1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Barca và thằng Mou của mày có mối liên quan gì đến nhau ko mà hở ra là mày cứ lôi Barca ra để ví von so sánh hả thằng bệnh hoạn nhà quê chọ chẹ này
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014, Bài cũ từ: 25/08/2014 ---
    Ko biết có hay hơn ko nhưng cứ vô địch C1 được như Mata vs Luiz đã làm đi rồi nói chuyện tiếp.
    2 mùa nay *** ai thèm nhắc đến cái tên Moutinho. Toàn thua lứa HLV mới như Kloop, Simeone.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014 ---
    Có ai xem trận mở màn của Barca hôm nay ko ?
    Các tân binh của Barca đá chất vl. Mathieu cực to cao và nhanh nhẹn, thủ cực kín kẽ , đã nói là Abidal mới mà lại.
    Rakitic thì chẳng kém gì Modric luôn. Sự ra đi của Cesc là tốt cho cả hai , chưa bao giờ đánh giá thấp F4 nhưng anh chỉ hợp với bóng đá Anh. Nhãn quan tốt, chuyền rất nhanh đặc biệt chuyền dài cực sát thủ nhưng kỹ thuật cầm bóng dẫn bóng và giữ nhịp là những kỹ năng điển hình của tiền vệ Tây Ban Nha thì anh hơi yếu.

    Đặc biệt phải nhắc đến màn trình diễn của cầu thủ trẻ Munir El Haddi người Ma rốc. Cực nhanh và kỹ thuật là những gì thuộc về một tiền đạo cánh của Tây Ban Nha, ngoài ra khả năng phối hợp đồng đội, nhãn quan chiến thuật cộng với khả năng dứt điểm vừa chuẩn vừa mạnh như búa bổ mới là điều cốt yếu để trở thành một siêu sao trong nay mai. Tương lai chú này có khi còn sáng lạng hơn Deulofeu vừa được cho Sevilla mượn.

    Chỉ còn chờ màn ra mắt của Suarez và Vermaelen và ko có lý do gì họ ko tỏa sáng. Năm nay Barca cực mạnh, mạnh hơn Real nhiều.
  2. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Sức nóng của bóng đá Châu Âu bao giờ cững cực HOT. hí hí
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác nào bàn trận Man City hấp Liv 3-1 cái. Liv tạch rồi sao ?
  4. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Maria làm cháu cụ Rùa rồi.
    Dê đã tự chặt tay chặt chân của mình
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Anh là Maria anh cũng té, đời nào đẳng như y lại chịu dự bị. Về MU làm bố các chú rùa là ngon rồi :D
  6. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Tất nhiên là thế khi đã thâu tóm được tất cả danh hiệu cao nhất ở Tây Ban Nha. Nhưng điều này cũng có lợi cho Barca khi một bộ khung vô địch C1 lại tan rã và bắt đầu lại bằng một đám lương cao ô hợp
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đường dài mới biết ngựa hay
    Nếu mà vẫn dở mua ngay trọng tài
    Sự sụp đổ của MU thực ra không phải do D.M hay ai khác mà do chính Ferguson.
    Ngay khi Mou mới đến PL và xây dựng Chelsea thành một đế chế mới Ferguson phản ứng rất chậm, rồi khi Mou thất thế thì lại đến lượt MC bá đạo, trong bối cảnh đó lẽ do Fer phải tổ chức lại một hệ thống mới, từ định hình lại lối chơi thay cho kiểu đá bám cánh căng ngang, tư duy cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng khi không còn mua được một ngôi sao hạng A+ sau thời Catona và cũng mất luôn cái duyên đào tạo sau lứa 98 và Ronaldo Bồ.
    Mu dưới thời Fer còn không thể sử dụng được cầu thủ chơi thuần túy Latin như Veron dẫn đến sau này luôn sử dụng các cầu thủ đá thứ bóng đá máy móc và rất thiếu tính sáng tạo. Khi Tây Ban Nha lên ngôi bằng cách chơi phong tỏa và tổ chức phản công ngay tại trung lộ thì một loạt các câu lạc bộ cũng chuyển mình theo nhưng MU vẫn chỉ biết bám biên và bám biên, còn vòng tròn giữa sân thì phó mặc cho những cầu thủ hạng hai như Carrik (??), từ đó lãng phí những cầu thủ tốt đang có như Van Persy hay thậm chí Rooney.
    Ở giải Anh các câu lạc bộ chơi kiểu MU rất nhiều, nhưng chủ yếu là những đội tầm trung. Trong lúc MU còn chơi kiểu nửa nạc nửa mỡ khi đá taca dada thì không có tiền đạo giỏi về tì đè (toàn mẫu băng cắt) còn đá trung lộ thì thiếu tiền vệ chơi sáng tạo và bùng nổ thì gặp những đội tầm trung vẫn có thể thua vỡ mặt là chuyện bình thường.
    Ngay cả cách sử dụng HLV của MU cũng khá bất cập. Thay thế một ông già bằng hai ông già khác với tư duy bóng đá của thập kỷ 90 thì làm sao đấu lại với làn sóng HLV mới, trẻ trung và khát vọng hơn? Hãy mời Simeone về cầm trịch và Beckham làm trợ lý, tôi tin con đường để MU trở lại sẽ không còn dài nữa.
    (bài này tớ posted bên voz rồi, post xong mới nhớ ra lẽ ra phải về đây mới đúng chỗ)
    halosuneversong thích bài này.
  8. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Chờ bài bình của bác về Barca mùa này chứ đi bình về bọn mu khắm lắm gì
  9. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Diago Costa và Ces thì khủng rồi. Mou khôn ở chỗ tìm đúng lúc họ đang chìm sau WC mà lôi về. Cái giỏi của HLV ở chỗ đó. Tiền thì nhiều người có. Làm sao chọn ra cầu thủ phù hợp mà lại phát huy được hết sở trường cầu thủ.
    Còn đội hình của Barca thì khủng lắm nhưng mà không biết HLV của họ có biết dùng người không.
    Trước khi "Góc giu la" lên thì vẫn con người đó là Barca vẫn lọng cọng có hơn được Real đâu.
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Đội hình Mu khi Fuguson rời ghế cũng như ông ta đang lao xuống dốc. Chính vì vậy Sir mới về hưu vì biết rằng không còn thời gian để xây lại đội hình như việc ông ta làm khi Beckham ra đi.
    Hiện giờ Vangan về Mu tôi nghĩ là không có khả năng đưa Mu lại thời kỳ hoàng kim nhưng có thể đưa Mu vào top tứ đại gia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này