều.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ơ, đã lâu không thấy bác lại nhà :)
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    Cho vào đá V Lít sợ các em này lại nhiễm thói hư tật xấu.
    Nhưng cũng không còn đầu ra nào khác :)
    Chỉ hy vọng nhặt được vài chú sang các giải Nhật, Thái..đá còn đâu đành về V Lít mà đá cho HAGL.
    Trong 1 lứa nhặt được 2-3 chú tinh tú cũng là quá ngon rồi.
    Trước mắt cứ mơ được đá cho hạng nhì của Nhật cũng tốt, miễn là được ra sân nhiều còn hơn được đầu quân cho mấy đội bóng làng nhàng hạng cao, hoặc của châu âu nhưng chỉ biết mài đít trên ghế dự bị loại 2.
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ở giải này em chỉ thấy có 3 đội LÀ U 19 là Indo, Thai, và VN. Nên chỉ so 3 đội này với nhau thì thấy rằng họ đều tiến bộ nếu nên U23 mà đem quân VL đi đá thì lại 2-0-30 .
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay hứng chí mới xem lại trận tuyển VN thắng Myanmar 6-0. Thằng Myamar hậu vệ quá gà. Tuyển VN có mổi bài phất ra biên mà hv cánh không đeo nổi. Trung vệ thì không kèm người còn tiền vệ không về hổ trợ. Tóm tắc thì Myamar tự thua. Cái cái phân phối bóng và chuyền bóng của tiền vệ VN vẫn vậy nghèo nàng cắm đầu chạy + chuyền lật lưng. Như tui nói chỉ mỗi 1 bài phất ra biên.
    Nếu tui là Miura hàng tv VN phải mạnh dạng tăng cường U19 ra đá cho nó có bài bản cầm nhịp chọc khe phối hợp trung lộ.
    Thay 2 tiền vệ trung tâm của tuyển VN hiện nay là Hoàng Thịnh (hơn hẳn nông phu Trọng Hoàng) và Vũ Minh Tuân = bộ tứ tiền vệ tuyển U19 là Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng (Thay Vinh - Thuỷ Tiên). Tuấn Tài giử đá cánh trái tiền vệ, cánh phải cho Vũ Minh Tuấn tuyển VN vào đá. Tiền đạo Hải Anh là ổn.
    Hàng hậu vệ thì kéo Hoàng Thịnh về đá hv cánh chính giửa là để bác Phước Tứ (đá hơi ghê- bác này mỗi một cú dập còn lót thì 5 ăn -5 thua) + Đinh Luật+ Tiến Dũng U19 ổn. Thủ môn thì không biết nhưng không thích ông tm tuyển QG ...lùn quá. Hỏng lẽ hết người???? Văn Trường tm U19 thì còn non.
    Tui thấy đội hình vậy đá ổn cup Tí Ghẻ. Nhanh chóng loại những dc tư duy ngoáy đit lạc hậu kiểu Văn Quyết, Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương là được rồi.
    muamuaha86 thích bài này.
  8. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    My nó cho đội dự bị sang Vn đá thôi bác ạ. Trông chỉ như U23 thôi nên đội đó không tính là ĐTQG đến giải ĐNA nếu gặp nó thì không yếu như vậy đâu. Đội U19 của nó có khi gian lân tuổi đến tận U21 nên cũng khó ăn. Nghịch lý của gian lân tuổi là đội trẻ thì mạnh già thì yếu như dùng ma tuý vậy.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cặp trung vệ theo e vẩn để Phước Tứ - Phước Vĩnh là chuẩn nhất, Đình Luật dự bị cho 2 ông này, hậu vệ trái không có ý kiến vì thấy tòan hàng lởm cả, hậu vệ phải chưa ai thay được Quang Thanh, cứ gọi lại bảo đảm không hối hận, nếu bác định liều vậy thì đưa bộ 3 của U19 vô luôn cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh, cánh trái Trọng Hoàng, cánh phải Tấn Tài, tiền đạo Công Phượng đá lùi còn ông phía trên cho các bác thích để ai thì tùy, Anh Đức chắc là tốt nhất rồi :D
    ratdanong thích bài này.
  10. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Dành cho những ai vẫn tin rằng chỉ 1 vài lứa đào tạo chuẩn là có thể nâng tầm 1 nền bóng đá này.

    Sau 7 năm hoạt động, Học viện Thailand Chonburi JMG đã đóng cửa, kéo kế hoạch đầy tham vọng đưa tài năng Thái Lan đến trời Âu tan theo mây khói.
    http://vtc.vn/200-502545/the-thao/thai-lan-that-bai-khi-xay-dung-doi-hinh-kieu-u19-viet-nam.htm

    Tiêu đề bài báo này vẫn chưa chính xác, chuẩn hơn phải là "Bầu Đức mơ theo người Thái, giấc mơ khó thành".
    (Mơ ở đây là đào tạo cầu thủ để bán ra châu Âu, hay ít ra cũng bán được cho các nền bóng đá mạnh ở châu Á).

    Không có ý chê bầu Đức, thậm chí rất thần tượng ông nhưng mềnh nghĩ ông Đức cũng như đa số người Việt vẫn cho rằng nếu được đào tạo chuẩn chắc chúng ta vươn lên hàng đầu châu Á, thậm chí đến tầm thế giới.
    Nếu được làm việc trong cơ chế tốt chắc Việt Nam nằm trong top giầu nhất thế giới.
    Thực tế nó không phải vậy. Trong 10 năm, thậm chí 20 năm hoặc hơn nữa bóng đá VN nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung không thể vươn lên hàng đầu châu Á được dù có đào tạo bài bản đến đâu chăng nữa vì tố chất con người Đông Nam Á chưa cho phép. Nói ra quan điểm như vậy mềnh nghĩ sẽ bị ném đá hoặc bị cho rằng không có tính tự tôn dân tộc nhưng quá khứ và hiện tại đã chứng minh như vậy.

    Nhật đầu tư bóng đá bài bản thế, con người Nhật thông minh, chịu khó, ăn sung mặc sướng mấy thế hệ rồi mà bóng đá Nhật vẫn không thể sánh vai Brazil, Uruguay, Anh, Ý được. Đó chẳng phải tố chất là gì.

    Vậy nên chỉ nên mơ dẫn đầu ao làng thôi, cao hơn chút là góp mặt ở các đội tầm trung châu Á, cỡ Ubekistan, Irac, là được rồi, mơ cao quá rồi thất vọng nhiều.

    Ngoài lề chút là theo thống kê về kinh tế cũng như địa vị xã hội của cộng đồng người châu Á sống ở Mỹ như: Tàu, Phi, Ấn độ,VN, Hàn...., người VN là nghèo nhất và địa vị xã hội thấp nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này