1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Thôi ! Em và bác dừng tranh luận tại đây là được rồi kẻo làm loãng thớt. Em xin lót dép hóng tin tiếp ạ !
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Đắng lòng....
    Poroshenko: Don't Cry For My Troops, Ukraina!

    Tổng thống 'đang bị bủa vây' trong ngày đại lễ của đất nước 'đang bị phân rã' Ukraina

    [​IMG]


    panzerII thích bài này.
  3. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -
    -nhìn mặt kiểu này chắc là kẹo ế tồn kho hàng loạt rồi đây.đất nước mục nát không kiếm ra nổi 1 vị lãnh đạo có tài lại đưa bọn tài phiệt hút máu dân lên làm.ôi novorussia tương lai không xa nữa đâu.
    panzerIIKhucthuydu2 thích bài này.
  4. WS_Dandelion_SW

    WS_Dandelion_SW Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    58
    Làm một tí thông tin từ báo lá cải.

    Ba Lan phục hưng: Thoát khỏi "bóng ma quá khứ"

    Lịch sử cho thấy thời kỳ thịnh vượng khó có thể kéo dài ở Ba Lan. Ở thời điểm hiện tại, liệu nước này có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của lịch sử?
    “Tôi ổn” không phải là câu mà người Ba Lan hay nói. Theo Jacek Purchla, người đứng đầu Viện Văn hóa quốc tế ở Krakow, khoảng 80% người Ba Lan được hưởng lợi từ những đổi thay vừa qua của đất nước. 20% còn lại – gồm những người như cựu nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước bị giải thể - nghèo hơn so với thời kỳ trước. “Tuy nhiên nếu bạn hỏi người Ba Lan câu hỏi này, các câu trả lời sẽ tạo ra ấn tượng ngược lại”, Purchla nói.

    Lịch sử đã khiến người Ba Lan bi quan và tự nghi ngờ về khả năng của bản thân. Suốt 500 năm qua, bất kỳ khi nào Ba Lan bước vào thời kỳ hòa bình và thịnh vượng, thời kỳ ấy sẽ có kết cục chẳng mấy sáng sủa và thường thì Ba Lan sẽ bị nước khác xâm lược. Giờ đây, thịnh vượng một lần nữa quay trở lại Ba Lan: kể từ năm 1989, nước này đạt được mức thu nhập và chất lượng cuộc sống cao nhất từ trước đến nay. Nền kinh tế Ba Lan cũng tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu. Ba Lan cũng đạt được vị thế quan trọng về mặt ngoại giao. Liệu điều này có thể kéo dài?

    Câu trả lời là có. Theo đánh giá khá lạc quan của chuyên gia kinh tế World Banl Marcin Piatkowski, các dự đoán dài hạn đều cho thấy Ba Lan sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Tây Âu ít nhất là cho tới năm 2030. OECD dự đoán GDP bình quân đầu người của Ba Lan sẽ tăng trưởng trung bình 2,6% mỗi năm trong giai đoạn 2011 – 2030. Hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PWC) thì dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình đến năm 2050 đạt 2,5%.

    Dẫu vậy, nếu Ba Lan muốn tiếp tục “tỏa sáng”, nước này sẽ phải tìm ra giải pháp cho một số vấn đề khá nghiêm trọng. Đáng lo ngại nhất là Ba Lan không có đủ dân số để tiếp tục tiến lên. Tỷ lệ sinh hiện ở mức 1,3 trẻ/phụ nữ, thuộc loại thấp nhất thế giới. Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy họ không có đủ nguồn lực tài chính để nuôi thêm một đứa trẻ nữa, đồng thời ở Ba Lan có quá ít nhà trẻ. Ngược lại, tỷ lệ sinh của nhóm người Ba Lan ở Anh (là bộ phận cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính) là 2,1 – cao hơn cả tỷ lệ sinh của người Anh.

    Số người trong nhóm 19 – 24 tuổi ở Ba Lan được dự đoán sẽ giảm khoảng 27% trong giai đoạn 2012 – 2020. Và, trong 40 năm tới, lực lượng lao động sẽ giảm hơn 20%, đặt gánh nặng lớn lên hệ thống lương hưu.

    Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ tỷ lệ sinh thấp mà còn bởi người Ba Lan (đặc biệt là người trẻ tuổi) vẫn tiếp tục di cư. Kể từ năm 2014, khoảng 2,1 triệu người đã ra nước ngoài (chủ yếu là các nước Tây Âu). Sau khủng hoảng tài chính, một số đã quay về nhưng họ lại bắt đầu tìm đường ra nước ngoài. Họ thường chấp nhận các công việc yêu cầu kỹ năng thấp hơn so với trình độ của họ ở Anh và Đức bởi không thể tìm được việc ở quê nhà. Năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Ba Lan là 26% - cao hơn mức trung bình 23% của EU. Các chủ sử dụng Ba Lan cũng thường đưa ra các hợp đồng không có bảo hiểm xã hội.

