1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Tối nay VTV đưa tin ì xèo vụ xử tử nhà báo Mỹ; LHQ, rồi ông nọ bà kia kịch liệt lên án. Thế mới thấy mạng người Mỹ có giá thật. Bọn mọi rợ nó cắt cổ không biết bao người ở Syria và I Rắc rồi, chả thấy ma nào đưa tin, với lên án cả.
    xanh247, dudu5, chienbinhTECA7 người khác thích bài này.
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    1 tên Malaysia đã bị KIA tại Syria

    Mat Soh, bí danh Abu Turab, đã bị KIA hôm nay tại Hama, đáng chú ý là thằng là lính IF chứ ko phải ISIS
    [​IMG]




    còn đây là 1 số tên KIA tại sân bay Tabqa

    Sehaim Mohammed Majid, người Saudi, lái xe bom mở màn lần tấn công thứ n và sân bay Tabqa hôm nay
    [​IMG]



    Abu Saif người Bangladesh
    [​IMG]




    bí danh Abu Metnah al Belgium, người Bỉ
    [​IMG]
    01863437847, dudu5, graywolf836 người khác thích bài này.
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Không hoàn toàn như bạn nghĩ. Xưa nay các nhà báo luôn được cả xã hội bảo vệ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói đến đức tính lá mặt lá trái của Mỹ và phương Tây, bạn có thể nhắc đến trường hợp các nhà báo Nga bị bắt ở Ukraina mà chẳng thấy ông to bà nhớn nào ở cái xứ tự do nhân bản kia hé miệng...
    anhduc2222, dudu5, tonkin20073 người khác thích bài này.
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Mình thấy 2 chiếc mà bác Quạt .
    Công nhận đám quân đội Trung Đông nói chung , Iraq, Syria nói riêng đánh đấm quá tệ . Vũ khí thì nhiều mà đụng trận là bỏ của chạy lấy người . Lính Syria dạo này tác chiến có khá lên nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ . Ngố bận Ukr, Iran thay chính phủ, Hezbola phải lo trong nước không biết có bỏ rơi anh Assad ko nữa??
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    bản đồ tình hình Hama hiện tại
    [​IMG]



    từ đầu tháng 8, phỉ tại phòng tuyến Morek - Lataminah - Kafr Zita sau khi đẩy lùi các đợt tấn công của SAA, đã bắt đầu phản công và đánh xuống phía nam, thẳng xuống hướng tp Hama

    mục tiêu: Dĩ nhiên ko phải là tp Hama, nó quá sức với phỉ, mà là sân bay quân sự Hama, với ý định là chiếm sân bay này để phá hủy nhà máy làm bom thùng phuy tại đây

    (hầu hết bom thùng phuy - Barrel bomb được không quân Syria dùng là sản xuất tại chỗ này),


    trong 3 tuần đầu, phỉ đã giành đượ nhiều thắng lợi đáng kể: chiếm Khattab và kho đạn tại đây, uy hiếp Mhardeh và Helfaya phía tây, đánh tới Qomhana phía đông

    đà tiến của chúng lan dọc theo sông Orontes

    tuy nhiên đến đầu tuần này đã bị chặn đứng, 1 phần do cường độ không kích quá dày đặc của không quân

    Quân đội Syria đã phản công và tái chiếm al Sheiha, đồng thời mở 1 chiến dịch mới, có lẽ là học tập phe Miền Đông tại Ukraina, tạo 1 cái túi

    quân đội Syria đang tấn công mạnh vào Kafr Zita và Morek, đồng thời đẩy lui phỉ đang uy hiếp Mhardeh, Helfaya, Qomhanae

    trong những ngày qua, đã có ít nhất 7 chỉ huy chiến trường của các tiểu đoàn phỉ bị tiêu diệt trong các trận không kích

    theo em nghĩ, SAA sẽ ko thể tạo 1 cái túi và diệt đám trong đó như tại Ukr (trình độ quân đội Syria kém xa dân quân Miền Đông), nhưng tấn công mạnh vào Morek và Kafr Zita sẽ làm phỉ phải chùng bước và rút bớt về bảo vệ 2 nơi này, đồng thời các phi vụ không kích đã tiêu hao đáng kể sinh lực địch

    1 yếu tố ko kém quan trọng là các làng dọc theo sông Orontes như Qomhane, Mhardeh, là các khu vực của cộng đồng TCG, với lực lượng dân quân QX đóng ở đây nên phỉ cũng ko thể tiến xa hơn được
    P20, 01863437847, tekute197610 người khác thích bài này.
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Không phải tệ đâu, lính chiến đấu giờ dựa vào tinh thần là chính chứ cách chiến đấu do bên này hay bên kia huấn luyện qua thực nghiệm tại chiến trường không khác nhau là mấy ( khác nhau chủ yếu là về trang thiết bị). Không bao giờ có chuyện thằng không được huấn luyện gì đánh nhau với một thằng được huấn luyện chuyên nghiệp đâu. Hiện tại IS đang có tinh thần rất cao còn binh lính các chính phủ khác giảm sút rất nhiều cho chiến tranh dai dẳng, và cũng do bên kia tàn bạo quá mà làm suy sụp tinh thần đấy. Điển hình là lính i rac ý, lúc đầu không đánh đấm tệ thế đâu, về sau tinh thần sụp đổ là tự động vỡ trận. Cho nên mình nghĩ không nên lôi Mỹ với Nga vào để bình luận vì bọn họ chỉ có tác dụng buff 1 phần thôi, thực tế vẫn là lính của 2 bên đấu nhau. Giờ mới thấy câu nói "có thân thì tự lo" của ông bà ta chuẩn :-)
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2014
    Malogs thích bài này.
  7. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Có bạn nào có clip hành quyết James ko cho link xem coi thử? :D
  8. MrPhOngTran

    MrPhOngTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    172
    [​IMG]
    Su 22 của KQ Syria không kích ISIS tại khu vực xung quanh sân bay Tabqa.
    [​IMG]
    Một lính SAA tại sân bay Tabqa, trông ngầu quá các cụ ạ :D
    P20Malogs thích bài này.
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Bạn có vẻ hơi thiên lệch , theo tình hình chiến sự tại Ukr thì chính quân cp đang cố tạo cái túi chia cắt bao vây rebel hệt như cp Syria. Donestk thì gần như thành công rồi nhưng còn Lugansk vẫn còn nhiều chốt biên giới trong tay rebel để từ đây nhận đồ tiếp tế từ Nga hệt như Thổ làm với rebel.
  10. Nokia_X2

    Nokia_X2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    305
    hề. tại Donetsk thành công như thế nào thế? sắp cso vài nơi quân chính phủ Kiev bị vây rồi.

    còn ở Syria có lẽ béo nhất là người Kurd, chắc sắp có quốc gia mới rồi. họ đã kiểm soát được nhiều vùng ở Đông Bắc Syria và Tây Bắc Iraq. thực ra người Kurd là dân tộc rất đông dân mà lại không có tổ quốc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này