1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Cái đoàn Công-voa này, tôi nghĩ Tin đồng chí chắc là xài mưu Hổ mượn lốt cừu bắt sói! mà trước đây tụi quân lực Ukr định núp sau lưng OCSE nhân vụ Mã Hải 17 để úp sọt NAF/hoặc như năm 1945 ở xứ Ơ-kìa, tụi Pháp núp sau lưng quân Anh vào giải giáp Nhật rồi úp sọt SG và HN đó!
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2014
    mig1000, beta22nguoiduongthoi thích bài này.
  2. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Đoàn xe này chắc là thông điệp của Moscow: anh tin không sợ gì mà không đi thẳng vào Ukraine như đi chợ :D. Chắc bác Mẽo & EU thấy bài của anh Tin quen quen, đơn giản vì Mẽo và EU đẻ ra mấy chiêu này, chỉ có Nga ngố học theo áp dụng thôi :D
    beta22, lamthitvit, nobita11021 người khác thích bài này.
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Mình chịu, có thể do đài bị vặn xoắn ốc vì chỉ còn trơ cốt thép ở chân trụ, có thể xem từ mấy cái hình bọn RS chụp đợt cắm cờ. Mà mấy cái thằng RS này cười nhăn nhở xong rồi bị các cụ Xô Viết về vật chết hoặc cho nằm viện hết cả rồi.
    beta22dudu5 thích bài này.
  4. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Về tính cách Nga mà tôi biết thì đúng theo tinh thần này!

    Cái tinh thần MH17 mà Ukraina lợi dụng thì cũng không đúng lắm! Tôi nghĩ chính phủ muốn chiếm hiện trường để làm việc khác thôi! Dân quân lúc đó cũng không chú trọng khu vực này lắm nên mới bị bất ngờ. Khi họ nhận thấy điều đó, họ đã chiến đấu và giữ hiện trường rất tốt. Còn với chiêu chó sói gửi chân trong trường hợp này, mình nghĩ Putin không tính đến bài đó. Thực sự nếu Nga tính bài đó thì phải chờ đến khi Kiev cho phép thì sẽ ở lâu hơn và khi đó danh chính ngôn thuận hơn. Còn cái vụ ở Gruzia 2008 thì tình thế hoàn toàn khác bây giờ. 2 nước công hoà muốn ly khai từ trước cách mạng Hoa hồng cơ tức thời còn Sevasnaze. Thời đó, Sevasnaze chẳng muốn gây chuyện nên chấp thuận Nga bảo hộ cả hai nước công hoà này vào năm 1992 cơ. Tổng thống mà Mỹ đưa lên muốn thay đổi tình hình này nên mới dẫn đến chiến tranh Gruzia 2008. Còn tại Ukraina, về cơ bản Nga muốn Ukraina liên bang hoá thôi tức không muốn DNR lẫn LNR tách ly khỏi Ukraina. Tuy nhiên, đoàn xe ở đó lâu thì nội chiến sẽ không nối lại dù Kiev rất muốn sau cuộc duyệt binh hào hùng.
    Tôi nghĩ phải chờ cuộc gặp với chị Merkel và cuộc gặp tại Minsk (nhờ Lukasenko) xem thế nào!
    beta22, lamthitvit, Massu3 người khác thích bài này.
  5. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Chúng ta là dân đen đánh cờ tính được trước 3-5 nước;

    Già làng chơi cờ tính được trước 7-10 nước;

    Kiện tướng chơi cờ tính được trước đến 20 nước.

    Vậy, chúng ta hoàn toàn có lý để tin rằng Tin đồng chí không bao giờ làm cái gì mà không tính trước từ 10-15 nước cờ/tình huống!
    mig1000, bunny121, beta225 người khác thích bài này.
  6. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    thật ra Kiev cũng 'nguy hiểm' lắm chứ không đơn giản đâu. Chấp nhận cho đoàn xe vào (vì không thể khác được) nhưng mặt khác lại nhùng nhằng, cốt là để câu giờ, để xem đánh đấm ra sao. Nếu đánh thắng thì đuổi thẳng cổ đoàn xe trắng trờ về. Nhưng thật không may cho Kiev, kế hoạch của họ có vẻ bị phá sản vì 'đánh hoài mà chẳng tới đâu' nên thôi đâu có câu giờ hoài vậy được. Lòng tốt và sự kiên nhẫn của Nga đâu có phải là vô hạn.
    beta22, lamthitvit, Massu4 người khác thích bài này.
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Phải công nhận Putin rất kiên nhẫn trong nỗ lực ngoại giao để giúp đoàn cứu trợ vào U. Tất nhiên là cùng với sự gây áp lực của Đức, Pháp cũng như giới vận động trong nước U và sự thông đồng của anh Kẹo. Nó phản ánh 1 điều rằng Kẹo muốn Nga vào..........nhưng Putin cũng rất cảnh giác khi chờ U thông quan cộng với sự ủng hộ của châu Âu mới vào chính đáng. Đến giờ này Mỹ gần như bỏ rơi U.........còn Đức, Pháp đã hất Mỹ ra ngoài bàn Đàm phán. Giờ đây Mỹ chỉ là những phán ứng truyền thông để khỏi bị bẽ mặt. Qua chuyện này thì vai trỏ của Đức, Pháp nổi lên đáng kể. Putin đã đi những bước đi rất chắc và thận trọng hầu như họ chờ đối phương phản ứng sau đó họ đo tác động của những phản ứng sau đó mới ra đòn
    Kết luận : khi đoàn cứu trợ vào được U thì cho thấy Nga đã giành thắng lợi về ngoại giao, tinh thần lẫn quân sự.
    beta22, lamthitvit, Triumf2 người khác thích bài này.
  8. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    [​IMG]
    A...thủ phạm phá huỷ Grad quân triều đình đây rồi!.

    [​IMG]

    Lữ đoàn Bóng Ma với chiến lợi phẩm mới nhất
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2014
    bunny121, beta22, 018634378472 người khác thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thôi mấy ông Nga nhanh nhanh trả hàng rồi về đi, tụi Eu đang lèm bèm rồi đây này
    “We deplore Russia’s decision to enter the humanitarian consignment into Ukrainian territory, without the ICRC’s [International Committee of the Red Cross] escort or the consent of the Ukrainian authorities,” Sebastien Brabant, spokesman for EU foreign affairs chief Catherine Ashton, said on Friday.“This also goes counter to the previous arrangements reached between Ukraine, Russia and the ICRC. We urge Russia to reverse its decision.”He emphasized that Ukraine’s sovereignty “must be respected.” The EU official praised the authorities in Kiev for their “restraint as well as their readiness for further talks in order to avoid a further escalation of the crisis.”
    bunny121, beta22, lamthitvit3 người khác thích bài này.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    lamthitvitKhucthuydu2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này