    Tuy nhiên, những người lạc quan cho rằng mức thu nhập và chất lượng cuộc sống tăng lên sẽ làm giảm làn sóng di cư. Ngoại trưởng Sikorski lấy Ireland làm dẫn chứng cho lập luận này.

    Bên cạnh đó, người nhập cư vào Ba Lan từ các nước láng giềng như Ukraine, Moldova và Belarus hay thậm chí từ châu Phi và châu Á có thể là một giải pháp. Khoảng 600.000 người Ukraine hiện đang làm việc ở Ba Lan. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Ba Lan là một quốc gia khá bao dung và đa dạng về văn hóa, nơi người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/3 dân số. Tuy nhiên, điều này thay đổi sau khi gần như toàn bộ người Ba Lan gốc Do Thái bị giết hại và biên giới của Ba Lan được vẽ lại. Cộng đồng người Do Thái lúc đó có khoảng 3,3 triệu người giờ đây chỉ còn khoảng 10.000. Hiện nay, chỉ có 1,8% dân số Ba Lan là người gốc nước ngoài, trong khi tỷ lệ trung bình của EU là 6,7%.

    Theo Witold Orlowski – chuyên gia kinh tế trưởng của PWC chi nhánh Warsaw, xã hội Ba Lan vẫn chưa sẵn sàng cho lượng lớn người nhập cư. Hiện tại, hệ thống chính trị của Ba Lan chưa tạo được điều kiện thuận lợi như ở Hungary. Tuy nhiên, một lượng lớn người nhập cư còn khá nghèo với nhiều văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể tạo nên thay đổi.

    Giới trẻ Ba Lan tạo được ấn tượng tốt bởi tính năng động và hệ thống giáo dục trung cấp của nước này khá tốt. Trong nghiên cứu so sánh khả năng toán học, đọc và khoa học ở 15 nước khác nhau vừa được OECD thực hiện, Ba Lan xếp thứ 6 ở châu Âu và thứ 14 thế giới, đứng trên Mỹ, Pháp và Đức. Gần 60% nhóm 18 -24 tuổi học đại học mặc dù các trường của Ba Lan chưa có thứ hạng tốt trên thế giới.

    Về mặt chính trị, cải cách khó thực hiện nhất là giảm bớt sự bành trướng của khu vực công. Nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả và dễ bị ảnh hưởng bởi các chính trị gia. Họ cũng tuyển dụng quá nhiều người và khó sa thải do vấp phải sự phản đối của công đoàn và các nhóm vận động hành lang. Ví dụ, trường ĐH Marie Curie – Sklodowska ở Lublin có tới 3.200 giảng viên nhưng chỉ một nửa trong số này tham gia công tác giảng dạy. Phần còn lại làm các công việc hành chính.

    Những “ngôi sao mới” trong khu vực tư nhân (thậm chí trong những ngành truyền thống như khai thác mỏ) có thể hoạt động tốt bởi họ được tự do vận hành. Lubelski Wegiel Bogdanka là mỏ than gần như đã đóng cửa cách đây 20 năm nhưng giờ đây đang hồi sinh dưới bàn tay tư nhân. Chi phí sản xuất 1 tấn than ở đây thấp hơn 40% so với một mỏ khác do nhà nước quản lý ở Silesia.

    Quá trình cải cách khu vực nhà nước không thể được hoàn thành trong một sớm một chiều, cũng như thâm hụt dân số của Ba Lan không thể được bù đắp ngay lập tức. Tuy nhiên, trong 25 năm gần đây, Ba Lan đã làm tốt hơn so với dự báo. Do đó, hoàn toàn có thể tin rằng với một chút may mắn và nỗ lực không ngừng nghỉ, đất nước Ba Lan hòa bình và thịnh vượng sẽ trở thành điều thường thấy

    http://infonet.vn/ba-lan-phuc-hung-thoat-khoi-bong-ma-qua-khu-post142085.info
    cocanhotc, Boeing01, arrow21 người khác thích bài này.
  5. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Đoàn xe diễu hành quốc khánh Kiev:
    Đi 'ngay và liền' tới Donbass
    Poroshenko tuyên bố toàn bộ lực lượng quân đội diễu hành hôm nay sẽ thẳng tiến tới Donbass.
    Ukraina không quên lịch sử. Họ đã nhắc mọi người về quân đội Xô Viết năm 1941.
    Năm đó, sau lễ duyệt binh mừng độc lập, toàn bộ các lực lượng tham gia diễu hành được ra lệnh thẳng tiến ra chiến trường.

    [​IMG]

    Cùng thời điểm đó, tại quảng trường Lenin ở trung tâm Donetsk, các em bé đang vui đùa:

    [​IMG]
    mig1000, bunny121, panzerII7 người khác thích bài này.
  6. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Ảnh đẹp nhưng hơi phản cảm, không nên để trẻ con dẫm lên lá cờ như vậy. Trong mọi cuộc chiến, tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng chính mình.
    Anyway, cuộc chiến chắc sắp vào chung kết rồi, Kiev đã duyệt binh và đưa ra chiến trường, không biết Novorussia sẽ chuẩn bị thế nào
  7. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Lực lượng dân quân LC thông báo về việc phát động một cuộc tấn công vào hai thành phố lớn
    Donetsk, ngày 24 tháng 8 - RIA Novosti. Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LC) đã phát động một cuộc tấn công vào hai thành phố lớn - Syeverodonets'k và Debalcevo, theo thông báo từ trụ sở của lực lượng dân quân với RIA Novosti.
    Syeverodonets'k nằm ở phía tây bắc của khu vực Lugansk, trong tháng Bảymột bộ phận của lực lượng dân quân đã rút lui khỏi đó. Debalcevo nằm về phía Đông khu vực Donetsk, gần biên giới của khu vực Luhansk.
    Theo thông báo từ trụ sở dân quân, trong khu vực làng Vergulevka, các đơn vị của lữ đoàn "Prizrak " (lữ đoàn “Bóng Ma”) đã tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tình báo của lực lượng an ninh Ukraina gồm bảy thành viên và một BMP. Trong vùng lân cận của làng Adrianople cũng phá hủy một BMP. Phía dưới điểm dân cư Chernukhin phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh BMP, một BTR, một pháo D-30. Những làng này nằm trong vùng Perevalskiy theo hướng thành phố Debalcevo.
    Trong làng Beloye (huyện Lutuginsky của khu vực Lugansk) phá hủy hai trạm kiểm soát của lực lượng an ninh và hai xe tăng T-72 trong đó một chiếc bị bắn trực tiếp từ lựu pháo.
    Lữ đoàn "Prizrak " đã đưa một lực lượng đáng kể đến các thành phố Syeverodonets'k và Lisicansk. Lực lượng dân quân LC cũng đã chiếm giữ các làng Belaya gora và Borovskoe ở ngoại ô Syeverodonets'k và Debalcevo.
    Ngoài ra, lực lượng dân quân cũng thông báo về việc thiết lập một trạm kiểm soát mới giữa các thành phố Schast'ye và Novojdar (hướng bắc từ Donetsk).
    Nguồn http://ria.ru/world/20140824/1021210013.html
    bunny121, halosun, Novorossia6 người khác thích bài này.
  8. Contes

    Contes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    54
    Vừa lượn lên militarymaps.info thấy update full, nhìn bản đồ xong thấy bên quân chính phủ bị kẹt trong lòng chảo. rồi.

    "The headquarters of the 8th army corps, 28th and 30th motor rifle brigades, 95th Ukrainian air mobile brigade, punitive battalions Aidar, Donbass and Shakhtersk were entrapped"

    http://en.itar-tass.com/world/746415
    panzerII, NovorossiaKhucthuydu2 thích bài này.
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Rất hào hùng. Sức mạnh thứ 2 trong liên bang cũ. Chả nhẽ lại không đàm phán được để kết thúc chiến tranh. Anh em một nhà giết nhau để thằng khác hưởng lợi.
  10. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Bạn post cái này làm mình nhớ một comment của mình. Ở comment đó mình cũng có nói về khí thế hào hùng của cuộc duyệt binh sẽ được mang thẳng tới Donbass. Chẳng biết khí thế này có làm cho sự rệu rã trước đến giờ của quân đội chính phủ có mất đi không?
    Tôi vẫn cứ hy vọng là Kiev không chơi canh bạc cuối cùng này vì như thế là hết vốn. Dù trong suy nghĩ chủ quan thông thường của mình, tôi vẫn hy vọng anh em trong nhà Ukraina sẽ đàm phán với nhau chứ không phân rã thành hai nước!
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_23/276299643/
    Tin về đoàn xe cứu trợ cuối cùng rời Ukraina an toàn. Như thế là không có chuyện chó sói gửi chân rồi! :-D:-D:-D:-D!
    bunny121, Massu, Novorossia2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này